1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dư âm Anh 1-0 Thụy Sĩ: Tam sư thắng nhưng vẫn cần thay đổi

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi lavender208, 12/09/2018.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lavender208

    lavender208 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2016
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Dư âm Anh 1-0 Thụy Sĩ: Tam sư thắng nhưng vẫn cần thay đổi

    Anh đã giành chiến thắng tối thiểu trước Thụy Sĩ, nhưng HLV Gareth Southgate vẫn cần phải thực hiện nhiều sự thay đổi cho Tam sư.

    HLV Southgate cùng tham gia chơi bóng với các cầu thủ
    10 ngôi sao từng bị M.U bán tống bán tháo
    Dư âm Anh 1-0 Thụy Sĩ: Tam sư thắng nhưng vẫn cần thay đổi
    Southgate cần thêm biến thể về chiến thuật >>chiến thuật chơi tài xỉu
    Ở World Cup 2018, ĐT Anh đã sử dụng sơ đồ 3-5-2. Hệ thống này đã vận hành tốt trước các đội chuẩn bị sẵn việc phòng thủ và nhường lại quyền sở hữu bóng cho Tam sư. Nhưng cho đến trận quan trọng nhất, trận bán kết gặp Croatia, sơ đồ 3 trung vệ bộc lộ điểm yếu. Trước một đội kiểm soát bóng tốt như Croatia, Anh đã không thể tạo ra mối đe dọa tấn công nào, nhất là trong hiệp 2.

    [​IMG]

    Trong trận đấu với Thụy Sĩ, HLV Gareth Southgate vẫn áp dụng sơ đồ quen thuộc trên cho tuyển Anh. Thế nhưng, nó thậm chí không vận hành trơn tru trước một đội bị đánh giá thấp hơn Anh. Nguyên nhân phần lớn đến từ con người, khi James Tarkowski có vẻ lạ lẫm với việc là 1 trong 3 trung vệ. Trong khi đó, Ruben Loftus-Cheek không có đủ năng lượng cần thiết để pressing.

    Tuy nhiên, ngay cả trường hợp những thành viên của "đội hình A" thi đấu, Anh vẫn cần có thêm biến thể về chiến thuật thay vì đóng khung với 3-5-2. Southgate đã bày tỏ ý định triển khai một lần nữa sơ đồ 4 hậu vệ vì ông biết rõ 3-5-2 hạn chế thế nào trước Croatia. Sau trận với Thụy Sĩ, vị HLV 48 tuổi này được tăng thêm động lực để sớm thay đổi hệ thống chiến thuật của Tam sư. >>chiến thuật chơi sicbo trực tuyến

    Rashford bùng nổ đấy, nhưng sao nữa?
    Ở loạt trận giao hữu quốc tế lần này, Rashford đã ghi điểm mạnh mẽ với HLV Southgate. Tiền đạo của M.U được đá chính cả 2 trận và Rashford đã đoạt lấy cơ hội quý báu này để thể hiện. Chân sút 20 tuổi này đã ghi 2 bàn trong 2 trận gặp Tây Ban Nha và Thụy Sĩ. Ngoài ra, anh cũng tạo ra nhiều pha dứt điểm nguy hiểm khác bị thủ môn đối phương cản phá.

    Điều cần thiết với Rashford là anh phải duy trì được phong độ hiện tại trong cả màu áo CLB, nếu không khi Harry Kane trở lại, làm bạn với tiền đạo trẻ này vẫn sẽ là băng ghế dự bị. Tuy vậy, Rashford đang gặp khó tại M.U, bởi lẽ HLV Jose Mourinho vẫn tin dùng Romelu Lukaku hơn là chân sút trẻ người Anh. >>bài poker là gì

    Rose đã trở lại
    Một cầu thủ khác gây ấn tượng trong trận gặp Thụy Sĩ là Danny Rose. Với chấn thương của Luke Shaw trước đó, Rose đã được HLV Southgate bố trí đảm nhiệm hành lang cánh trái cho Tam sư. Hậu vệ của Tottenham đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và khiến cho Stephan Lichtsteiner bên phía Thụy Sĩ có một đêm quay cuồng.

    Có thể thấy, Rose đã bỏ lại được sau lưng mùa 2017/18 thất bại với chấn thương dai dẳng và ám ảnh về bệnh trầm cảm. Mùa 2018/19 đã tốt hơn nhiều với hậu vệ 28 tuổi này, cả trong màu áo ĐT Anh lẫn Tottenham.

Chia sẻ trang này