1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - những điều cần biết

Chủ đề trong 'Du học' bởi cuongnvf, 30/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuongnvf

    cuongnvf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Du học - những điều cần biết

    4 điều kiện không thể thiếu

    * Năng lực học tập: Kết quả học tập có điểm trung bình khá trở lên. Có thể học tập hoặc làm việc liên tục.

    * Năng lực của người tài trợ: có thu nhập ổn định bình quân hàng tháng đủ chi tiêu cho gia đình tại Việt Nam và đủ tài trợ chi phí cho học sinh đi du học (gồm chi phí học tập + sinh hoạt phí ăn ở hàng tháng tùy theo từng trường, từng vùng và từng nước khác nhau).

    * Có khả năng mở sổ tiết kiệm (giá trị sổ tiết kiệm được quy ra giá trị ngoại tệ của từng nước học sinh dự định du học và theo chính sách của từng nước, từng khóa học mà quy định giá trị sẽ khác nhau. Các trung tâm tư vấn sẽ phải tư vấn con số chính xác).

    * Có điểm IELTS hoặc TOEFL (tùy theo sự yêu cầu của từng nước. Với những nước không yêu cầu phải có điểm khi cấp vi sa nhưng nếu học sinh có điểm IELTS hoặc TOEFL thì khả năng được cấp visa cũng sẽ cao hơn).


    Du học vào lúc nào? Khả năng làm việc ngoài giờ và những điều kiện vay tài trợ chi phí học tập

    1. Thời điểm đi du học: Học sinh nên đi du học vào thời điểm kết thúc lớp 10 THPT để sang học lớp 11 và 12 trung học, bởi vì ở các nước, học sinh lớp 11 và 12 đã học phân ngành để vào đại học. Ngoài ra, các em còn được học những phương pháp luận nghiên cứu và kiến thức ứng dụng để viết những tiểu luận trong đại học, khả năng kiến thức Anh ngữ chuyên ngành để nghe giảng và thu nhận sâu kiến thức trong đại học. Trong thực tế, những học sinh tốt nghiệp lớp 12 tại Việt Nam thường gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian 1 năm đầu nhập học.

    2. Khả năng làm việc: Học sinh du học chỉ được phép làm thêm vào các buổi tối cuối tuần, thời gian quy định của các nước chấp nhận cho học sinh đi làm thêm là 20 giờ /tháng. Sau khóa học có bằng cấp Diploma hoặc Bachelor Degree nếu kết quả xuất sắc sẽ có khả năng nhận được hợp đồng làm việc tại nước học sinh du học.

    3. Khả năng vay tài trợ đầu tư chi phí học tập: Chỉ có ở Singapore đối với những học sinh xuất sắc qua các kỳ kiểm tra thi vào 2 trường đại học tại Singapore theo sự cân đối điểm hàng năm trong số lượng hạn chế học sinh mà chính phủ đã chấp thuận và kèm theo điều kiện hợp đồng phải làm việc tại Singapore với mức lương quy định và đóng thuế trả nợ vay cho chính phủ.

    Quy trình thủ tục

    Ðể tránh những phí tổn không cần thiết do thiếu hiểu biết về các quy trình làm hồ sơ, chúng tôi cung cấp thông tin các bước theo trình tự sau:

    1. Ðiền đơn xin nhập học (theo mẫu đơn của trường và đóng tiền xét đơn nhập học theo yêu cầu của từng trường, chi phí trung bình khoảng từ 50 - 100USD)

    2. Nhận được thư chấp nhận học của trường :

    * Ghi chi tiết thời gian nhập học và kết thúc khóa học của toàn bộ kế hoạch học tập tại nước ngoài của du học sinh;

    * Ghi chi tiết các khoản chi phí ban đầu học sinh phải đóng cho nhà trường (thường bao gồm các phí bảo hiểm sức khỏe, dịch vụ thu xếp ăn ở, đón sân bay và học phí cho khoá học đầu...);

    3. Hoàn tất hồ sơ về học vấn, bản thân - gia đình và hồ sơ chứng minh tài chính của người tài trợ chi phí cho học sinh du học;

    4. Cơ quan xét visa có chấp thuận ban đầu sẽ cấp visa cho học sinh;

    5. Chuyển chi phí cho nhà trường theo thư chấp nhận học và khám sức khỏe nếu có yêu cầu (lưu ý là chỉ chuyển tiền cho nhà trường khi đã có chấp thuận ban đầu của cơ quan xét visa, liên hệ với Ngân hàng Nhà nước xin giấy phép chuyển tiền vào tài khoản nhà trường theo tỉ giá của ngân hàng tại thời điểm chuyển tiền cho học sinh).

    6. Nhận được thông báo nhập học chính thức của cơ quan cấp xét visa;

    7. Nộp passport của học sinh để cơ quan cấp xét visa cấp thị thực nhập cảnh chính thức cho học sinh;

    8. Ðăng ký vé máy bay và liên hệ với nhà trường thông báo chuyến bay để có đại diện ra đón học sinh tại sân bay;

    9. Liên hệ với nhà trường để biết tin tức khi đã đón được học sinh

    Lựa chọn các trung tâm tư vấn du học.

