1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dự án 322 cơ hội du học sau đại học cho nhiều người.

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi thuc2009, 19/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuc2009

    thuc2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Dự án 322 cơ hội du học sau đại học cho nhiều người.

    Việc này chắc phần lớn mọi người biết rồi. Thức2009 chỉ đăng lại thôi
    http://svlen.com/forum/viewtopic.php?t=986
    theo thức2009 được biết, việc đi nước nào là do thí sinh đăng kí. Đây là một cơ hội rất tốt để các anh chị có thể chọn được điểm đến của tương lai.
  2. thuc2009

    thuc2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    chỉ có 6 người đọc cái topic này trong đó có 2 lần của thuc2009. Mọi người có vẻ ít quan tâm đến vấn đề này cũng như vấn đề du học nhỉ. Thuc2009 nghĩ đây là một định hướng tốt cho tương lai cho dù tạm thời chưa có khả năng. Hiện đăng kí đi các nước nói tiếng anh cần 550 điểm top-phờ-lờ, nhưng theo thức2009 được biết đăng kí đi các nước nói tiếng Nga chỉ cần nghe nói C. Có thể nói là khá dễ dàng. Thi tuyển hai môn toán cao cấp và chuyên ngành.
  3. doraemon1984

    doraemon1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Thông tin khá hay nhưng:
    Công văn cử đi dự thi đào tạo Tiến sĩ: Bản kê khai các công trình khoa học đã công bố cùng bản sao các công trình đó (nếu là bài báo hoặc báo cáo khoa học: toàn văn bài báo, trang bìa, trang mục lục của số tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị đăng bài; nếu là đề tài: bản đăng ký đề tài, báo cáo nghiệm thu, biên bản nghiệm thu).
    Bản sao tất cả các hợp đồng đã có, các quyết định tuyển dụng biên chế để chứng minh thời gian công tác chuyên môn.
    Phần này em không hiểu?? Khi ra trường chưa có việc làm thì làm sao có quyết định tuyển dụng... gì gì đó?? Hay em hiểu sai?? Mà lại bắt buộc phải có. Mong anh giải đáp giùm
  4. thuc2009

    thuc2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cái này là dự án đào tạo dành cho những người đang làm việc tại các viện nghiên cứu, các trường đại học( như kiểu bác ka và bác long bốn chục đê). Nhà nước dĩ nhiên không thể bỏ tiền ra mà không biết chắc hiệu quả. Với tiến sĩ và tiến sĩ khoa học ngoài thâm niên công tác (3 năm) bắt buộc phải có đề cương đề án nghiên cứu.
    Hiện nay ở các nước tiên tiến việc xây dựng đề án từ khi còn đang đi học không phải là chuyện hiếm. Có những sinh viên năm nhât, năm hai đã có nghiên cứu khoa học có giá trị, được cùng giáo viên tham gia vào những đề án lớn.
    Với những trường hợp đặc biệt có thể xem xét giảm thời gian niên hạn công tác xuống. Như vậy nhiều người thực sự có tài vừa vào biên chế sẽ được cử đi học tiếp ngay. Tuy nhiên chưa thấy ai có đủ khả năng này.
    Theo thuc2009 được biết đây là một đề án lớn được duy trì lâu dài, có thể con trai thuc2009 tốt nghiệp đại học vẫn còn tồn tại.
    Được thuc2009 sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 21/09/2004
  5. CanhSatday

    CanhSatday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chả phải là không thích mà chẳng ai muốn học tiếng Nga.
  6. thuc2009

    thuc2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Việc học nước nào là do thành viên đăng kí. Tuy nhiên nếu muốn đi du học tại Anh hoặc Mĩ phải có trình độ Toefl ít nhất là 550 điểm và số người đăng kí khá nhiều. Cơ hội trúng tuyển ít hơn. Thi 322 hoàn toàn công bằng theo kiểu đếm người từ trên xuống dưới. So với thi học bổng của các tổ chức quốc tế khác như IMF, WB thi 322 có số lượng học bổng cao hơn và điều kiện dễ dàng hơn nhiều. Hiện nếu muốn du học tự túcmột trường danh tiếng ở Mĩ, có lẽ cần khoảng 40000$/năm. Con số này không đơn giản.
    Trong tình hình thế giới hiện nay, Nga đang ngày lại ngày đánh mất đi những ưu thế của mình. Trong 500 trường đại học tốt nhất thế giới Nga chỉ có hai trường. Không phải vì giáo dục Nga kém mà là vì sinh viên không chịu học, chỉ thích buôn bán làm việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Chính vì vậy số lượng nghiên cứu khoa học giá trị giảm xuống.
    Tuy nhiên sự khởi sắc kinh tế nga vài năm qua đang đem lại hi vọng cho khoa học Nga. Trong những năm vừa qua, các nhà khoa học Nga liên tục nhận được các giải thưởng quốc tế trong đó có cả các giải nobel.
    Hiện ở Nga có một số trường nhận đào tạo bằng tiếng Anh, Pháp, Đức. Tuy nhiên học phí các trường này rất đắt (vẫn chỉ bằng 1/2 học phí ở Mĩ) và chắc chắn 322 không đủ khả năng kí kết với những trường này.
    Học tiếng Nga và tiếng Trung quốc là cách suy nghĩ cho hơn mười năm nữa.
  7. CanhSatday

    CanhSatday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói ở khía cạnh này: Các tài liệu tham khảo chuyên ngành của tớ chủ yếu bằng tiếng Anh và chỉ có bằng tiếng Anh mới hay. Trong đó, quan điểm và cách nhìn nhận của sách Nga lại khá lạc hậu (chuyên ngành của tớ).
  8. thuc2009

    thuc2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay các tài liệu tiếng Anh chiếm phần lớn và khá phổ biến. Nếu đối với chuyên ngành IT thì có thể nói là ưu thế tuyệt đối.

Chia sẻ trang này