1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dự thảo Thuế thu nhập cá nhân mới

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi hoakhongtim, 17/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nimarxnijesus

    Nimarxnijesus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề chỉ là thời gian .
    Sớm hay muộn thì VN cũng sẽ phải trông mong vào thuế thu nhập là 1 trong những nguồn thuế chính để điều hành việc nước .
    Vay nợ nước ngoài, bán tài nguyên là hành vi ăn vào vốn của con cháu .
    Nếu người dân nhìn thấy rõ rằng việc đóng thuế là để phục vụ cho lợi ích chung và rằng không thể gieo lại nợ nần quốc tế cho thế hệ sau thì họ sẽ đóng .
    Và nhà nước có trách nhiệm làm rõ cho người dân thấy như vậy .
    Có nước nào gọi là tiến bộ , văn minh mà cứ chăm chăm moi tài nguyên đi bán hết và cố vay nợ nước ngoài để phung phí như VN ?
  2. Nimarxnijesus

    Nimarxnijesus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Để làm rõ hơn việc thu thué " thu nhập " .
    Đối với các VK hồi hương lúc tuổi già, họ cũng đang rất băn khoăn : Với số tiền hưu từ nhiều nguồn quỹ khác nhau được tích luỹ trong thời gian làm viẹc ở xứ người ( Trừ tiền lãi ngân hàng hoặc các khoản không nằm trong tiền hưu ) , nếu họ đi các nước khác sẽ không bị coi là thuế thu nhập .ở ( Mỹ, Pháp ) , nay nếu VN xác định là thu nhập ( Khi khai báo để xin về VN ở luôn ) thì sẽ phải đóng thuế ra sao ? Quyền lợi ?
    ================
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=139345&ChannelID=118
    Người dân sẽ vui vẻ nộp thuế, nếu...
    TT - Để tìm được sự đồng thuận xã hội, rất cần một lộ trình chuẩn bị tích cực. Theo đó, vấn đề số 1 là qui định mức thuế suất phù hợp để người dân cảm thấy chịu được.
    Cùng lúc chấn chỉnh lại các hoạt động trong công tác thu thuế, hạn chế tối đa tiêu cực của chính cán bộ thu thuế. Thiết nghĩ Bộ Tài chính phải đưa ra được đề án thực hiện công tác thu thuế như thế nào về nhân sự, về công nghệ, về qui trình, về mức khấu trừ... Với cách tính có khấu trừ thì số tuyệt đối mà ngành thuế thu được ban đầu có thể chưa như mong muốn nhưng ý nghĩa xã hội thì vô cùng to lớn, đó là góp phần đưa ý thức trách nhiệm với quốc gia qua việc toàn dân tham gia đóng thuế.
    Người dân sẽ chấp hành đóng thuế với đòi hỏi công việc đó được thực hiện công bằng, minh bạch, dễ tính toán sao cho mọi người có thể tự tính được số tiền thuế mà mình phải nộp, điều này hạn chế tiêu cực của cán bộ thuế. Một bộ luật rối rắm khó hiểu, có nhiều cách vận dụng thì đó chính là kẽ hở sinh ra tham nhũng và việc thực thi luật thất bại, không đi vào cuộc sống. Kết quả là thất thu ngân sách và để lại nhiều hậu quả xã hội, gây nhiều bức xúc và mất công bằng xã hội.
    Người dân sẽ vui vẻ nộp thuế khi chính những đồng tiền đóng thuế quay lại phục vụ cuộc sống của họ để người dân được hưởng chất lượng cuộc sống tốt hơn hôm nay.
    PHẠM THANH GIANG
  3. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Luật đánh thuế thu nhập cá nhân hiện nay chưa nhất quán, một số ý kiến muốn thay đổi . Hiện nay người áp dụng cho người Việt nam Mức sàn là 5 triệu đồng/ tháng, với mức thuế là 10%, Mức thuế sẽ được nâng dần lên theo mức thu nhập của người chịu thuế . Nếu thu nhập trên 50 triệu đồng thì mức chịu thuế là 10% . nếu là người nước ngoài thì mức hịu thuế sàn là 8 triệu đồng và thu nhập trên 80 triệu đồng thì chịu thuế 40% . Tuy nhiên theo mức bình quân hiện nay thì mức này là phù hợp, nếu tăng thì họa chăng tăng mức thu nhập của người Nước ngoài làm việc tại Việt nam. So với Mức thuế thu nhập trước đây là 3 triệu đồng/ tháng, chịu thuế 10% thì hơi gam go cho đối tượng lao động hiện nay.
  4. KOJ

    KOJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Các bố Tổng cục thuế biến báo rằng, trước kia mức đánh thuế 5 triệu đ/tháng là thuế thu nhập cao, còn giờ đây 1 triệu đ/tháng là thuế thu nhập cá nhân chứ không phải thu nhập cao (dự thảo mới là 1 tr chứ ko phải là 3 tr),
    Rê thứ (Dm) nó chứ, ở nước ngoài người ta quản lý được thu nhập người dân thông qua tài khoản thì mới đánh thuế được, ở VN ra hỏi bà bán rau ATM là gì chả bị chửi cho vỡ mẹt, thuế má gì, ăn còn chưa đủ, có giỏi thì ra đánh thuế mấy thằng pơ - mu đi...
  5. thuao

    thuao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là qua dự thảo thuế này, chứng tỏ rằng các cụ bí quá rùi. Ngân sách nhà nước dựa vào (i)thuế và (ii) Khai thác tài nguyên, ngân sách ít, chi nhiều và ... vô tội vạ -> thiếu tiền -> vay các tổ chức tài chính -> đến hạn phải trả (năm nay là 2 bil usd). Haa tiền đâu nì ... dân den thui ... thu nhập không đủ sống, vẫn phải đó thuế -> không tích lũy ->dân nghèo, chúng ta đều nghèo ... vẫn nghèo ... Nhưng vẫn phải mơ một ngày mai tươi sáng
  6. anego

    anego Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chuôi, phải dùng từ chuối với dự thảo này.
    Quản lí thì không quản lí được, có tiền thì không nộp, không có tiền thì phải nộp. Khác nào bóc lột đâu. Chỉ thể hiện sự yếu kém trong quản lí thôi.
    Cú quá.

Chia sẻ trang này