1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dư âm trận đấu Bolivia - ARGENTINA.

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi fanxanhtrang, 29/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fanxanhtrang

    fanxanhtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Dư âm trận đấu Bolivia - ARGENTINA.


    Lúc này đây, nghĩa là đã 2 ngày trôi qua kể từ khi ông trọng tài thổi hồi còi chấm dứt trận đấu vang lên tui mới có thời gian để gõ những cảm xúc của mình ra đây. Không phải là bận rộn gì lắm đâu mà là để cho thật bình tâm đánh giá về trận đấu của tuyển tango thân yêu của chúng ta. Thú thật lúc đang xem tui đã trải qua những cảm giác thật là bực bội, có lẽ là đã từ lâu rồi khi xem tuyển Argentina đá tui mới có cảm giác này. Ngày hôm qua và cả hôm nay tui lục tung tất cả những bài viết về trận đấu này để xem các nhà chuyên môn có nhận xét giống mình k? Nhưng đáng tiếc là không có bài viết nào chi tiết về trận đấu này nên đành vô box để xả ra mong đc chia sẻ cùng các lão tiền bối.
    Trước tiên xin được nói về lão Pekerman, đây cũng là lần đầu tui được xem ông cầm quân ở cương vị HLV trưởng tuyển Argen nên có thể những nhận xét của mình chưa chính xác và phiến diện, mong các bác có ý kiến.
    Về chiến thuật, không biết có phải đây là trận sân khách nên lão cố tình áp dụng lối chơi phòng ngự chặt phản công nhanh hay đây là tư tưởng bóng đá của lão. Nếu quả thật đây là lối chơi ưa thích của lão thì tui thật sự thất vọng, bởi từ xưa đến nay ít có đội tuyển lớn nào lên ngôi vô địch thế giới mà không áp đặt dc lối chơi của mình lên đối thủ, tức là phải nắm chủ động được hoàn toàn khu trung tuyến, mà rõ ràng ở trận đấu này tuyển Argentina chưa làm được. Cái được duy nhất ở trận này là kết quả cuối cùng, tui cho rằng đây là nét tích cực so với lão Bielsa, nhưng về tấn công thì rõ ràng đội tuyển hiện nay chơi không cống hiến và đẹp mắt như dưới thời ?olão điên?.
    Còn về con người thì quả thật là tui cũng không sao hiểu nổi? Tại sao lão lại triệu tập những Scaloni, Cufre và phần nào là Figuroa vào đội tuyển? Đặc biệt là cái anh chàng to xác của Depor, đảm nhận hành lang bên phải của tuyển xanh trắng trong sơ đồ 3-5-2 vậy mà trong suốt cả trận anh ta không 1 lần lên bóng đến sát biên ngang của đội bạn, chứ đừng nói là lật 1 đường chuyền nào ra hồn, kỹ thuật không, tốc độ cũng không nốt, ở anh chàng này không thấy có 1 tương lai nào ở đội tuyển vậy tuyển anh ta vào làm gì trong khi tuổi đời của anh cũng khá cao rồi. Còn hậu vệ của AS Roma thì chơi như người mất ngủ, thường xuyên mắc lỗi vị trí và cũng không đeo bám được tiền đạo đối phương anh ta chính là điểm yếu nhất trong hàng phòng ngự.
    Nhưng dù sao cũng xin chúc mừng thắng lợi vừa rồi của chúng ta, đã 32 năm rồi các fan xanh trắng mới có dịp ăn mừng chiến thắng trên sân Bolivia, nhất là trong bối cảnh ông Pekerman chỉ mang đến đây ?ođội hình 2?. Mong chờ tin thắng trận ở trận đấu với Colombia vào thứ 5 tới.
  2. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Tớ không xem được trận đấu này, nhưng thấy bảo cặp cầu thủ của Zaragoza: Galletti và Milito đá hay lắm, đặc biệt là Galletti, được đánh giá rất cao
  3. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Bạn Fan xanh trắng bức xúc như vậy tôi cũng hiểu được phần nào. Rõ ràng đội tuyển Argentina dưới thời Bielsa là đội tuyển chơi cống hiến nhất mà tôi từng thấy. Nhưng chẳng phải là chúng ta đã từng than phiền về tính khôn ngoan và hiệu quả trong lối chới của Bielsa đó sao. Phần nào đó cũng là bản sắc của vũ điệu Tăng gô từ thời của Chela, Kempes,... rồi Maradona, Caniggia. Trận đấu với Bolivia tôi không được xem nhưng có thể thấy được Pek đã khôn ngoan thế nào trong việc dùng người. Còn về lối chơi, tôi nghĩ bạn có thể yên tâm về Pek vì ông là con người của bóng đá tấn công. Bạn có thể thấy rõ điều này nếu bạn từng theo dõi đội tuyển U20 năm 2001. Hồi ấy với Saviola, Andres, Maxi, ... chẳng phải Pek đã trình diễn một lối tấn công huỷ diệt đó sao.
    Tóm lại tôi hài lòng về Pek và mong mọi người hãy yên tâm. Chức VĐTG cần đến rất nhiều yếu tố, trong đó rùa là 1 yếu tố không nhỏ (Bọn Bò năm 2002 ) nhưng tôi tin tưởng và hy vong vào Pek cùng các chàng trai yêu quý của đội tuyển trắng xanh
