1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DÙNG CÁT NHÂN TẠO ĐỂ THAY THẾ CÁT TỰ NHIÊN TRONG TƯƠNG LAI

Chủ đề trong 'Xây dựng' bởi Jixtina, 28/11/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jixtina

    Jixtina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2017
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Khoảng 40 năm trước đây thi Nhật Bản đã áp dụng công nghệ sử dụng cát nhân tạo để thay thế cho nguồn cát tự nhiên đang ngày càng trở nên đắt đỏ và khan hiếm. Hiện nay Việt Nam mới bắt đầu nói đến việc sử dụng cát nhân tạo vì cát tự nhiên Việt Nam bỗng chốc tăng giá.

    sử dụng cát nhân tạo

    Thực trạng cát tự nhiên và xu hướng sử dụng cát nhân tạo
    Theo nguồn thống kê của nước ta có 331 mỏ cát vàng với trử lượng khá lớn. Tuy nhiên con số đó chỉ giúp chúng ta kéo dài đến khoảng năm 2020 Việt nam sẽ hết cát và cát dùng trong bê tông cũng chỉ kéo dài thêm được 20 năm tối đa.

    Theo ông Lương Đức Long – Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng) cho rằng, chính việc sử dụng cát tự nhiên làm vật liệu san lấp là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc thiếu hụt cát, nếu dùng như hiện nay thì chỉ khoảng 10 năm nữa là hết trữ lượng. Nếu không sử dụng cát nhân tạo ngay từ bây giờ thì chúng ta sẽ không kịp trở tay khi hết trữ lượng.

    Thị trường cát nghiền

    Không phải bây giờ cát nghiền mới được nói đến và sử dụng, từ năm 2001, Viện Vật liệu xây dựng đã có công trình nghiên cứu xây dựng quy hoạch sản xuất cát nghiền cho xây dựng, đến nay dự án cát nghiền từng bước đi vào thị trường đang thay thế cho cát tự nhiên trong việc làm cốt liệu bê tông, vữa xây trát, cũng như sản xuất vật liệu không nung.

    Hiện nay, việc sử dụng cát nghiền đang được sử dụng tại các công trình thủy điện đã nâng lên từ 60 – 90% nhu cầu cát bê tông. Thủy điện Hòa Bình sử dụng 40 – 50%, thủy điện Sơn La sử dụng 410.000/630.000 m³ cát, năm 2011 tăng lên 540.000/765.000 m³ cát.

    Ông Phan Khắc Long – Chủ tịch Tập đoàn Phan Vũ chia sẻ: Cát nhân tạo đã được Phan Vũ đưa vào bê tông từ năm 2007 đến nay tỷ lệ này đã chiếm 60% nhu cầu sử dụng của Cty. Trong chiến lược phát triển của chúng tôi đến năm 2020, chúng tôi sẽ thay thế hoàn toàn cát tự nhiên, đó cũng là trách nhiệm của Cty chúng tôi trong vấn đề bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, để giá thành của cát nhân tạo cạnh tranh được thì Chính phủ phải kiểm soát được vấn đề khai thác cát tự nhiên và phải đánh thuế tài nguyên một cách hợp lý thì cát nhân tạo mới có cơ hội cạnh tranh sòng phẳng và từ từ, cát nhân tạo sẽ thay thế được cát tự nhiên nếu có giá thành thấp hơn.

    Kinh nghiệm sử dụng cát nhân tạo tại Nhật Bản

    Trong khuôn khổ Hội thảo “Cát nhân tạo và nước biển dùng trong bê tông” đại diện của Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm, GS. Nobuaki Otsuki – Học viện Công nghệ Tokyo cho biết: Việc dùng cát nhân tạo tại Nhật Bản tính đến nay đã được 40 năm. Tại đất nước chúng tôi hiện giờ rất hiếm công trình được xây bằng cát tự nhiên. Tại sao chúng tôi chuyển đổi việc dùng cát nhân tạo bởi cát tự nhiên bị đánh thuế cao, vì vậy người dân chuyển qua cát nhân tạo như một quy luật tất yếu của thị trường. Hiện nay chúng tôi đã phát triển thêm sản phẩm bê tông dùng nước biển, sản phẩm được sử dụng trong một số công trình đặc biệt do không dùng thép hoặc nếu có dùng thì phải dùng thép không gỉ, vừa tận dụng tái chế lại các loại bê tông, tro xỉ đã qua sử dụng, vừa tiết kiệm được nguồn nước ngầm. Loại vật liệu này thích hợp cho khu vực không có nước ngọt như hải đảo, cảng biển… làm cầu cảng tại đảo, khối bê tông chắn sóng…

    Để định hướng phát triển, nghiên cứu, sản xuất vật liệu thay thế cát tự nhiên cũng như việc sử dụng cát nhiễm mặn cho nhu cầu sử dụng trong nước, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh đề xuất: Các nhà khoa học cần tiếp tục nghiên cứu sử dụng các vật liệu thay thế cát san lấp, tiến tới chấm dứt việc sử dụng cát nước ngọt để san lấp các công trình xây dựng; nghiên cứu khả năng sử dụng cát nhiễm mặn trong xây dựng; xây dựng các tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật, tạo hành lang pháp lý cho việc sử dụng vật liệu thay thế cát tự nhiên trong xây dựng.

    Tại Đại học Purdue, các nhà nghiên cứu đang bổ sung các tinh thể nano cellulose có nguồn gốc từ sợi gỗ vào bê tông. Các vật liệu được gia cố bằng nano thường tốt hơn các phương pháp thông thường ở nhiều tính chất cơ học và hóa học trong đó có độ mạnh, sức chịu va đập và tính linh hoạt. Khi áp dụng vào sản xuất các vật liệu xây dựng như bê tông, tinh thể nano giúp giảm dấu chân môi trường.giúp các thành viên trong gia đình gần gũi, ấm cúng hơn. Tuy nhiên, khi sử dụng lối kiến trúc này là không gian trong nhà cần đồng bộ, đảm bảo công năng sử dụng trong đó vẫn phải duy trì được yếu tố thẩm mỹ của căn nhà.

    Xem thêm thông tin tại: ép cọc bê tông, ép cọc bê tông thái nguyên, eo coc be tong thai nguyen.
    Hoặc liên hệ theo số hotline: 0913394329 để được tư vấn chi tiết.

Chia sẻ trang này