1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dư luận nước Nga xôn xao quanh vụ YUKOS

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi meongoansister, 27/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị nộp bảo lãnh của Khodorkovsky bị bác

    Toà án Matxcơva hôm qua đã bác đơn đề nghị nộp tiền bảo lãnh để được tự do của tài phiệt dầu mỏ Mikhail Khodorkovsky. Phán quyết được đưa ra sau phiên thẩm vấn kín, trong đó tỷ phú Nga xuất hiện trong xà lim qua đường truyền video trong thời gian ngắn.
    Ban đầu, Khodorkovsky cười gượng khi quan toà thông báo phiên thẩm vấn sẽ khép kín và yêu cầu phóng viên, quan sát viên rời khỏi phòng xử. Tuy nhiên, ông vẫn trả lời các câu hỏi một cách tự tin. "Tôi ủng hộ quan điểm của các luật sư", tỷ phú Nga khẳng định.
    Các luật sư cho hay họ sẽ đưa vấn đề lên các toà án quốc tế nếu cần. "Chúng tôi dự định đưa vấn đề lên Toà án Tối cao, và không loại trừ khả năng đệ đơn lên Toà án Nhân quyền châu Âu ở Strasbourg", luật sư Anton Drel nói với các phóng viên bên ngoài phòng xét xử. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định thân chủ sẵn sàng chấp nhận ngồi tù. "Chúng tôi hiểu rằng lập luận của mình có thể không được lưu tâm. Khodorkovsky không ảo tưởng", luật sư cho biết.
    Như vậy, với phán quyết của toà án Matxcơva, tỷ phú Nga sẽ tiếp tục ngồi tù cho đến ngày 30/12.
    Kể từ khi (cựu) giám đốc điều hành bị bắt giữ, Yukos đã mất hơn 1/5 giá trị trên thị trường Nga. Uy tín của họ càng giảm sau khi công tố viên tịch biên khoảng 40% cổ phần của công ty hôm 30/10. Giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán của hãng sụt hơn 2% sau phán quyết của toà án Matxcơva.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  2. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Cổ đông lớn thứ 3 Yukos bị tước ghế nghị sĩ

    Toà án khu vực Krasnoyarsk hôm qua tuyên bố cuộc bỏ phiếu bầu Vasily Shakhnovsky, tỷ phú thứ 3 của công ty dầu mỏ Yukos, vào Hội đồng liên bang là vô giá trị. Ông không được ngồi trong cơ quan này và hưởng quyền miễn trừ truy tố nữa. Các luật sư của cổ đông cho biết sẽ kháng cáo.
    Tháng trước, Vasily Shakhnovsky từ chức giám đốc một chi nhánh chính trong Yukos sau khi đắc cử vào Hội đồng liên bang. Cũng thời gian này, các công tố viên cáo buộc Shakhnovsky trốn 965.000 USD thuế từ năm 1998-2000.
    Trong khi đó, Tổng thống Nga Putin tuyên bố những quyết định chống Yukos sẽ không dẫn đến việc xem xét lại các kết quả của quá trình tư nhân hoá gây tranh cãi trong thập kỷ 1990.
    Cựu tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev ca ngợi cách giải quyết vụ Yukos của Putin. Ông cho rằng công ty dầu mỏ phải bị trừng phạt nếu họ từng trốn thuế. Cựu tổng thống không nghĩ Putin chỉ đạo công tố viên kiện Yukos hay nước Nga đang bị đẩy vào chủ nghĩa độc đoán.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  3. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Khodorkovsky phải ngồi tù 2 năm chờ xét xử

