1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dự án đường sắt cao tốc xuyên quốc gia và vấn đề an ninh quốc phòng

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi SSX999, 22/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhlethanh

    thanhlethanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2009
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    cái vàng vàng bó tay chấm cơm ,chấm canh ,không biết tại sao làm được đại biểu quốc hội
  2. crayven

    crayven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    [/quote] cái vàng vàng bó tay chấm cơm ,chấm canh ,không biết tại sao làm được đại biểu quốc hội
    [/quote]
    Cái này chắc bạn phải hỏi Đảng. Toàn là những con người ưu tú do Đảng chọn hết đấy.
  3. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Bên chính phủ có "quyết tâm chính trị" thì phía chúng tớ có "ý chí cách mạng", mèo nào cắn miễu nào chưa chắc đã biết được đâu.
    Tiếng nói của lực lực vũ trang nòng cốt của Việt Nam.
    ______________________________
    TRÁCH NHIỆM BIỂU QUYẾT
    Cử tri cả nước ngày càng quan tâm hơn tới hoạt động của Quốc hội. Không khí cởi mở, thẳng thắn, tranh luận từ nghị trường đã lan tỏa đến mọi miền qua các phương tiện thông tin đại chúng. Đặc biệt tại kỳ họp thứ 7 này, Quốc hội bàn đến rất nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến sự phát triển của đất nước, đời sống của đông đảo nhân dân thông qua các dự án luật, các dự án phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh?
    Nửa thời gian của kỳ họp đã kết thúc. Đông đảo cử tri hài lòng với những ý kiến sắc sảo của các đại biểu Quốc hội, những người mà cử tri bầu ra và đại diện cho mình ở cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất. Nhưng trách nhiệm lớn nhất của các đại biểu Quốc hội lại thể hiện ở thời gian từ nay đến khi kết thúc kỳ họp khi các đại biểu bấm nút biểu quyết.
    Không ít đại biểu Quốc hội trăn trở về trách nhiệm biểu quyết của mình, ai cũng mong muốn biểu quyết xong trong lòng được thanh thản chứ không trĩu nặng nỗi ưu tư. Muốn vậy phải suy nghĩ thật thấu đáo, cân nhắc lợi ích đất nước, lợi ích nhân dân trước khi biểu quyết.
    Trước kia, việc biểu quyết trong Quốc hội bằng hình thức giơ tay, Quốc hội và đông đảo cử tri có thể biết chính kiến của đại biểu. Mấy nhiệm kỳ gần đây, các đại biểu biểu quyết bằng bấm nút điện tử, thời gian thực hiện nhanh hơn, số liệu chính xác hơn, nhưng cử tri thì chẳng biết ai đồng ý, ai không đồng ý, ai không biểu quyết và như vậy đòi hỏi trách nhiệm càng nặng nề của "ngón tay bấm nút". Bởi lẽ, mỗi nút bấm ấy, không phân biệt đại biểu già hay trẻ, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn nghiệp vụ? ra sao đều có sức nặng như nhau. Có thể "ngón tay bấm nút" có sức nặng của nỗi ưu tư, sự hiểu biết thấu đáo và những đắn đo về lợi, hại sau nhiều ngày suy nghĩ, nhiều đêm trăn trở. Cũng có thể còn "ngón tay bấm nút" vô tình, vô cảm, chưa có sức nặng của trí tuệ?
    So với các nhiệm kỳ trước đây, tại nhiệm kỳ này, số đại biểu Quốc hội chuyên trách có tăng lên, trình độ học vấn của các đại biểu cũng cao hơn hẳn, song đại biểu kiêm nhiệm vẫn còn chiếm một tỷ lệ lớn, thời gian dành cho công tác đại biểu Quốc hội không nhiều, chính vì vậy, vấn đề quan trọng để các đại biểu Quốc hội có cơ sở bấm nút biểu quyết là thông tin. Nhiều đại biểu phàn nàn rằng, thông tin về một số dự án, đồ án trình Quốc hội đến với các đại biểu chưa đầy đủ. Các đại biểu thường phải sử dụng nguồn thông tin từ báo chí, để cùng với nhiều nguồn khác, có thêm thông tin khi thực hiện sứ mệnh nặng nề là bấm nút biểu quyết. Nên chăng, cần thiết lập một hệ thống cung cấp thông tin cho các đại biểu Quốc hội. Đặc biệt, các cơ quan trình dự án, dự luật phải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ những thông tin cần thiết cho các đại biểu. Mặt khác, để việc ấn nút biểu quyết được chính xác, đáp ứng lòng mong mỏi của cử tri, đòi hỏi "ngón tay bấm nút" phải được chỉ đạo bởi cái đầu có kiến thức cần thiết và trái tim đập cùng nhịp với mạch sống của xã hội, tâm tư, ý nguyện của cử tri.
    Lẽ dĩ nhiên, kiến thức là vô hạn, không ai có thể hiểu hết mọi lĩnh vực. Để có đủ kiến thức trước khi bấm nút, cử tri mong muốn các đại biểu Quốc hội hãy tham khảo ý kiến của các chuyên gia, ý kiến từ dư luận xã hội, lắng nghe nhau khi thảo luận ở Quốc hội và liên hệ chặt chẽ với cử tri.
    Bấm nút biểu quyết là một việc làm rất đơn giản về mặt cơ học, nhưng sức nặng trách nhiệm các "ngón tay bấm nút" của đại biểu Quốc hội thật lớn.

