1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dư luận nước Nga xôn xao quanh vụ YUKOS

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi meongoansister, 27/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nga: Tập đoàn Yukos bị cấm bán dầu

    Các quan chức toà án Nga vừa có lệnh yêu cầu Tập đoàn Yukos dừng việc bán dầu từ ngày hôm nay, khiến tập đoàn này càng có nguy cơ sụp đổ.
    Hiện mỗi ngày Yukos khai thác được 1,7 triệu thùng dầu, chiếm 20% tổng sản lượng dầu của cả nước Nga. Theo đánh giá của các chuyên gia, nếu Yukos bị cấm bán dầu, tập đoàn này sẽ sụp đổ nhanh chóng, khiến 15,000 người mất việc làm. Cổ phiếu của Yukos đã bị mất giá trong thời gian qua.
    Tập đoàn này cho biết họ không thể trả nợ thuế năm 2000 bởi vì tài khoản và tài sản của tập đoàn đã bị toà án ra lệnh phong toả.
    Tuy nhiên, Bộ Tư pháp Nga khẳng định tập đoàn này sẽ vẫn hoạt động và vẫn tiếp tục trả lương cho công nhân.
    Về phía Yokos, tập đoàn này cho biết họ sẽ không chấp hành và tiếp tục hoạt động trong khi làm sáng tỏ ?~sự hiểu nhầm?T của chính quyền Nga như lời của ông Giám đốc điều hành của tập đoàn Steven Theede. Ông Steven Theede nói: ?oTôi cho rằng đây là một sự hiểu nhầm. Đối với tôi việc các quan toà quyết định dừng việc sản xuất ngay lập tức là không hợp lý?.
    Theo các hãng kinh doanh dầu mỏ, việc chở dầu thô của tập đoàn Yukos ở vùng Baltic và Biển Đen vẫn diễn ra bình thường. Lệnh trên của toà án dường như không ảnh hưởng tới những thoả thuận về vận chuyển các sản phẩm dầu khỏi vùng biển Baltic và Biển Đen
  2. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Tài khoản của Yukos tiếp tục bị đóng băng
    [​IMG]
    Một số người cầm ảnh chân dung cựu giám đốc điều hành Yukos Mikhail Khodorkovsky bên ngoài toà án Matxcơva.
    Bộ Tư pháp Nga hôm qua tuyên huỷ quyết định hoãn thi hành án của toà án vì nó không dựa trên "các thông lệ pháp lý". Theo đó, tập đoàn dầu mỏ khổng lồ Yukos không được phép sử dụng tài khoản hiện bị đóng băng để chi trả cho các hoạt động hàng ngày.
    "Tất cả những số tiền đã hoặc sẽ được chuyển vào tài khoản của hãng dầu mỏ sẽ bị chặn lại và chuyển vào ngân sách để chi trả cho khoản nợ thuế", tuyên bố của Bộ Tư pháp Nga có đoạn. "Chấp hành viên toà án đã gửi lệnh tới 11 ngân hàng để tịch thu tiền từ các tài khoản Yukos".
    Cổ phiếu của tập đoàn dầu mỏ khổng lồ đã giảm 2,4% trên thị trường chứng khoán sau khi tin này được công bố. Trong khi đó, giá dầu lại tiếp tục tăng lên. Người phát ngôn Yukos Alexander Shadrin cho biết chưa nhận được tuyên bố mới và không bình luận.
    Hôm 4/8, Yukos thông báo đã nhận được giấy phép từ toà án để sử dụng tài khoản ngân hàng để thực thi một số hoạt động kinh doanh chính. "Quyết định này cho phép chúng tôi chi trả những khoản cơ bản như phí vận chuyển, thuế xuất khẩu, lương và các hợp đồng phụ", ông Alexander Shadrin nói.
    Bất chấp tuyên bố lạc quan của Yukos - giúp giá dầu thô giảm 3% trên thị trường New York, các nhà phân tích cho rằng có khả năng chính phủ Nga sẽ tiếp tục việc bán tài sản công ty để thu hồi thuế. Các chấp hành viên toà án đang đánh giá đơn vị sản xuất chính Yuganskneftegaz.
    Kakha Kiknavelidze, nhà phân tích dầu khí của hãng môi giới Troika Dialog (Matxcơva), cho rằng sự thay đổi của nhà chức trách trong vấn đề tài khoản chứng tỏ sự chia rẽ trong chính phủ về số phận Yukos. "Chính phủ đang căng thẳng nội bộ. Nó được thể hiện dưới dạng các quyết định bị đảo ngược", ông Kiknavelidze nhận định.
  3. raiva

    raiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Yukos lại doạ phá sản​
    Hãng dầu lửa hàng đầu của Nga có thể nộp hồ sơ phá sản trong vài ngày tới nếu giới chức Nga không giảm bớt sức ép, quan chức phụ trách tài chính của Yukos cho biết hôm qua.
    "Nếu chúng tôi mất khả năng thanh toán vì không có tiền mặt để trả các hoá đơn, hãng sẽ tuyên bố phá sản. Tôi nghĩ khả năng này rất cao. Phá sản cũng không phải là điều quá tệ, bởi như vậy mọi việc có thể được tiến hành theo luật pháp", ông Bruce Misamore, CFO của Yukos, nói với tờ Financial Times.
    Theo Misamore, hiện giới chức ngăn chặn khoảng một nửa nguồn thu 1,8 tỷ USD hằng tháng qua việc đóng băng tài khoản của Yukos. "Tất cả tiền mặt đều biến mất. Chúng tôi không thể trụ được", ông nói.
    Các chuyên gia tài chính cho hay giá dầu cao những ngày gần đây giúp cho Yukos có thêm vài ngày đủ dự trữ tiền mặt. Nhưng điều này không thể cải thiện đáng kể tình trạng công ty, và Yukos có thể cạn tiền vào giữa tháng này.
    Trước đó, các nhà đầu tư Nga hân hoan với tin một ngân hàng nước ngoài đánh giá cao khả năng sản xuất của Yukos, khiến cổ phiếu của hãng tăng 13%.
    Thêm vào đó, chính phủ Nga thông báo sẽ không bán tháo Yuganskneftegaz để lấy tiền bù đắp khoản nợ thuế 3,4 tỷ USD như một số người dự đoán. Yuganskneftegaz là một trong những cơ sở sản xuất trọng yếu trong tập đoàn Yukos. Giá trị của công ty này ước tính khoảng 30 tỷ USD.
    Tuần trước, Yukos thêm khốn đốn khi toà án Nga quyết định đóng băng
    T. Huyền (theo AFP, Moscow Times)
  4. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Tòa án trọng tài Matxcơva bác bỏ đơn khiếu nại của Yukos
    Ngày 17-11, Toà án trọng tài Matxcơva đã bác bỏ đơn khiếu kiện của tập đoàn dầu mỏ lớn nhất của Nga "Yukos" và khẳng định tính hợp pháp của quyết định của Bộ thuế Nga (nay là Cơ quan thuế liên bang) về việc buộc tập đoàn này phải nộp 115,3 tỷ rúp (3,84 tỷ USD) tiền thuế và tiền phạt trong năm 2001.
    Như vậy, Toà án trên đã xem xét đơn khiếu kiện của "Yukos" và quyết định giảm 4,5 tỷ rúp trong tổng khoản nợ 119,9 tỷ rúp của tập đoàn này. Đặc biệt, Toá án đã thừa nhận quyết định của Cơ quan thuế liên bang về mức tính thuế giá trị gia tăng và tiền phạt nợ thuế đối với "Yukos" trong năm 2001 với mỗi khoản lên tới hơn 1 tỷ rúp là không hợp pháp.
    Cùng ngày, các cơ quan bảo vệ pháp luật Nga tiến hành khám xét trụ sở của "Yukos ở Matxcơva và trụ sở công ty dầu mỏ "Yuganskneftegaz" ở vùng Siberi công ty sản xuất tới 62% sản lượng dầu khai thác của tập đoàn dầu mỏ "Yukos". Công ty này đang bị đòi phải nộp khoản nợ thuế nhiều tỷ USD trong hai năm 2001 và 2002 vốn là một phần trong chiến dịch Cơ quan thuế liên bang Nga đánh vào Yukos" và đòi tập đoàn này và các công ty chi nhánh của tập đoàn phải nộp tổng cộng 18,4 tỷ USD tiền thuế và tiền phạt các loại.