    Mikhail Khodorkovsky sẽ phải ngồi thế này trong 2 năm chờ xét xử?
    Cựu chủ tịch tập đoàn dầu lửa Nga YUKOS, ông Mikhail Khodorkovsky có thể sẽ bị giam giữ trong thời gian lên tới 2 năm trong quá trình nhân viên điều tra có kết luận về các tội trốn thuế và gian lận. Hãng thông tấn Interfax đã dẫn lời một công tố viên cao cấp cho biết như vậy hôm qua (12/11).
    Tuy nhiên, tân Chủ tịch YUKOS Simon Kukes, nhân vật mới thay thế Khodorkovsky cách đây một tuần, cho hãng thông tấn Reuters hay rằng, sự bất ổn xung quanh công ty sẽ không khiến các cuộc thương lượng với những nhà đầu tư nước ngoài có ý định mua cổ phần của công ty hoãn lại trong thời gian dài và các cuộc thương lượng này có thể được nối lại trong vòng 6 tháng tới.
    Trong khi đó, Bộ Tài nguyên thiên nhiên Nga tuyên bố đã bắt đầu thẩm tra xem liệu có rút lại giấy phép khai thác mỏ dầu Siberia của một chi nhánh công ty trực thuộc tập đoàn YUKOS hay không.
    Phó Trưởng công tố Vladimir Kolesnikov cho biết, thời hạn bị tạm giam của Mikhail Khodorkovsky phụ thuộc rất nhiều vào quá trình chuẩn bị của các nhân viên điều tra. Hãng thông tấn Interfax dẫn lời ông Vladimir Kolesnikov cho biết: ''''Nếu khối lượng công việc điều tra nhiều, chúng tôi có thể tăng thời gian giam giữ ông này lên 12 tháng hoặc thậm chí là 2 năm''''. Ngoài ra, ông Vladimir Kolesnikov không loại trừ khả năng sẽ có thêm nhiều tội danh mới của Khodorkovsky.
    Trước đó, To?a án Moscow đaf bác bỏ đơn xin tại ngoại của Mikhail Khodorkovsky. Nhiê?u ngươ?i tin rằng, ông Khodorkovsky đaf bị tấn công vi? ta?i trợ cho các đa?ng chính trị chống lại điện Kremlin. Luật sư Anton Drel cho biết sef tham kha?o ý kiến với thân chu? va? không loại trư? việc có thê? sef kháng án, có thê? lên đến ca? To?a án nhân quyê?n cu?a châu Âu.
    Cơ quan công tố Nga đưa ra 6 tội dẫn đến việc bắt giữ Khodorkovsky, bao gồm: gian lận (Điều 159, Luật Hình sự); không tuân theo quyết định của toà án (Điều 315); trốn thuế thu nhập cá nhân (Điều 198); trốn thuế công ty (Điều 199); cố tình lừa đảo (Điều 165); và giả mạo giấy tờ (Điều 327). Tất cả các vi phạm này đều liên quan tới vụ án hình sự xảy ra trong quá trình tư nhân hoá một nhà máy sản xuất phân bón năm 1994. Nếu các công tố viên bảo vệ được quan điểm của mình trước toà, người giàu nhất nước Nga sẽ có thể nhận bản án lên tới 10 năm tù giam, trong đó phán quyết nặng nề nhất sẽ là 2 tội: gian lận và trốn thuế (riêng trong 2 tội này, Khodorkovsky gây ra thiệt hại "chưa từng có": 1 tỷ USD)

    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  4. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Công tố Nga hoàn tất điều tra vụ Yukos
    16:45'' 26/11/2003 (GMT+7)

