1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dư luận nước Nga xôn xao quanh vụ YUKOS

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi meongoansister, 27/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PH0NG

    PH0NG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Tập đoàn Yukos có thể đổi chủ
    Theo hãng tin Nga RBC, tập đoàn dầu lửa Yukos đã nhận được giấy báo nợ 1 tỉ USD của nhiều ngân hàng nước ngoài gồm Société Générale, Citigroup, Commerzbank, Cré*** Lyonnais, Deutschebank, HSBC, ING.
    Hiện các ngân hàng này có thể rút vốn từ tài khoản của Yukos. Diễn biến này gây thêm khó khăn chồng chất cho Yukos sau khi bị buộc phải trả 4,3 tỉ USD nợ thuế năm 2000. Yukos còn khoản nợ thuế năm 2001 chưa trả trong lúc tài khoản bị phong tỏa.
    Trước đây báo Thụy Sĩ La Tribune de Genève ra ngày 11-6 cho biết ngân hàng Société Générale của Pháp đứng đầu một nhóm ngân hàng cho Yukos vay 1 tỉ USD để Yukos sáp nhập với tập đoàn Sibneft hồi tháng 9-2003. Sau đó, Yukos yêu cầu Société Générale một khoản vay khác lên tới 1,6 tỉ USD. Trong khi đó USB bảo lãnh cho Yukos 100 khoản tiền vay khác. Dù Yukos đứng trước khó khăn nhưng hãng tin RBC dẫn lời một nhà giao dịch với Công ty Dầu NIK nói rằng sự kiện giá cổ phiếu của Yukos ở mức trên 6 USD vào sáng 5-7 trong lúc nhiều thông tin xấu như vậy chứng tỏ một hy vọng vào phép lạ vẫn tồn tại. Một chuyên gia khác cho rằng có nhiều khả năng Yukos không phá sản nhưng có thể đổi sở hữu chủ và nhà nước có thể làm chủ tập đoàn này.
    Theo hãng tin Nga Interfax, giá cổ phiếu của Yukos đã giảm 11,5% xuống còn khoảng 6,3 USD trong 5 phút đầu giao dịch ngày 5-7, trong khi cổ phiếu của các công ty khác tại Moscow giảm từ 0,5% đến 3%.

