1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dư âm Champion league _ Chúc mừng Dida và cả............Rivaldo !???

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi luiz_nazirodelima, 29/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Dư âm Champion league _ Chúc mừng Dida và cả............Rivaldo !???

    Thủ môn Dida đã có 1 đêm thi đấu tuyệt vời, với nhiều người,việc trận đấu kết thúc bằng penalty có nghĩa Juve với Buffon thiên tài sẽ chiến thắng,nhưng đó là khi người ta đã quên mất trong khung gỗ của AC có Dida người đã chặn 3 cú sút Penalty cho Brasil tại Copa 99 .
    3 pha cản bóng tuyệt vời của Dida đã giúp AC tiến lên đỉnh cao nhất của vinh quang và khẳng định năng lực thật sự của anh. Cuối mùa bóng năm ngoái,vị trí của Dida vẫn là dự bị cho Abbiatti nhưng đến năm nay thì thủ thành số 3 của italia buộc phải nhường vị trí cho người đồng đội Brasil .
    Sau khi vượt qua được những rắc rối về hộ chiếu,treo giò và tâm lí bất ổn,người khổng lồ Dida đã từng bước lấy lại những hình ảnh đã tạo dựng trước đây.
    Nỗi lo thủ môn luôn là 1 nỗi ám ảnh của bóng đá Brasil nhưng từ đầu những năm 90 tới nay,nỗi lo đó dường như không còn tồn tại. Sau 1 Taffarel lão luyện là Marcos và Dida,với những con người như vậy,Selecao có thể tạm yên tâm về "1 nửa đội bóng" của mình.

    -------------------------------​

    Không phải nụ cười nào cũng là nụ cười trọn vẹn,không phải chiến thắng nào cũng được bao trùm bởi sự vinh quang ........... chiến thắng đầu tiên và có thể là cuối cùng của Rivaldo ở Champion league lại là 1 chiến thắng như thế. Khi trận đấu kết thúc,1 Rivaldo mặt tươi như hoa bước đến chúc mừng các đồng đội và nhận giải,nhưng liệu sau nụ cười đó có chút men cay đắng nào không !? Với 1 cầu thủ nào khác thì có thể là không nhưng với riêng 1 Rivaldo đầy cá tính và có sự vị kỉ rất cao thì chắc chănlá có. Sự tự tôn của anh bị ảnh hưởng rất nhiều khi phải dùng phần lớn thời gian cuối mùa giải để mài đũng quần trên hàng ghế dự bị và gần đây lại có tin AC sẽ dự định đẩy Rivaldo ra đi bằng 3 triệu bảng.
    Nhà ĐKVĐ thế giới khởi đầu mùa giải 1 cách suôn sẻ,dù không ghi nhiều bàn thắng như ở barca trước đây nhưng dấu ấn của anh trong những chiến thắng của AC là không thể nhắc tới.Cho đến khi hơn 1 nửa mùa giải qua đi,Ancelotti vẫn khẳng định như đinh đóng cột rằng Rivaldo là phát hiện lớn nhất trong lối chơi mùa này của AC.
    Tuy nhiên,mọi sự thay đổi diễn ra quá nhanh. Không rõ nguyên nhân do phong độ hay không đáp ứng đuợc tính thực dụng quá cao của bóng đá Ý ,Rivaldo không còn đuợc trọng dụng. Năm nay đã 31 tuổi và dường như AC không muốn bỏ hơn 10 triệu bảng nữa để trả lương cho anh tới khi kết thúc hợp đồng,có thể Rivaldo sẽ phải chuyển quan 1 CLB khác để nhận lấy 3triệu bảng "đền bù".
    Đi hay ở !?
    Đây có lẽ là 1 câu hỏi rất khó với Rivaldo vào thời điểm hiện nay. Ngồi nhìn đồng đội thi đấu và vào sân từ băng ghế dự bị trái ngược với tính cách của Rivaldo,tuy nhiên việc phấn đấu 1 vị trí trong lối chơi của AC hiện nay rất......nan giải ,Rivaldo không còn ở phong độ nhất và chưa thực sự tìm được tiếng nói chung với thứ bóng đá khô cứng của nguời Ý. Vẫn biết thời gian sẽ giúp con người thích ứng nhưng tiếc thay thời gian lại không biết chờ đợi tuổi tác và sức lực.
    Ra đi đối với Rivaldo cũng không phải là 1 giải pháp dễ chịu.Rời AC có nghĩa 1 người chỉ biết chiến thắng và chinh phục như anh phải chấp nhận thất bại. ở độ tuổi 31,Rivaldo không mang lại đuợc sự an tâm tới các HLV cũng như các ông chủ CLB ,thêm nữa,mức lương của anh hiện nay cũng không phải là mức lương mà bất cứ CLB nào cũng sẵn sàng đáp ứng.Đến 1 CLB nhỏ !? 1người chinh phục như anh sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó. Việc Rivaldo chuyển sang chơi cho 1 CLB khác ở Seria là rất khó sảy ra bởi cả Ri lẫn các CLB Ý có lẽ đều nhìn nhận thấy được tương lai kém tuơi sáng của bản hợp đồng này.
    Sang Anh? Chưa từng có 1 cầu thủ Brasil nào chơi thành công ở giải bóng đá thiên về tốc độ và thể lực này. Ri có thể trở thành người đầu tiên thành công nhưng cũng có thể sẽ kết thúc sự nghiệp vinh quang của mình với sự lụn bại.