    Mới đây, Bộ Tư pháp Nga cho biết một phần tài sản của "Yuganskneftegaz'''' sẽ được bán để lấy kinh phí sớm trang trải khoản tiền nợ thuế của "Yukos". Theo đánh giá của các ngân hàng, công ty "Yuganskneftegaz" trị giá 10,4 tỷ USD.
    Sản lượng dầu của "Yukos" hiện là 1,7 triệu thùng/ngày, bằng 1/5 tổng sản lượng dầu của Nga. Tuy nhiên, "Yukos" nhiều lần cảnh báo khả năng tập đoàn này buộc phải cắt giảm sản lượng khai thác và xuất khẩu do tài sản bị phong tỏa.
    Bộ Tư pháp Nga cho biết tập đoàn "Yukos" đã trả được 3/4 tiền nợ thuế năm 2000 (2,57 tỷ USD trong khoản nợ 3,4 tỷ USD), song vẫn nợ chống chất. Người phát ngôn của "Yukos" cho biết Cơ quan thế liên bang đòi cho tới cuối ngày 17-11 tập đoàn này phải trả 6,7 tỷ USD tiền thuế và tiền phạt của năm 2002.
    Hiện "Yukos" đang cố gắng thanh toán các khoản nợ thuế năm 2000 và 2001 nhằm cứu vãn ''''Yuganskneftegaz" khỏi khả năng phải chuyển nhượng công ty này vào cuối năm nay. Tuy nhiên, việc đòi phải thanh toán đầy đủ tiền thuế năm 2002 đối với ''''Yukos" đã tước bỏ khả năng đó của tập đoàn.
    Hãng tin Nga Interfax cho biết, công ty dầu mỏ LuKoil sẽ bắt đầu xuất khẩu dầu thô cho Trung Quốc trong tháng này nhằm bù lấp vào lượng dầu mà tập đoàn "Yukos" cắt giảm thời gian qua. Theo kế hoạch, LuKoil sẽ cung cấp 70 nghìn tấn dầu cho Tập đoàn dầu mỏ quốc gia Trung Quốc (CNPC), chuyên chở bằng xe lửa trong tháng này và sau đó sẽ cung cấp tiếp 100 nghìn tấn vào tháng 12.
    Trước đây, "Yukos" là nhà cung cấp dầu mỏ trực tiếp, duy nhất của Nga cho Trung Quốc, cung cấp 7% lượng dầu tiêu thụ của Trung Quốc, và mỗi ngày cung cấp khoảng 100.000 thùng, song do không có khả năng thanh toán tiền thuế xuất khẩu và phí vận chuyển dầu, ''''Yukos'''' đã tuyên bố ngừng việc cung cấp này từ ngày 28/9. Theo thoả thuận trước đó, ''''Yukos'''' đống ý bán CNPC 3,86 triệu tấn dầu và từ nay đến cuối năm, "Yukos" còn phải cung cấp 1 triệu tấn dầu thô cho Trung Quốc.
    Trung Quốc đã kêu gọi phía Nga gây sức ép đòi "Yukos" tôn trọng cam kết xuất khẩu dầu mỏ cho nước này, đồng thời nhấn mạnh Nga và Trung Quốc đã có quyết định mang tính chiến lược là mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, đặc biệt là ngành dầu mỏ.
    Trung Quốc là nước tiêu thụ dầu thứ 2 thế giới sau Mỹ và là thị trường tiêu thụ dầu mỏ ổn định nhất của Nga. Theo các phương tiện thông tin đại chúng Trung Quốc, lượng dầu nhập khẩu từ Nga của nước này trong năm 2003 lên đến 36,7 triệu thùng (5,25 triệu tấn), tăng 73% so với năm 2002. Ông Ôn Gia Bảo cho biết từ năm 2006, Trung Quốc có kế hoạch nhập khẩu 15 triệu tấn dầu/năm.

