1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học nhật bản tại Hải Dương

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi daotaovieclamhp, 05/08/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daotaovieclamhp

    daotaovieclamhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2018
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Du học Nhật Bản tại Hải Dương
    Du học Nhật bản tại Hải Dương là chương trình du học thế hệ mới, đảm bảo tiến trình du học, với trình độ tiếng nhật thấp nhất trong tiếng Nhật N5. Với nhiều ưu thế trong chương trình du học Nhật Bản ở Hải Dương, trung tâm tư vấn du học Hải Phòng luôn đồng hành cùng với du học sinh Nhật Bản.

    [​IMG]

    Du học Nhật Bản tại Hải Dương
    Du học Nhật Bản hay Du học Hàn Quốc, Du Học Đức, Du học Mỹ, Du học Canada… đang là xu hướng, là lựa chọn của rất nhiều phụ huynh và học sinh ở Hải Dương.
    Các trường đại học ở Việt Nam chưa đáp ưng được sự kỳ vọng của phụ huynh và học sinh tại Việt Nam nói chung, phụ huynh học sinh ở Hải Dương, học sinh tại Hải Dương nói riêng. Học đại học ở Việt Nam không là thước đo cho sự thành công, năng lực học tập của học sinh nữa.
    Các bạn đang ước mơ tới môi trường học tập tốt hơn, nhiều thử thác hơn và trên hết hy vọng sau này cuộc sống sẽ tốt hơn..
    Du học Nhật Bản tại Hải Dương đã đang là sự lựa chọn hàng đầu cho học sinh muốn đi du học, du học để mở mang, du học để phát triển, du học là thử thách…
    Có nhiều lý do để bạn đến với nước Nhật, đi du học Nhật Bản… có bạn bè bên Nhật, anh chị làm bên Nhật, yêu thích tiếng Nhật… Nhưng trước hết các bạn hãy tìm hiểu thật kỹ và cần học tiếng Nhật tốt nhất có thể. Đừng vội vàng muốn sang bên Nhật ngay khi mà bản thân ta chưa thật sự sẵn sàng chịu áp lực làm việc bên Nhật.
    Theo thông kê lượt tìm kiếm từ Khóa “Du Học Nhật Bản tại Hải Dương“du học nhật bản ở hải dương” “tư vấn du học nhật bản hải dương” được tìm kiếm xác minh thông tin chương trình Du học Nhật Bản mặt lợi ích, tiến trình du học, thông tin cơ bản về chương trình du học nhật bản tại Hải Dương như thế nào ?
    Chương trình học tiếng Nhât tại Hải Dương như thế nào hiệu quả?
    Hồ sơ cơ bản du học nhật ở Hải Dương cần những gì?
    Thủ tục chọn trường của chương trình Du học Nhật Bản ở tại Hải Dương có gì thay đổi ?

    [​IMG]

    Tại sao nên học công nghệ thông tin tại Nhật Bản

    Hồ sơ cần chuẩn bị cho Du học Nhật Bản tại Hải Dương

    – Bằng tốt nghiệp PTTH, học bạ PTTH (bản gốc+ 02 bản sao)
    – Bằng tốt nghiệp, bảng điểm của cấp học cao nhất (bản gốc+ 02 bản sao)
    – Chứng minh thư nhân dân của học sinh và của cha mẹ (bản gốc + 02 bản sao)
    – Sổ hộ khẩu gia đình (02 bản sao)
    – Giấy khai sinh (02 bản sao + bản gốc)
    – Giấy khám sức khỏe
    – Hộ chiếu (2 bản sao + bản gốc)
    – 08 ảnh 3×4 (phông trắng)
    – 08 ảnh 4×6 (phông trắng)
    – Chứng chỉ năng lực tiếng nhật (NATTEST cấp độ 5 hoặc TOPJ sơ cấp A)
    – Chứng chỉ tu nghiệp sinh/ thực tập sinh ( nếu có)
    – Các giấy tờ khác khi cần sẽ bổ sung sau

    Hồ sơ người bảo lãnh

    -Sổ tiết kiệm từ 25.000 USD trở lên và có giấy chứng nhận của ngân hàng.
    -Chứng minh nhân dân bản gốc, Hộ khẩu bản gốc.
    -Chứng nhận thu nhập hàng tháng (2,000 USD/tháng ,trong 3 năm gần nhất).
    -Giấy xác nhận chức vụ và Quyết định bổ nhiệm công tác.
    Hàng năm chương trình Du học Nhật Bản tại Hải Dương tuyển sinh du học vào các ký tháng 1, tháng 4, tháng 7, tháng 10.
    Kỳ nhập học chính của chương trình du học Nhật Bản vào kỳ tháng 4 và tháng 10 hàng năm.
    Tháng 01 1 năm 03 tháng
    Tháng 04 2 năm
    Tháng 07 1 năm 9 tháng
    Tháng 10 1 năm 6 tháng
    Kỳ nhập học tháng 1 tại Nhật chương trình Du học Nhật Bản ở tại Hải Dương
    - Là kỳ nhập học có thời gian học ngắn nhất, phù hợp với những ứng viên đã có nền tảng tiếng Nhật tương đối tốt và muốn kết thúc chương trình học sớm.
    - Du học sinh đi Nhật Bản kỳ này là thời điểm tết tại Việt Nam đang đến rất gần. Việc ăn tết xa quê khi vừa đặt chân sang một quốc gia xa lạ hẳn sẽ là thử thách không nhỏ đối với các bạn du học sinh.
    - Tháng 1 tại Nhật đang là mùa đông. Mùa đông ở Nhật không khắc nghiệt như một số quốc gia Đông Âu nhưng chắc chắn ngưỡng nhiệt dưới 0 độ C cũng sẽ tạo đôi chút khó khăn trong sinh hoạt cho những du học sinh đến từ một đất nước nhiệt đới như Việt Nam. Mặc dù vậy, cơ hội được ngắm tuyết rơi cũng rất đáng để chờ đợi và trải nghiệm dành cho những du học sinh đến từ Việt Nam.

