1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học về làng ...

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi zeu, 17/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zeu

    zeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Du học về làng ...

    Hội thảo ?o Du học Australia và Dịch vụ hỗ trợ tài chính? lần đầu tiên được tổ chức tại Hải Phòng

    Tổ chức giáo dục Quốc tế của Australia, Đại học Tổng hợp Queensland và Chi nhánh Ngô Quyền của Ngân hàng Công thương Việt Nam tại Hải Phòng sẽ cùng phối hợp tổ chức chương trình hội thảo giới thiệu cơ hội du học Australia và các dịch vụ tài chính của Ngân hàng dành cho sinh viên chuẩn bị du học.

    Hội thảo sẽ được tổ chức vào:

    Sáng Thứ Bảy, từ 9.00 đến 11.00 ngày 20/05/2006
    Tại Khách sạn Tray, 47 Lạch Tray, Hải Phòng.


    Tại buổi hội thảo sắp tổ chức, khách tham dự sẽ được tìm hiểu về hệ thống bằng cấp tại Australia cùng các thủ tục cần thiết khi đi du học như xin nhập học, xin thị thực sinh viên ? Đặc biệt, khách tham dự sẽ được biết các chương trình học bổng của đại học Tổng hợp Queensland dành cho sinh viên Việt Nam trong năm học 2007 cũng như những điều kiện để đạt được học bổng này.

    Chi nhánh Ngô Quyền của Ngân hàng Công thương Việt Nam sẽ trình bày tại hội thảo các dịch vụ hỗ trợ tài chính của Ngân hàng dành cho những sinh viên và gia đình học sinh có con đi du học như: cho vay tín dụng du học, chuyển học phí và sinh hoạt phí ra nước ngoài hay mở và thanh toán bằng thẻ?

    Tại hội thảo, khách tham dự còn có cơ hội giao lưu trực tiếp với các cựu sinh viên đã từng du học tại Úc. Tổ chức giáo dục Quốc tế của Australia hy vọng thông qua các chương trình như thế này sẽ đem lại sự hiểu biết ngày càng cao của người dân Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.
  2. hoaphonglan1911

    hoaphonglan1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Chương trình học bổng Monbukagakusho, học bổng chính phủ của Nhật
    Nguồn link:
    http://vysajapan.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1674&mode=thread&order=0&thold=0
    http://vysajapan.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1675&mode=thread&order=0&thold=0
    Hai chương trình học bổng ở trên đều đã có người của VI NA GÀ RÙ thi đỗ và được đi du học. Bởi vậy mình khuyến khích mọi người nếu thấy mình có đủ điều kiện, hoặc gần đủ điều kiện thì hãy thử dự thi, bởi đơn giản: nếu không thử thì không biết là mình có được hay không. Theo chính sách hiện nay của VIMARU, đang cầu hiền tài, nên về mặt thủ tục chắc chắn là các thầy sẽ hỗ trợ hết sức. Nếu ai có gì cần hỏi thì có thể post vào đây hoặc gửi email cho mình hoaphonglan1911@yahoo.com. Mọi người có thể hỏi thêm thông tin qua những người của VIMARU đã thi được học bổng này: Nguyễn Đức Hùng (GV khoa Lái), Trịnh Ngọc Tuấn (GV khoa Máy), Phạm Văn Thuần (GV khoa Lái), Nguyễn Minh Đức (ĐKT39ĐH1, GV khoa Lái), Trần Việt Hùng (SV 9411), Trần Hồng Hà (SV???), Nguyễn Thị Thuỷ (GV khoa Kinh tế).
    Chương trình học bổng này là chương trình hàng năm, năm nào cũng có, bởi vậy mọi người đừng lo lắng về thời hạn. Cuối cùng chỉ còn phụ thuộc vào bạn là có muốn đi hay không. Form mẫu hồ sơ tìm trên Web rất dễ, chỉ cần chút thời gian thôi là có đủ cả.

