1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dư luận nước Nga xôn xao quanh vụ YUKOS

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi meongoansister, 27/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Yukos có thể vỡ nợ nếu phải nộp thuế
    [​IMG]

    Cựu giám đốc điều hành Yukos Mikhail Khodorkovsky.
    Tập đoàn dầu lửa của Nga hôm qua tuyên bố họ sẽ phá sản nếu phải nộp hàng tỷ đô la trước cuối năm nay, trước khi phiên toà xét xử cựu giám đốc điều hành Mikhail Khodorkovsky diễn ra.
    Yukos nói rằng họ chỉ có 800 triệu USD dự trữ và tài sản của tập đoàn này đã bị toà án đóng băng, vì thế không thể đáp ứng yêu cầu của cơ quan thuế. 
    Công ty này cũng thông báo với các cổ đông rằng cơ quan thuế của Nga đang mở rộng điều tra về những khoản thuế mà Yukos chưa nộp trong năm 2001. Sau khi đưa ra tuyên bố trên hôm qua, giá cổ phiếu của Yukos đã giảm 12%.
    Tòa án Matxcơva hôm thứ tư đã tán thành yêu cầu của bộ thuế vụ, theo đó, Yukos phải nộp 3,5 tỷ USD tiền thuế cùng với các khoản phạt và lãi suất.
    Yukos đã lâm vào tình trạng khó khăn từ tháng 10/2003 khi người sáng lập công ty, nhà tỷ phú Mikhail Khodorkovsky bị bắt. Khodorkovsky vẫn đang chờ ra toà vì tội trốn thuế.
  2. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Khodorkovsky chỉ bị tù án treo nếu nộp Yukos cho nhà nước
    Ngày 28.5, Mikhail Khodorkovsky (ảnh) - người được coi là giầu nhất nước Nga, đã phải ra toà vì tội trốn lậu thuế và lường gạt. Đây được coi là vụ án trốn thuế lớn nhất trong lịch sử thế giới với số tiền lên đến nhiều tỉ USD. Vị tỉ phú biết rằng ông khó mà thoát khỏi bản án nghiêm khắc của toà án.
    Người thành lập tập đoàn dầu khí khổng lồ Yukos này bị tống giam từ tháng 10 năm ngoái sau khi cảnh sát đặc nhiệm bắt giữ ông ta tại trạm dừng chân ở một sân bay của Siberia. Phiên toà xét xử ông ta cùng đối tác là nhà tỉ phú Platon Lebedev (người giàu thứ ba ở Nga) diễn ra tại Toà án Meshchansky của thủ đô Mátxcơva. Tại nơi giam giữ là nhà lao "Dưỡng đường thuỷ thủ", Khodorkovsky tỏ ra bi quan. Sau khi đến thăm thân chủ lần cuối trước ngày khai mạc phiên toà, luật sư của ông ta là Anton Drel nói: "Ông ấy hiểu ngay ra điều đó khi ông ấy không thể rời khỏi đất nước sau khi bị bắt. Giờ đây khi ngồi tù, ông ấy hiểu rằng ông ấy sẽ phải nhận một bản án kéo dài". Theo đánh giá của các luật sư, Khodorkovsky có thể sẽ bị phạt 10 năm tù giam và bị tịch thu tài sản.
