1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dự án khu chế biến hải sản tập trung huyện Xuyên Mộc: Giải tỏa nhiều mối lo

Chủ đề trong 'Bất động sản' bởi VungTauLand1991, 11/03/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VungTauLand1991

    VungTauLand1991 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2015
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    1
    Huyện Xuyên Mộc đang đẩy mạnh đầu tư xây dựng mới hạ tầng Khu chế biến hải sản tập trung (KCBHSTT)của huyện tại xã Bình Châu. Dự án này được triển khai nhằm thực hiện kế hoạch di dời các cơ sở chế biến hải sản ra khỏi các khu dân cư, giảm tối đa tác động của chế biến hải sản đến môi trường; đồng thời tạo điều kiện cho các hộ chế biến hải sản ổn định phát triển sản xuất.

    [​IMG]
    Đơn vị thi công khẩn trương san lấp mặt bằng Dự án khu chế biến hải sản tập trung huyện Xuyên Mộc.

    “Nhiều cái lợi khi gom về một mối”
    Theo số liệu điều tra ban đầu, trên địa bàn toàn huyện hiện có khoảng gần 70 cơ sở thu mua, chế biến hải sản (CBHS), làm nước mắm… tập trung ở 2 xã Phước Thuận và Bình Châu. Hầu hết các hộ gia đình này làm ăn liên quan đến nghề biển qua nhiều đời, nên sử dụng nhà ở, đất ở hiện có của mình ngay trong khu dân cư làm nơi chế biến, phơi sấy hải sản. Ngay cả kho trữ lạnh, kho hàng khô cũng nằm ngay trong nhà. Hệ thống nước thải, khu phơi sấy khô sản phẩm đều có tính chất tạm bợ, nên việc CBHS ảnh hưởng đến môi trường sống và mỹ quan là không thể tránh khỏi. Mùa biển khấm khá ngư dân mừng, người làm dịch vụ CBHS phấn khởi, nhưng đó là lúc chính quyền các xã hết sức vất vả với chuyện kiểm tra, nhắc nhở, thậm chí xử phạt các hộ vận chuyển, CBHS. Các cơ sở này thường để nước rửa cá mực chảy ra đường, thu gom không hết các chất phế thải như da, nang mực, vỏ tôm, vảy cá… gây ô nhiễm môi trường.
    Ông Nguyễn Văn Triệu, Chủ tịch UBND xã Bình Châu cho biết, không có năm nào xã, huyện không nhận được đơn thư phản ánh của các hộ gia đình ở cạnh các cơ sở, các DN CBHS về việc không giữ vệ sinh chung, gây mùi hôi thối; làm việc vào lúc nửa đêm, gây tiếng ồn, ảnh hưởng đến sinh hoạt chung của người dân. Những cơ sở CBHS có diện tích nhỏ thì việc đầu tư máy móc thiết bị chuyên dụng để nâng cấp năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm không triển khai được. Gọi là chế biến nhưng thực tế công việc của các cơ sở này chỉ là sơ chế để xuất hàng thô, chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường và không làm gia tăng được giá trị sản phẩm đánh bắt của ngư dân. Việc xây dựng KCBHSTT là yêu cầu cấp bách để giải quyết ô nhiễm môi trường, là nhu cầu phát triển của các doanh nghiệp. Do đó, hiện tại đã có 20 hộ đăng ký di dời cơ sở sản xuất của mình.

    [​IMG]
    Việc đưa các cơ sở chế biến hải sản phân tán trong khu dân cư hiện nay vào sản xuất tại Khu chế biến hải sản tập trung huyện Xuyên Mộc sẽ đem lại nhiều lợi ích về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn sản phẩm và chống ô nhiễm môi trường. Trong ảnh: Sấy mực khô tại cơ sở chế biến mực khô của anh Trần Văn Lợi (huyện Xuyên Mộc).

    Ông Lương Thành Công, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc nhấn mạnh: “Gom các cơ sở CBHS lại và đầu tư xây dựng mới hạ tầng kỹ thuật KCBHSTT của huyện Xuyên Mộc có rất nhiều cái lợi. Trước hết là nhờ có hệ thống xử lý nước thải tập trung nên sẽ giảm thiểu được ô nhiễm môi trường. Mặt khác, Nhà nước có thể quản lý, kiểm soát các hoạt động bảo đảm vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm một cách thuận lợi. Qua đó, có phương án hỗ trợ tích cực hơn nữa cho người dân trong việc mở rộng phát triển khâu CBHS và nâng cao giá trị hải sản nguyên liệu qua đánh bắt của ngư dân”.
    Chưa giải tỏa xong mặt bằng

    “Theo tinh thần chỉ đạo của UBND huyện về triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng dự án xây dựng KCBHSTT Xuyên Mộc, ngay sau Tết Ất Mùi 2015, Công ty TNHH DVTM Minh Tuấn đã huy động tất cả các đội thi công bắt tay vào công việc. Cụ thể là tiếp tục phát quang, dọn được khoảng 80% diện tích mặt bằng, đào đắp nền được gần 40% đường giao thông nội bộ. Lắp đặt đạt 30% khối lượng cống thoát nước mưa và thoát nước thải trên các vỉa hè và băng qua đường nội bộ đạt yêu cầu chịu tải trọng xe qua lại”, kỹ sư Nguyễn Đình Sỹ, cán bộ kỹ thuật BQLDTXD huyện phụ trách công trình cho hay.