    ---------------------------------------------------------------------------
    130 suất học bổng du học Nhật Bản (Đại học và Cao Đẳng)
    Bộ GD-ĐT cho biết, Nhật Bản sẽ tiếp tục cấp một số học bổng Monbukagakusho cho sinh viên Việt Nam bậc đại học và cao đẳng năm học 2007. Dự kiến khoảng 70 sinh viên đại học và 60 sinh viên cao đẳng sẽ nhận được học bổng này.
    Học bổng bao gồm: học phí, kinh phí đào tạo, bảo hiểm y tế và vé máy bay lượt đi, về.
    Các khối ngành được cấp học bổng:
    Đại học: Khoa học xã hội và Nhân văn (luật, chính trị, sư phạm, xã hội học, tiếng Nhật, kinh tế, thương mại); Khoa học Tự nhiên (kỹ thuật, nông nghiệp...).
    Cao đẳng: Khối ngành kỹ thuật (cơ khí, điện và điện tử, thông tin, viễn thông, kỹ thuật vật liệu, xây dựng và kiến trúc, hàng hải ...).
    Điều kiện dự tuyển:
    - Công dân Việt Nam, không phải là quân nhân tại ngũ hoặc đang có tư cách thuộc quân đội, chưa được chính phủ Nhật Bản cấp học bổng lần nào.
    - Từ 17 đến 21 tuổi (cụ thể là những người sinh trong khoảng thời gian 2/4/1985 - 1/4/1990).
    - Phải có trình độ tiếng Anh tương đương C trở lên (vì phải thi viết, phỏng vấn bằng tiếng Anh).
    - Không mắc các bệnh truyền nhiễm như: lao, phong, tả, thương hàn, HIV, tâm thần...
    Yêu cầu hồ sơ:
    - Hồ sơ làm bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật. Các văn bản sao, dịch phải có xác nhận công chứng. Mẫu đơn xin học bổng có thể sao chụp hoặc lấy từ trang web:
    http://www.studyjapan.go.jp/jp/toj/toj0302j.html
    - Phải có giấy chứng nhận sức khỏe theo mẫu quy định của Nhật Bản.
    - Nhà trường cần có văn bản do lãnh đạo ký giới thiệu sinh viên của mình với Bộ Giáo dục Nhật Bản.
    Ngoài ra, sinh viên cần làm thêm 1 bộ hồ sơ để lưu tại Bộ GD-ĐT.
    Hồ sơ gửi cho Đại sứ quán Nhật Bản và lưu tại Bộ GD - ĐT thống nhất đựng trong 2 phong bì màu trắng, cỡ A4, ở ngoài cần ghi rõ họ tên, quốc tịch, trường đang học, học bổng đăng ký tuyển chọn; địa chỉ, điện thoại liên hệ.
    Thời gian thi tuyển dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 11/8/2006. Kết quả sẽ được Đại sứ quán Nhật thông báo đầu năm 2007.
    Những sinh viên trúng tuyển sẽ nhập học vào tháng 4/2007. Thời gian học là 4 năm đối với hệ cao đẳng; 5 năm đối với bậc đại học, đặc biệt 1 số ngành hệ đại học học 7 năm. Tất cả đều phải học một khóa tiếng Nhật 12 tháng.
    Hồ sơ và đơn xin học bổng gửi đến: Mr Nguyễn Văn Hải - Vụ Đại học & Sau đại học, Bộ GD-ĐT, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội trước ngày 15/6/2006. ĐT liên hệ: 04. 8684030.
    Thu Hoài
    Nguồn: Báo điện tử Dân Trí
    --------------------------------------------------------------------------------
    Học bổng sau đại học tại Nhật Bản (thạc sĩ, tiến sĩ)
