1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch qua màn ảnh nhỏ - Những kỳ quan của nước Mỹ

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi netwalker, 18/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Du lịch qua màn ảnh nhỏ - Những kỳ quan của nước Mỹ

    Chào các bạn,

    Chủ đề này sẽ giới thiệu về các danh lam thắng cảnh của nước Mỹ. Rất mong các bạn đóng góp các bài viết về các kỳ quan hoặc đơn giản là các bức ảnh đẹp.

    Dưới đây là mục lục để các bạn tiện tham khảo:

    KỲ QUAN NHÂN TẠO

    ? Tượng nữ thần Tự do
    ? Chuông Tự do

    ? Nhà Trắng

    ? Cầu Cổng Vàng

    ? Bức tường tưởng niệm Chiến tranh Việt Nam

    ? Khu vực Thử bom nguyên tử đầu tiên trên Thế giới

    KỲ QUAN THIÊN NHIÊN


    ? Hang động, hẻm núi
    ? Vùng hồ Mamoth và vườn quốc gia RedOak
    ? Thác nước Bắc Mỹ

    Danh sách này sẽ được cập nhật hóa thường xuyên. Cám ơn các bạn đóng góp!

    a quick glance at the following pages:

    page 1
    Tượng nữ thần Tự do
    Alaska wilderness
    The Liberty Bell in Philadelphia , Pennsylvania
    The White House in Washington D.C
    Antelope Canyon

    Page 2
    Cascade canyon
    Cầu Golden Gate tại San Francisco, California
    Grand Canyon (Nevada)

    Page 3
    Grand Canyon photos
    Delicate Arch ( Utah)
    Rainbow Bridge ( UT)
    Yellowstone Park ( ID,MT,WY)
    Mammoth , Sierra Nevada thuộc trung tâm California
    the Vietnam Memorial Wall, Washington D.C.

    Page 4
    Arches Lasal - Old Rock Art ( UT)
    Boulder Creek
    Redwood national park, California
    Khu vực Trinity site ?" Ground Zero là nơi thử quả bom nguyên tử đầu tiên
    South Falls, North America
    Canim Falls
    Clayton Falls
    Cumberland Falls

    Page 5
    Dawson Falls
    Helmcken Falls
    Jean Larose Falls
    Mahood Falls
    Palouse Falls
    Salt Creek Falls
    Snoqualmie Falls

    Page 6
    Gateway Arch, Saint Louis
    Mount Rushmore National Memorial in Keystone, South Dakota
    lake Tahoe, California

    Page 7
    Rocky Mountain National Park -COLORADO
    Lake Tahoe North California
    The Alamo , San Antonio Texas
    Đập thuỷ điện Hoover Dam in Nevada
    MIT Cambridge, Massachusetts
    Kennedy Museum, Dallas, Texas
    Rock and Roll Hall of Fame and Museum Cleveland, Ohio
    Chicago Museum of Sciences, Chicago
    Lincohn monument in Washington, DC
    John Lennon Memorial Imagine, The Mosaic at Strawberry Fields in Central Park, New York

    page 8
    Cherry Blossoms, Spring time in Washington DC
    Times Square in New York city
    The Mormon Temple (in the background) in Salt Lake City , Utah
    Empire State Building New York, NY
    Macy superstore ở New York City
    Macy Parade
    United Nations
    Chrysler building
    Memories of the World Trade Center
    Times Square New York, NY
    Grand Central Station
    Wall Street
    New York city hall

    page 9
    5th Avenue New York city, NY
    Nhà thờ St. Patrick
    hãng nữ trang Cartier nổi tiếng trên Đại lộ số 5
    Thư viện Công cộng New York
    Epcot center in Orlando. Florida
    Yosemite National Park Sierra Nevada, CA

    Page 10
    Trung tâm thời trang Saks Fifth Ave
    The famous St Patrick Cathedral
    Toà nhà của hãng nữ trang Cartier nổi tiếng trên Đại lộ số 5
    New York city Public Library
    Epcot center in Orlando. Florida
    Yosemite National Park Sierra Nevada, CA
    Pigeon Point Lighthouse
    Đảo Alcatraz trong vịnh San Francisco
    đèn biển tại Cape Cod vùng New England
    USS Constitution Boston, Massachusetts
    Niagara Falls

    page 11
    Carlsbad ****rns National Park, New Mexico
    Denver, Colorado
    Taos, Santa Fe, New Mexico
    The Flume Gorge , Franconia Notch State Park, New Hampshire.
    Thuyền buồm Mayflower, Plymouth, MA
    Hoa Bluebonnet vào mùa Xuân tại Texas
    Old Faithful Geyser in Yellowstone , Wyoming, USA
    Grand Canyon, Utah
    San Diego, CA
    Hoover Dam , Nevada

    page 12
    Sioux Falls in Wyoming
    Crater Lake in Oregon
    Crazy Horse Memorial in South Dakota
    Mount Vernon , George Washington home