    Đỗ Phú Thọ
    http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/103/103/103/114733/Default.aspx
    __________________________
    Chúng tớ tha thiết đề nghị các đại biểu bấm nút vì "lợi ích đất nước, lợi ích nhân dân" , đừng nhắm mắt "vô tình, vô cảm" bấm nút theo quyết tâm chính trị của người khác. Hiện chúng tớ đang kiến nghị tiến hành vụ bỏ phiếu ĐSCT này bắng cách giơ tay hoặc đứng lên, có như vậy chúng ta mới thấy rõ được bộ mặt, lý tưởng chính trị của từng "đồng chí", và chúng tớ mới có thể thấy rõ tay nào "miệng nói ngon ngọt nhưng bụng cả bồ dao găm" đâm sau lưng chiến sĩ chúng tớ..
  4. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Kô thể vote đc, do lỗi của ttvnol.
    Vậy thì, hi vọng thêm 1 vài ngày nữa. Cũng chả mất cái gì.
  5. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    1 đứa con gái hơn 20 tuổi, tớ bắt đầu biết đau khi Tổ Quốc
    đang ngày càng gặp những khó khăn trên con đường vươn vai
    đứng dậy.
    Buồn và thất vọng vì những thứ mình tin tưởng và tự nghĩ rằng
    sẽ suốt đời tôn thờ đang dân dần mất đi bản chất vốn có của nó.
  6. arianespace

    arianespace Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Theo tỉ lệ được thống kê bởi các học giả vĩ đại trên thế giới thì cứ 10 thằng "đi tắt đón đầu" thì có 9 thằng đi lạc và 1 thằng quay về điểm xuất phát...ĐSCT muôn năm..quyết tâm chính trị muôn năm
  7. nguyenlantb

    nguyenlantb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    11
    Có ai biết bằng tốt nghiệp Đại học của lão Cảnh là bằng loại gì không? Tớ nghi là bằng mua hoặc bằng giả! Đại biểu chuyên trách thuộc một uỷ ban khoa học của QH lại lơ mơ ko hiểu thế nào là tàu cao tốc và metro thì quả là bó tay! Ăn nói bừa bãi, nói đó rồi chối đó. Chẳng lẽ đại biểu của dân ta lại như thế sao?
  8. Tuan_2pung

    Tuan_2pung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2003
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Tớ vẫn nhớ mãi 1 câu nói "các bác LĐ vào hết Đảng để cho dân nó trong sạch"
    Hi vọng đó chỉ là câu nói đùa, chứ không phải là hiện thực ở các bác ĐBQH lần này
  9. Do_Dang_Ghet

    Do_Dang_Ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Bác này chỉ số IQ cao thật đấy chứ chẳng vừa đâu. Báo chí nó truy cỡ đó mà bác nói loanh quanh một hồi cũng chẳng bắt bẻ được. Cũng nào là "người ta làm được thì mình làm được", "tàu nước ngoài ngon lành lắm, tớ đi thấy sướng", nào là "bà mẹ - trẻ em đi mua sắm, đi học" .v.v... Đồng thời bác còn cảnh cáo là "báo chí khi đưa tin cần phải đọc kỹ bài phát biểu của tớ nhá, tớ có quyết tâm chính trị đàng hoàng đấy".
  10. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    Bác này chỉ số IQ cao thật đấy chứ chẳng vừa đâu. Báo chí nó truy cỡ đó mà bác nói loanh quanh một hồi cũng chẳng bắt bẻ được. Cũng nào là "người ta làm được thì mình làm được", "tàu nước ngoài ngon lành lắm, tớ đi thấy sướng", nào là "bà mẹ - trẻ em đi mua sắm, đi học" .v.v... Đồng thời bác còn cảnh cáo là "báo chí khi đưa tin cần phải đọc kỹ bài phát biểu của tớ nhá, tớ có quyết tâm chính trị đàng hoàng đấy".
    [/quote]
    ông ấy vẫn không thay đổi quan điểm kể cả cái chuyện bà mẹ trẻ em kia, như thế thì không được, ai đời lại nhầm lẫn thế kia mà dám cả gan ủng hộ. ngày tớ đi học, thầy tớ luôn bảo, biết thì nói, không biết thì không nói chỉ việc nghe, không biết mà dám nói thì ông ấy chửi cho 1 tăng rồi trừ điểm

Chia sẻ trang này