  5. baolink2002

    baolink2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Càc giàm 'Ắc Yukos bò? trẮn

    Theo bào Financial Times toà?n bẶ càc giàm 'Ắc cao cẮp cù?a Yukos trẮn khò?i Nga vì? sợ bì bf́t.
    Bào nà?y cùfng cho biẮt tẮt cà? Ban 'iĂ?u hà?nh cù?a 'ài cĂng ty dĂ?u khì cù?a Nga hiẶn cò mf̣t ơ? LuĂn ĐĂn sau khi cĂng tẮ Nga ban hà?nh mẶt loàt tràt lẶnh.
    TuĂ?n trước chình phù? cho biẮt sèf 'em 'Ắu già tà?i sà?n cù?a cĂng ty trong thàng 12, bf́t 'Ă?u với chì? bf?ng phĂn nư?a trì già thực.
    Càc giàm 'Ắc 'ang ơ? Anh cò cà? Steven Theede, tĂ?ng giàm 'Ắc 'iĂ?u hà?nh ngươ?i Mỳf; Bruce Misamore, tĂ?ng giàm 'Ắc tà?i chành ngươ?i Mỳf; và? luẶt sư cù?a cĂng ty, Dmitry Golobov.
    Chình phù? lĂu nay chù tĂm 'Ắn cĂ? 'Ăng chình cù?a Ykos là? hai Ăng Mikhail Khodorkovsky và? Platon Lebedev. Hai ngươ?i 'ang bì giam chơ? ngà?y ra tò?a vì? tẶi gian lẶn thuẮ.
    Chình phù? nòi rf?ng Yukos thiẮu thuẮ hơn 20 tì? 'Ăla, nhưng ban giàm 'Ắc cù?a cĂng ty nòi chình phù? hà?nh 'Ặng vì? mùc 'ìch chình trì.
    Ngươ?i ta cho rf?ng TĂ?ng thẮng Putin khĂng thìch nhưfng nhà? tà?i phiẶt như Ăng Mikhail Khodorkovsky xìa và?o chuyẶn chình trì.
    Kremlin tuĂ?n trước 'Ă?ng ỳ cho bàn Yuganskneftegas, mẶt bẶ phẶn chù? lực cù?a tẶp 'oà?n Yukos với già chì? cò 8,6 tì? trong khi 'ành già 'Ặc lẶp cù?a càc ngĂn hà?ng 'Ă?u tư phà?i là? khoà?ng hơn gẮp 'Ăi như vẶy.
    Ă"ng Bruce Misamore cho Financial Times Ăng 'ược gòi 'Ắn vfn phò?ng cĂng tẮ ngà?y hĂm qua, nhưng khai Ăng chì? 'i cĂng tàc, "TĂi khĂng muẮn hy sinh cuẶc 'ơ?i cù?a tĂi cho chuyẶn chình trì ơ? Nga."
    Theo BBC.
  6. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    YUKOS tụt xuống hạng D, hạng tương đương với nguy cơ sụp đổ
    Рей,инг ЮszСа понижен до f?овня "D", озна?аZ?его де"ол,


    oеждfна?одное ?ей,инговое аген,с,во Standard & Poor''s во в,о?ник (28/12/04) понизило ?ей,инг не",яной компании ЮszС до f?овня "D", озна?аZ?его де"ол, компании по долгов<м обяза,елOс,вам. Y?и?иной с,ал п?опfск пла,ежа по к?еди,f в 1 мл?д долла?ов.
    sак гово?и,ся в заявлении ?ей,ингового аген,с,ва, ЮszС б<л сня, с пе?есмо,?а из-за нев<пла,< пла,ежа по к?еди,f в 1 миллиа?д долла?ов, после ?его ?ей,инг компании б<л понижен с f?овня "СС" до "D".
    Рей,инг б<л поме?ен на пе?есмо,? (в список Cre***Watch) 31 ок,яб?я 2003 года.
    Yла,еж б<л п?опf?ен после ,ого, как аме?иканский сfд наложил в?еменн<е ог?ани?ения на опе?а?ии с ак,ивами ЮszСа, ?,об< п?едо,в?а,и,O аfк?ион по п?одаже "Юганскне",егаза".
    sак пояснила к?еди,н<й анали,ик аген,с,ва .лена АнанOкина, до недавнего в?емени ЮszС п?одолжал в<пла,< по ссfдам, но п?опf?енная опла,а 27 декаб?я 2004 года ?ассма,?ивае,ся по к?и,е?иям аген,с,ва как непла,еж.
    Yосле сооб?ения о понижении ?ей,инга ЮszСа ?ена ак?ий компании на oосковской межбанковской валZ,ной би?же fпала на 12,78 п?о?ен,а до 23,2 ?fбля, пе?едае, ~ТАР-ТАСС. Новос,OZ о ?е^ении аген,с,ва S&P восполOзовалисO спекfлян,<, "икси?fZ?ие п?иб<лO после ак,ивного ?ос,а ак?ий ЮszСа в п?ед<дf?ие дни, когда ак?ии ЮszСа на oo'' подо?ожали с 11,75 ?fбля до 29,99 ?fбля.

Chia sẻ trang này