    Văn phòng Trưởng công tố liên bang Nga tuyên bố đã hoàn tất quá trình điều tra sơ bộ vụ án tỷ phú Mikhail Khodorkovsky, cựu chủ tịch tập đoàn dầu lửa Yukos.
    Hãng thông tấn Interfax dẫn lời một công tố viên cho biết: ''''Khodorkovsky và luật sự bào chữa đã được thông báo hôm nay rằng, quá trình điều tra sơ bộ vụ án đã được hoàn tất''''. Ông Khodorkovsky, nguyên Chủ tịch tập đoàn Yukos, đã bị lực lượng đặc nhiệm Nga bắt giữ vào lúc 5h sáng (giờ địa phương - ngày 25/10) ngay khi bước xuống máy bay tại Siberia và được dẫn thẳng tới Moscow tạm giam chờ thẩm vấn.
    Cơ quan Công tố Nga đưa ra 6 tội dẫn đến việc bắt giữ Khodorkovsky, bao gồm: gian lận (Điều 159, Luật Hình sự); không tuân theo quyết định của toà án (Điều 315); trốn thuế thu nhập cá nhân (Điều 198); trốn thuế công ty (Điều 199); cố tình lừa đảo (Điều 165); và giả mạo giấy tờ (Điều 327). Tất cả các vi phạm này đều liên quan tới vụ án hình sự xảy ra trong quá trình tư nhân hoá một nhà máy sản xuất phân bón năm 1994.
    Nếu các công tố viên bảo vệ được quan điểm của mình trước toà, người giàu nhất nước Nga sẽ có thể nhận bản án lên tới 10 năm tù giam, trong đó, phán quyết nặng nề nhất sẽ là 2 tội: gian lận và trốn thuế (riêng trong 2 tội này, Khodorkovsky gây ra thiệt hại "chưa từng có": 1 tỷ USD).
    Tuy nhiên, tỷ phú này đã bác bỏ các lời cáo buộc nói trên. Trong khi đó, luật sư bào chữa cho rằng, hành động bắt giữ ông Khodorkovsky là một động thái chính trị nhằm hạn chế quyền lực của các ''''nhà tài phiệt dầu lửa''''.
    (Trần Kiên - Theo Tân Hoa xã)
    Chó hư
  5. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga: Yukos và Sibneft hoãn sáp nhập lần thứ 2
    (28/11/2003 -- 22:01GMT+7)

    Hà Nội (TTXVN) - Ngày 28/11, trong phiên họp các cổ đông để bầu các thành viên Hội đồng quản trị, đại diện các cổ đông chính của hai tập đoàn dầu khí Yukos và Sibneft đã nhất trí hoãn việc chính thức sáp nhập hai tập đoàn này.
    Tuyên bố trên được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi Viện kiểm sát Nga quyết định mở rộng điều tra vụ án liên quan đến nhà tỷ phú Mikhail Khodorkovski, cựu Chủ tịch của tập đoàn Yukos bị bắt giữ ngày 25/10 vừa qua do bị cáo buộc phạm tội lừa đảo và trốn thuế.
    Các nhà phân tích cho rằng tuyên bố trên không chỉ tạo nên một cú "sốc" đối với thị trường chứng khoán Nga mà còn ảnh hưởng đến thị trường năng lượng toàn cầu. Ngay sau khi quyết định trên được công bố, giá cổ phiếu của Yukos trên thị trường chứng khoán Nga đã giảm 8% xuống còn 329 rúp/cổ phiếu, cổ phiếu của tập đoàn Sibneft giảm 5,6% xuống còn 68 rúp/cổ phiếu và giá cổ phiếu của nhiều công ty khác cũng giảm ngay lập tức.
    Hiện chưa rõ các tập đoàn dầu khí lớn trên thế giới, trong đó có các tập đoàn Exxon Mobil và Chevron Texaco của Mỹ, có tiếp tục quan tâm đến thị trường năng lượng của Nga hay không. Trước đó, tập đoàn dầu khí số 1 thế giới Exxon Mobil đã tiến hành đàm phán để mua từ 40 tới 50% cổ phần của tập đoàn "Yukos-Sibneft".
    Đây là lần sáp nhập hụt thứ hai giữa Yukos và Sibneft. Vào giữa những năm 1990, hai tập đoàn này đã có ý định sáp nhập nhưng không thành công do cuộc khủng hoảng tài chính năm 1998 tại Nga.
    Mặc dù đại diện của Yukos và Sibneft không cho biết lý do hoãn sáp nhập lần này nhưng theo đánh giá của các nhà quan sát, nhà tỷ phú Roman Abramovic, người sở hữu CLB bóng đá Chelsea của Anh và là cổ đông lớn nhất của Sibneft, muốn đàm phán lại nhằm thay đổi một số điều khoản trong thoả thuận sáp nhập trước đó./.