    Trang 13
    Kim tự tháp bằng kính Memphis Tennessee
    Tượng Elvis Presley, King of Rock and Roll music, Tennessee


    Trang 14
    Old Capitol, Providence, Rhode Island
    Monticello. Charlottesville, Virginia
    Núi Moran trong Công Viên Quốc Gia Grand Teton , tỉnh Moose, tiểu bang Wyoming
    Statue of Massasoit. Plymouth, MA
    Solvang , CA - Một thành phố Đan Mạch ngay tại Mỹ (California)
    World Trace Center New York city , New York

    Trang 15
    Empire State Building at night, NYC
    Nhà thờ lớn NYC
    Broadway at night
    Tượng Nữ Thần Tự Do
    Ellis Island , NY
    White Mountain vùng Đông Bắc, biên giới Mỹ - Canada, thuộc tiểu bang New Hampshire

    Trang 16
    Hudson River Fall foliage
    Thác Niagara Falls vào thu
    Liberty Bell in Philadelphia
    Boston Tea Party Ship , Congress Street Bridge (Museum Wharf) Boston, MA
    Monuments of Washington D.C.
    Yale University , New Haven CT
    Johns Hopkins University , Baltimore MD

    Trang 17
    Various halls of Johns Hopkins University, Baltimore MD

    Được alleykat sửa chữa / chuyển vào 08:27 ngày 27/02/2005
  2. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Một trong những điểm đến đầu tiên có lẽ là Tượng Nữ thần Tự Do, biểu tượng cũng như niềm tự hòa của nước Mỹ.
    Dưới đây là bài viết đăng trên Mạng Kiến trúc & Xây dựng Việt Nam Online do Bích Hạnh tổng hợp.
    Tượng Nữ thần Tự Do​
    Tượng Nữ thần tự do vốn được coi là biểu tượng của tự do và là một chủ đề yêu thích của người Mỹ; Cũng giống như tháp Eiffel của Pháp, bức tượng nổi tiếng này được coi là biểu tượng của nước Mỹ.Không mấy ai biết rằng nó cao tới 93m và đã có tuổi thọ trên 300 năm.Lại một công trình để đời nữa do người Pháp tạo ra.
    Tên đầy đủ của bức tượng này là "Liberty Enlightening the World"; Nhiều năm trôi qua, người Mỹ đã rút ngắn tên của bức tượng, họ gọi nó là Statue of Liberty hay Miss Liberty. Bức tượng được đặt trên đảo Tự do (Liberty Island) thuộc vịnh NewYork, cách đảo Manhattan khoảng 2,5 km. Mỗi năm, có khoảng 2 triệu người đến thăm quan bức tượng này.
    Chất liệu chính để tạo nên bức tượng này chủ yếu là đồng. Đó là lý do vì sao nó đã từng mang màu nâu đỏ. Song thời gian đã khiến bức tượng chuyển sang màu xanh như ngày nay. Trên bàn tay phải của Nữ thần tự do mang một cuốn sách trên đó có ghi ngày quốc khánh của Mỹ (4/7/1776). Bức tượng còn đội một chiếc vương miện, trên đó có 7 điểm sáng tượng trưng cho ánh sáng của tự do, ánh sáng toả khắp 7 đại dương và 7 lục địa.
    Việc nước Pháp trao tặng bức tượng này cho Mỹ đã đánh dấu tình hữu nghị khăng khít giữa hai quốc gia. Mối quan hệ tốt đẹp đó được củng cố và phát triển trong cuộc đấu tranh của Mỹ chống lại đế quốc Anh. Nước Pháp đã giúp quân đội Mỹ đánh bại quân lính của Vua George III và kết thúc cuộc chiến vào năm 1783.