    Theo Đại sứ quán Nhật bản tại Việt Nam, Chính phủ Nhật sẽ tiếp tục cấp học bổng Monbukagakusho đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ cho các công dân Việt Nam đang giảng dạy, làm việc và nghiên cứu tại các cơ quan nhà nước.
    Học bổng bao gồm học bổng hàng tháng, kinh phí đào tạo, bảo hiểm y tế và vé máy bay một lượt đi và về cho thời gian 1 năm học chuẩn bị và 2 đến 3 năm học chuyên môn nếu các ứng viên thi đỗ đầu vào cao học hoặc nghiên cứu sinh ở Nhật Bản.
    Thí sinh trúng tuyển sẽ lên đường đi học tại Nhật Bản vào tháng 4 hoặc tháng 10/2007.
    Đối tượng và điều kiện đi học:
    - Là công dân Việt Nam đang công tác (biên chế hoặc hợp đồng dài hạn) tại các cơ quan nhà nước, các trường đại học, cao đẳng (tại thời điểm nộp hồ sơ). Có kinh nghiệm công tác 12 tháng trở lên kể từ khi tốt nghiệp đại học.
    - Tuổi không quá 35, được cơ quan cử đi học. Thí sinh phải đăng ký học đúng ngành được đào tạo ở bậc đại học hoặc ở bậc thạc sĩ.
    Yêu cầu:
    - Tốt nghiệp đại học hệ chính qui dài hạn loại khá trở lên. Điểm trung bình các môn thi hoặc luận văn tốt nghiệp đạt 7.5 trở lên, 70% trong tổng số các môn học đạt từ điểm 7 trở lên.
    - Riêng với các ứng cử viên xin đi học tiến sĩ ngoài điều kiện trên phải có bằng thạc sĩ với kết quả học tập tốt.
    Về ngoại ngữ:
    - Bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Anh hoặc tiếng Nhật; bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong học tập là tiếng Anh hoặc tiếng Nhật hoặc chứng chỉ tiếng Anh quốc tế TOEFL 450 trở lên hoặc IELTS 5.0 trở lên trong hạn sử dụng 2 năm tính từ thời điểm thi;
    - Hoặc chứng chỉ tiếng Anh hoặc tiếng Nhật trình độ C do trường ĐH Ngoại ngữ Hà Nội, ĐH Sư phạm TPHCM cấp dành cho người đi học ở nước ngoài trong hạn sử dụng 1 năm tính từ ngày thi.
    Hồ sơ dự tuyển:
    - Bản sao hợp lệ các văn bằng (bằng tốt nghiệp đại học; bằng thạc sĩ) kèm theo bảng điểm;
    - Bản sao hợp lệ giấy khai sinh; hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng biên chế;
    - Bản sao hợp lệ chứng chỉ tiếng Anh hoặc tiếng Nhật;
    - Phiếu đăng ký đi thực tập và bồi dưỡng sau đại học ở nước ngoài;
    - Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp (cần ghi rõ xin loại học bổng nào);
    - Giấy tiếp nhận của các trường đại học ở Nhật Bản (nếu có).
    Hồ sơ dự tuyển nộp trước ngày 12/6/2006 về Vụ Đại học và Sau Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt Hà Nội, Điện thoại 04 8694905.
    Dự kiến, Đại sứ quán Nhật sẽ chọn 90 người để phỏng vấn, ngày phỏng vấn từ 14 - 18/8/2006 tại Đại sứ quán Nhật Bản.
    Mai Minh - Hồng Hạnh
    Nguồn: Báo điện tử Dân Trí
    Được hoaphonglan1911 sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 20/05/2006
    Được hoaphonglan1911 sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 20/05/2006
    Được hoaphonglan1911 sửa chữa / chuyển vào 01:38 ngày 21/05/2006
  3. hoaphonglan1911