  2. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    OECD chỉ trích Nga về vụ Yukos
    Bản điều tra kinh tế Nga hàng năm do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) công bố hôm nay chỉ trích Matxcơva đưa tập đoàn dầu mỏ khổng lồ Yukos ra toà và đẩy hãng tới bờ vực phá sản.
    "Toà án thường quỵ luỵ cơ quan hành pháp, trong khi lực lượng an ninh, công tố viên và cảnh sát vẫn rất chính trị hoá", tuyên bố có đoạn. "Cái gọi là vụ Yukos phản ánh những vấn đề đó".
    OECD cho rằng những cáo buộc đối với Yukos và ban điều hành tập đoàn dầu mỏ này có thể nhằm vào hàng trăm công ty, còn tội danh trốn thuế có thể nhằm vào hàng triệu doanh nghiệp và công dân. "Vụ Yukos không phải là duy nhất: những chiến dịch luật pháp tương tự đã được tiến hành nhằm vào nhiều doanh nhân khác, những người có xung đột với nhà chức trách ở cả cấp liên bang và khu vực".
    Đêm nay, hạn chót để Yukos hoàn trả 3,4 tỷ USD thuế của năm 2000 sẽ kết thúc. Tập đoàn dầu mỏ phải đối mặt với khả năng phá sản nếu không trả được khoản tiền này. Hôm qua, giá cổ phiếu Yukos tăng 20% do có dự đoán chính phủ Kremlin và công ty có thể đạt thoả thuận vào phút chót.
    Tuy nhiên, các chấp hành viên toà án đã bắt đầu thực thi lệnh của cơ quan tư pháp về việc thu hồi 3,4 tỷ USD thuế năm 2000. Đại diện hãng Alexander Shadrin cho biết, nhân viên cơ quan hành pháp, với sự hỗ trợ của cảnh sát, lục soát kho của Yukos nơi sổ sách ghi toàn bộ tài sản được cất giữ.
    Mặc dù Tổng thống Nga Vladimir Putin cam kết không phá hoại Yukos, nhưng nhiều nhà phân tích cho rằng những hoá đơn thuế khổng lồ nằm trong chiến dịch có động cơ chính trị nhằm vào tập đoàn dầu mỏ cùng cựu giám đốc điều hành Mikhail Khodorkovsky.
    Khodorkovsky, tỷ phú vào loại giàu nhất nước Nga, đang ngồi tù và đối mặt với toà án vì tội gian lận, trốn thuế và biển thủ. Dự kiến, phiên toà sẽ nối lại ngày 12/7.
  3. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Khodorkovsky từ bỏ cổ phần trong Yukos
    Ngày 7.7, tỉ phú Nga Mikhail Khodorkovsky đã chủ động đề xuất từ bỏ hoàn toàn cổ phần của mình trong hãng dầu lửa Yukos để cứu hãng này khỏi nguy cơ phá sản.
    Các giám đốc của Yukos đã đệ trình lên Chính phủ Nga kế hoạch giải cứu mới đã được Khodorkovsky thông qua, theo đó nhà tỉ phú đang ngồi trong trại giam này (ảnh) đồng ý từ bỏ hoàn toàn cổ phần của mình trong hãng để đổi lấy một giải pháp toàn diện nhằm chặn đứng khoản nợ thuế khổng lồ đang ngày một leo thang. Đây là kế hoạch giải cứu cuối cùng mà Yukos có thể đưa ra trước thời hạn phải trả nợ 3,4 tỉ USD tiền thuế vào nửa đêm 7.7.
    Trong cuộc họp báo tối 6.7, Giám đốc Tài chính của Yukos là Bruce Misamore thừa nhận rằng một số tài sản của hãng có thể bị tịch thu. Nếu như quá trình thương thuyết giữa Yukos và chính phủ không đưa ra được giải pháp thì chính phủ sẽ có toàn quyền định giá tài sản để trừ vào tiền thuế mà Yukos còn nợ. Theo Misamore thì tài sản có thể được bán qua quan toà, hoặc tại phiên đấu giá trực tiếp.
    Theo kế hoạch trình cho chính phủ ngày 7.7, Khodorkovsky sẵn sàng từ bỏ toàn bộ hoặc một phần số cổ phần mà ông ta và các đối tác sở hữu qua công ty cổ phần mẹ Menatep. Cty này giữ 44% cổ phần của Yukos. Đổi lại Khodorkovsky đề nghị chính phủ phong toả tài sản, tài khoản và cho hãng ba năm để xử lý mọi khoản nợ của hãng
  4. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Khodorkovsky đề nghị giao tài sản cho nhà nước
    Theo hãng tin Nga RBC, cổ phiếu của tập đoàn Yukos đã tăng 12,41% đến thời điểm 12 giờ 20 hôm qua, 7-7, do các nhà đầu tư lạc quan hơn khi có thông tin cựu tổng giám đốc Yukos Mikhail Khodorkovsky, đang bị giam chờ ra tòa vì bị cáo buộc trốn thuế và gian lận, đã tuyên bố sẵn sàng nhượng phần tài sản của mình cho chính quyền để tránh cho tập đoàn này khỏi phá sản.
    Trước đó, báo Anh The Financial Times dẫn một nguồn tin Nga giấu tên cho rằng hôm 6-7, ban điều hành của Yukos đã gửi cho chính quyền đề nghị của Khodorkovsky theo đó ông này sẵn sàng giao một phần hoặc toàn bộ 44% vốn góp của ông cho tập đoàn và sau đó phần tài sản này được chuyển trực tiếp cho chính quyền hoặc bán đi để giải quyết nợ. Tuy nhiên hãng tin Nga Interfax dẫn lời người phát ngôn của Văn phòng Thủ tướng Nga nói rằng chính quyền chưa nhận được bất cứ thư từ gì của Yukos.
    Hãng tin AFP cho rằng đây là những cố gắng một cách vô vọng của Khodorkovsky nhằm cứu vãn Yukos trước thời hạn nộp thuế. Yukos phải trả 3,4 tỉ USD nợ thuế năm 2000 trước ngày hôm nay, 8-7, trong khi vẫn còn nợ 3,3 tỉ USD nợ thuế năm 2001, cũng như sắp nhận giấy báo nợ thuế năm 2002 và 2003. Theo hãng tin Dow Jone Newswires, Giám đốc tài chính Yukos Bruce Misamore đã được báo trước hôm 6-7 rằng Yukos sẽ bị tòa bắt đầu cho tịch biên tài sản trong tuần này.

  5. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nối lại phiên tòa xét xử vua dầu mỏ Nga



    [​IMG]



    Tỷ phú dầu mỏ Mikhail Khodorkovsky hôm nay lại ra tòa trong một vụ án thuộc loại lớn nhất ở Nga kể từ khi Liên Xô sụp đổ.
    Khi vụ xét xử được nối lại, công ty dầu mỏ Yukos đang đối đầu với khả năng phải bán rẻ tài sản của họ sau khi không trả được khoản thuế 3,4 tỷ USD đúng thời hạn cuối cùng.
    Các chấp hành viên ở tòa án đã thu giữ các thiết bị tính toán và phong tỏa tài khoản ngân hàng của Yukos nhằm gia tăng sức ép lên công ty này.
    Tương lai của công ty sẽ phụ thuộc vào một thỏa thuận giữa ông Khodorkovsky và các cổ đông khác với Chính phủ Nga.
    Ông Khodorkovsky bị bắt giữ vào tháng 10-2003 vị bị cáo buộc gian lận, biển thủ và trốn thuế. Ông bị giam giữ từ khi đó và phiên tòa xét xử ông được bắt đầu từ ngày 16-6.
    Platon Lebedev, một cổ đông khác của Yukos bị bắt giữ cách đây một năm với tội danh tương tự, cũng sẽ được đưa ra xét xử.
  6. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    YUKOS có thể thanh toán 8 tỷ USD nếu được gia hạn thêm 3 năm