    Khodorkovsky là một trong nhóm những nhà tài phiệt siêu giàu của Nga, những người đã kiếm được nhiều tỉ đôla trong công cuộc tư hữu hoá rẻ rúng tài sản nhà nước ở nước Nga thời hậu Xôviết. Từ những đồng tiền đó, ông ta đã xây dựng lên công ty dầu lửa mạnh nhất đất nước. Tuy nhiên, ông ta bắt đầu phải chịu "vận đen", khi công khai thách thức quyền lực với Tổng thống Vladimir Putin bằng cách cung cấp tài chính cho các đảng đối lập, vận động hành lang tại quốc hội và đưa Công ty Yukos của mình đối đầu với các công ty năng lượng nhà nước của Nga. "Chính quyền cho rằng Yukos và Khodorkovsky là mối đe doạ của nhà nước," bà Lilia Shevtsova, nhà phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Carnegie ở Mátxcơva nhận xét. Vụ án còn là tiếng chuông cảnh báo những tỉ phú khác chớ bạo gan bước từ kinh doanh sang chính trị.
    Sau khi Khodorkovsky bị tống giam, nhiều cổ đông nhỏ hơn của Yukos đã vội vã bỏ ra nước ngoài. Cơ quan thuế Liên bang Nga phát hiện ra doanh nghiệp này đã trốn lậu hàng tỉ đôla tiền thuế và yêu cầu Yukos phải bồi hoàn. Tuy nhiên, ngày 27.5 Yukos ra thông báo cho hay quyết định trên có thể sẽ khiến họ phải phá sản vào cuối năm nay và yêu cầu chính phủ cho họ thương thuyết về phương án trả nợ thuế hợp lý hơn. Các nhà phân tích nhìn nhận rằng Mátxcơva sẽ không chịu nhượng bộ, quyết tâm buộc Khodorkovsky và các đối tác của ông ta phải từ bỏ 42% số cổ phiếu mà họ kiểm soát.
    Yury Korgunyuk, nhà phân tích của Trung tâm Nghiên cứu INDEM, phát biểu: "Không có hy vọng nào cho Khodorkovsky. Ông ta sẽ bị buộc tội và tống giam với mức án tối đa. Mặc dù sự chỉ trích của phương Tây có thể làm Tổng thống Putin không hài lòng, nhưng nếu như phải lựa chọn giữa việc tống giam Khodorkovsky và lấy lòng phương Tây, thì sự lựa chọn của ông đã rõ ràng". Tuy nhiên, một số nhà phân tích khác thì cho rằng Khodorkovsky có thể sẽ được hưởng án treo, nếu ông ta và các cổ đông khác chịu giao nộp cho nhà nước quyền kiểm soát Yukos.
    Mặc dù phiên toà xét xử Khodorkovsky là phiên toà kín, nhưng lại chứng kiến sự hiện diện của đông đảo báo giới phía bên ngoài. Các biện pháp an ninh được tăng cường để đề phòng bất trắc. Yukos đã huy động được khá nhiều người ủng hộ giơ biểu ngữ đòi thả Khodorkovsky ở khu vực gần toà án. Giá cổ phiếu của Yukos tại thị trường chứng khoán RTS lúc mở cửa giao dịch sáng 28.5 đã giảm 5,36%. Đến 12 giờ trưa, giá cổ phiếu của Yukos tại thị trường liên ngân hàng Mátxcơva giảm 13,5%.
  3. Bulgaria

