1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DỰ Án Ngày không khói xe

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi menbong, 18/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. menbong

    menbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    DỰ Án Ngày không khói xe

    Dự án "NGÀY KHÔNG KHÓI XE"


    I. Thư ngỏ
    Tạp chí ?oChanging Times? đã từng nói: ?oIn an underdeveloped country, don''''t drink the water; in a developed country, don''''t breathe the air? (Ở một nước chưa phát triển, thì đừng uống nước; ở một nước đang phát triển, thì đừng hít thở không khí). Việt Nam đang phát triển kinh tế từng ngày nhưng môi trường thì càng ngày càng đi xuống. Theo khảo sát của Sở Tài Nguyên Môi Trường và Nhà Đất Hà Nội cho thấy, 70% xe gắn máy đang sử dụng không đạt tiêu chuẩn về khí thải. Bầu không khí ngột ngạt đến khó thở và tràn đầy khói bụi, đặc biệt ở các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh không chỉ gây ra tức ngực, đau đầu, cay mắt, mà còn là một trong những nguyên do gây vô sinh, tim, thận, ung thư phổi... và nhiều bệnh nan y khác. Mặc khác các khí như CO2, NOx , CH4 ?trong khí thải xe là là những khí độc gây hiện tượng nhà kính. Sự việc trái đất nóng gây ra nhiều thiên tai khắc nghiệt ví dụ như động đất, bão lụt, hạn hán kéo dài. Cuộc sống và mái nhà chung của chúng ta đang bị đe dọa, vậy chúng ta nên làm gì hay ngồi nhìn mọi thứ chết dần chết mòn, và hành tinh chúng ta bỏ bao tâm huyết xây dựng hàng ngàn năm nay một ngày gần đây sẽ tan thành khói bụi. Đó còn là một dấu hỏi lớn cần được trả lời cho mỗi chúng ta.
    Hàng năm vào ngày 22 tháng 9, người dân khắp nơi trên thế giới gác các phương tiện gắn máy sang một bên và kỷ niệm Ngày Quốc tế Không Xe Gắn Máy (World Carfree Day). Trái đất càng ngày càng nóng lên, Ngày Quốc tế Không Xe Gắn Máy là một dịp để người dân cùng nhau đi xe đạp, đi bộ, và sử dụng phương tiện công cộng thay thế cho xe gắn máy (ôtô, xe máy?) và giảm lượng chất thải giao thông.
    Việt Nam Xanh tổ chức ?oNgày Không Khói Xe? vào thứ bảy ngày 22 tháng 9 năm 2007 để chúng ta những người dân Việt Nam hòa cùng với thế giới gác xe gắn máy sang một bên vì một Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung ngày càng xanh.

    II. Dự thảo chương trình

    1. Mục đích của chương trình ?oNgày Không Khói Xe?
    · Thay đổi nhìn nhận của người dân về giao thông.
    · Tạo cơ hội cho người dân nhận ra sự quan hệ chặt chẽ giữa môi trường xung quanh và nhận thức của mỗi người.
    · Tạo sân chơi cho người dân tham gia phong trào xã hội lành mạnh. Là cơ hội để mọi nguời trên khắc mọi miền đất nước làm quen và cùng nhau thực hiện một mục đích tốt đẹp
    · Để người dân tiếp nhận và làm quen với các hoạt động bảo vệ môi trường.
    · Tiếp cận và hòa chung với phong trào của thế giới.

    2. Làm sao để tham gia ?oNgày Không Khói Xe?
    · Hãy hạn chế tối đa dùng xe gắn máy cá nhân. Ví dụ một số cách:
    Đi Bộ
    Một người bình thường có thể đi bộ 1 km trong 10 phút. Đi bộ là một cách thể dục làm cơ thể săng chắc, biến mỡ thành bắp thịt, và tăng cương sự trao đổi máu. Ngoài ra đi bộ còn tiêt kiệm cho bạn tiền gửi xe và tiền xăng (đặc biệt trong thời gian giá xăng tăng cao)

    Đi Xe Đạp
    Xe đạp là một trong những phương tiện không dùng chất đôc và bảo vệ môi trường nhất. Một người trung bình có thể đi xe đap tứ 12 đến 15 km một giờ, nhiều gấp đôi đi bộ. Đó là một hình thức tập thể dục khá hữu hiệu, có thể thựuc hiện gần như mọi nơi mọi chốn.

    Đi Xe Chung
    Đi xe chung ngoài tiết kiệm xăng, giảm lượng xe lưu thông còn giúp chúng ta hiểu thêm về bạn bè hay hàng xóm.