    hoaphonglan1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    150 học bổng sau đại học tại Australia đang chờ bạn! Hãy nộp đơn ngay bây giờ cho năm học 2007!
    http://www.ausaid.gov.au/vietnam/ads_vn.cfm
  4. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Mọi người có bít ngành thiết kế vỏ tàu thuỷ thì nên du học ở đâu ko nhỉ?
    Mà muốn xin giấy giới thiệu của Bộ Giáo Dục thì như thế nào ạ?
  5. hoaphonglan1911

    hoaphonglan1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu cũng có ngành thiết kế vỏ tàu thuỷ, đừng đắn đo chuyện nên học ở đâu.
    Em_rat_hien đang công tác ở đâu? sao lại xin giấy giới thiệu của Bộ Giáo Dục? Người hỏi câu này có vẻ như không hiểu lắm về việc xin học bổng đi du học. Chính Bộ GD và ĐT sẽ xét duyệt hồ sơ rồi chuyển sang các Đại Sứ Quán tương ứng. Ví dụ nếu bạn xin học bổng Monbukagakusho là học bổng chính phủ Nhật, thì Bộ sẽ duyệt hồ sơ của bạn, rồi chuyển sang Đại Sứ Quán Nhật Bản số 27 Liễu Giai Hà Nội, rồi từ đó phía Nhật sẽ tiếp tục duyệt hồ sơ của bạn.
    Bởi vậy bạn cần phải có recommendation của nơi bạn công tác, ví dụ bạn là người của VINASHIN thì anh Nguyễn Thanh Bình phải giới thiệu bạn, nếu bạn là người của VIMARU thì bạn phải xin recommendation của Đặng tiến sĩ,...
    Hiện nay bọn này đang tư vấn cho Giang xin học bổng Monbukagakusho, thời hạn nộp hồ sơ ở bộ là 12/6/2006 thì phải. Mr. Giang hình như là GV khoa CT của VIMARU. Ở VIMARU hình như còn một người nữa cũng đang tiến hành xin học bổng này là Hà (GV khoa Máy) (tên đầy đủ hình như là Trần Hồng Hà).
    Nếu bạn muốn hỏi chi tiết thì có thể gặp Giang hoặc Hà, hoặc email cho một trong các địa chỉ sau:
    1. Mr. Hoàng Hồng Giang: hhgiang@yahoo.com
    2. Mr. Nguyễn Đức Hùng: H.Nguyen@mte.amc.edu.au, seagulllover2003@yahoo.com, hng33526@bigpond.net.au
    Mr. Hùng trước đây là GV khoa Lái, đại huynh ấy đã thi được học bổng Monbukagakusho để sang Nhật làm master, rồi tiếp tục làm Ph.D. Đại huynh Hùng ấy là GV khoa lái, nhưng lại làm master và Ph.D. về thiết kế thân tàu thuỷ, bây giờ tốt nghiệp Ph.D. rồi và hiện nay đang làm GS ở bên Úc. Huynh ấy có một web site về tự động điều khiển ở địa chỉ này http://www.dieukhien.net/vn/index.php
    Mr. Hùng, có rất nhiều kinh nghiệm trong việc du học lại rất nhiệt tình, cộng với gõ bàn phím rất nhanh, nên nếu bạn gửi email cho huynh ấy thì bạn sẽ nhận được mail trả lời trong khoảng thời gian cực ngắn.

  6. hoaphonglan1911

    hoaphonglan1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Trang web du học http://duhocvn.org/
    Được hoaphonglan1911 sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 25/05/2006
  7. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Em nào có chí hướng du học gì đâu. Hỏi cho bạn em ấy mùh. Ko hiểu biết nhiều nên mới fải lên đây hỏi mọi người chứ.
  8. hoaphonglan1911

    hoaphonglan1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại không có chí hướng đi du học vậy? cơ hội dành cho tất cả mọi người mà, có ưu tiên người này mà bạc đại người khác đâu. Nếu em thấy mình có đủ năng lực, hoặc gầng đủ năng lực thì cũng nên thử sức một chút, biết đâu đấy em sẽ may mắn được đi học.
    Trong trường hợp bạn em cần biết thêm nhiều chi tiết hơn thì nói bạn em liên hệ với mấy người mà huynh viết ở trên nhé.
    Chúc các em vui vẻ, gặp nhiều may mắn!