    Tượng Nữ thần tự do, một sản phẩm của nước Pháp.
    Một sử gia đồng thời là một nhà chính trị Pháp có tên Edouard-Rene Lefebvre de Laboulaye chính là người đầu tiên có ý tưởng xây dựng nên tượng Nữ thần tự do. Năm 1865, cuộc nội chiến ở Mỹ kết thúc. Chính vì thế ông đã nảy ra ý tưởng cùng Mỹ xây dựng một tượng đài để ăn mừng tự do. Trong một bữa tiệc tổ chức tại nhà, ông đã mời Frederic Auguste Bartholdi, một vị khách tham dự bữa tiệc, thiết kế một bức tượng biểu trưng cho tự do của nước Mỹ. Trong nhiều năm trời, Frederic Auguste Bartholdi đã ấp ủ ước mơ tạo ra một bức tượng lớn bởi ông chưa bao giờ thiết kế bất cứ một thứ gì cao hơn 4m. Frederic không biết rằng mình đang lên kế hoạch sáng tạo một bức tượng lớn nhất chưa từng có trong lịch sử.
    Năm 1875, nước Pháp thành lập một tổ chức để quyên tiền cho việc xây dựng bức tượng. Hai năm sau, người Mỹ cũng thành lập một tổ chức tương tự với mục đích tạo kinh phí để xây dựng bệ đặt Nữ thần tự do. Người Pháp hy vọng sẽ tặng bức tượng đó cho nước Mỹ vào đúng lễ kỷ niệm 100 năm ngày quốc khánh Mỹ (4/7/1876). Song do trục trặc kỹ thuật và thiếu kinh phí nên phải 8 năm sau bức tượng mới được hoàn thành.
    Cuối cùng thì nước Pháp cũng đã thực hiện được lời hứa của mình. Lễ kỷ niệm bức tượng hoàn thành được diễn ra ở Paris vào ngày 4/7/1884. Người ta phải tháo bức tượng ra làm nhiều phần và cần đến 214 chiếc thùng gỗ to để vận chuyển qua đường thuỷ sang Mỹ.
    Vào ngày 28/10/1886, tổng thống Grover Cleveland chính thức tiếp nhận Liberty Enlightening the World. Ông Frederic và đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Pháp đã tham dự lễ kỷ niệm. Người dân đã đứng chật cứng các đường phố của NewYork để đón chào sự kiện trọng đại này.
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 02:12 ngày 18/06/2003
  3. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Một vài bức ảnh Tượng Nữ thần Tự do
    Nếu bạn muốn xem live webcam tượng Nữ thần Tự do nhấn vào đây: http://www.libertycam.com/
    Lúc hoàng hôn ( ảnh của Trung tâm bảo tồn tượng NTTD)
  4. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Đây là bức ảnh Tượng Nữ thần Tự do lúc còn đang xây dựng ở Pháp
    Bức tượng này được sáng tạo bởi nhà điêu khắc Pháp tên Frederic Auguste Bartholdi và thiết kế kiến trúc bởi Gustave Eiffel, bắt đầu vào năm 1875, hoàn thành vào năm 1886.
    Và đây là bức tượng ngày nay.
  5. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Một số ảnh các danh lam thắng cảnh của Hoa Kỳ
    Ảnh này chụp ở Alaska, nơi đây mọi người thường đặt các biển hiệu tiểu bang của mình hoặc quê hương. Có ai muốn đặt cái biển Việt Nam ở đây không?
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 02:00 ngày 21/06/2003
  6. Tigris_Corbetti

    Tigris_Corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    1
    Một biểu tượng tự do khác của nước Mỹ là Chuông tự do - The Liberty Bell. Chuông tự do được đánh lần đầu tiên vào 8 tháng 7 năm 1776 để chào mừng sự phê chuẩn bản tuyên ngôn độc lập. Sau đó nó được đánh lên hàng năm một lần cho tới năm 1836 khi bị nứt trong đám tang John Marshal, Chánh án toà án tối cao Mỹ. Nếu bạn ở Mỹ, hay có dịp tới Mỹ, bạn sẽ có thể tới thăm nó tại Market Street 5th/6th, Philadelphia, Pennsylvania.

    Tigris Corbetti

    Ủng hộ:
    http://www.ttvnol.com/forum/t_202935/?2.712047E-02
  7. Tigris_Corbetti

    Tigris_Corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    1
    Nếu bác Netwalker hay bác nào ở đó hay tiện qua đó thì tranh thủ quảng cáo cho made in Vietnam chút....