    [​IMG]
    Cơ sở sản xuất phân bón vi sinh của Công ty TNHH Trung Nam nằm giữa khuôn viên KCBHSTT Xuyên Mộc vẫn chưa di dời.

    Cũng theo ông Sỹ, việc triển khai dự án khó đạt được kế hoạch đề ra nếu không đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Cụ thể là, có 75/78 hộ trong diện giải tỏa đã nhận tiền đền bù và di dời đúng tiến độ. 3 hộ dân và 1 doanh nghiệp còn lại là Công ty TNHH Trung Nam (sản xuất phân vi sinh từ than bùn) với diện tích đất khoảng 2ha, nằm ngay chính giữa khu đất triển khai dự án chưa di dời. Ông Trương Văn Mãi, Chỉ huy trưởng công trình nói: “Tất cả các phần việc từ phát quang, san lấp mặt bằng, làm đường… đều phải né các hộ chưa giải tỏa nên cũng ảnh hưởng phần nào đến công việc của bên thi công. Sau này, khi giải tỏa xong, phải quay lại làm những chỗ còn vướng sẽ rất mất công và phải xử lý một số việc để tạo được sự liên hoàn theo chuẩn thiết kế”.
    Tổng diện tích của dự án KCBHSTT huyện Xuyên Mộc là 22,5ha, với các hạng mục chính: san nền, đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước, cây xanh, thông tin liên lạc, trạm xử lý nước thải, bãi đậu xe, đường vào khu CBHSTT… Đường giao thông toàn tuyến là 3.143km, bao gồm đường vào KCBHSTT dài 363,5m và 10 tuyến đường ngang dọc nội bộ. Tổng mức đầu tư 175,8 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.
    Ông Lâm Quang Dũng, Giám đốc BQLĐTXD huyện cho biết, huyện đã tích cực rà soát, báo cáo và đề xuất phương án giải quyết các hộ tồn đọng trong giải tỏa mặt bằng. Hiện nay trong số 3 hộ dân đã có 1 hộ do liên quan đến quyền thừa kế, đã thống nhất được người thừa kế. Hai hộ khác đang được xem xét về đề xuất đất tái định cư. Riêng Công ty TNHH Trung Nam đang chờ ý kiến của tỉnh về phương án hỗ trợ kinh phí di dời cơ sở của công ty này. “Giải quyết rốt ráo về mặt bằng thì công trình sẽ dễ dàng đẩy nhanh được tiến độ. Chúng tôi còn kỳ vọng sẽ hoàn thành dự án vào cuối năm 2017, trước kế hoạch đề ra từ 3-6 tháng”, ông Dũng nói.
    Bài ảnh: GIA AN
    Theo: Baobariavungtau

    Cơ sở của tôi có 8 giàn sấy và kho lạnh 50 tấn, chuyên xuất mực khô về TP.Hồ Chí Minh. Bản thân tôi rất tán thành việc đưa các cơ sở CBHS vào KCBHSTT để tránh gây ô nhiễm cho môi trường và các hộ dân cũng sẽ có đất rộng để dựng nhà xưởng theo quy trình sản xuất hợp vệ sinh. Nếu có xưởng rộng rãi, tôi sẽ đầu tư thiết bị để giảm bớt lao động phổ thông. Đồng thời có kế hoạch xây dựng thương hiệu để cơ sở mình có thể đứng tên xuất hàng trực tiếp đi nước ngoài.
    (Ông Trần Văn Lợi, ấp Thanh Bình 3, chủ cơ sở thu mua, chế biến mực khô xuất khẩu)
    ...............................................................................
    Buôn có bạn bán có phường là rất tốt nên DN chúng tôi tán thành việc quy tụ tất cả các cơ sở CBHS vào một khu để làm ăn chung. Tuy nhiên, theo tôi phải làm đồng loạt và kiên quyết, không để xảy ra tình trạng kẻ vào người không thì mất tác dụng của dự án.
    (Ông Choi Su Kil, Quản đốc Công ty TNHH Hwa Kyung Vina Bình Châu Seafood)

    Tags: nhà đất vũng tàu, bất động sản vũng tàu, mua bán nhà vũng tàu, tin tức vũng tàu

Chia sẻ trang này