1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - xu hướng mới của giới trẻ !?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi rosebut_86, 04/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    Du học - xu hướng mới của giới trẻ !?

    Qua nhiều cuộc tiếp xúc với các nhà tư vấn duhọc hàng đầu trên thế giới trong Liên đoàn các Hiệp hội Tư vấn du học thếgiới (FELCA), tác giả bài viết đã có dịp trao đổi và cập nhật các tràolưu du học thế giới của năm 2001, từ đó nêu ra một số liên hệ với ViệtNam. Đào tạo du lịch và trao đổi văn hóa là hai xu hướng du học chính củacác nước trên thế giới hiện nay.
    Bên cạnh nỗ lực cử cán bộ đi học, đến nayChính phủ Việt Nam cũng đã tạo điều kiện rất thuận lợi để những ngườicó điều kiện được đi du học theo quy chế tự túc. Tuy nhiên, thế kỷ 21 làthế kỷ của đào tạo du lịch vậy mà danh sách đào tạo của Nhà nước ởnước ngoài vẫn không có một ai đi du học theo ngành du lịch. Còn những nhàtư vấn du học cũng hiếm gặp các trường hợp học sinh du học tự túc chọnngành này.

    Với hai năm rưỡi học tập và hai năm làm việc,học sinh sẽ có bằng đại học về chuyên ngành du lịch, quản lý khách sạn,Chính phủ Việt Nam cần giúp học sinh vay vốn ngân hàng tham gia các lớp đàotạo ở nước ngoài về chuyên ngành du lịch. Đây là một hướng rất có lợicho ngành du lịch nước nhà, tạo được nguồn nhân lực có kiến thức tầm cỡkhu vực và quốc tế, phát huy được những lợi thế của cảnh quan kỳ thú nổitiếng mà thiên nhiên ưu đãi cho Việt Nam.

    Bên cạnh đó, các chương trình trao đổi vănhóa đang diễn ra trên toàn cầu và trở thành một xu hướng giao lưu văn hóa,giáo dục và xã hội rất lớn. Chương trình này giúp các em từ học sinh phổthông đến sinh viên đại học chọn học một năm trong chương trình chính khóacủa mình tại một trường ở nước khác.

    ở Việt Nam, đã có một số em học sinh PTTH thamgia chương trình CCI tại Mỹ. Nhiều nước như Anh, Pháp, Thụy Sĩ, Na uy, ThụyĐiển, Đức, áo, Australia, Canada, Italy,? đều mong muốn nhận học sinh ViệtNam với giá tiền ăn, ở và học trong một năm trung bình khoảng 2,5 đến 4nghìn USD. Song, do hệ thống giáo dục của ta còn chưa tương thích với hệthống giáo dục nước ngoài nên các em sau khi học một năm trở về lại phảihọc lại năm học đó tại Việt Nam. Điều đó làm cản trở đến chương trìnhtrao đổi văn hóa đang phát triển.

    Còn đối với sinh viên đại học, thường diễn racác chương trình trao đổi sinh viên giữa các trường với nhau trên thế giới.Nhưng vì các trường ở Việt Nam đều giảng dạy bằng tiếng Việt nên rất khócó thể trao đổi sinh viên với các trường quốc tế. Vì thế, sinh viên của tachỉ có thể tham gia một chiều là đi từ Việt Nam, mà nền giáo dục Việt Namít có cơ hội được đón các sinh viên quốc tế đến học tập. Hy vọng, trongthời gian sắp tới Bộ Giáo dục - Đào tạo sẽ tạo điều kiện để một sốtrường được phép đào tạo một số lớp bằng tiếng Anh, Pháp, Đức,? đểchính sinh viên ở các lớp này có khả năng tham gia các khóa trao đổi vănhóa với các nước. Đó là một phương thức quan trọng và rẻ về kinh phígiúp Việt Nam hòa nhập vào thế giới




    Dương Scarlet xxx

    Crazy , but that how it goes
    Millions of people living as foes
    May be it isn't too late
    To learn how to love
    And forget how to hate ..............
  2. Swing_of_Valma

    Swing_of_Valma Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Dễ nhỉ, nhưng không hiểu họ về nước có làm được việc gì không, hay là tinh vi hơn trước,

Chia sẻ trang này