1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch tìm hiểu Ấn Độ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi dulichmix3333, 04/03/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dulichmix3333

    dulichmix3333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2015
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    1
    Cùng đến Ấn Độ, khám phá cái gốc của đạo Phật

    Chắc hẳn trong mỗi chúng ta khi lớn lên không ai là không biết đến tác phẩm Tây Du Ký một tác phẩm kinh điển của nhà văn Ngô Thừa Ân (Trung Quốc). Chuyện trong phim nói về cuộc hành trình của thầy trò Đường Tăng đi Tây Trúc lấy kinh đạo Phật mang về Trung Quốc. Và Tây Thiên ở đây là đâu? Đó chính là đất nước Ấn Độ huyền bí Phương Đông, đất nước ẩn chứa những nét văn hóa tôn giáo và kiến trúc lịch sử lâu đời. Hãy cùng nhau đến với tour du lịch Ấn Độ của chúng tôi để cùng sang Tây Thiên tìm hiểu về văn hóa đạo Phật, cái gốc của Phật giáo trên thế giới và thỏa mãn ước mơ ngày bé được làm Tôn Ngộ Không hay Trư Bát Giới… cùng Đường Tăng đi thỉnh kinh Tây Trúc.

    Mang một nét gì đó bí ẩn của phương Đông, đất nước Ấn Độ chứa đựng những nét văn hoá truyên thống đặc sắc, những sự tích chứa chất sức quyến rũ riêng biệt, nhiều phong tục lạ kỳ…tất cả đã hòa quyện cùng nhau tạo nên cho đất nước Ấn Độ nhiều màu sắc thần tiên huyền bí.

    Hành trình sang Tây Trúc trở về với cội nguồn của đất Phật trong tour Ấn Độ này các bạn sẽ được ghé qua các địa danh như Vườn Thánh Lâm Tỳ Ni (Nơi sinh Đức Phật), Bồ Đề Đạo Tràng (Nơi Đức Phật Thành Đạo), Vườn Lộc Uyển (Nơi Đức Phật chuyển pháp luân) , Câu Thi Na (Nơi Đức Phật nhập niết bàn)… thực sự trở thành một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất đối với bất cứ du khách nào.


    Đôi nét về Lâm Tỳ Ni (Lumbini)


    [​IMG]



    Lâm Tỳ Ni là một mảnh đất hành hương nổi tiếng của những người theo đạo Phật. Nằm cách biên giới Sonauli Ấn Độ khoảng 36km. Theo truyền thuyết nơi đây được xem là nơi hoàng hậu Mayadevi đã sinh ra Siddhartha Gautama, người mà sau này trở thành Phật Thích Ca chính là người đã khai sinh ra đạo Phật. Phật Thích Ca đã sống trong thời gian khoảng thời gian khoảng 80 năm từ năm 563 đến 483 TCN. Lâm Tỳ Ni là một trong những địa danh quan trọng gắn liền với Đức Phật lúc còn sống.

    Lâm Tỳ Ni nằm ngay dưới chân dãy núi Himalaya. Cách 25km về phía đông của kinh thành Ca Tỳ La Vệ ngày xưa, được biết đến là nơi đức Phật đã sống đến tuổi 29. Lâm Tỳ Ni còn tồn tại một số ngôi chùa và đền thờ nổi tiếng. Trong đó có đền thờ Hoàng hậu Mada. Ngoài ra tại đây còn có ao Puskarini là nơi Hoàng hậu Mada đã tiến hành nghi lễ nhúng nước trước khi đức Phật ra đời. Tương truyền rằng khi vừa mới hạ sinh ngài đã có thể đứng vững bằng hai chân, đầu nhìn về phía Bắc và đi được 7 bước, mỗi bước đi của Người được đỡ bằng một tòa sen phía dưới, Ngài đưa mắt nhìn khắp bốn phương, một tay chỉ lên trời một tay chỉ xuống đất rồi nói rằng: “Ta là đấng chí tôn cao quý nhất trên đời ! Đây là lần hóa kiếp cuối cùng, sẽ không còn tái sinh trên cõi đời này nữa..”.