    Ngày 11-7, hãng tin Nga Interfax dẫn lời Giám đốc điều hành tập đoàn dầu mỏ lớn nhất của Nga "Yukos" Xtê-phen Thi-dơ cho biết tập đoàn có thể thanh toán được gần 8 tỷ USD nợ thuế và tiền phạt, nếu được Chính phủ gia hạn thêm 3 năm.
    Đây là một trong những nỗ lực nhằm tìm kiếm giải pháp tình thế giúp "Yukos" thoát khỏi nguy cơ phá sản. Theo ông Thi-dơ, ban lãnh đạo "Yukos" đã đề nghị Chính phủ xem xét lại thời hạn tập đoàn phải thanh toán các khoản nợ thuế của năm 2000 và 2001. Tập đoàn đề xuất được thanh toán khoản nợ trên trong 3 năm, mỗi năm là 2,5 tỷ USD và thế chấp 35% cổ phần (trị giá khoảng 4,7 tỷ USD) của tập đoàn tại công ty dầu khí "Sibneft".

  7. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga: Tiếp tục tịch biên cổ phần của Yukos
    15/07/2004 -- 16:03(GMT+7)

    Hà Nội (TTXVN) - Ngày 14/7, Toà án trọng tài kinh tế Mátxcơva tiếp tục phong tỏa tài khoản của tập đoàn dầu mỏ lớn nhất của Nga Yukos tại hai công ty con là "Yuganskneftegaz" và "Samaraneftegaz".
    Trước đó một ngày, Tòa án Trọng tài kinh tế khu tự trị Trucốtca (Tây Bắc Nga) cũng đã tịch biên 15% trong số 35% cổ phần của Yukos tại công ty dầu khí Sibneft sau khi Chính phủ yêu cầu tập đoàn phải thanh toán các khoản nợ thuế và tiền phạt lên tới gần 8 tỷ USD của năm 2000 và 2001.
    Cùng ngày, người phát ngôn của Yukos Hugo Erichxen cho biết tập đoàn đã đề nghị thanh toán khoản nợ 8 tỷ USD trong thời hạn 2 năm và chia làm 3 giai đoạn, theo đó 2,5 tỷ sẽ được trả trong vòng 1 tháng, sau đó 3,5 tỷ tiếp theo sẽ trả trước tháng 7/2005 và 2 tỷ còn lại thanh toán nốt trước tháng 7/2006.
    Đại diện Yukos cho biết tập đoàn sẵn sàng thanh toán một phần khoản nợ thuế 3,4 tỷ USD của năm 2000 ngay trong tuần này và trong tháng 7 dự kiến sẽ thanh toán khoảng 1,25- 1,3 tỷ USD. Phần còn lại sẽ được thanh toán ngay khi Yukos có thể bán được cổ phần, nếu toà án ngừng phong toả các cổ phần của tập đoàn.
    Theo đánh giá của các chuyên gia, trị giá tài sản của Yukos tính đến thời điểm hiện nay là 1,3-1,4 tỷ USD
  8. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Khodorkovsky cầm đầu một nhóm tội phạm

    15:30'' 16/07/2004 (GMT+7)


    Tại phiên toà xét xử cựu chủ tịch tập đoàn dầu lửa Nga Yukos Mikhail Khodorkovsky, các công tố viên cáo buộc bị cáo cầm đầu một nhóm tội phạm ăn cắp tài sản của nhà nước.

    [​IMG]