    Phương Tiện Công Cộng
    Sử dụng xe buýt và các phương tiện công cộng làm giảm lượng xe luu thông giảm nguy cơ tắc đường. Đó là một cách tham gia ủng hộ bảo vệ môi trường. Bạn có thể ngồi trên xe và không phải lo hít khói bụi như khi bạn lái xe máy riêng.

    · Phát động chương trình ?oNgày Không Khói Xe?. Một vài cách:

    Giới thiệu chương trình với gia đình và người quen.
    Giới thiệu trong website, blog? cá nhân
    Tham gia tình nguyện với nhóm Việt Nam Xanh (có hai hình thức online và ngoài đời)
    Tham gia các hoạt động kèm theo của ?oNgày Không Khói Xe?
    Quyên góp tiền theo tư cách cá nhân, hay tài trợ theo tư cách doanh nghiệp


    Email: vietnamxanh@gmail.com
    Yahoo: viet_nam_xanh hoặc ngaykhongkhoixe
    Forum : http://forum.dichvu247.com/
    Blog: http://360.yahoo.com/viet_nam_xanh
  2. menbong

    menbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nhóm VNX HN sẽ họp vào lúc 8h30 chủ nhật ngày 19 tháng 08 năm 2007. Địa điểm là trước cổng trường THPT Giảng Võ gần hồ Giảng Võ,khách sạn HN và đường Văn Cao (gần trường Am). Mọi chi tiết xin liên hệ 0936538836( C.Vân) hoặc 0946026517(A.Quỳnh)
    Hoặc các bạn có thể pm nik Ym của mình men0o0bong
    LL : vân 0914871888
    cảm ơn các bạn nha
  3. anquyen123

    anquyen123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    cùng đọc và cùng hưởng ứng nào
    các bạn ai cũng có 1 trái tim ...
  4. anquyen123

