1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đức thua, cá nhân Kroos vẫn thắng

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi lavender208, 18/10/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lavender208

    lavender208 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2016
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Đức thua, nhưng Toni Kroos thắng. Anh vẫn tỏ rõ giá trị của mình khi Mannschaft tiếp tục thất bại và đối diện nguy cơ “rớt hạng” ở Nations League. Có một Toni Kroos như thế, giới hâm mộ Đức lo gì về sự gượng dậy của Mannschaft trong tương lai gần!

    Ban đầu, có vẻ như Kroos sẽ gặp nhiều khó khăn, khi anh để Kylian Mbappe qua mặt. Nhưng rồi, thủ lĩnh giữa sân của đội tuyển Đức nhanh chóng lấy lại tư thế của mình. Anh điều phối nhịp độ, liên tục chuyền bóng cho Nico Schulz, Timo Werner, Leroy Sane, Thilo Kehrer. Tất nhiên, Kroos đã là đàn anh, là thủ lĩnh đầy uy tín trong đội của mình. Điều đáng nhấn mạnh ở đây là anh còn tỏ rõ sự chắc chắn, bình thản, lạnh lùng trước hàng tiền vệ có thể cho là hay nhất thế giới hiện nay, bên phía đối phương.>>fun88 di dong

    [​IMG]

    Đấy thực sự là một ông chủ giữa sân. Anh “đọc” tình huống và quyết định đội mình sẽ phải làm gì. Có lúc, anh chuyền đơn giản. Có lúc, đấy lại là một quyết định phản công chớp nhoáng. Anh điều phối nhịp độ, vừa là bộ óc, vừa là trung tâm điều hành, kiêm luôn cả việc thực thi trong cách chơi của Đức.

    Ở tuổi 28, với 90 lần khoác áo đội tuyển, Kroos đã có đủ bản lĩnh, kinh nghiệm trận mạc lẫn sự sung sức của một ngôi sao đang ở đỉnh cao phong độ. Làm gì tiếp theo để vực dậy một Mannschaft đã thất bại thảm hại ở World Cup 2018, lại đang thất bại tại Nations League, đấy là việc của cả HLV Joachim Loew lẫn LĐBĐ Đức. Chỉ biết chắc chắn một điều: làm gì đi nữa, vẫn phải trông cậy vào Kroos - trụ cột vững chắc nhất nếu không muốn nói là duy nhất của Mannschaft hiện thời.

    Và ta đang nói về Toni Kroos của siêu CLB Real Madrid, chứ không chỉ của đội tuyển Đức. Những gì thể hiện trong màu áo đội tuyển Đức cũng chính là những gì Kroos có thể làm ở đấu trường CLB, trong màu áo Real. Đấy là đẳng cấp của một trong những ngôi sao quan trọng nhất trong bóng đá đỉnh cao hiện thời. Vấn đề đặt ra: HLV Julen Lopetegui của Real có nên tham khảo cách chơi của Kroos trong trận Pháp - Đức rạng sáng qua để “tính lại” các vấn đề chuyên môn của mình? Real không thành công lắm trong thời gian gần đây, với đề tài quan trọng mà báo giới không bao giờ thấy ngán: đang có “trục trặc” giữa Kroos và Lopetegui?>>soi cau mien bac

    Bản thân Kroos từng nói: “Tôi thích đá lùi, nhưng tôi không phải là Casemiro”. Kroos là ai, hoặc như thế nào, thì quá rõ ràng. Cứ đơn giản nhìn vào trận đấu vừa qua để thấy rõ sự toàn diện của tiền vệ này. Anh là thủ lĩnh “đa năng”, từ cách chuyền bóng cho đến khả năng dẫn dắt đồng đội, chế ngự đối thủ, điều tiết trận đấu.

    Nói về vai trò trụ cột của Kroos, cũng nên nhắc thêm một điều: anh đang tỏ rõ thái độ ủng hộ Loew, cụ thể là đã “phản pháo” trước những lời lẽ chỉ trích của Michael Ballack. Sự thể hiện trên sân của Kroos trong trận đấu rạng sáng qua hẳn nhiên đã làm tăng thêm uy tín cho cá nhân anh. Xem ra, trụ cột Kroos còn có thể giữ vững cho Mannschaft trong cơn sóng gió hiện thời, chứ không chỉ trong trận đấu vừa qua.

    Sự ổn định của Kroos
    Toni Kroos là cầu thủ hay nhất trên sân, theo bảng điểm của trang whoscored.com, trong trận Pháp - Đức. Anh cũng là cầu thủ giữ bóng nhiều nhất. Đáng chú ý là ở trận địa CLB thì Kroos (Real Madrid) hiện cũng là một trong vài cầu thủ chuyền bóng nhiều nhất trong 5 giải VĐQG lớn ở châu Âu. Anh chỉ đứng sau mỗi Jorginho của Chelsea (97,7 lần/trận, so với 106,6 lần/trận).>>bạc nhớ lô đề

Chia sẻ trang này