    Chó hư
  6. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Sibneft tuyên bố ngừng hợp nhất với Yukos
    [​IMG]
    Một cây xăng của Sibneft.
    Hãng dầu lửa Nga hôm qua thông báo hoãn thực hiện hợp đồng sáp nhập trị giá 11 tỷ USD với gã khổng lồ Yukos mà không giải thích lý do. Tin đưa ra đúng vào ngày dự định bầu ban điều hành của công ty hợp nhất, khiến cổ phiếu Yukos giảm 7%.
    Một số nhà môi giới chứng khoán ngờ rằng cổ đông chính Abramovich, đồng thời là chủ sở hữu câu lạc bộ bóng đá Chelsea, muốn thương thảo lại hợp đồng, hoặc thậm chí rút lui để tìm một nhà đầu tư phương Tây.
    "Có thể, ông ấy muốn bán Sibneft cho một người nước ngoài trong vòng 6 đến 12 tháng tới", nhà phân tích Stephen O''''''''''''''''Sullivan của United Financial Group nói. Deutsche Bank thì cho biết ChevronTexaco đang quan tâm đến Sibneft, trong khi Exxon Mobil vẫn đàm phán với Yukos nhằm mua cổ phần.
    Giám đốc Yukos Simon Kukes khẳng định rằng kế hoạch hợp nhất vẫn tiếp tục, và công ty sẽ ra tuyên bố chính thức về thông báo của Sibneft. Tuy nhiên đến tối qua, phát ngôn viên Alexander Shadrin cho biết không có bình luận nào.
    Trong khi đó, nhà tài phiệt Nga lưu vong Boris Berezovsky, từng là cổ đông chính của Sibneft, cho rằng các ông chủ của hãng này muốn nắm quyền quyết định trong công ty hợp nhất, sau những rắc rối pháp lý liên quan đến Mikhail Khodorkovsky.
    "Mâu thuẫn xảy ra khi Yukos không muốn trao quyền điều hành cho công ty (Sibneft)", Berezovsky phát biểu tại London.
    Theo quy định của hợp đồng giữa Yukos và Sibneft, bên nào rút phải bồi thường 1 tỷ USD.
    Giữa lúc có nhiều lời phỏng đoán về số phận của Yukos, nhiều nhà phân tích cho rằng có những thế lực chính trị đang điều khiển tình hình. Mr Khodorkovsky không còn điều hành, nhưng vẫn là cổ đông chính của hãng. Giới quan sát nhận định có thể Sibneft tuyên bố hoãn bởi nó không muốn dính vào một đối tác đang đối mặt với nhiều nguy cơ.
    Được conhuighe sửa chữa / chuyển vào 14:32 ngày 30/11/2003
  7. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga: tập đoàn dâu mỏ Yokos bị buộc tội trốn thuế 5 tỷ USD
    (02/12/2003 -- 22:51GMT+7)

