An Giang nằm ở phía Tây Nam - Việt Nam, có đường biên giới giáp với nước Campuchia, là nơi thượng nguồn của dòng Mekong trước khi đổ vào nước ta. Tại đây dòng Mekong chia thành hai nhánh sông Hậu và sông Tiền. Hằng năm, An Giang có mùa nước nổi đặc trưng phụ thuộc vào nước của 2 nhánh sông này. Nếu hỏi “du lịch miền Tây ở đâu đẹp?” có lẽ phải “kể đến sáng mai” mới hết được những cảnh đẹp mà miền Tây có được. Tuy nhiên, là người miền Tây, ở miền Tây cũng chưa chắc gì đã đi tham quan hết tất cả cảnh đẹp ở miền Tây. Có thể vì điều kiện, vì hoàn cảnh, vì một lý do chủ quan nào đó mà rất ít người khám phá hết được tất cả các cảnh đẹp của miền Tây. Dù vậy, vẫn có nhiều cảnh mà theo số đông người ở miền Tây hoặc các tỉnh thành khác đến thăm miền Tây đều cho đó là đẹp. Vậy nên, trong bài viết này, Intour chỉ nói qua vài ý về một số cảnh đẹp ở miền Tây để giúp cho Quý khách có thêm thông tin về miền Tây, từ đó chọn Intour chuyên cung cấp các tour lịch miền tây với nhiều hành trình và mức giá khác nhau. Nếu có đi du lịch ở miền Tây thì Quý khách nên lựa chọn đến 1 vài điểm như sau: 1. An Giang – một tỉnh của miền Tây có nhiều cảnh đẹp An Giang có hệ thống kênh rạch sông ngòi dày đặc nên giao thông đường thủy ở đây phát triển rất mạnh. Phần lớn mọi hoạt động giao thương trong cuộc sống thường ngày đều diễn ra ở các bến sông hoặc chợ nổi. Đây là một nét văn hóa rất riêng của sông nước miền Tây. Nếu Quý khách đi tour miền tây 1 ngày về An Giang thì cũng có thể chiêm ngưỡng được nhiều cảnh đẹp trên khu chợ nổi hay len lỏi giữa những kênh rạch chằn chịt để ngắm sông, ngắm rừng, ngắm bèo v.v.. Tiếp tục hành trình, Quý khách nên ghé qua Búng Bình Thiên hay còn gọi là “hồ giếng trời”, nằm giữa sông Bình Di và sông Hậu. Hồ rộng khoảng 193 ha, là một trong những hồ nước ngọt hiện nay lớn nhất ở miền Tây. Nước hồ trong xanh quanh năm, cứ dâng lên rồi hạ xuống chứ không chảy. Quý khách đến đây ngoài tham quan hồ còn có thể nghe được nhiều truyền thuyết về Búng Bình Thiên. Điểm đẹp tiếp theo mà Quý khách nên đến khi tour miền Tây là rừng tràm Trà Sư. Đã đến đây rồi, Quý khách nên tìm thưởng thức 1 ly thốt nốt, đặc sản nổi tiếng của An Giang. Sau đó là tiếp tục hành trình khám phá Trà Sư, khu rừng ngập nước điển hình của vùng Tây sông Hậu. Nơi đây có nhiều loài chim nước, động vật hoang dã cư ngụ. Đây không chỉ nói là cảnh đẹp mà là cảnh độc đáo chỉ có ở An Giang. Tham quan rừng tràm, Quý khách sẽ cảm nhận sự trong lành, hoang vắng và nguyên sơ của thiên nhiên, cảnh vật nơi đây. Gió thổi rì rào, chim hót líu lo, Quý khách sẽ cảm nhận được sự bình yên, thanh tịnh của một vùng sông nước Nam Bộ. Càng đi sâu vào bên trong càng thấy được sự hoang sơ, kỳ bí của sông nước miền Tây. Mặt nước bao phủ một màu xanh ngát của bèo cám, những bông hoa tràm trắng tinh rơi rụng khắp nơi, những chú cò sải cánh trên mặt nước tìm thức ăn, những chú bìm bịp gọi nhau í ới, những chú chích, le le kêu lên tiếng kêu não lòng giữa khu rừng tràm khẳng khiu. Tất cả những âm thanh, hình ảnh đó, Quý khách tưởng chừng chỉ được nghe thấy qua phim ảnh, sách báo thì giờ đây đã có thể “diện kiến” một cách trực tiếp, sống động, chân thật. Đa số các du khách đến An Giang đều đến những nơi quen thuộc như chùa Bà Châu Đốc, núi Sam, núi Cấm, lăng Thoại Ngọc Hầu, núi Thất Sơn, đồi Tức Dụp. Để khám phá một cách trọn vẹn vẻ đẹp bình dị của vùng sông nước miền Tây, Quý khách có thể đi du lịch An Giang theo Tour, hoặc đi bằng xe máy, du lịch phượt, du lịch bụi để có thể chủ động được thời gian và địa điểm dừng nghỉ tham quan.