1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dự án đường sắt cao tốc xuyên quốc gia và vấn đề an ninh quốc phòng ( Phần 2 ):

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi huuthanh81, 21/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JeanValjean

    JeanValjean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    1
    Phải có ĐSCT để thể hiện IQ của người VN mình cao.
    Biết chửa^:)^^:)^^:)^

    Hoá ra những thằng chưa có ĐSCT nhưng có vũ khí hạt nhân, có tàu ngầm nguyên tử, làm tàu vũ trụ như Hoa kỳ, Nga... chúng nó là ngu hết.

    Thật ra cũng chẳng cần làm thật cái ĐSCT làm quái gì cho mệt. 1 khoá ngồi ghế chỉ 5 năm. Ngắn lắm.
    Chỉ cần lập dự án. Tiền tư vấn là x B USD. Lại quả là y% của số đấy.
    OK quá đi chứ. Ai chẳng muốn làm.
    [r37)][r37)][r37)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Theo yêu cầu của bác, có lẽ VN chỉ cần mạng đường sắt 1435mm chạy 1 chiều là quá ổn.
    Tốc độ chạy tàu cao.
    Chở được đủ cả người ngợm, chó mèo, hàng họ, tăng pháo khi có biến.

    Còn về vụ bánh vẽ thì em chưa có được biết. Nhưng mà về chuyện cái con cá gỗ thì ở nhà trường phổ thông trước đây người ta đã dạy cho trẻ con cũng khá là nhiều\:D/
  2. Tran-Trung

    Tran-Trung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    563
    ĐSCT là cần thiết nhưng quan trọng là lúc nào thích hợp để xây dựng , hiện tại nước ta chưa đủ tiềm lực kinh tế để xây dựng ĐSCT rồi còn tính đến chuyện phải trả nợ trong khi còn bao nhiêu vấn đề hiện tại vẫn chưa giải quyết xong cho nên vấn đề ĐSCT nền để lúc khác . Thật ra ĐSCT cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho giao thông , kinh tế và cả quốc phòng nếu như nó được ứng dụng , bây giờ đường ĐSCT mà chạy từ Sài Gòn ra Hà Nội chỉ mất khoảng 3 hay 4 giờ đồng hồ nếu như có chiến tranh thì việc tiếp tế qua lại quân số hay vũ khí sẽ rất nhanh gọn kịp thời phục vụ cho chiến trường . Cũng như ngày xưa khi bác Võ Văn Kiệt chỉ đạo xây dựng mới đường Trường Sơn , rồi dựng các cột điện cao thế trên núi để tải điện từ Bắc tới Nam ai cũng cho là điều không tưởng , ba mình lúc đó cũng công tác trong Tổng đội thanh niên xung phong đã nghe bác Kiệt bảo rằng "Đây là công trình vận mệnh của quốc gia , không làm thì mất nước" . Và cho đến bây giờ thì chắc ai cũng thấy được tác dụng của nó rồi đấy .
  3. khongthudao

    khongthudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    1
    Còn nói về đường sắt thì em cũng công nhận bọn nn nó làm đường sắt đi "phê" thiệt. Giá rẻ thì ko nói còn ghế rồi rất thoải mái không có vụ "ghế cứng", "ghế mềm" như vịt mà chạy rất êm, tất nhiên ko phải là êm như ĐSCT. Em đi xe lửa từ xì gòn ra Ninh thuận 1 lần rồi bằng ghế cứng, lần nó xong em "thề" sẽ ko đi xe lữa nữa [:D]. Thật ra thì lãnh đạo mình cũng có tầm nhìn, nhưng gặt cái nhìn xa thì bị "cục tiền" nó chặn trước mắt á, thành ra.... [r23)].
  4. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    ồng bạn này phán tài quá, đúng là tư duy của nhà kinh tế, cái đất nước này dài thật nhưng lại mỏng và hẹp ở miền Trung, nếu có chiến tranh điều đầu tiên kẻ thù làm sẽ là triệt hạ cơ sở hạ tầng của đôis phương, gì chứ tấn công vào vài cái đường sắt này quá đơn giản so với những kẻ thù lấy thịt đè người. Đi từ SG ra HN mà tiền có khi đăt hơn đi máy bay thì người dân sẽ chọn đi bằng phương tiện nào. cái bác Kiệt đã làm cho đất nước thì khỏi phải bàn. Nhưng làm xong ĐSCT thử hỏi có mấy người đủ tiền để mua vé đi lại. Ko có điện thì đúng là nguy to nhưng ko có ĐSCT thì đất nước này vẫn cứ chọn được cách phù hợp với túi tiền người dân để đi lại, chứ ko phải đầu tư hơn 50 tỷ USD để cho vài ông nhà giàu với lãnh đạo đi. Cái tư duy lãnh đạo bảo là tôi sang Nhật đi ĐSCT rất thích nên ta phải làm là tư duy kiểu @.
  5. ddhn

    ddhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tế quân và vũ khí bằng ĐSCT = 1 ý tưởng tuyệt vời... Nói vậy là bác chẳng hiểu gì cả. Em đố bác cho được 1 con T55 lên tàu cao tốc rồi chở từ HN đến Vinh thôi đấy.
  6. JeanValjean

    JeanValjean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    1
    Hố hố. Vinh ah? Xa quá.
    Chỉ cần từ ga Hàng cỏ tới cái ga phía nam gần nhất là Giáp bát, thử hỏi TGV có thể cõng được con T55 ngót 4 chục tấn không nhẩy???
    Thật là 1 ý tuởng...VĨ ĐẠI
  7. khongthudao

    khongthudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    1
    Chẹp... hình như mấy bác đi xa chủ đề rồi đấy:D. Chỉ bàn kinh tế thôi chứ đưa cái war vào thì nói thiệt chắc mấy thằng như nhật bổn hay pháp... chắc chúng nó cũng ko làm tàu cao tốc đâu.
  8. JeanValjean

    JeanValjean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    1

    Hố hố.
    "Không làm thì mất nước"
    Mà làm thì lợi đơn lợi kép. Tội gì không làm.
    Mỗi 1 tội là chẳng quyết toán được.
    Lũ bạn em cũng dính 1 tí ti vào cái đường dây 5 trăm. Chúng nó bảo A-B cho nhau cỡ 1 triệu mét khối san lấp là bình thường nha
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Dân đi buôn như Mèo nó còn so đo chán. Đã có thèm làm đâu.
    Vn mà có TGV chắc sẽ bốc tận trời xanh là thông Minh hơn, quyết tâm và giàu hơn cả Mỹ
  9. khanhhung1220

    khanhhung1220 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Toàn là nghe nói với suy nghĩ lung tung rồi phán cứ như đúng rồi. Nói chuyện như mấy bố thì cứ xây lô cốt với hầm ngầm là ok nhất he. Làm kinh tế mà cứ tính chiến tranh. Dân giàu nước mạnh thách cha thằng nào dám đụng vô mà đánh với đấm
  10. VasilyTran

    VasilyTran Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    167
    Làm ĐSCT chẳng khác gì ở nhà là mà đòi mua oto!

Chia sẻ trang này