  9. hoaphonglan1911

    hoaphonglan1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Dự tuyển học bổng Monbukagakusho - Nhật Bản

    Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thông báo, chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục cấp học bổng Monbukagakusho năm học 2006 - 2007 cho Việt Nam.
    Học bổng Monbukagakusho của Nhật Bản cấp cho những người học chương trình tiến sĩ, thạc sĩ các ngành học tại các trường đại học ở Nhật Bản.
    Phía Nhật Bản sẽ cấp học bổng, kinh phí đào tạo, bảo hiểm y tế và vé máy bay một lượt đi và về cho thời gian 1 năm học chuẩn bị và 2 đến 3 năm học chuyên môn.
    Đối tượng và điều kiện đi học
    Là công dân Việt Nam đang công tác (biên chế hoặc hợp đồng dài hạn) tại các cơ quan nhà nước, các trường đại học, cao đẳng tại thời điểm nộp hồ sơ.
    Có kinh nghiệm công tác 12 tháng trở lên kể từ khi tốt nghiệp đại học.
    Tuổi không quá 35 tính đến 1/4/2007 (sinh sau 2/4/1972).
    Có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có đủ sức khoẻ, được cơ quan cử đi học.
    Xin học đúng ngành được đào tạo ở bậc đại học hoặc ở bậc thạc sĩ.
    Tốt nghiệp đại học hệ chính qui dài hạn loại khá trở lên. Điểm trung bình các môn thi hoặc luận văn tốt nghiệp đạt 7.5 trở lên.
    Ngoài ra, 70%trong tổng số các môn học đạt từ điểm 7 trở lên.
    Riêng với các ứng cử viên xin đi học tiến sĩ ngoài điều kiện trên phải có bằng thạc sĩ với kết quả học tập tốt.
    Yêu cầu về ngoại ngữ
    Ứng viên xin dự tuyển phải có một trong số các chứng chỉ, văn bằng sau:
    Bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Anh hoặc tiếng Nhật.
    Hoặc bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong học tập là tiếng Anh hoặc tiếng Nhật.
    Hoặc chứng chỉ tiếng Anh quốc tế TOEFL 450 trở lên hoặc IELTS 5.0 trở lên trong hạn sử dụng 2 năm tính từ thời điểm thi.
    Hoặc có chứng chỉ tiếng Anh, tiếng Nhật trình độ C do trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cấp dành cho người đi học ở nước ngoài trong hạn sử dụng 1 năm tính từ ngày thi.
    Hồ sơ dự tuyển
    Bản sao hợp lệ các văn bằng (bằng tốt nghiệp đại học; bằng thạc sĩ) kèm theo bảng điểm;
    Bản sao hợp lệ giấy khai sinh; hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng biên chế; bản sao hợp lệ chứng chỉ tiếng Anh hoặc tiếng Nhật.
    Phiếu đăng ký đi thực tập và bồi dưỡng sau đại học ở nước ngoài theo mẫu.
    Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp có ghi rõ xin loại học bổng nào.
    Giấy tiếp nhận của các trường đại học ở Nhật Bản (nếu có).
    Tất cả hồ sơ được trình bày trên khổ giấy A4.
    Hồ sơ dự tuyển nộp trước ngày 12/6/2006 về Vụ Đại học và Sau Đại học, Bộ GD&ĐT, 49 Đại Cồ Việt Hà Nội.
    Các hồ sơ có dấu bưu điện gửi trước ngày 12/6/2006. Nếu các giấy tờ cần nộp trong hồ sơ không đầy đủ hoặc khai không chính xác sẽ bị loại ngay khỏi vòng sơ tuyển.
    Xuân Mai

    nguồn: http://www.edu.net.vn/Default.aspx?&tabid=2&mid=47&tid=162&iid=1897

Chia sẻ trang này