    anquyen123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Dự án Ngày Không Khói Xe
    Mục Lục
    I. Nhóm Việt Nam Xanh.
    A. Giới thiệu
    B. Mục đích
    C. Cơ hội tham gia và quy ước tham gia
    1. Cơ hội
    2. Quy ước
    II. Chương trình Ngày Không Khói Xe
    A. Tác hại của khói xe
    1. Về sức khỏe
    2. Về Kinh Tế
    B. Mục đích chương trình
    C. Các chương trình hoạt động gây quỹ.
    D. Kế hoạch truyền thông và hợp tác với các nhóm khác.
    E. Chuẩn bị các phương án.
    F. Thời gian và địa điểm
    G. Kết thúc và đánh giá hoạt động.
    I. Việt Nam Xanh (VNX)
    A. Giới thiệu
    Được sáng lập bới Phạm Cẩm Mi và phát triển bởi một đội ngũ những thanh niên trẻ tuổi, năng động, nhiệt tình đi đầu trong phong trào công tác xã hội với nòng cốt chủ yếu là sinh viên và học sinh.
    Nhóm đã thành lập và lấy trang website www.vietnamxanh.org làm diễn đàn chính của mình để trao đổi và tiến hành các hoạt động cộng đồng của mình, hiện tại nhóm đã và đang thu hút một lượng lớn những người quan tâm tham gia diễn đàn.
    B. Mục đích
    · Thành lập một câu lạc bộ, một diễn đàn bổ ích cho các bạn trẻ tham gia với các hoạt động xã hội tích cực, đầy tính nhân văn và ý nghĩa thiết thực.
    · Tiến hành ?ođạp xe nhân ngày quốc tế không khói xe? và sự kiện này sẽ diễn ra hàng năm.
    · Thường xuyên trao đổi giữa các thành viên trong nhóm (1 tháng 2 lần) nhằm nâng cao hiểu biết xã hội, trao đổi học hỏi nâng cao kiến thức, giúp đỡ nhau trong học tập (là sinh viên và học sinh) và công tác (đã đi làm).
    · Đưa ra ra các phương án tìm các nguồn tài trợ, các hoạt động xã hội và tổ chức cả nhóm đạp xe về các trại trẻ mồ côi, trại thương binh, trung tâm hiến máu, ?. Thăm và tặng quà cho các bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện tại Hà Nội và nhân rộng ra các thành phố khác trên cả nước hàng tháng.
    · Tích cực đi đầu trong các hoạt động của Thành phố cũng như của nhà nước trong các chương trình kêu gọi quyên góp ủng hộ cho đồng bào bị thiên tai, bão lũ và các hoạt động khác nếu có yêu cầu và được sự đồng ý của cả nhóm.
    · Thành lập các nhóm nhỏ và tham gia các hoạt động chung mang tính giao lưu giữa các nhóm khác tại TP.Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác trên cả nước như đá bóng, cắm trại, trồng cây, thanh niên tình nguyện ?.
    C. Cơ hội tham gia và quy ước
    1. Cơ hội
    Là một diễn đàn mở nên mọi thành viên mong muốn mang những kiến thức của mình để đóng góp cho cộng đồng và mong muốn thể hiện mình, muốn hoà mình vào các hoạt động mang tính tình nguyện và sẵn sàng tham gia các hoạt động của VNX.
    Hiện tại để đăng kí và tham gia diễn đàn VNX bạn vào trang diễn đàn của VNX để đăng ký thành viên thông qua trang website www.vietnamxanh.org. Để đăng ký các thành viên không mất bất kỳ một khoản lệ phí nào, mẫu đăng ký được đăng tải trên diễn đàn.
    2. Quy ước
    Trước khi tham gia diễn đàn bạn nên hiểu đây là diễn đàn phi lợi nhuận không mang mục đích kinh doanh hay tuyên truyền.
    Mọi hành động mang tính phá hoại hay tuyên truyền chính trị, mục đính kinh doanh đều bị loại khỏi danh sách thành viên VNX mà không cần báo trước hay chịu trách nhiệm với những nội dung bài viết của thành viên đó trên diễn đàn đều có thể bị xoá khỏi diễn đàn mà không cần báo trước.
    Tất cả đều phải lành mạnh và trong sáng không được vì mục đích cá nhân hay vụ lợi và hưóng diễn đàn vào mục đích khác.
    II. Dự án Ngày Không Khói Xe
    A. Tác hại của khói xe
    1. Về sức khoẻ
    Khói xe là một hỗn hợp gồm hàng trăm chất gây ô nhiễm - sản phẩm của quá trình đốt cháy nhiên liệu. Nó làm gia tăng độ hoạt tính của các gốc tự do và gây tổn thương ADN. Nguy hiểm nhất là các chất hạt, những phần tử siêu nhỏ trong không khí có khả năng đi sâu vào mô phổi, thậm chí thâm nhập vào tận dòng máu. Các chất gây ô nhiễm còn gây ảnh hưởng xấu đến chất liệu gene của hàng loạt tế bào trên đường hô hấp.
    2. Về Kinh tế
    Hàng năm có hàng triệu tấn nhiên liệu được đốt và thải ra môi trường và gây thất thoát hàng triệu USD, gây cạn kiệt tài nguyên môi trường.
    B. Mục đích của chương trình
    · Tuyên truyền sâu rộng và trực tiếp tới từng người dân tham gia giao thông, giúp người dân hiểu về tác động của khói xe tới sức khoẻ và môi trường sống.
    · Đưa ra các giải pháp gây ít ô nhiễm môi trường như đạp xe hay đi bộ.
    · Là cầu nối giữa các nhà hoạch định và người dân bằng việc tuyên truyền và phát động các chương trình hoạt động vì môi trường.
    · Sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng là công cụ để tác động tạo thay đổi trong cộng đồng đô thị.