    Hà Nội (TTXVN) - Theo hãng tin Nga Interfax, ngày 2/11, Bộ Thuế quan của Nga đã buộc tội tập đoàn dầu mỏ lớn nhất nước này, Yokos, trong thời gian từ năm 1998 đến nay đã trốn thuế với tổng số tiền lên đến 150 tỷ rúp (khoảng 5 tỷ USD), kể cả tiền lãi và tiền phạt.
    Bộ Thuế quan Nga cho biết, một số công ty thuộc tập đoàn Yukos dưới thời cựu Chủ tịch Mikhail Khodorkovsk, bị bắt giữ hôm 25/10 vừa qua với 7 tội danh trong đó có tội trốn thuế và lừa đảo, đã móc ngoặc'' với chính quyền nước Cộng hoà tự trị Môrơđôvia (thuộc Nga) để trốn khoản thuế trên.
    Các nhà quan sát cho rằng quyết định của Bộ thuế quan Nga là một đòn đánh mạnh vào tập đoàn dầu mỏ Yukos sau khi tập đoàn này sáp nhập hụt với tập đoàn dầu mỏ Sibneft hôm 28/11 vừa qua.
    Cùng ngày, các cổ đông lớn của Yukos cho biết vẫn đang tiếp tục đàm phán với đại diện của Sibneft về việc sáp nhập để thành lập tập đoàn dầu mỏ lớn thứ 4 thế giới, trong đó không loại trừ khả năng sẽ chấp nhận một số nhượng bộ đối với các cổ đông của Sibneft./.

    Chó hư
  8. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Nga truy nã 10 người của Yukos
    [​IMG]

    Cựu giám đốc Yukos trong tù.
    Tăng cường sức ép đối với tập đoàn dầu lửa lớn nhất nước, giới chức Nga hôm qua tuyên bố đã đưa tên 10 nhân vật là chủ sở hữu hoặc nhân viên của Yukos vào danh sách truy nã của Interpol. Ông Yuri Biryukov, phó trưởng công tố liên bang Nga cho biết trong số bị truy nã có Leonid Nevzlin, Vladimir Dubov và Mikhail Brudno là các cổ đông, và đều đã chạy sang Israel.Cơ quan cảnh sát quốc tế chưa đưa ra bình luận nào, trong khi đó Yukos tái khẳng định không trốn thuế và không hiểu vì đâu các cổ đông của hãng lại bị nghi ngờ. Giá cổ phiếu của Yukos ngay lập tức sụt giảm trước thông tin trên. Lệnh truy nã được công bố ngay sau khi ngoại trưởng Mỹ rời Nga sau cuộc hội đàm với Tổng thống Putin và đồng nhiệm Ivanov, trong đó ông Powell tỏ ý lo ngại về vụ bắt cựu giám đốc Yukos, Mikhail Khodorkovsky. Theo ông Biryukov, ngoài 3 nhân vật nói trên, 7 người còn lại bị buộc tội đã dựng lên những công ty nhằm giúp Yukos trốn thuế. "Tất cả những người này được đưa vào danh sách truy nã quốc t tế do tòa án ban hành. Họ bị cáo buộc trốn thuế và một số tội danh khác", ông Biryukov nói. Việc Khodorkovsky, người giàu nhất nước Nga và thường tài trợ cho các đảng tự do, bị một số người chỉ trích cho là đòn trừng phạt của Kremlin đối với tham vọng và các hoạt động chính trị của nhà tỷ phú. Theo một phán quyết của tòa án Matxcơva, Khodorkovsky bị giam giữ cho đến cuối tháng 3. Bầu cử tổng thống Nga diễn ra ngày 14/3, với thắng lợi được dự đoán chắc chắn thuộc về đương kim tổng thống V. Putin.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  9. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga: Yukos và Sibneft tuyên bố hủy bỏ kế hoạch sáp nhập
    (04/02/2004 -- 09:57GMT+7)