    Giới thiệu về Bồ đề Đạo Tràng (Bodh Gaya)


    [​IMG]



    Bodh Gaya hay tiếng Việt còn gọi là Bồ Đề Đạo Tràng, là một thành phố nằm ở quận Gaya, Bihar. Đây được xem là nơi đức Phật đã giác ngộ, ngồi dưới gốc cây Bồ Đề và tìm ra chân lý của đạo Phật. Riêng với Phật giáo mà nói thì Bodh Gaya là nơi quan trọng nhất trong cuộc đời của Phật Thích ca Mâu ni.

    Bồ đề Đạo tràng được người dân xem là khu thánh địa linh thiêng bậc nhất ở Đất nước Ấn Độ. Nơi đây, luôn được sự quan tâm và lòng thành kính của Phật tử và các nhà khoa học khắp nơi trên thế giới

    Một điều kỳ diệu thú đối với bất kì ai đã được một lần dừng chân lại nơi đây hoặc là đã từng lễ bái, tụn kinh với đức Phật là họ đều cảm thấy một cảm giác an lành, một niềm hân hoan trào dâng trào yên ấm trong lòng không sao tả được.


    Giới thiệu về Vườn Lộc Uyển (Sarnath)


    [​IMG]



    Một thánh địa nữa mà chúng ta được tham quan trong tour Ấn Độ này chính là thánh địa Isipitana hay còn gọi là Sarnath. Trong sự tĩnh lặng của vườn Lộc Uyển nơi đây, Đức Phật đã giảng bài pháp đầu tiên cho 5 anh em ông Kiều Trần Như trước kia đã cùng tu hành khổ hạnh với Ngài. Nội dung của bài pháp nói về sự thấm khổ của những kiếp người và những biện pháp giải hóa sự thống khổ đó. Điều này đã được mệnh danh là “Sự Chuyển Pháp Luân,” có nghĩa là Đức Phật dịch chuyển bánh xe Phật pháp đầu tiên khởi đầu cho một kỷ nguyên huy hòang rực rỡ của đạo Phật kéo dài bền vững trên 2500 năm nay.



    Giới thiệu về Câu Thị Na (Kushinagar)


    [​IMG]



    Vào năm 543 TCN, vào một đêm trăng sáng tháng Magh (tháng Một-Hai), tại ngôi làng Beluva cạnh thành phố Vaishali, Đức Phật đã giảng giải về sự vô thường của vạn vật và tuyên bố ngày niết bàn của Ngài sắp đến. Từ giã thành phố Vaishali, Đức Phật bắt đầu chuyến đi dài 280km, hướng về phía ngôi làng Pava. Nơi đây, ngài đã nhận bữa ăn cuối cùng của mình cùng với bác thợ rèn Chunda và nghỉ tại rừng cây sala bên bờ sông Hiranyavati. Sau khi hỏi các đệ tử có ai cần hỏi điều gì nữa không, Đức Phật đã thuyết giảng bài pháp cuối cùng, rằng: “Hãy ghi nhớ, tất cả các pháp hữu vi đều vô thường. Hãy tinh tấn, chớ có buông lung”. Nói xong thì ngài viên tịch, bấy giờ Ngài vừa tròn 80 tuổi.. khi đến với thánh địa này, khách hành hương trong chuyến du lịch Ấn Độ còn được trải nghiệm tham quan những nơi thiêng liêng nổi tiếng như: điện Mathakuar (nơi Đức Phật thuyết bài pháp cuối cùng), chùa và tháp Đại bát Niết bàn (nơi Đức Phật nhập diệt) và tháp Rambhar (nơi đức Phật phân chia xá lợi)…

Chia sẻ trang này