    Tigris Corbetti

    Ủng hộ:
    http://www.ttvnol.com/forum/t_202935/?2.712047E-02
  8. Scorps

    Scorps Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    1
    Em xin được góp vui bằng ảnh White House do chính tay em chụp hôm đi chơi DC vừa rồi.Cái này em thu nhỏ lại rồi,nếu để đúng size mà làm Wall paper thì hơi bị tuyệt,bác nào muốn liên hệ pm.


    It's unbelievable we can be together !
  9. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Nhà Trắng và những cột mốc lịch sử
    1790 Một khu vực chạy dọc dòng sông Potomac được chọn để xây cất
    1792 James Hoban được chọn làm kiến trúc sư và khởi công xây dựng cùng năm ( Tổng thống đầu tiên Washington không có mặt trong buổi lễ này).
    1800 Các cơ quan chính phủ được chuyển từ Philadelphia về Washington, D.C. và Washington, D.C. trở thành thủ đô của Hoa Kỳ.
    1801 Buổi lễ đón mừng Năm mới đầu tiên được tổ chức ở Nhà Trắng
    Thomas Jefferson trở thành vị tổng thốn đầu tiên đăng quang tại Nhà Trắng
    1803 Hiệp ước mua bang Louisiana được ký kết vào ngày 2tháng 5 năm 1803
    1812 Đám cưới đầu tiên được tổ chức ở Nhà Trắng giữa Lucy Payne Washington và Chánh án Tòa Án Thượng Thẩm, ông Thomas Todd.
    1814 Người Anh đốt cháy Nhà Trắng và điện Capitol vào ngày 24.8 trong cuộc chiến năm 1812.
    1817 Tổng thống James Monroe cho xây lại Nhà Trắng
    1824 Cổng phía Nam được xây dựng; Công viên phía bắc Nhà Trắng được đặt tên để tưởng niệm Tướng Lafayette.
    1825 John Quincy Adams cho xây dựng vườn hoa đầu tiên
    1828 Vào ngày 25/2, John Adams, con của Tổng thống John Quincy Adams tổ chức đám cưới với Mary Catherine Hellen ở Nhà Trắng. Đây là lần đầu tiên và duy nhất con của Tổng thống tổ chức đám cưới ở Nhà Trắng
    1830 Khánh thành cổng phía Bắc.
    1833 Lần đầu tiên Nhà Trắng có đường ống nước
    1835 Lần đầu tiên có hệ thống sưởi trung tâm
    1841 William Henry Harrison là Tổng thống đầu tiên từ trần ở Nhà Trắng vào ngày 4 tháng 4 năm1841.
    1848 James K. Polk dùng đèn chạy khí đốt thay cho đèn cầy ( nến) và đèn đầu.
    1850 Thora hiệp1850: công nhận California như là một bang tự do, các lãnh địa New Mexico và Utah được thành lập với quyền tự quyết về nôlệ
    Abigail Fillmore, một nhà giáo, thành lập thư viện đầu tiên ở Nhà Trắng
    1853 Lắp hệ thống nước tắm nóng đầu tiên cho Đệ nhất Gia đình
    1861 Phe Liên Hiệp (Confederates) tấn công pháo đài Fort Sumter.
    1863 Ngày mùng 1 tháng 1 năm1863, Tổng thống Lincoln ký tuyên bố giải phóng nô lê (Emancipation Proclamation)
    1865 Tổng thống Abraham Lincoln bị ám sát ngày 14/ 4
    1866 Phòng thư tín đầu tiên được bố trí tỏng Nhà Trắng
    1874 Vua David Kalakaua của đảo Sandwich Islands (Hawaii) là quốc vương đầu tiên ăn tối tại nhà trắng
    1877 Điện thoại đầu tiên được lắp đặt cho Rutherford B. Hayes và có số điện thoại là số "1."
    1878 Nghi thức trồng cây tưởng niệm được khởi xướng, trồng cây tưởng niệm cho các đời tổng thống và trồng cây đại diện cho các tiểu bang
    1880 Nhân viên Nhà Trắng bắt đầu sử dụng máy chữ
    1881 Lắp đặt thang máy đầu tiên
    1886 Grover Cleveland là Tổng thống đầu tiên và duy nhất tổ chức lễ cưới ở trong Nhà Trắng; với bà Frances Folsom
    1889 Benjamin Harrison đặt cây Noel đầu tiên trong Nhà Trắng
    Người đầu tiên có tên trong sổ lương của Nhà Trắng là một nữ thư ký
    1891 Lắp đặt đường dây điện đầu tiên