    Quay trở lại TBN? Có lẽ đây là hướng đi sáng sủa nhất. Real và Barca không còn chỗ cho anh nhưng với Derpotivo hoặc valencia thì với 1 bàn hợp đồng hợp lí có lẽ sẽ làm vừa lòng cả CLB lẫn chàng lính mới. Người TBN chắc chắn chưa quên những gì mà Rivaldo từng làm ở Liga và với 1 CLB ở hạng khá của Châu Âu,Ri vẫn có thể chứng tỏ giá trị của mình ở những trận cầu lớn..........



    Welcometo Brasil Fanclub:
    http://brfc.ttvnol.com ​

    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 29/05/2003
  2. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Khi nhìn bảng thay người cuối cùng giơ lên, 1 sự thất vọng chợt xuất hiện sau mấy chục phút hy vọng được xem Ri đá, sút và ghi bàn quyết định từ 1 cú sút ko lấy đà. Người ra sân đúng như dự đoán là Costa nhưng người vào lại là Ambrossini chứ ko phải Rivaldo
    Có lẽ thời thế thay đổi. Trước kia dân Brazil phê phán Ri chơi cho đội tuyển ko hay bằng câu lạc bộ, còn ngày nay có phần ngược lại, HLV Parreira cho rằng Ri ko cần chứng tỏ mình, rằng ông không quan tâm tới AC Milan sử dụng anh ra sao. Điều này chứng tỏ Parreira rất coi trọng Rivaldo. Và xem lại nhiều bàn thắng của Brazil ở WC vừa qua mới thấy dấu ấn của Ri như thế nào.
    Rõ ràng Seria A nói chung và các câu lạc bộ Italy nói riêng chỉ hợp cho những tiền vệ phòng ngự, hậu vệ của Brazil rèn luyện.
    Còn với những nghệ sĩ sân cỏ họ ko có chỗ. Cá nhân tôi xem Costa đá thật rối mắt & không hiệu quả. Thôi, quay về La Liga có lẽ có lý hơn là ở lại nơi người ta ko biết cách sử dụng anh.
    Với DIDA, ko có gì tuyệt vời hơn hôm qua. Một sự cạnh tranh lành mạnh cần thiết với Marcos
  3. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    có lẽ Huy béo quên mất rằng Dida từng được mệnh danh là vua bắt phạt đền.Còn với Ri theo em nghĩ việc chứng tỏ mình sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian nếu trong mùa hè này anh nghiêm túc nhìn lại bản thân và cố gắng hoà nhập hơn nữa với AC.Bởi vì thật ra lối chơi của AC đâu phải là lối chơi truyền thống của người Ý,nó là sự lai tạo giữa lối chơi tổng lực của Hà Lan,lối chơi thực dụng kiểu Ý và lối chơi nghệ sĩ kiểu Brazil(bằng chứng là Riveira,Gulit...và bây giờ là Rui Costa).Milan bây giờ cần 1 tiền vệ chơi sáng tạo và dứt điểm tốt như Ri-nhìn Rui chơi trận vừa qua em nghĩ giá mà người sút là Ri thì có lẽ trận đấu đã được giải quyết xong lâu rồi(vì tuyến giữa đã có Gatuso và Pirlo chơi khá hiệu quả),tất nhiên là Ri cần phải chơi đồng đội hơn nữa.Cố lên Ri!!!
  4. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này