1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch Xứ Nghệ cần hợp tác để khai thác có hiệu quả

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi thinhxa, 25/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thinhxa

    thinhxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Du lịch Xứ Nghệ cần hợp tác để khai thác có hiệu quả

    Xứ Nghệ (bao gồm 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh), có tài nguyên, tiềm năng du lịch nhân văn phong phú và độc đáo. Các vùng này có cùng một cơ địa văn hóa, đó là văn hóa xứ Nghệ.
    [​IMG]
    Đối với du lịch nhân văn - văn hóa thì sự liên kết giữa các địa phương có mối liên quan hoặc tương đồng về tài nguyên và môi trường để có chung những sản phẩm du lịch là rất cần thiết và tạo ra hiệu quả rõ rệt. Chính vì thế, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đang có nhiều nỗ lực để phát triển xứ Quảng thành một trung tâm du lịch sống động. Hay Huế cũng vậy, không gian văn hóa Huế không chỉ giới hạn ở thành phố Huế mà được mở rộng ra các khu vực phụ cận.

    Với 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, các di sản văn hóa có giá trị du lịch được phân bố tập trung nhất vào khu vực dọc hệ thống sông Lam và sông La. Vùng này bao gồm các huyện Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, thành phố Vinh (Nghệ An), Đức Thọ, Hương Sơn, Can Lộc, Nghi Xuân và thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh). Có thể nói, đây là một địa bàn trung tâm của sự hình thành và phát triển văn hóa xứ Nghệ.

    Giới hạn Bắc của lưu vực này là dãy Đại Huệ, giới hạn nam là dãy Trà Sơn, ?othượng đạo? là dãy Thiên Nhẫn và điểm hội tụ là dãy Hồng Lĩnh. Xét cả về đại lý cũng như sự phân bố về tài nguyên du lịch lẫn cơ sở hạ tầng thì đây chính là trung tâm du lịch của xứ Nghệ.

    Tham gia các tua du lịch này, du khách không chỉ được tham quan, tìm hiểu các di tích lịch sử, văn hóa, danh nhân mà còn có dịp tìm hiều về văn hóa các làng quê gắn liền với những dòng sông nổi tiếng nhất xứ Nghệ, được thưởng thức những điệu ví đò đưa, ví ngược ngàn, ví phường vải, ca trù lấp lánh ánh vàng, không chịu lu mờ bởi lớp bụi thời gian và sự ?oxâm thực? của các nền văn hóa khác.

    Vấn đề quan trọng là ngành du lịch của 2 tỉnh trên cơ sở nhìn nhận di sản văn hóa với tư cách là tài nguyên du lịch mà hướng tới một sự hợp tác chung vì mục đích kinh doanh, làm giàu cho xứ Nghệ. Kế đó là cần có sự trao đổi khoa học, khách quan trên tinh thần hợp tác để xây dựng một quy hoach chung cho sự phối hợp một cách có hiệu quả.

    Trước mắt, cần tập trung nghiên cứu để tiến tới hợp tác toàn diện nhằm khai thác tiềm năng của tam giác Vinh - Nam Đàn - Nghi Xuân, hay tứ giác Vinh - Nam Đàn - Can Lộc - Nghi Xuân. Và ở phạm vi hẹp hơn là khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du, Khu lưu niệm Nguyễn Công Trứ ở Nghi Xuân, Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú và các di tích, danh thắng lân cận ở Đức Thọ, chùa Hương Tích ở Can Lộc. Cần làm sao để mỗi khi du khách về Vinh, về Nam Đàn thăm quê hương Phan Bội Châu, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh là có thể được đến thăm quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, danh nhân nguyễn Công Trứ, Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú và ngược lại.

    Các thiết kế phải làm nổi bật được những giá trị chung với những bản sắc độc đáo của toàn bộ hệ thống những điểm, tuyến du lịch ở khu vực và của cả nền văn hóa xứ Nghệ. Đầu tiên, cần có sự liên kết, phối hợp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức văn hóa xứ Nghệ cho nhân viên của cơ quan du lịch 2 tỉnh. Bàn bạc để hai bên cùng cho ra đời các sản phẩm du lịch, loạt hàng du lịch, các sản phẩm văn hóa lưu niệm? liên kết chặt chẽ trong quảng bá, tiếp thị nói chung.

    Điều cơ bản, quan trọng nhất là cần thống nhất để cho ra đời mô hình hợp tác, liên kết, xây dựng một cơ chế chia sẻ thông tin giữa 2 ngành và các cơ quan du lịch hai tỉnh, tiến tới xây dựng một tổ chức liên doanh(có thể là trung tâm lữ hành hoặc công ty liên doanh) của ngành du lịch 2 tỉnh.

    Nếu làm được như vậy, chắc chắn sẽ thúc đẩy sự năng động, đạt kết quả cao hơn trong quá trình khai thác tiềm năng du lịch văn hóa của cả Nghệ An và Hà Tĩnh trước mắt cũng như lâu dài.

    nguồn: báo Bình Đinh
  2. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn và hy vọng nghành công nghiệp không khói này sẽ phát triển ở xứ Nghệ quê ta. Tuy nhiên để du lịch phát triển thì phải có chính sách phát triển tốt, có quy hoạch, ..... ngoài ra không thể thiếu đc các chính sách bảo vệ môi trường.
    Tôi lấy ví dụ như biển Cửa Lò. Đây là một bãi biển đẹp của cả nước. Lượng khách du lịch đến đây trước rất đông nhưng giờ thì không được nhiều. Có thể là do các dịch vụ khác ngoài tắm biển quá ít nên khách du lịch đến 1 lần rất dễ bị chán. ......
    Tôi cũng vừa đi Tây Nghệ An về, thấy quê mình đẹp lắm, rất có tiềm năng du lịch như ở Mường Lống - Sapa của Nghệ An, dọc dòng sông Lam hiền hoà, vườn quốc gia Pù Mát, một số địa danh ở Quế Phong, .... Ngoài ra còn rất nhiều lễ hội văn hoá,
    Hy vọng .....
  3. dream83

    dream83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Up len ung ho que huong phat, hehe

Chia sẻ trang này