    Kỳ nhập học tháng 4 tại Nhật chương trình Du học Nhật Bản tại Hải Dương
    - Kỳ nhập học tháng 4 là kỳ nhập học chính của chương trình Du học Nhật Bản ở Hải Dương, có thời gian học dài nhất trong tất cả các kỳ. Nếu mục tiêu du học của bạn là học lên Cao đẳng hoặc Đại học sau khi học ở trường tiếng, kỳ tháng 4 là kỳ học bạn nên ưu tiên lựa chọn.
    - Tháng 4 là thời gian lí tưởng nhất để đến Nhật. Trong khoảng thời gian mùa xuân này, thời tiết dịu nhẹ, hoa Anh Đào nở rộ trên khắp đất nước “Mặt trời mọc”. Đây cũng là dịp các lễ hội văn hóa, các hoạt động du lịch trong nước được người dân Nhật đẩy mạnh, nhất là trong những ngày nghỉ “Tuần lễ vàng”. Vào những dịp nghỉ lễ đặc biệt như thế này, du học sinh có thể dành thời gian khám phá nước Nhật qua những chuyến du lịch cùng bạn bè hoặc từ chính những công việc làm thêm tại đây.

    Kỳ nhập học tháng 7 tại Nhật chương trình Du học Nhật Bản ở Hải Dương
    - Các khóa học của kỳ nhập học này thường kéo dài 1 năm 9 tháng. Đây không phải kỳ nhập học chính tại Nhật nhưng vẫn thu hút được nhiều sinh viên quốc tế theo học, trong đó có cả du học sinh Việt Nam và Du học sinh Hải Dương.
    - Do cuối tháng 7 ở Nhật Bản sẽ là thời gian nghỉ hè nên sau khoảng 2 – 3 tuần nhập học du học sinh sẽ có 2 tuần nghỉ hè để tham quan một số địa danh nổi tiếng hoặc tìm kiếm cơ hội làm thêm để có chi phí cho những chuyến du lịch dài ngày sau này.
    - Mùa hè tại Nhật kéo dài từ tháng 6 đến tháng 8. Khí hậu mùa hè tại Nhật cũng có những điểm tương đồng với Việt nam, do vậy những du học sinh sẽ không phải quá lo lắng về việc chưa thích ứng ngay được với thời tiết tại nước bạn.

    Kỳ nhập học tháng 10 tại Nhật chương trình Du học Nhật Bản ở tại Hải Dương
    - Kỳ nhập học tháng 10 tại Nhật Bản có thời gian học là 1 năm 6 tháng, thường thu hút những bạn học sinh, sinh viên vừa kết thúc chương trình học tại THPT, CĐ, ĐH.
    Nếu bạn sắp kết thúc chương trình tại Việt Nam và không muốn thời gian học bị gián đoạn thì nên đăng vào kỳ nhập học này.
    - Cũng theo quy định như các kỳ nhập học khác, du học sinh sẽ nhập cảnh nhật Bản vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10.
    - Do đang trong mùa thu nên tháng 10 tại Nhật sẽ tràn ngập sắc đỏ của lá phong trên từng con phố, quảng trường, trong khuôn viên và trên mái vòm của những ngôi chùa ở Tokyo. Đây cũng là thời điểm nở rộ của những loài hoa như hoa cúc, hoa bươm ****,... Cảnh sắc thiên nhiên vô cùng rực rỡ.

    [​IMG]

    Du học Nhật Bản ở tại Hải Dương

    Đối tượng tuyển sinh chương trình Du học Nhật Bản tại Hải Dương
    - Nam/ Nữ tuổi từ 18 – 23 đối với học sinh tốt nghiệp PTTH;
    - Nam/ Nữ tuổi từ 20 - 26 đối với sinh viên có bằng Trung cấp, Cao đẳng, Đại học;
    - Nếu trên 26 tuổi thì phải tốt nghiệp trong vòng 05 năm trở lại đây;
    Có sức khỏe tốt, không bị bênh truyền nhiễm đủ điều kiện sức khỏe đi du học tại Nhật Bản.


    Thông tin liên lạc Chương trình Du học Nhật Bản ở Hải Dương

    Trung tâm ngoại ngữ Hải Phòng
    Trung tâm Du học Nhật Bản Hải Dương


    Địa Chỉ Số 300 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
    Tel 01222 334 886 or 022 5657 2222
    Email ngoainguhp@gmail.com

    Chúng tôi luôn bên cạnh các bạn Du học sinh Nhật Bản và luôn đồng hành với Chương trình Du học Nhật Bản tại Thái Bình, Du học Nhật Bản tại Hải Dương, Du học Nhật Bản tại Quảng Ninh, Du Học Nhật Bản tại Hải Phòng.



    Xem thêm những bài đăng khác của ĐÀO TẠO VIỆC LÀM HẢI PHÒNG

Chia sẻ trang này