    Bulgaria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nga: Bắt đầu phiên toà xử Khodorkovsky và Lebedev

    [​IMG]

    Tỉ phú dầu khí Khodorkovsky bị cáo buộc lừa đảo,  trốn thuế và phạm tội ác có tổ chứcTTO - Toà án Meshan (Matxcơva) hôm nay đã bắt đầu phiên xử đồng sở hữu tập đoàn dầu khí Yukos của Nga là M. Khodorkovsky và P. Lebedev, những người bị cáo buộc lừa đảo,  trốn thuế và liên quan tới các tội ác có tổ chức.
    Theo BBC, các nhà đầu tư trong và ngoài nước Nga theo dõi kỹ vụ án này để tìm hiểu liệu đây có phải là bắt đầu một chiến dịch rộng lớn của chính phủ Nga chống lại một số doanh nhân Nga giàu có hay không.
    Theo hồ sơ toà án, Khodorkovsky, Lebedev và những nhân vật khác mùa hè năm 1994 đã bằng những phương thức lừa đảo sở hữu 20% cổ phiếu của của công ty Apatit với giá 283 triệu USD. Ngoài ra, cả hai còn bị cáo buộc trốn thuế và chiếm dụng ngân sách trong giai đoạn 1999 - 2000. Những tổn thất mà các hành vi phạm tội của hai bị cáo này gây ra lên tới hơn 1 tỉ USD.
    Platon Lebedev bị bắt ngày 2-7-2003, trong khi Khodorkovsky bị bắt vào 25-10 năm ngoái. Khodorkovsky không nhận tội và ngày 3-11 đã đâm đơn xin từ chức chủ tịch điều hành Yukos. Cổ phiếu của Yukos ngày 15-6, một ngày trước khi vụ xét xử diễn ra, đã giảm gần 11%.Nguyên nhân của việc sut giảm này là một thông tin trên tờ "Vedomosti" (tờ báo doanh thương uy tí Nga) cho biết chính phủ đã từ chối yêu cầu của Yukos điều chỉnh việc đóng thuế trước khi diễn ra phiên toà. Ngoài ra, phản ứng tiêu cực của thị trường chứng khoán Nga đối với Yukos còn vì tin cho rằng có thể chính phủ sẽ trưng thu một số cổ phiếu Yukos để trừ nợ thuế.
  4. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hoãn phiên toà xét xử Khodorkovsky
    11:30'' 17/06/2004 (GMT+7)
    Phiên toà xét xử người giàu nhất nước Nga Mikhail Khodorkovsky vì tội gian lận, biển thủ, trốn thuế đã bị tạm hoãn do một thành viên nhóm luật sư bào chữa vừa trải qua cuộc phẫu thuật mắt.

    Hiện vẫn chưa rõ thời điểm sẽ nối lại phiên toà xét xử. Mikhail Khodorkovsky đã bị lực lượng đặc nhiệm Nga bắt giữ vào lúc 5h sáng (giờ địa phương - ngày 25/10/2003) ngay khi bước xuống máy bay tại Siberia và bị giam giữ hơn 7 tháng qua.
    Những người ủng hộ cựu chủ tịch công ty dầu khí Yukos này cho rằng lý do dẫn đến việc bắt giữ Mikhail Khodorkovsky chỉ vì ông này đã tài trợ cho các đảng phải đối lập và tham gia vào chính giới Nga.
    Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ thông tin cho rằng Khodorkovsky bị trừng phạt vì những hoạt động chính trị của mình và đã không ''''phục tùng'''' điện Kremlin.
    Tỷ phú Khodorkovsky đang bị truy tố cùng với đối tác kinh doanh của mình là Platon Lebedev. Nếu bị kết án, cả hai người trên sẽ phải ngồi tù khoảng mười năm.
    ''''Họ sẽ bị kết tội. Chúng tôi biết kết quả phiên toà. Đây là phiên toà giúp chính phủ sung công công ty dầu mỏ Yukos'''', Robert Amsterdam, luật sư bào chữa cho Khodorkovsky nhận xét. Trong khi đó, một luật sư bào chữa khác đã chỉ trích các thủ tục pháp lý thiếu công khai.

