1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dùng cao hồng sâm để hỗ trợ cho người bệnhtiểu đường

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi duongit, 04/07/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duongit

    duongit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2015
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên, chúng ta cùng tìm hiểu về bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường là 1 loại bệnh nội tiết gây ra do rối loạn chuyển hóa cacbohydrat khi hoóc môn insulin của tụy bị ít đi hay hạn chế tác động trong cơ thể, bệnh tiểu đường còn có tên gọi khác là bệnh đái tháo đường. Biểu hiện của người bị bệnh đái tháo đường là lượng đường trong máu luôn cao, khi mới ở giai đoạn đầu bệnh nhân hay thấy khát nước, khô miệng và về đêm thì đi tiểu nhiều.
    [​IMG]

    Cơ chế hình thành bệnh đái tháo đường:
    Để tìm hiểu cơ chế hình thành bệnh tiểu đường chúng ta có thể hình dung quá trình hoạt động của cơ thể như sau:
    Tuyến tụy => Sản xuấtƯsinh ra Insulin => Đường (Glucose) => tạo ra năng lượng
    Cụ thể là khi chúng ta ăn uống, thực phẩm sẽ được chuyển hóa thành đường glucose - 1 dạng tinh bột và cũng là nguồn năng lượng chủ yếu của cơ thể. Lúc đó tuyến tụy sẽ sản xuất ra insulin để sử dụng được đường glucose, loại hooc môn nội tiết này có đóng vai trò vận chuyển đường glucose đi tới những tế bào trong cơ thể để tạo ra năng lượng. Nếu quá trình này diễn ra bất thường nghĩa là đường glucose không được mang tới các tế bào, làm cho lượng đường glucose trong máu sẽ luôn lớn, gây ra bệnh tiểu đường.
    Vậy, bệnh đái tháo đường tuýp II là gì?
    Bệnh đái tháo đường tuýp 2 là dạng tiểu đường không phụ thuộc vào insulin và sảy phổ biến hơn. Người ở độ tuổi từ 40 trở lên là đối tượng hay bị bệnh, cũng xuất hiện các trường hợp những bệnh nhân tiểu đường tuýp 2 có độ tuổi rất trẻ.
    Bệnh đái tháo đường tuýp II xuất hiện do tuyến tụy vẫn sản xuất ra insulin, nhưng nó lại không thực hiện được chức năng vốn có, khiến cho lượng đường trong máu sẽ tăng cao.
    Vậy bệnh nhân tiểu đường có dùng được cao hồng sâm hay không?
    sâm hàn quốc có thể dùng được cho tất cả người bệnh tiểu đường.
    Đã có nhiều các thí nghiệm khoa học cho biết trong thành phần của cao hồng sâm Hàn Quốc có chứa hơn 30 loại ginsenosid, panaxin, ginsenin, panacen, ginseng essence, Panax ginseng, Panax ginseng acid, glycoside, essential oil, gengsanning, Rb1, Rb2, Rg3, vitamin A, B1 và B2 v.v.... Nhất là, trong những thành phần trên có GINSENIN - hoạt chất có tác dụng tăng khả năng giải phóng các isulin và công dụng trực tiếp làm giảm đường huyết. Thêm vào đó, thành phần Rb1,Rb2 cũng sở hữu lợi ích làm giảm đường huyết, giúp bệnh nhân đái tháo đường giảm những biến chứng do bệnh tiểu đường gây ra và mạnh khỏe hơn.
    >>Xem thêm: http://vuonsamngoclinh.net/san-pham/cao-hong-sam-han-quoc/
    Lưu ý: Với bệnh nhân tiểu đường ngoài việc sử dụng những thực phẩm chức năng để hỗ trợ bệnh thì cũng cần phải sở hữu chế độ dinh dưỡng khoa học, rèn luyện cơ thể, dùng thuốc giảm đường huyết khi ần (thuốc uống, insulin).

Chia sẻ trang này