    1898 Hoa Kỳ chiến thắng trong cuộc chiến với Tây Ban Nha và được công nhận là một trong những cường quốc trên thế giới
    Thang máy chạy điện đầu tiên được lắp đặt trong Nhà Trắng.
    1901 Tổng thống William McKinley bị ám sát và Theodore Roosevelt lên kế nhiệm
    Tên ?oTòa nhà Điều Hành? (Executive Mansion) được đổi thành ?oNhà Trắng? (White House)
    1902 ?oVăn phòng điều hành? (Executive Office Building) được khởi công xây dựng, sau này được đổi tên thành " Tòa nhà phía Tây" ( West Wing)
    1909 Phòng bầu dục được xây dựng
    William Howard Taft mua chiếc xe hơi công đầu tiên dùng cho Nhà Trắng và biến cái chuồng ngựa thành ga-ra ô tô
    1913 Tổng thống Wilson tổ chức cuộc họp báo đầu tiên tại Nhà Trắng với 125 nhà báo tham dự.
    1914 Khánh thành kênh đào Panama
    1917 Hoa Kỳ tham gia Thế Chiến I.
    1922 Lần đầu tiên Nhà Trắng sử dụng máy hút bụi chạy điện
    Tổng thống Warren G. Harding cho lắp đài radio vào giá sách ở trong thư phòng của ông
    1925 Tổng thống Calvin Coolidge đọc diễn văn đầu tiên từ Nhà Trắng
    1926 Lắp đặt tủ lạnh đầu tiên ( lúc trước đã có sử dụng các thùng đá để bảo quản đồ).
    1933 Bể bơi nước nóng đầu tiên được lắp đặt để cho tổng thống Franklin D. Roosevelt trị liệu (Ông này bị liệt vì bệnh viêm tủy xám hay còn gọi là bệnh poliomyelitis), đến năm 1974 hồ bơi bị lấp để làm phòng họp báo
    1934 Xây lại tòa nhà phía Tây (West Wing)
    1939 Franklin D. Roosevelt là tổng thống đầu tiên xuất hiện trên truyền hình trong buổi lễ khai mạc Hội chợ Triển lãm Thế giới tại New York
    Tổng thống Roosevelts đón tiếp Vua George VI và Hoàng hậu Elizabeth của nước Anh tại Nhà Trắng
    Thế Chiến thứ II bùng nổ
    1941 Nhật tấn công Trân Châu Cảng
    1942 Tào nhà phía Tây được khởi công với hầm trú ẩn để tránh bom và rạp chiếu bóng
    1945 Thế Chiến thứ II kết thúc. Mỹ trở thành cường quốc lớn nhất, nhì và có tiềm lực tốt nhất.
    1948 Tổng thống Truman cho sửa sang lại nộit thất Nhà Trắng và xây thêm hai tầng ngầm
    1955 Cuộc họp báo của tổng thống đầu tiên được qua phim và phát trên truyền hình vào ngày 19 tháng 1 ; Eisenhower là tổng thống đầu tiên phát biểu trên truyền hình màu trong chương trình Home Show của đài NBC vào ngày 17/6
    1961 John F. Kennedy cho xây lại Vườn Hồng ( Rose Garden) và tổ chức các buổi tiệc ở Nhà Trắng
    1963 Tổng thống John F. Kennedy bị ám sát;
    Chiến tranh Việt Nam chính thức bắt đầu
    1968 Các cuộc biểu tình lớn phản đối chiến tranh Việt Nam diễn ra ở trước Nhà Trắng, và nhiều nơi khác ở Washinton DC và trên khắp nước Mỹ
    1969 Nhà du hành đầu tiên đặt chân lên mặt trăng
    1972 Tổng thống Nixon viếng thăm Trung Cộng
    1974 Richard Nixon là tổng thống đầu tiên từ chức
    1975 Sài gòn sụp đổ, kết thúc cuộc chiến tranh Việt Nam
    1979 Jimmy Carter mời tổng thống Anwar el-Sadat của Ai cập và thủ tướng Menachem Begin của Israel đến Nhà Trắng ăn mừng lễ ký hòa ước giữa hai quốc gia này.
    1981 Tổng thống Reagan bị ám sát
    1986 Thảm họa phi thuyền Challenger bị nổ tung
    1987 Tổng thống Reagan và Gorbachev ký hiệp ước giả trừ vũ khí hạt nhân.
    1989 Bức tường Berlin sụp đổ
    1991 Chiến tranh vùng Vịnh
    1993 Tổng thống bắt đầu sử dụng e-mail;
    Lãnh tụ Arafat của người Palestinian và thủ tướng Israeli, ông Rabin ký hiệp ước hòa bình tại Nhà Trắng.
  10. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Kiến trúc Nhà Trắng: Phòng Bầu Dục