  5. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    ''Tôi không muốn thấy Yukos phá sản''
    Hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho báo giới hay, ông không muốn nhìn thấy cảnh tập đoàn dầu khí hùng mạnh nhất nước này Yukos - của tỷ phú đang bị bắt giam Mikhail Khodorkovsky - rơi vào tình trạng cổ phiếu bán không có người mua.
    "Nhà lập pháp, chính phủ, giới kinh tế Nga đều chia sẻ chung quan điểm này. Vì thế, Chính phủ sẽ làm tất cả những gì có thể để duy trì sự tồn tại của Yukos", Tổng thống Putin nói khi tham dự một hội nghị quốc tế tổ chức tại Uzbekistan.
    Ngay sau khi tuyên bố trên của ông Putin được đưa ra, giá cổ phiếu Yukos đã tăng vọt tới 34% - giúp chỉ số chứng khoán ở Moscow (RTS) hôm qua tăng điểm 10% - điều hiếm khi xảy ra trong suốt nửa năm qua, kể từ khi tập đoàn Yukos gặp khó khăn.
    Mikhail Khodorkovsky, sáng lập viên, cựu Chủ tịch Yukos, hiện đang bị giam giữ và chờ xét xử vì tội trốn thuế. Rất có thể, nhà tỷ phú này sẽ phải ngồi tù trong 10 năm nếu bị kết luận là có tội. Dự kiến, thứ sáu tuần này, toà án Nga sẽ bắt đầu phiên toà quan trọng này sau nhiều lần tạm hoãn.
  6. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Chính phủ Nga và Yukos có thể đạt giải pháp về thuế
    Phát biểu tại hội thảo các nhà đầu tư ở Matxcơva hôm qua, Bộ trưởng Tài chính Nga Alexei Kudrin cho biết, Yukos có thể được phép trả thuế bằng cách bán tài sản - điều đang bị cấm bởi phán quyết của toà án.
    Tín hiệu tích cực này được đưa ra vài ngày sau khi Tổng thống Putin tuyên bố không muốn Yukos phá sản.
    Cơ quan thuế liên bang yêu cầu Yukos trả 3,4 tỷ USD thuế, tiền phạt và lãi suất từ năm 2000. Ban điều hành công ty và các nhà phân tích cho rằng dự kiến các hoá đơn trong những năm sắp tới có thể lên đến 8 tỷ USD hoặc hơn.
    Các quan chức công ty tuyên bố không thể trả hoá đơn đầu tiên trị giá 3,4 tỷ USD ngay lập tức và cần được phép bán tài sản hoặc trả làm nhiều lần. "Chúng tôi cần thời gian, vài tháng", Giám đốc điều hành Yukos Simon Kukes khẳng định với phóng viên hôm qua. "Chúng tôi cần hiểu mục tiêu của chính phủ. Nếu họ muốn lấy tiền và giữ công ty hoạt động tốt, thì chúng tôi cần thời gian. Nếu chính phủ chỉ cần tiền, thì chúng tôi tất nhiên sẽ thua cuộc".
    Trong khi đó, hãng Interfax đưa tin, Thứ trưởng Tài chính Sergei Shatalov cho biết, Kremlin sẵn sàng giảm một phần hoá đơn thuế như một phần của giải pháp.
    Bộ trưởng Kudrin cũng thông báo, Yukos đã đề xuất một vài ý tưởng giải pháp với chính phủ hồi tuần trước. Trong số đó, công ty dầu mỏ sẽ phát hành cổ phiếu mới làm giảm số cổ phần của Khodorkovsky và các cộng sự xuống còn 25% và chuyển một phần sở hữu công ty cho nhà nước. Tuy nhiên, cho tới nay, chính phủ đã bác bỏ những đề nghị đó.
    Cổ đông chính, giám đốc điều hành Yukos Mikhail Khodorkovsky đang đối mặt với cáo buộc trốn thuế và gia lận cùng tỷ phú Platon Lebedev. Ngày mai, họ sẽ trở lại toà.
  7. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nga: Tập đoàn dầu mỏ ?oYUKOS? bầu chủ tịch mới
    Ngày 25 tháng 06 năm 2004