    Hà Nội (TTXVN) - Ngày 2/2, các cổ đông lớn của hai công ty dầu khí Nga là Yukos và Sibneft đã ký văn kiện chính thức hủy bỏ kế hoạch sáp nhập thành tập đoàn dầu khí lớn nhất ở Nga và lớn thứ tư thế giới.
    Yukos và Sibneft đã công bố kế hoạch sáp nhập hồi tháng 4/2003. Khi đó, Yukos tuyên bố các cổ đông chính của mình trả cho các cổ đông của Sibneft 3 tỷ USD để giành quyền kiểm soát 92% cổ phần của Sibneft và Millhouse Capital, công ty cổ phần mẹ của Sibneft thuộc sở hữu của nhà tỷ phú Roman Abramovic, và là cổ đông lớn nhất của Sibneft, kiểm soát 26% cổ phiếu của Yukos.
    Tuy nhiên, cuối tháng 12 năm ngoái, Sibneft đã đưa ra lý do bất đồng thương mại và tuyên bố tạm hoãn thực hiện kế hoạch sáp nhập sau khi Yukos và cựu Chủ tịch công ty là Mikhail Khodorkovski bị các cơ quan bảo vệ pháp luật Nga tiến hành điều tra.
    Hiện Khodorkovski đang bị bắt giữ với tội danh gian lận tài chính và trốn thuế. Viện Kiểm sát tối cao Nga cũng đã tịch biên 40% cổ phần của tập đoàn Yukos.
    Theo nhận định của các nhà phân tích, việc các cổ đông chính của hai công ty Yukos và Sibneft ký văn kiện hủy bỏ kế hoạch sáp nhập là động thái có lợi cho Sibneft, mở đường cho công ty này liên kết với một đối tác nước ngoài khác./.
    Chó hư
  10. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nga: Tuần này xét xử trùm tài phiệt Khodorkovsky

    14:44'' 25/05/2004 (GMT+7)



    Một đại diện cấp cao châu Âu đã tới Moscow để làm quan sát viên phiên toà xét xử cựu chủ tịch tập đoàn dầu khí Yukos, Mikhail Khodorkovsky.

    [​IMG]

    Những người ủng hộ giơ ảnh M. Khodorkovsky.
    Tuy nhiên, bà Sabine Leutheusser - cựu Bộ trưởng Tư pháp Đức - vẫn không được tiếp cận ngay được với bị cáo Mikhail Khodorkovsky. Bà này cho biết vẫn chưa được phép gặp Khodorkovsky và chưa được phép tham dự phiên toà - nhiệm vụ chính của bà tại Moscow.
    Giới quan sát cho biết, sự xuất hiện của bà Sabine Leutheusser mang ý nghĩa ngoại giao là chính.
    ''''Tôi muốn gặp các bị cáo. Tôi muốn chứng kiến điều kiện trong trại giam'''', bà Leutheusser phát biểu trước báo giới như vậy ngay tại sân bay.
    Luật sư bào chữa cho Khodorkovsky cho biết, cơ hội bà Leutheusser được tiếp xúc với Khodorkovsky là rất thấp.
    Mikhail Khodorkovsky đã bị lực lượng đặc nhiệm Nga bắt giữ vào lúc 5h sáng (giờ địa phương - ngày 25/10/2003) ngay khi bước xuống máy bay tại Siberia và được dẫn thẳng tới Moscow tạm giam chờ thẩm vấn.
    Cơ quan công tố Nga đưa ra 6 tội danh dẫn đến việc bắt giữ Khodorkovsky, bao gồm: gian lận (Điều 159, Luật Hình sự); không tuân theo quyết định của toà án (Điều 315); trốn thuế thu nhập cá nhân (Điều 198); trốn thuế công ty (Điều 199); cố tình lừa đảo (Điều 165); và giả mạo giấy tờ (Điều 327). Tất cả các vi phạm này đều liên quan tới vụ án hình sự xảy ra trong quá trình tư nhân hoá một nhà máy sản xuất phân bón năm 1994. Nếu các công tố viên bảo vệ được quan điểm của mình trước toà, người giàu nhất nước Nga sẽ có thể nhận bản án lên tới 10 năm tù giam, trong đó phán quyết nặng nề nhất sẽ là 2 tội: gian lận và trốn thuế (riêng trong 2 tội này, Khodorkovsky gây ra thiệt hại "chưa từng có": 1 tỷ USD).

Chia sẻ trang này