1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐT Việt Nam và cầu thủ nhập tịch: Vấn đề là tâm lý?

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi 12betvn, 20/05/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 12betvn

    12betvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    4.714
    Đã được thích:
    0
    Trong danh sách triệu tập ĐTQG mà HLV Hữu Thắng công bố, cầu thủ nhập tịch tiếp tục vắng bóng. Vấn đề ở đây liệu có phải là tâm lý hay còn những vấn đề khác?

    [​IMG] IPHONE 6S PLUS90.000.000 VNĐ free từ 12BET

    Cần phải nói thêm rằng ở V-League hiện nay có không ít gương mặt cầu thủ nhập tịch xứng đáng được gọi vào ĐTQG. Không chỉ nổi bật về chuyên môn họ còn không ít lần bày tỏ mong muốn được cống hiến cho ĐT Việt Nam.

    [​IMG]
    HLV Hữu Thắng vẫn chưa gọi bất cứ ngoại binh nhập tịch nào. Ảnh: Internet.
    Thế nhưng trong bản danh sách công bố của ĐTVN, thêm một lần nữa các cầu thủ nhập tịch không được gọi. HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng đã bày tỏ quan điểm về vấn đề này và sẵn sàng gọi những cầu thủ nhập tịch xứng đáng vào ĐTQG khi phù hợp. Sự phù hợp ở đây không phải là về chuyên môn mà thực chất là vấn đề tâm lý.

    Về khía cạnh chuyên môn cầu thủ nhập tịch hoàn toàn đảm bảo với sự vượt trội về thể lực, khả năng thi đấu cũng như kỹ chiến thuật. Với sự xuất hiện của cầu thủ nhập tịch những vị trí vốn là điểm yếu cố hữu của ĐTVN sẽ được giải quyết.

    Thế nhưng vấn đề lại nằm ở tâm lý khi chẳng có thước đo nào có thể đánh giá hết sự tận tâm, tinh thần thi đấu cống hiến của cầu thủ nhập tịch. 1 cầu thủ mang 2 quốc tịch và thi đấu lâu năm tại Việt Nam thì vẫn rất khó để khẳng định được động lực của cầu thủ đó tại ĐTQG, nhất là khi không ít trường hợp trong quá khứ đã xảy ra khiến VFF và HLV trưởng “việt vị”.

    Do đó, VFF và HLV Hữu Thắng cũng có cái lý của mình khi tiếp tục không triệu tập cầu thủ nhập tịch ở lần tập trung ĐT lần này. Dù có đôi chút tiếc nuối nhưng để tránh những điều đáng tiếc xảy ra thì sự an toàn, tâm lý chắc chắn vẫn được đặt lên hàng đầu trong vấn đề cầu thủ nhập tịch.

    Hơn nữa nhắc đến ĐTQG là nói đến nơi tập hợp của những người con thi đấu vì màu cờ sắc áo, vì tinh thần của cả 1 dân tộc. Chính vì thế nó không cho phép có 1 “sai số” nào. Bởi tinh thần dân tộc, hình ảnh quốc gia là điều thiêng liêng nhất và trong bóng đá nó được đặt lên hàng đầu khi các ĐTQG tập trung. Đôi khi vì ý nghĩa đó mà những trận đấu giữa các ĐTQG không chỉ đơn thuần là một trận bóng bình thường mà nó còn là cả niềm tự hào dân tộc.

    [​IMG]
    Dấu hỏi về sự cống hiến và tinh thần thi đấu là rào cản ngăn các cầu thủ nhập tịch được khoác lên mình chiếc áo ĐTVN. Ảnh: Internet.
    Với ĐT Việt Nam vẫn có 1 giới hạn riêng với cầu thủ nhập tịch. Nó không đến từ chuyên môn mà xuất phát từ yếu tố tâm lý. Đợi tâm lý thay đổi? E rằng sẽ còn mất một thời gian dài bởi những thành kiến, suy nghĩ không thể ngay lập tức thay đổi một sớm một chiều.

Chia sẻ trang này