    Ngày 24/6, tập đoàn dầu mỏ lớn nhất Nga ''Yukos'' đã chỉ định ông Vích-to Ghê-ra-sen-cô, 66 tuổi, cựu Thống đốc Ngân hàng trung ương Nga (và Liên Xô trước đây), làm Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn này. Ông Ghê-ra-sen-cô sẽ thay thế cựu Chủ tịch ''Yukos" Mi-kha-in Khô-đô-cốp-xki, 40 tuổi, bị bắt giữ ngày 25/10 năm ngoái do bị cáo buộc phạm tội trốn thuế và lừa đảo.
    Phát biểu sau khi được bổ nhiệm, tân Chủ tịch Ghê-ra-sen-cô cam kết sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo cho ''Yukos'' giữ vị trí hàng đầu không chỉ ở trong nước mà còn trên thị trường tài chính toàn cầu. Ông khẳng định ''Yukos'' vẫn đang hoạt động tốt bất chấp những khó khăn mà tập đoàn đang gặp phải.
    Sau khi nhậm chức, ông Ghê-ra-sen-cô đã chỉ định ông Xtê-vân Thi-đê, người Mỹ, nguyên Phó Chủ tịch tập đoàn dầu lửa Mỹ ''ConocoPhillips'', làm Giám đốc điều hành của tập đoàn này.
    Các nhà quan sát cho rằng việc bổ nhiệm ông Ghê-ra-sen-cô, người có nhiều mối liên hệ với Chính phủ Nga, nằm trong kế hoạch của các cổ đông chính của ''Yukos'' nhằm cứu vãn tập đoàn này trước nguy cơ phá sản trong bối cảnh Cơ quan thuế vụ Nga đang yêu cầu tập đoàn thanh toán khoản thuế nợ đọng từ năm 2000 lên đến 3,4 tỷ USD. Ngoài ra, động thái này còn cho thấy "Yukos'' bắt đầu chú trọng đưa các chuyên gia nước ngoài vào ban giám đốc của tập đoàn, từ đó áp dụng các nguyên tắc quản lý và giám sát theo kiểu phương Tây.
    Đầu tuần này, Bộ trưởng Tài chính Nga A-lếch-xây Cu-đrin cho biết Cơ quan thuế vụ nước này và đại diện tập đoàn''Yukos'' đang thảo luận biện pháp thanh toán khoản nợ thuế trên, theo đó Cơ quan thuế vụ có thể giảm một phần nợ của "Yukos'' đồng thời cho phép tập đoàn này bán tài sản để trả nợ.
    Trước đó, Tổng thống Nga Vla-đi-mia Pu-tin đã trấn an các nhà đầu tư khi tuyên bố Chính phủ Nga sẽ nỗ lực để cứu tập đoàn ''Yukos'' thoát khỏi nguy cơ phá sản. Tuy nhiên, ông khẳng định sự hỗ trợ của Chính phủ hoàn toàn không liên quan tới những diễn biến tại phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch của tập đoàn Khô-đô-cốp-xki. Nếu toà án kết luận có tội, ông này có thể phải chịu mức án 10 năm tù giam./.
  8. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Cảnh sát Nga lục soát trụ sở Yukos
    [​IMG]

    Cảnh sát đặc nhiệm Nga bên ngoài trụ sở Yukos ở Matxcơva.
    Hôm qua, nhiều cảnh sát mặc thường phục đã tiến hành khám xét trụ sở tập đoàn dầu mỏ trong nhiều giờ. Cuộc tìm kiếm kết thúc sau khi các sĩ quan mang đi một số thùng tài liệu. Tuy nhiên, đại diện Yukos, Hugo Erikssen, cho biết không rõ những gì bị tịch thu.
    Ông cũng không khẳng định việc cảnh sát dự định mang máy chủ đi. Không một quan chức Yukos nào có mặt trong toà nhà khi cuộc lục soát diễn ra. "Tại sao họ lại đến vào ngày cuối tuần - đó là câu hỏi mà chúng tôi cần được trả lời", Erikssen nói.
    Động thái này diễn ra một ngày sau khi toà án Matxcơva giữ nguyên quyết định đóng băng tài sản Yukos, khiến tập đoàn dầu mỏ không thể bán tài sản để trả hóa đơn thuế và thanh toán các khoản nợ.
  9. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Toà án Nga giữ nguyên quyết định phong toả tài sản Yukos
    [​IMG]

