1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm Du lịch Úc “tìm kiếm” những biểu tượng của Australia

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vuthudung, 20/07/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuthudung

    vuthudung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2017
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Du lịch Úc là niềm ao ước của nhiều người. Vậy bạn đã biết gì về quốc gia xinh đẹp này? Ngoài các điểm tham quan nổi tiếng, nền ẩm thực phong phú, các lễ hội thú vị... Liệu bạn có biết loài hoa, loài thú nào biểu tượng cho nước Úc không? Tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết dưới đây.

    Các loài thú biểu tượng cho nước Úc

    Kangaroo

    Khi nhắc đến biểu tượng của nước Úc thì chắc chắn mọi người sẽ nghĩ ngay đến Kangaroo. Không phải tự nhiên mà Úc được mệnh danh là xứ sở chuột túi hay xứ sở Kangaroo.

    [​IMG]

    Kangaroo là loài động vật có vú và có túi ở trước bụng, chúng sinh con và nuôi con qua cái túi đó. Loài này khá phong phú, khoảng 50 loài khác nhau, có nhiều con cao đến 3m và nặng đến 200kg.

    Koala

    Nhiều khách du lịch Australia cho rằng biểu tượng nước Úc chỉ có mỗi kangaroo thế nhưng còn rất nhiều loài thú khác nữa. Một trong số đó phải nhắc đến Koala. Koala được biết đến là loài thú có vú và cũng có túi trước bụng để mang con như kangaroo. Chúng có màu xám nâu, lông mịn và đặc biệt là vẻ ngoài trông vô cùng đáng yêu.

    [​IMG]

    Emu

    Emu là một trong ba loài thú biểu tượng cho nước Úc xinh đẹp. Emu còn được gọi là đà điểu lớn nhất nước Úc. Chúng chủ yếu sống ở sa mạc, ưu điểm là chạy rất nhanh, chúng có thể chạy đến 50km/giờ.

    [​IMG]

    Các loài hoa biểu tượng

    Cũng giống như Mỹ, Úc là một quốc gia có nhiều bang và khu vực khác nhau. Nên từng bang sẽ có các loài hoa biểu tượng riêng.

    Waratah - Biểu tượng Tiểu bang NSW

    Du lịch Úc nếu bạn lựa chọn dừng chân khám phá tiểu bang NSW thì bạn sẽ biết Waratah chính là biểu tượng của bang này.

    [​IMG]

    Waratah là loài hoa có màu đỏ, đường kính khoảng 7 - 10cm, cành hoa dài cao đến tận 4m.

    Cooktown Orchid - Biểu tượng Tiểu bang Queensland

    Đây là một loại hoa lan, có tên khoa học là Dendrobium bigibbum, chúng còn được biết đến với tên đặc biệt là phalaenopsis, trong tiếng Hy Lạp “phalaina” có nghĩa là “sâu ****”, vì hình dáng của hoa rất giống sâu ****, màu hồng sậm. Loài hoa lan này rất dễ trồng lại hợp với khí hậu, phong thổ của Queensland nên được chọn làm biểu tượng của bang.

    [​IMG]

    Không chỉ vậy còn có Mangles Kangaroo Paw - Biểu tượng Tiểu bang Western Australia, Sturt’s Desert Pea - Biểu tượng Tiểu bang South Australia, Tasmania Blue Gum - Biểu tượng Tiểu bang Tasmania...

    Qua bài viết trên, hẳn là bạn đã biết thêm rất nhiều điều thú vị về nước Úc. Còn vô số những trải nghiệm du lịch Úc thú vị khác đang đón chờ bạn.

Chia sẻ trang này