1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lich My kham pha Trai tao lon New York

Chủ đề trong 'Public các box địa phương' bởi kingbankco, 18/03/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kingbankco

    kingbankco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2018
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Du lịch Mỹ khám phá Trái táo lớn New York

    Nguồn gốc

    Có người nói rằng tên gọi đó xuất phát từ những người bán táo dạo ở lề đường trong giai đoạn suy thoái kinh tế ở Mỹ, có người cho rằng "Trái táo lớn" liên quan đến hộp đêm Harlem và điệu múa nổi tiếng những năm 1930 ở Mỹ. Cũng đã có rất nhiều người khi Đặt vé máy bay đi Mỹ đến đây du lịch đã thắc mắc ý nghĩa của tên gọi này.

    Những năm 1930 và 1940, các nhạc sĩ nhạc Jazz hầu như đã đưa thuật ngữ "Trái táo lớn" vào việc giao tiếp. Vào năm 1940, nếu như 1 nhạc sĩ Jazz nói rằng ông có một hợp đồng trình diễn ở "Trái táo lớn" có nghĩa ông có một hợp đồng biểu diễn đáng mơ ước nhất so với mọi nơi. Đấy là Manhattan, nơi mà thính giả có trình độ thưởng thức, phong cách và phóng khoáng nhất nước Mỹ. Thế hệ những nhạc sĩ Jazz lớn tuổi cho rằng đó là nhạc sĩ Fletcher Henderson, một trong những nhà hòa âm và nhạc trưởng lớn nhất của ban nhạc Big Band trước đây. Tuy nhiên, giả thuyết này không thuyết phục lắm vì không có dẫn chứng cụ thể .

    [​IMG]

    Trái táo lớn trở thành cái tên được nhiều người biết đến khi nói về New York
    Thời đấy New York có hơn bốn vòng đua gần kề. Bởi thế, cần phải có hơn ba báo chí thể thao để đăng tin. Đấy là nhật báo Thế thức đưa (vẫn tồn tại tới ngày nay), tờ Ngựa đua và tờ Điện tín Buổi sáng New York. Với một nhà báo đảm nhận chuyên mục đua ngựa là John J. FitzGerald. John FitzGerald đã khiến việc cho tờ Điện tín Buổi sáng hơn 20 năm. Một nhà báo khác, Joe Zito hồi tưởng về John FitzGerald như sau: "Vào đầu thập niên 1930, tôi nhận việc làm đầu tiên. Công việc của tôi là viết lại và đọc bản copy cho tờ Điện tín Buổi sáng. Lúc đó, tờ Điện tín đặt ở đường 24 phía tây. Hiện giờ, vị trí này là một phần của bãi đậu xe của khu đại phức hợp Penn South.

    Chúng tôi gọi John FitzGerald là Jack, tác giả chuyên mục cho tờ báo đó . Ông viết về những cuộc đua của bang New York. Vào khi đấy, cùng với Belmont Park và Aqueduct, còn có cả vòng đua Jamaica, vòng thành phố New York ở Yonkers (hiện giờ là gọi là Vòng đua Yonkers) và trường đua Saratoga. Jack là người đầu tiên sử dụng thuật ngữ "Trái táo lớn" trong việc xuất bản. Jack đã dùng nó rất lâu, có lẽ tới 10 năm trước lúc tôi khởi đầu làm báo. Ông ấy đã gọi trang báo của mình là "Xung quanh Trái táo lớn". Jack giải thích cho chúng tôi rằng ông đã nghe biệt danh ấy từ những cậu bé nài ngựa da đen làm việc ở trường đua ngựa tại New Orleans.

    Đó là những cậu bé đã theo sau những con ngựa tới những vòng đua nhỏ ở New Orleans và những vòng đua ở vùng phía Đông và Trung Tây nước Mỹ. Những cậu bé đã rất vui mừng khi đến thành phố New York hào phóng: "Trái táo lớn ? đấy là giấc mơ của mỗi cậu bé từng bước một chân lên con ngựa nòi và đích đến của các nài ngựa. Chỉ có một Trái táo lớn ! đấy là New York!". New York là thành phố rất lớn và chứa đựng đầy các cơ hội đối với họ. Chính vì thế mà các cậu bé đấy đã gọi New York là "Trái táo lớn".

    Xem thêm: Kinh Nghiệm Mua Vé Máy Bay Đi Mỹ Giá Rẻ Nhất

    Thật vậy, vào những năm 1920, các vòng đua ngựa ở New York giai đoạn thịnh vượng. Do vậy, việc tới làm việc ở những vòng đua ở New York giống như là một điều thú vị, một ước mơ đối với các cậu bé da đen. "Trái táo lớn" là cách hình dung bóng bẩy của các cậu bé để chỉ New York.

    [​IMG]

    Trái táo lớn là cách hình dung bóng bẩy của các cậu bé để chỉ New York.
    Thăng trầm

    Vào khoảng thập niên 1930 và 1940, mặc dù bắt nguồn từ các trường đua, thuật ngữ "Trái táo lớn" đã trở nên liên quan chặt chẽ với tình hình nhạc Jazz của thành phố. "Trái táo lớn " được đặt tên cho một hộp đêm nổi tiếng ở đường 135 phía tây và đại lộ thứ 7 ở Harlem. Một nhóm múa theo phong cách sôi động bắt nguồn từ phía nam cũng lấy tên "Trái táo lớn". Nhóm này đã trở thành một hiện tượng lớn tại đại vũ trường Savoy của Harlem và lan rộng nhanh chóng trên toàn quốc.

    Năm 1938, một bộ phim ngắn mang tên "Trái táo lớn" được công chiếu. Cũng vào năm đấy, trong một cuốn sách xuất bản, trưởng ban nhạc Cao Calloway đã dùng thuật ngữ "Trái táo lóng để chỉ "thành phố lớn, Harlem". Harlem là vùng lân cận của thành phố New York.

    [​IMG]

    Có lẽ không gì có thể qua được biểu tượng của New York hơn là một trái táo đỏ lớn
    Thuật ngữ "Trái táo lớn" đã được sử dụng trong một thời gian dài. Nhưng đến thập niên 1970, hầu như nó bị quên lãng. Trước đấy, thị trưởng John Lindsay đã đặt tên New York là “ thành phố Vui tươi" (Fun City). Nhưng thành phố đã bị mang tiếng vì đình công, tội phạm đường phố và đôi khi có những náo loạn. Do đấy, Charles Gillett, Trưởng cục Du khách và Hội nghị New York đã nghĩ tới việc phục hồi "Trái táo lớn”. Có lẽ không gì có thể qua được biểu tượng của sự khôi phục lành mạnh hơn là 1 trái táo đỏ tròn trĩnh?

    Nếu bạn có ý muốn đến New York du lịch vào thời gian này, đại lý Vaness Booking sẽ giúp bạn đặt được những tấm vé giá rẻ nhất và một hành trình bay thú vị cũng như chia sẻ thông tin như Vé máy bay đi Mỹ bao nhiêu tiền để giúp quý khách có sự chuẩn bị cho hành trình của mình tốt nhất. Chúng tôi cũng thường xuyên cập nhật các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, bởi vậy hãy thường xuyên truy vấn cập website vemaybay123.vn để Xem thêm các thông tin du lịch và săn vé cho những chuyến đi tiếp theo của bạn nhé.

Chia sẻ trang này