    Tổng thống George W. Bush chủ trì cuộc họp với các cố vấn tại Phòng Bầu dục mới được trang trí lại, ngày 20/12/2001.
    Vào một buổi sáng sớm tháng 10/1909, Tổng thống William Howard Taft đã trở thành vị Tổng thống đầu tiên bước vào Phòng Bầu dục. Chào đón vị Tổng thống thứ 27 của Hoa Kỳ tại Phòng Bầu dục là các rèm cửa nhung và một sàn nhà làm bằng gỗ trầm nhập từ Phillipines. Tổng thống Taft đã chọn màu xanh oliu để sơn cZn phòng.
    Phòng Bầu Dục này khác với Phòng làm việc của Tổng thống Theodore Roosevelt, người đã cho xây dựng Cánh phía Tây nZm 1902. VZn phòng của Tổng thống Theodore Roosevelt hình chữ nhật, còn Tổng thống Taft đã dời địa điểm của vZn phòng vào chính giữa Cánh phía Tây và chuyển nó thành hình bầu dục, giống như Phòng Xanh.
    Sự ưa thích các cZn phòng hình bồ dục bắt đầu xuất hiện từ thời Tỏng thống George Washington. Tại nhà riêng của Tổng thống ở Philadelphia, ông đã cho xây hai phòng làm việc có dáng thuôn dài ở hai đầu phòng, với mục đích dùng làm nơi tổ chức các cuộc chiêu đãi chính thức. Khi các vị khách ngồi quây tròn xung quanh Tổng thống, ông sẽ đứng ở giữa để chào đón họ. Do sẽ không có ai đứng ở đầu hoặc cuối phòng, tất cả sẽ đứng cách Tổng thống cùng một khoảng như nhau. Từ đó, vòng tròn vây quanh Tổng thống trở thành biểu tượng của sự dân chủ, và Tổng thống Washington đã cho xây dựng phòng Xanh theo hình bầu dục, coi đây là địa điểm lý tưởng cho các cuộc chiêu đãi.
    Đối với Tổng thống Taft, Phòng Bầu dục có thể tượng trưng cho quan điểm của ông về một vị Tổng thốnghiện đại. Ông sẽ là nhân vật trung tâm trong nội các, và với cách xây dựng Phòng Bầu dục ở chính giữa Cánh phía Tây, ông đã trở nên gần gũi với các hoạt động hàng ngày của một vị Tổng thống hơn là những người tiền nhiệm.
    Điều mà Tổng thống Taft không hình dung được hết vào nZm 1902 khi ông cho xây dựng Phòng Bầu dục là bản thân cZn phòng này đã trở thành biểu tượng của cương vị Tổng thống Mỹ. Trong suốt nhiều nZm qua, người Mỹ đã hình thành dần ấn tượng về Phòng Bầu dục gắn liền với những hình ảnh đáng nhớ, như hình ảnh Tổng thống John Kennedy, Jr. nhìn chZm chú vào mặt bàn làm việc của cha mình, hay cảnh Tổng thống Nixon điện đàm với các nhà du hành vũ trụ sau một cuộc thám hiểm không gian thành công. Cũng tại Phòng bầu dục, Tổng thống Woodrow Wilson đã thực hiện cuộc điện đàm xuyên lục địa đầu tiên ngày 25/1/1915. Các chương trình truyền hình trực tiếp, như bài phát biểu của Tổng thống Reagan sau vụ nổ tàu vũ trụ Challenger sẽ mãi mãi để lại ấn tượng trong lòng người Mỹ về cZn phòng này lẫn những chủ nhân của nó.
    Tối ngày 11/9/2001, Phòng Bầu dục cũng đã trở thành biểu tượng của sức mạnh và sự tái khẳng định ý chí của Mỹ khi Tổng thống George W. Bush có bài phát biểu được truyền hình trực tiếp từ Phòng Bầu dục. Chỉ sau đó không đầy sáu tháng, cũng chính tại Phòng Bầu dục, Tổng thống George W. Bush đã đón tiếp người đứng đầu Chính phủ lâm thời của Afghanistan Hamid Karzai. Cuộc hội đàm được coi là dấu hiệu tích cực cho cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ.