    Hiện nay có rất nhiều trung tâm tư vấn du học. Bên cạnh một số trung tâm làm ăn đàng hoàng có uy tín, cũng có không ít trung tâm tư vấn hoạt động không lành mạnh. Vì vậy, khi tới các trung tâm tư vấn, phụ huynh và học sinh nên lựa chọn dựa trên những tiêu chuẩn:

    * Các chuyên viên tư vấn phải có sự hiểu biết và cung cấp thông tin cho khách hàng những đơn vị giáo dục có dịch vụ chăm sóc sinh viên quốc tế (lo thu xếp ăn ở, đón sân bay, theo dõi báo cáo tình hình của học sinh về cho gia đình và trung tâm tư vấn du học).

    * Phải cung cấp được các thông tin về văn hóa, địa lý khí hậu, giá cả sinh hoạt của nơi học sinh dự định tới du học.

    * Thiết kế được chương trình học toàn khóa (Anh ngữ - trung học hoặc cao đẳng - đại học - sau đại học) phù hợp với năng lực của học sinh, tài chính của gia đình và phù hợp với các chính sách về xét visa của từng nước, phù hợp về thời gian của các khóa học.

    * Phải nêu rõ bằng cấp đào tạo sau khi tham gia các khóa học và có được chấp nhận vào các trường đào tạo cao hơn không hoặc có được chấp nhận ở các nước tiên tiến khác không.

    * Sau khi học sinh đi du học, có tiếp tục đáp ứng được các nguyện vọng bổ sung thay đổi nơi ăn ở hoặc kế hoạch học tập của học sinh hay không. Có can thiệp giúp đỡ những khó khăn khác cho gia đình hay không (tìm hiểu trên cơ sở bằng chứng cụ thể mà trung tâm tư vấn đã có giải quyết).

    * Giá cả dịch vụ hợp lý



    I wanna love you forever
  2. cuongnvf

    cuongnvf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Một số thông tin về một số công ty tư vấn du học
    Công ty Tư Vấn Du Học Á - Âu
    Địa chỉ: 52 Trần Huy Liệu, F.12, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
    Điện thoại: 84.8.845 8867 - 842 2076
    Fax: 84.8.845 5401
    Email: aauco@hcm.vnn.vn
    Công ty Tư Vấn Du Học ATEC
    Địa chỉ: 128 Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. HCM
    Điện thoại: 84.8.845 1797
    Fax: 84.8.844 1466
    Email: atec.vietnam@hcm.vnn.vn
    Công ty Tư Vấn Quốc Tế Cát Tường
    Hà Nội
    Trụ sở: 131/17 Thái Hà - Q. Đống Đa
    Điện thoại: 84.4.537 1343 - 537 1638
    Fax: 84.4.537 1341
    Email: cattuong@fpt.vn
    Thành Phố Hồ Chí Minh
    Địa chỉ: 78/F2 Cộng Hoà - F.4 - Q. Tân Bình
    Điện thoại/Fax: 84.8.842 1715
    Email: cattuonghcm@hcm.fpt.vn
    Hải Phòng
    Địa chỉ: 215 Tôn Đức Thắng
    Điện thoại/Fax: 84.31.835 729
    Email: cattuonghp@vnpan.com
    Đà Nẵng
    Địa chỉ: 209 Trần Phú
    Điện thoại/Fax: 84.511.561 541
    Email: cattuongdng@dng.vnn
    Trung tâm Hỗ trợ phát triển GDĐT - Hội Khuyến Học Việt Nam
    Văn phòng tư vấn và tuyển sinh Du học
    Địa chỉ: 55B Trần Quốc Toản - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội
    Điện thoại: 84.4.942 1632
    Fax: 84.4.856 3506
    Email: croos@bdvn.vnmail.vnd.net
    *** Văn phòng tư vấn và tuyển sinh Du học - Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục là một cơ sở tuyển sinh đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép tư vấn và tuyển sinh du học tại các quốc gia: Úc, Canada, Mỹ, New Zealand, Anh, Pháp, Singapore, Hà Lan, Đức, Ai-len, Trung Quốc, Thuỵ Sĩ...
    * Cung cấp đầy đủ các thông tin về hệ thống giáo dục các nước
    * Tư vấn chọn nước, chọn trường và khoá học phù hợp với học sinh du học, hỗ trợ chi học sinh xin học bổng...
    * Hướng dẫn tận tình và đầy đủ để học sinh làm hồ sơ nhanh, gọn, có hiệu quả.
    * Thực hiện các thủ tục xin nhập học trực tiếp với nhà trường, giúp đỡ tìm nơi ăn ở và đón học sinh tại sân bay
    Ngoài ra, CSETD sẽ tư vấn và hỗ trợ cho phụ huynh sang thăm trường học và nơi ăn ở của con em mình tại nước bạn.
    Công ty Tư vấn Tiếp thị Quốc Tế
    Địa chỉ: Phòng 1, Lầu 4, 101 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, TP. HCM
    Điện thoại: 84.8.823 9468
    Fax: 84.8.823 9466
    Email: cmi-edu@hcm.vnn.vn
    Công Ty TNHH Tân Đại Dương
    Số 16/30 Đinh Tiên Hoàng, phường Dakao, Q.1, Tp.HCM
    Tel.: 8.299396 - 9104286
    Fax: (00).84.8.8299396

    I wanna love you forever

Chia sẻ trang này