Tham gia tour du lịch Philippines quý khách sẽ được đến thăm thủ đô Manila cổ kính được biết đến với những cảnh quan đẹp đẽ hoành tráng của nền văn hóa phục hưng mà không đâu có được. Các công trình kiến trúc cổ xưa nghệ thuật thiết kế độc đáo có từ hàng trăm năm nay đang đợi du khách khám phá. Ngoài ra, còn vô số những điểm tham hấp dẫn khác tại thủ đô Manila. Khu thành cổ Intramuros Nhắc đến Manila là biết đến khu thành cổ lâu đời Intramuros do Tây Ban Nha xây dựng thời kì chiếm đóng, nơi này rộng khoảng một cây số vuông nằm gần bến cảng Manila. Lúc đầu, khu thành cổ này được làm bằng gỗ hoàn toàn nhưng đến năm 1590, vị tổng đốc đầu tiên của thủ đô Manila đã dùng đá để xây dựng lại khu tường thành này. Bên trong thành cổ là một quần thể kiến trúc lạ lẫm bao gồm dinh của tổng đốc, phòng làm việc, 12 nhà thờ giáo và có cả phòng giam. Trong đó, độc đáo nhất là nhà thờ Quiapo với phong cách thiết kế theo kiểu kiến trúc cổ Tây Ban Nha. Mặc dù, cho đến ngày nay, qua bao nhiêu thời gian khu kiến trúc cổ này đã bị tàn phá một phần của khu kiến trúc đã được cải tạo lại thành sân gôn nhưng phần còn lại vần còn nhiều di tích về một thời kì văn hóa rực rỡ ở đây. Pháo đài Santiago Pháo đài Santiago hay với cái tên khác là lô cốt cổ Santiago là một trong những điểm đến hấp dẫn trong chuyến tham quan, du lịch Philippines này. Đây chính là niềm tự hào của nhân dân Philippines trong tinh thần chống lại ách đô hộ của Tây Ban Nha. Santiago được xem là một pháo đài phòng thủ của Philippines trong thời kì bạo động. Còn giờ đây, pháo đài cổ này được sử dụng như là một tổng hành dinh quân đội, đài tưởng niệm các những người đã hi sinh trong cuộc chiến, và nó cũng là điều thu hút rất nhiều khách du lịch tham trong Philippines quan bởi ý nghĩa quan trọng của nó trong suốt thời kì lịch sử cũng như từ đó mà chúng ta hiểu thêm được về đất nước và con người Philippines trong một giai đoạn. Thánh đường cổ Thủ đô Manila còn cuốn hút du khách một phần cũng bởi vì nét cổ kính của nó. Thủ đô có những ngôi thánh đường cổ được Tây Ban nha xây dựng từ mấy trăm năm trước, với kiểu kiến trúc độc đáo và được người dân Manila bảo quản, sửa sang giữ gìn kĩ lưỡng. Du khách dễ dàng bắt gặp những nhà thờ mang dáng dấp cổ kính được tạo thành từ những loại gạch đá thô sơn. Nổi bật trong số đó là nhà thờ thánh Augustin, một công trình giao hòa giữa hai loại kiến trúc Gothic và nền văn hóa phục hưng. Bên trong nhà thờ có các phong cầu, nhà gỗ, những bức tranh sơn dầu và các tác phẩm nghệ thuật đặc sắc khác. Nhà thờ được xây dựng hoàn toàn bằng đá và được khởi công từ những năm 1587, và đã được Unessco công nhận là một di sản văn hóa của thế giới. Nhà trưng bày Manvila Vẫn với lối kiến trúc theo kiểu thời Phục Hưng, kết hợp nét tinh tế giữa Châu Á và Châu Âu. Nhà trưng bày Manvila thuộc khu thành cổ cũng là một trong những địa điểm hấp dẫn mà du khách không nên bỏ qua khi ghé thăm thủ đô Manila. Nhà trưng bày Manivila lưu giữ những chứng tích về cuộc sống của người Tây Ban Nha và Philippines, có những đồ vật, quần áo dùng trong cuộc sống hằng ngày của hai dân tộc này. Đến Manvila, du khách trong tour Philippines phần nào hiểu được cuộc sống quý tộc của giới thưọng lưu Tây Ban Nha ở thế kỷ 19. Công viên Rizal Công viên này được xây dựng nhằm tưởng nhớ đến vị anh hùng dân tộc Jose Rezal của đất nước Philippines. Công viên Rizal là một nét đặc trưng của văn hóa của cộng đồng ở Philippines. Công viên giống như một Philppines thu nhỏ với các công trình kiến trúc bên trong cũng như cách trưng bày thú vị. Chỉ cần đi hết công viên là xem như bạn đã tham quan gần hết đất nước Philippines. Du khách có thể lưu giữ những kỉ niệm của mình với những thắng cảnh giống như thật. Nhà thờ thánh Joseph Nhà thờ thánh Joseph thuộc ngoại ô của thành phố Manila. Chỉ cần bắt taxi hay xe tự chế của người dân nơi đây đi tâm vài phút là du khách có thể ghé thăm thánh đường cổ xưa này. Sức hấp dẫn của nó không chỉ đến vì sự cổ kính mà nơi đây còn có một báu vật khiến cho những người nhìn thấy đều phải trầm trồ kinh ngạc. Ngôi thánh đường này có một cây đàn được làm hoàn toàn từ các ông tre độc nhất vô nhị trên thế giới, vậy nhưng âm thanh phát ra từ cây đàn vẫn du dương và ngân nga làm say đắm mê hoặc biết bao nhiều người từng được thưởng thức. Nếu may mắn, đến đúng dịp tham gia tour du lịch Philippines giá rẻ này, du khách còn có cơ hội được thương thức một khúc dương cầm từ các vị tu sĩ nơi đây. Cao nguyên Tagaytay Cách thủ đô Manila tầm 60 cây số, cao nguyên Tagaytay là một điểm đến hấp dẫn với những du khách yêu thích sự rộng lớn và muốn hòa mình vào bầu không khí trong lành của thiên nhiên. Đứng từ trên đỉnh núi nhìn xuống, du khách sẽ thấy được Tagatay là một cao nguyên đơn sơ và rất hùng vĩ. Với kiểu địa hình đặc biệt, trong núi có hồ, và ngay trong hồ lại có một miệng núi lửa mang tên Taal mà không đâu trên thế giới có được. Taal là ngọn núi lửa thấp và nhỏ nhất thế giới tuy nhiên nó vẫn còn hoạt động. Với cảnh trí thiên nhiên đẹp như vậy, vừa có hồ có núi, và cả núi lửa, xa xa thấp thoáng những lại là những làng chài nhỏ gần mặt hồ, thì cao nguyên Tagaytay được ví như một chốn thiên đường giữa trần gian.