    Cựu chủ tịch tập đoàn dầu lửa Nga Yukos Mikhail Khodorkovsky.
    Hiện, Khodorkovsky đang bị đưa ra xét xử cùng với Platon Lebedev, một cổ đông lớn của công ty dầu khí Yukos. Tin cho biết, cả hai bị cáo có thể sẽ bị lĩnh mức án 10 năm tù giam. Trong khi đó, trước toà  Khodorkovsky tuyên bố: ''''Tôi không nhận tất cả những tội danh mà tôi bị truy tố''''. 
    Theo ban công tố, hoạt động kinh doanh của Khodorkovsky không khác gì hoạt động của một băng gangster. Vụ án hiện tại chủ yếu liên quan đến vụ tư nhân hoá công ty Apatit năm 1994. Lebedev và Khodorkovsky đã mua lại công ty phân bón này với giá 283 triệu USD.
    Các bị cáo trên bị buộc tội vì đã có hành vi gian lận trong quá trình mua công ty Apatit. Công tố nhà nước Dmitry Shokhin cho biết, Lebedev đã mua cổ phần của Apatit theo cách của bọn tội phạm thông qua việc liên kết với Khodorkovsky và các thành viên khác của Yukos.
    Dmitry Shokhin khẳng định: ''''Năm 1994, Lebedev đã tham gia một tổ chức tội phạm có tổ chức do Mikhail Khodorkovsky cầm đầu nhằm mua cổ phần thông qua việc lừa đảo các công ty lớn của Nga trong quá trình tư nhân hoá''''.
  9. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nga: Toà án tịch biên cổ phần của Yukos tại hai công ty con

    Ngày 14/7, Toà án Trọng tài kinh tế Mát-xcơ-va tiếp tục phong tỏa tài khoản của tập đoàn dầu mỏ lớn nhất của Nga "Yukos" tại hai công ty con là "Yuganskneftegaz" và "Samaraneftegaz". Trước đó 1 ngày, Tòa án Trọng tài kinh tế khu tự trị Tru-cốt-ca (Tây Bắc Nga) cũng đã tịch biên 15% trong số 35% cổ phần của"Yukos" tại công ty dầu khí "Sibneft" sau khi Chính phủ yêu cầu tập đoàn phải thanh toán các khoản nợ thuế và tiền phạt lên tới gần 8 tỷ USD của năm 2000 và 2001.
    Cùng ngày, người phát ngôn của "Yukos" Hu-gô Ê-rích-xen cho biết tập đoàn đã đề nghị thanh toán khoản nợ 8 tỷ USD trong thời hạn 2 năm và chia làm 3 giai đoạn, theo đó 2,5 tỷ sẽ được trả trong vòng 1 tháng, sau đó 3,5 tỷ tiếp theo sẽ trả trước tháng 7/2005 và 2 tỷ còn lại thanh toán nốt trước tháng 7/2006 (trước đó "Yukos" đã đề nghị gia hạn nợ trong 3 năm). Đại diện "Yukos" cho biết tập đoàn sẵn sàng thanh toán một phần khoản nợ thuế 3,4 tỷ USD của năm 2000 ngay trong tuần này và trong tháng 7 dự kiến sẽ thanh toán khoảng 1,25- 1,3 tỷ USD (trong đó có phần hoàn thuế VAT từ xuất khẩu dầu mỏ trị giá khoảng 550-600 triệu USD). Phần còn lại sẽ được thanh toán ngay khi "Yukos" có thể bán được cổ phần, nếu toà án ngừng phong toả các cổ phần của tập đoàn. Theo đánh giá của các chuyên gia, trị giá tài sản của "Yukos" tính đến thời điểm hiện nay là 1,3-1,4 tỷ USD.

  10. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Cổ đông lớn thứ hai của Yukos bị cáo buộc giết người

    Tòa án Matxcơva hôm nay phát lệnh bắt giữ Leonid Nevzlin, cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn này và hiện sống ở Israel, vì bị cáo buộc liên quan đến cái chết của một cặp vợ chồng năm 2002 và tổ chức nhiều vụ tấn công khác.
    Phòng công tố Nga nói rằng các nhà điều tra đã thu thập đủ bằng chứng, trong đó có cả những nguồn tin trực tiếp, cho thấy Nevzlin cùng với lực lượng an ninh của Yukos tổ chức các vụ giết người.
    Tòa án nói rằng lãnh đạo an ninh của Yukos là Alexei Pichugin đã tổ chức các vụ giết người theo lệnh của Nevzlin. Pichugin hiện ở trong tù chờ ngày ra tòa vì những cáo buộc tương tự kể từ tháng 6/2003.
    Nếu bị kết tội, Nevzlin sẽ chịu mức án tù 20 năm. Tuy nhiên, Nga và Israel không có cam kết về dẫn độ.
    Lệnh bắt giữ Nevzlin cũng do tòa án Basmanny phát ra. Tòa án này đã phát lệnh bắt nhà sáng lập Yukos Khodorkovsky và từ chối cho ông này nộp tiền tại ngoại. Nevzlin đã tới Israel chỉ vài tháng trước khi người giàu nhất nước Nga bị bắt.
    Tập đoàn dầu mỏ Yukos nợ 3,4 tỷ USD tiền thuế của năm 2000. Khodorkovsky, người giàu nhất nước Nga với số tài sản ước tính khoảng 15 tỷ USD, đang phải đối mặt với mức án 10 năm tù vì tội trốn và gian lận thuế.

Chia sẻ trang này