  4. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    trận này tui cũng xem ,ko phải lo về HLV...đây là người ta chờ đợi lâu rồi mà ko thấy
    công nhận có 1 số vị trí của đội hình 5-6 đẩy lên 2 như Scaloni,anh này chơi doe ko tưởng và 1 số vị trí ko xứng như Duscher
    nếu được có thể để Galetti đá cánh hơn là tiền đạo,Figu gọi là đúng cách đây vài tuần Fi vừa ghi 1 bàn đẳng cấp ở TBN
    lối đá,tui cũng xem cả trận Bò đá pêru và thấy họ có nét giống Ar của Bielsa đá trông nhuyễn nhưng nhiều lúc có cảm giác bế tắc còn với Peker thì cơ hội đến đều đều để phung phí,lối đá của Peker chỉ cần thay 1 cầu thủ là thế trận thay đổi lớn như trận giao hữu gặp Đức khi ông chỉ cần tung Cambiaso thay Duscher ở hiệp 2,và 10 phút cuối khi Galetti vào đá cánh thì chúng ta ép sân Hiện nay chúng ta đang sở hữu 1 lớp cầu thủ đột biến cao như Riquelme,cambiaso....và Crespo còn đấy Tevez cầu thủ khôn ngoan ..và theo dõi làm 1 chút so sánh với các đội vào thời điểm này chắc chỉ còn có Ý là đáng ngại,Ar giờ đây là số 1 rồi
    Được phicanh sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 30/03/2005
  5. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng Crespo sẽ tiếp tục với phong độ tuyệt vời mà anh có tại Milan,còn Saviola anh cũng là một trụ cột của Monaco ở thời điểm hiện tại,vui nhất là Riquelme "Cậu Bé Vàng" của Boca đã tích luỹ được nhiều kinh ngiệm tại Liga sau 2 năm được Barca cho Villarreal mượn và bây giờ anh là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của Liga,anh thực sự là người châm ngòi tất cả những đợt tấn công của "tàu ngầm vàng" hơn nữa anh cũng ghi tới gần một nữa số bàn thắng của Villarreal mùa này.
    __Coloccini đã trở thành trụ cột tại Depor sau khi rời bỏ Milan nơi đã ruồng rẫy anh,nhưng dù sao cũng phải cám ơn Milan,những tháng ngày lênh đênh tại Atletico,Villarreal đã giúp anh trưởng thành rất nhiều.
    __Cambiasso thực sự đã vươn mình chăng?đẩy David hiện tượng của Barca và Châu Âu mùa trước để có một vị trí chính thực và chơi cực hay,mọi người tự hỏi anh hay Mascherano xứng đáng đá chính cho Argentina hơn???
    __Veron đã bùng nỗ trở lại và có lẽ điều này chứng minh Serie A mới là môi trường của Veron.
    __Chỉ lo cho Samuel và Milito
  6. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Gabriel Milito đá hay đấy chứ bạn. Anh là trung vệ trụ cột của Zaragoza và đang được Barca trèo kéo. Samuel thì đúng là chán thật, chỉ tại cái bọn Real với cái chính sách galaticos. Mong rằng anh mau trở lại Serie A, nơi anh được coi là hậu vệ số 1 thế giới. Còn một cầu thủ từng được coi là trung vệ hay nhất mà River sản sinh ra trong 20 năm trở lại đây là Martin Demichelis, gần đây đang chơi rất tốt ở vị trí tiền vệ trụ tại Bayern mà sao vẫn không thấy ông Pek để ý đến nhỉ. Ngoài ra, theo tôi trung vệ hay nhất của Argentina hiện nay là Gonzalo Rodriguez của Villareal. Anh này còn rất trẻ (1984) và có thể coi là người thay thế cho Ayala được.
  7. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Hè hè !
    Với một đội hình cấp Huyện như vậy mà cũng đạt được mục tiêu chiến thắng là được rồi.
    Tôi nghĩ rằng trận đấu đó đã hoàn thành 3 mục tiêu đề ra ở trước trận đấu này.
    - Chiến thắng để ít nhất là giữ nguyên khoảng cách với các chú Bò ra xin .
    - Bảo toàn lực lượng mạnh nhất của mình.
    - Thử nghiệm đội hình, chiến thuật.
    Với những cầu thủ như thế thì khó có thể đòi hỏi kết quả tốt hơn được. Vì thế tôi hài lòng về trận đấu này
  8. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    mùa trước không biết có phải là vì Milito cố gắng chứng tỏ mình xuất sắc để cho Real thấy là mình sai lầm trong việc chuyển nhượng anh hay không mà chơi nổi bật vậy còn mjùa này anh chơi không ổn định,Samuel thì khỏi nói anh không còn thể hiện được vai trò thủ lĩnh hàng phòng ngự kể từ khi sang với Real,tuy nhiên may mắn cho Argentina là Ayala đã kịp thời bình phục và Coloccini đang có một phong độ cực tốt.
    __Demechelis hình như từ lâu không còn được chơi ở vị trí trung vệ quen thuộc khi mà ông Magath thích dùng chú Lucio phiêu lưu và anh Kovac hơn cho vị trí đó!
    __Burdisso cũng thất bại tại Inter khi rất ít được ra sân,một sự lãng phí thực sự của Mancini khi ông này thích dùng"bạn già" Mijhalovic hơn.
    __Nhưng vượt trên tất cả là chiến thắng của Argentina để làm lu mờ sự nhục nhã của Brazil tại Montedevio

Chia sẻ trang này