    C. Các chương trình hoạt động gây quỹ
    · Các thành viên trong nhóm sẽ có trách nhiệm kêu gọi và tìm kiếm các nguồn tài trợ tại các tổ chức, doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước.
    · Đi cùng tài trợ là lợi ích cả nhóm phải có những hành động tích cực để gây quỹ như có thể kêu gọi các thành viên đóng góp bằng công sức, vật chất, chất xám, ?.
    · Liên tục tìm các giải pháp gây quỹ từ các chương trình và các hoạt động xã hội.
    D. Kế hoạch truyền thông và hợp tác với các tổ chức khác
    · Tiến hành gửi thư tới các cơ quan truyền thông báo chí, các trung tâm bảo vệ môi trường, diễn đàn hội các nhà báo về môi trường Việt Nam? trong nước để nhờ các cơ quan đứng ra bảo trợ và truyền thông giúp nhóm.
    · Gặp và trao đổi với các trưởng nhóm cùng các thành viên khác trên địa bàn tổ chức để thống nhất kế hoạch tham gia của họ cùng VNX.
    · Thống nhất logo và in ấn băng rôn, cờ phướn, áo, mũ, ?.
    · Hoàn tất bản đăng ký tham gia của các thành viên và chốt danh sách để lên kế hoạch in áo và tiến hành tập huấn.
    E. Chuẩn bị các phương án
    Trước khi dự án tiến hành nhóm cần họp để thống nhất lại một số vấn đề sau
    · Tuyến đường đi, chặng nghỉ, phân nhóm ?
    · Để tiết kiệm và chủ động các thành viên nhóm sẽ chủ động mang xe đạp và nước uống, mũ, nón ....
    · Tiến hành phát áo tới các trưởng nhóm và yêu cầu phải có danh sách cụ thể (Vấn đề này có thể bàn thêm để phát thời điểm nào thuận tiện nhất) và phát băngzon, cờ phướn ?.
    · Thuê một bác sỹ, y sỹ mua bông băng đề phòng trường hợp không may xảy ra.
    · Tính toán các trường hợp xảy ra khác như xe đạp hỏng, trời nắng, mưa, thời gian không đủ để đi hết, lượng người tham gia tăng thêm theo tuyến phố
    F. Thời gian và địa điểm
    1. Thời gian
    Vì ngày ?oquốc tế không khói xe? diễn ra vào ngày 22/09/2007 vào sáng thứ bảy nên lịch có thay đổi chút ít vào sáng chủ nhật, 23/09/2007 để thuận tiện cho các thành viên, vì phần lớn thành viên là học sinh và sinh viên và sự thống nhất này đã được thông qua.
    2. Địa điểm
    Tại các thành phố lớn của Việt Nam như thành phố Hà Nội, Hải Phòng và Tp.HCM và các thành phố khác trên cả nước.
    Lịch trình và tuyến đường đạp xe tại Hà Nội:
    · 6h30 - 7h00: tập trung tại vườn hoa Lê Thái Tổ (riêng các trưởng nhóm 6:00 có mặt)
    · 7h00 ?" 7h30: tiến hành điểm danh. (có thể phát áo, mũ, chít khăn trên đầu, kiểm tra xe, chuẩn bị nước uống ?.).
    · 7h30 ?" 8h00: Người được trưởng nhóm uỷ quyền lên đọc diễn văn phát biểu, giới thiệu và mục đích chương trình, giới thiệu thành phần tham gia (các nhóm, các cơ quan truyền thông, các tổ chức tài trợ ?) và chụp ảnh lưu niệm.
    · 8h00 ?" 10h00 :Tiến hành đạp xe theo tuyến đã định sẵn.
    Hồ Gươm ?" Hàng Đào ?" Hàng Ngang - Chợ Đồng Xuân ?" Quán Thánh ?" Mai Xuân Thưởng ?" Lăng Bác - Điện Biên Phủ (Nghỉ tại vườn hoà LENIN) ?" Hai Bà Trưng ?" Bà Triệu - Phố Huế - Hàng Bài - Hồ Gươm.
    · Riêng những người được cử như trưởng nhóm và người lai y tế cần phải luôn để ý và quan sát nhóm đề phòng các trường hợp không may. Xử lý và tiến hành đuổi khỏi nhóm, cương quyết tước bỏ tư cách thành viên yêu cầu ra khỏi đội hình đạp xe nếu như thành viên này có ý phá hoại chương trình.
    · 10h00: tiến hành tập kết, giải quyết và đánh giá chương trình, kết thúc chương trình.
    G. Tiến hành đánh giá chương trình
    Sau chương trình vào buổi chiều ngày 23/09/2007 toàn nhóm VNX tiến hành họp và rút ra những kinh nghiệm, tiến hành đánh giá hoạt động và lên kế hoạch cho chương trình khác vào tháng 10/2007.
  5. anquyen123

    anquyen123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    hãy cùng nhau tham gia việt nam xanh
    sống vì một việt nam xanh sạch đẹp nha
  6. anquyen123

    anquyen123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    các bạn đăng ký nhanh lên nào
  7. anquyen123

    anquyen123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    bọn mình sẽ tổ chức ở ha nội hải phòng HCm cùng môt lúc đó
  8. vietnamxanh

    vietnamxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Moi nguoi dang ký nhanh lên không sắp hết hạn rồi
  9. anquyen123

    anquyen123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    http://ngoisao.net/News/Thoi-cuoc/2007/09/3B9C0B2B/
    mọi ng kich vào link xem bài viết về VNX nha
  10. duongta

    duongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Chương trình này hay quá, cho tớ tham gia 1 chân nhé. Mà tớ ko có tg, chỉ đúgn ngày mang xe đạp đến tham gia cùng có đc ko nhỉ?
    Ms.Anh Duong-0915 596 075 nick: qkspring
    PM cho mình nhé.

Chia sẻ trang này