    Phòng Xanhdia
    Phòng Xanh - Blue Room là cZn phòng trung tâm của Nhà Trắng. Phòng được xây theo hình bầu dục dựa trên ý tưởng của vị Tổng thống đầu tiên George Washington muốn có một phòng tiếp khách giống với phòng khách hình bầu dục tại nhà riêng của ông tại Philadelphia. Với hình dnág đặc biệt này, phòng thường được biết đến với cái tên Phòng bầu dục.
    Đến nZm 1873, trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Van Buren, cZn phòng này được chính thức đặt tên là Phòng Xanh. Theo truyền thống, tất cả các tổng thống Mỹ đều tổ chức các cuộc tiếp khách tại cZn phòng này. Những vị khách đã đặt chân đến cZn phòng là các nguyên thủ quốc gia, các chính khách hàng đầu của nhiều quốc gia trên thế giới, các nhà tài phiệt trong gới ngân hàng và dầu mỏ, truyền thông, các ngôi sao ca nhạc, điện ảnh nổi tiếng thế giới... Khung cảnh lộng lẫy và cách bài trí độc đáo của cZn phòng lớn hình bầu dục này đã tạo ra những ấn tượng mạnh mẽ cho những ai đặt chân tới đây. Chính giữa phòng là một chiếc bàn lớn được làm hoàn toàn bằng đá cẩm thạch. Chiếc bàn này được Tổng thống James Monroe mua vào nZm 1817 và đặt tại cZn phòng này từ đó đến nay.
    Một trong những điểm đặc biệt là cZn phòng lớn này được trang trí bằng rất nhiều hoa tươi. Tuỳ theo từng hoàn cảnh, các loại hoa và màu sắc có thể khác nhau, nhưng hương thơm và sắc hoa là những yếu tố không thế thiếu được của Phòng Xanh. Bất kỳ ai, dù là các chính khách hay khách tham quan đều dễ dàng cảm nhận được hương thơm hết sức quyến rũ khi vừa bước chân vào cZn phòng. Do đó, Phòng Xanh nhiều khi còn được gọi là Phòng Thơm.
    Truyền thống trang hoàng Phòng Xanh bằng hoa có một nguồn gốc rất lãng mạn. Ngày 2/6/1866, Phòng Xanh được trang hoàng bởi hàng nghìn bông hoa cắm trong các lẵng, các lọ và các bình... Hoa tulíp, hoa lan, hoa hồng, hoa huệ ... và hàng chục loại hoa khác đã được những người làm vườn sử dụng để tạo nên một không gian tràn ngập hoa. Đúng 7h tối, chiếc đồng hồ lớn trong Nhà Trắng điểm chuông và cùng lúc đó, tất cả các tháp chuông trong thành phố ngân vang. Dàn nhạc của Nhà Trắng nổi điệu nhạc chúc mừng đám cưới. I't phút sau, chú rể - Tổng thống Cleveland và cô dâu Frances Folsom bước vào Phòng Xanh làm lễ thành hôn dưới ánh sáng của hàng ngàn ngọn nến lung linh trong sắc màu, hương thơm rực rỡ của hàng nghìn bông hoa. Tổng thống Cleveland trở trhành tổng thống Mỹ đầu tiên và duy nhất tổ chức lễ cưới trong Nhà Trắng.
    Ngày nay, ngoài những cuộc gặp mang tính lễ nghi ngoại giao, tại Phòng Xanh cũng thường diễn ra những cuộc hội đàm quan trọng. Tổng thống G. Busch và Thủ tướng Anh Tony Blair đã thảo luận về cuộc chiến chống khủng bố tại cZn phòng này trước khi ông Bush có bai phát biểu lịch sử trước Quốc hội và nhân dân Mỹ ngày 20/9/2001. Ngày 6/6/2002, hình ảnh phòng Xanh đã xuất hiện phía sau Tổng thống Mỹ khi ông tuyên bố trên truyền hình về việc thành lập Bộ An ninh Nội địa.
    Bài viết của Vân Anh - VDC Me

Chia sẻ trang này