1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đông trùng hạ thảo là một trong những thảo dược quý, với nhiều công dụng hữu ích đến bồi bổ sức khỏe

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi vumanhtuan8493, 09/01/2019.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vumanhtuan8493

    vumanhtuan8493 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2017
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Đông trùng hạ thảo là một trong những thảo dược quý, với nhiều công dụng hữu ích đến bồi bổ sức khỏe cũng như hỗ trợ điều trị nhiều chứng bệnh hiện nay. Vậy nên đông trùng hạ thảo ngày càng được sử dụng phổ biến phục vụ đời sống con người nhằm nâng cao sức khỏe và chống lại bệnh tất tốt hơn. Tuy nhiên hiện có rất nhiều loại đông trùng hạ thảo khác nhau như: Đông trùng hạ thảo Tenken, Đông trùng hạ thảo Aloha, và đặc biệt đông trùng hạ thảo nguyên con đứng đầu trong các loại. Vậy đông trùng hạ thảo nguyên con là gì và tắc dụng của nó mang đến như thế nào?
    Xem thêm: http://thongtinsuckhoe.bravesites.com/entries/general/blog-post-2

    ĐÔNG TRÙNG HA THẢO NGUYÊN CON LÀ GÌ?
    Đông trùng hạ thảo nguyên con được biết đến là một dạng cộng sinh giữ loại nấm túi được đặt với cái tên khoa học là Cordyceps sinensis (berk) Sacc với những con sâu non hay còn gọi là ấu trùng của một loại côn trùng thuộc trong chi Hepialus. Thường thì các trường hợp thường gặp nhất là dạng sâu non đến từ loài Hepialus armoricanus. Bên cạnh đó còn khoảng 40 loại khác thuộc chi hepialus được Cordyceps sinensis ký sinh lên

    Vào mùa đông khi sâu non chui xuống dưới đất mền đề ngủ đông thì nấm bất đầu bám lấy sâu non và ký sinh lên đó, Nấm hút chất dinh dưỡng của sâu non và phát triển khiến sâu non bị chết. Đến mùa hè thời tiết ấm áp trở lại là thời kỳ loại nấm này bất đầu mọc lên từ sâu và chui lên khỏi mật đất như một ngọn cỏ, Vậy nên người ta gọi là đông trùng hạ thảo nguyên con. Đầu của ngọn nấm là một thể đệm stroma hình trụ thuôn nhọn. Đông trùng nguyên con chỉ được phát hiện vào mùa hè ở các cao nguyên như tây tạng, Tứ Xuyên, Thanh Hi, Cam Túc, Vân Nam…với độ cao từ 3500 đến 5000 met số với mực nước biển.

    ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO NGUYÊN CON CÓ TÁC DỤNG GÌ?
    Đông trùng hạ thảo nguyên con được đánh giá là một trong những thần dược từ xa xưa đã nổi tiếng khắp toàn thế giới. Sử sách y học của trùng quốc ghi chép lại rằng từ xa xưa các thầy thuốc đã xem đông trùng hạ thảo như một vị thuốc cải lão hoàn đồng, Hồi xuân tăng cường sức khỏe. Có tác dụng bổ phế ích can, bổ phế ích thận, bổ tinh điền tủy, chỉ huyết hóa đàm, hộ dưỡng tạng phủ, khư bệnh kiện thân, Tư âm tráng dương. Đây cũng được xem là loại thuốc tư bổ dược thiện, và được xem như thần dược có thể chữa được bách hư bách tổn. Vậy nên đông trùng hạ thảo nguyên con là một trong những thần dược mà các vị vua chúa thời trước tin tưởng sử dụng.

    Theo như đông y cho biết rằng là Đông trùng hạ thảo nguyên con có tính ấm, vị ngọt. Có thể đi vào 2 kinh phế và thận, giúp cơ thể dưỡng phế, bổ thận và ích tinh hiệu quả. Đông trùng hạ thảo nguyên con thường được dùng để chữa các bệnh yếu sinh lý, liệt dương, di tinh, ********* sớm…

    CÁCH CHẾ BIẾN ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO NGUYÊN CON
    1. ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO NGUYÊN CON NGÂM RƯỢU.
    ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO VỚI NHÂM SÂM:

    • Bạn tiến hàng ngâm đông trùng hạ thảo với nhâm sâm với một lượng bằng nhau trong rượu. Mỗi ngày bạn có thể dùng một chén nhỏ sẽ rất tốt cho sức khỏe.
    • Loại rượu này có tác dụng với người suy nhược cơ thể có thể bổ thận tráng dương tăng cường sinh lực, điều trị các chứng liệt dương.RƯỢU LC NHUNG ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO NGUYÊN CON:

    • Nguyên liệu bao gôm 20g lộc nhung, 90g đông trùng hạ thảo nguyên con.
    • Cách ngâm: Ngâm đông trùng hạ thảo và lộc nhung vào trong 1.5 lít rượu trong 10 ngày.
    • Cách dùng: Bạn uống 20-30ml/ngày
    • Công dụng: Giúp ôn thận tráng dương, dưỡng huyết, ích tinh. Phù hợp với những người có cơ thể bị suy nhược, thiếu máu, liệt dương, yếu dinh lý.
    RƯỢU ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO KỶ TỬ:
    • Nguyên liệu: 30g kỷ tử, 30g đông trùng hạ thảo.
    • Cánh chế biến: Ngâm đông trùng hạ thảo và kỷ tử vào 0.5 lít rượu tráng ngon trong 10 ngày.
    • Công dụng: Bổ thận, sinh tinh, cường tinh, phù hợp với những người bị liệt dương và tảo tiết.
    2. UỐNG ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO NGUYÊN CON VÀ HÃM THÀNH TRÀ.
    Trà đông trùng hạ thảo nhân sâm: 5g đông trùng hạ thảo nguyên con, 3-5g nhân sâm. Cho 2 vị vào bình kính và hãm với nước sôi nóng trong khoảng 10 phút rồi để uống trong 10 ngày.

    Công dụng: Giúp cơ thể ích khí tráng dương, phù hợp với những người bị liệt dương, hay di tinh.

Chia sẻ trang này