    Trụ sở Yukos ở Matxcơva.
    Với phán quyết không huỷ bỏ lệnh phong toả tài sản mà toà án Nga đưa ra hôm qua, tập đoàn dầu mỏ khổng lồ Yukos không thể bán tài sản để trả 3,4 tỷ USD thuế của năm 2000 và tránh tình trạng không trả được nợ.
    Phán quyết được đưa ra 1 ngày sau khi toà án ra lệnh Yukos phải trả hết hoá đơn thuế năm 2000 trong vòng 5 ngày và các tài khoản ngân hàng của NK Yukos, công ty cổ phần kiểm soát tài sản sản xuất của công ty, bị đóng băng. Cũng hôm 2/7, cơ quan thuế yêu cầu tập đoàn dầu mỏ phải trả 3,3 tỷ USD thuế của năm 2001.
    Những động thái này làm Yukos cảnh báo có thể phải ngừng sản xuất dầu sớm. Cổ phiếu của công ty giảm 15% hôm 2/7 và giảm thêm 16,9% hôm qua. Giá trị của Yukos trên thị trường đã giảm 20 tỷ USD - khoảng một nửa giá trị - kể từ khi cuộc điều tra bắt đầu.
    Sự phá sản của Yukos, nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất Nga với sản lượng khoảng 1,72 triệu thùng/ngày và với hơn 100.000 nhân công, có thể làm lu mờ hình ảnh của Nga ở nước ngoài và làm giảm tăng trưởng ở khu vực dầu mỏ - ngành công nghiệp thu ngân sách chủ yếu cho đất nước.
    Một số nhà phân tích cho rằng cách duy nhất để công ty tồn tại là cựu giám đốc điều hành Mikhail Khodorkovsky và các cộng sự, đối tác từ bỏ quyền kiểm soát. Họ nhận định vấn đề quan trọng hiện nay là nhà nước lựa chọn tách rời hãng kinh doanh này như thế nào. "Về cơ bản, toà án có quyền chọn", Paul Collision thuộc tập đoàn môi giới Brunswick UBS nói.
    Khodorkovsky cùng cộng sự Platon Lebedev đang ngồi tù vì tội gian lận và trốn thuế.
  10. PH0NG

    PH0NG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Nga: Công ty dầu mỏ Yukos có nguy cơ phá sản
    Công ty dầu mỏ lớn nhất nước Nga Yukos đang phải chịu sức ép mới khi bị các chủ nợ tuyên bố không trả đúng hạn khoản vay một tỷ USD.
    Người phát ngôn của Công ty Yukos nói: ?oNgày 2-7, chúng tôi đã nhận được thông báo không thanh toán đúng hạn từ các ngân hàng đã cho chúng tôi vay một tỷ USD?.
    Theo Hãng thông tấn Interfax, một nhóm ngân hàng do Societe Generate dẫn đầu đã đưa ra thông báo trên, chỉ ba ngày trước thời hạn Yukos phải thanh toán khoản tiền thuế 3,4 tỷ USD.
    Yukos cho biết, công ty không thể thanh toán khoản tiền thuế năm 2000 nói trên, trừ phi tòa án ra phán quyết dỡ bỏ việc phong tỏa tài sản của công ty.
    Trước đó, Tòa án Moscow đã ra phán quyết yêu cầu Yukos phải thanh toán số tiền thuế nói trên trước ngày 8-7-2004.
    Công ty Yukos cũng có nguy cơ bị yêu cầu thanh toán khoản thuế tương tự cho năm 2001.
    Cổ phiếu Yukos đã bị mất một nửa giá trị kể từ tháng tư vừa qua, đã giảm tiếp 13% trong phiên giao dịch hôm qua khi các nhà đầu tư lo lắng trước tin Yukos không thanh toán đúng hạn khoản vay ngân hàng.
    Thứ bảy tuần trước, cảnh sát Nga đã phong tỏa tòa nhà trụ sở của Yukos, và mang đi một vài thùng tài liệu sau chín giờ lục soát.
    Cựu giám đốc điều hành và là cổ đông chính của Yukos, ông Mikhail Khodorkovsky, đang bị buộc tội gian lận và trốn thuế. Phiên xét xử nhà tỷ phú dầu mỏ này vừa bị hoãn lại và theo kế hoạch bắt đầu nối lại vào ngày 12-7 tới.


Chia sẻ trang này