1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng để mất Calisto!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ptsondr, 06/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.987
    Đã được thích:
    19.153
    Đừng để mất Calisto!

    Khả năng cộng tác tiếp với bóng đá VN hay ra đi của HLV Calisto cho đến nay còn để ngỏ do LĐBĐ VN và vị thuyền trưởng đội tuyển vẫn chưa ngồi lại với nhau.

    Có mặt trên sân Bình Dương xem trận Siêu cúp quốc gia, HLV Calisto đã thẳng thắn bác bỏ thông tin trên kênh truyền hình ESPN khi nói ông đã đồng ý ký gia hạn hợp đồng 2 năm với LĐBĐ VN. Ông nói: "Giữa tôi và những người có trách nhiệm của LĐBĐ VN chưa hề có cuộc nói chuyện chính thức nào về vấn đề này kể từ sau khi đội tuyển vô địch AFF Cup. Tôi chỉ biết được thông tin trên một số báo cho biết LĐBĐ VN sẽ điều chỉnh tăng lương hay đưa ra một bản hợp đồng mới 5 năm với tôi. Nhưng tất cả những điều đó chỉ là tin tức chưa được khẳng định. Bản thân tôi đã quá quen với cách làm việc của LĐBĐ VN nên thú thật cũng không quan tâm đến chuyện này. Công việc của tôi trước mắt vẫn là dẫn dắt đội tuyển đá xong 2 trận vòng loại Asian Cup với Li-băng và Trung Quốc, sau đó tôi sẽ về Bồ Đào Nha nghỉ ngơi. Nếu không có gì thay đổi thì ngày 15.2.2009 tôi quay lại, còn nếu có gì đó thì hậu xét...".

    Tiếp xúc với ông Tô trong những ngày này, không khó nhận ra ông vẫn sôi nổi, vẫn thẳng thắn với tất cả những sự việc diễn ra xung quanh mình. Nhưng dường như vị thuyền trưởng của đội tuyển vẫn có gì đó man mác buồn. Có lẽ trong ông đang giằng xé giữa một bên là tình cảm gắn bó với bóng đá VN khi đã có 8 năm cống hiến và mang lại niềm vui vô cùng lớn lao cho hàng chục triệu người sau chiến thắng ở AFF Cup, còn bên kia là những áp lực, sự cô đơn mà ông đã trải qua những lúc ông không được bảo vệ trước làn sóng chỉ trích dữ dội, rồi những thiệt thòi không đáng có mà ông phải gánh chịu suốt thời gian dài khi cộng tác với LĐBĐ VN. Chính vì vậy khi đặt vấn đề về chuyện ông sẽ tiếp tục lèo lái con thuyền bóng đá VN hay không, ông đều khéo léo từ chối không đưa ra câu trả lời. Nhưng cộng hưởng các diễn biến từ gần nửa năm qua, đặc biệt là 3 tháng cuối năm, nhất là ở những thời điểm gay go nhất, ông không tìm được sự đồng lòng, chia sẻ từ một số người có trách nhiệm, bởi thế không loại trừ khả năng ông sẽ chia tay bóng đá VN.

    Hôm qua, trao đổi với Trưởng ban tuyên truyền kiêm người phát ngôn đội tuyển Nguyễn Lân Trung về chuyện vì sao LĐBĐ VN vẫn chưa có động thái nào với ông Calisto thì ông Trung cho biết: "Chúng tôi cũng đã chuẩn bị để ngồi lại thương thảo hợp đồng với ông. LĐBĐ VN xác định ông Calisto là người tốt, rất có trách nhiệm với công việc và am hiểu bóng đá VN, nên sẽ tiếp tục mời ông cộng tác lâu dài. Bản thân tôi gần gũi với thầy Tô suốt thời gian dài vừa qua, nên rất hiểu ông luôn muốn làm thêm điều gì đó cho bóng đá VN chứ chưa hẳn đã dừng lại. Nhưng tất nhiên phải kèm theo những điều kiện thỏa đáng để ông tiếp tục cống hiến. Tất cả sẽ được đặt lên bàn thương thảo và LĐBĐ VN hy vọng đôi bên sẽ có được tiếng nói chung".

    Cho dù LĐBĐ VN có thể sẽ tìm ra lời giải, nhưng vấn đề còn lại với ông Calisto không hẳn chỉ là chuyện tiền. Cái ông cần nhất vẫn là sự ủng hộ tuyệt đối và sự tin tưởng từ những người có trách nhiệm, chứ không phải là một thái độ cầu an hay bỏ mặc cho ông tự xoay xở như thời gian trước đây. Nếu không đánh giá đúng khả năng và trả đúng công sức của vị thuyền trưởng Bồ Đào Nha cũng như chưa thể hiện tốt một tấm lòng từ LĐBĐ VN, không chừng đội tuyển bóng đá nước ta sẽ mất HLV Calisto trong một ngày không xa...

    (Theo báo Thanh niên)
  2. Kontiki

    Kontiki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có thể nói 1 câu: VFF toàn những con lừa
  3. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Mất Trâu mới chịu làm chuồng...Vả lại anh em "nhà vịt" muốn bơi trong cái ao làng này là mãn nguyện,vui vẻ rồi được rồi,đâu muốn bơi xa...
  4. thidikema

    thidikema Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2008
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    6
    mấy con lợn VFF này ngu lắm,
  5. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Mấy thằng VFF này chăc nộp đủ nên bao sóng gió có làm sao đâu nhể
  6. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Ngày xưa ông Calisto dẫn dắt 1 ĐTVN giao thời mà vẫn đoạt HCĐ 2002 , VFF đối xử với ông ra sao? Cắt hợp đồng qua 1 bản fax.
    Còn bây giờ ông đưa ĐTVN lên đỉnh cao nhất của ĐNÁ thì VFF cư xử ra sao? "Sẽ tăng lương nhưng phải theo lộ trình" .
    ********* , ngay lúc người ta thành công , không mau mau tăng lương thưởng tiền giữ chân , còn phải đợi theo lộ trình. Hóa ra ngày xưa cắt hợp đồng cũng đã có lộ trình hết rồi.
    VN nổi tiếng là trù dập người tài mà , cứ theo lộ trình này thì BĐVN sắp qua đỉnh hình sin rồi.
  7. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Đọc bài báo này thì thấy ông Tô đang muốn đòi hỏi gì đó sau chiến thắng chăng? Có phải nhà báo có ý muốn nói rằng ông Calisto cảm thấy bất mãn vì không được thưởng, không được tăng lương?
    Lại là báo thanh niên à?
  8. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Thắng làm vua!
    Bác Tồ sau khi chiến thắng oanh liệt mà vẫn lận đận nhỉ. Bọn phóng tinh viên chắc nghe hơi nồi chõ rồi viết bài bốc phét thôi.
  9. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Khả năng ra đi là khá lớn, sau tết Âm lịch. Thông tin này khá nhạy cảm.
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.987
    Đã được thích:
    19.153
    Ớ! Thanh niên lại có tin mới sốt dẻo nè!
    Nói Henrique Calisto tất bật cho đợt tập trung mới của ĐTQG, chuẩn bị cho các trận đấu ở vòng loại Asian Cup 2011, không sai. Thế nhưng, như bao HLV chuyên nghiệp khác, ông Calisto dường như đã hình dung được phần nào những kế hoạch sắp tới với nền bóng đá Việt Nam, khi VFF đã ngỏ lời mời ông ký một hợp đồng mới với thời hạn 5 năm.
    VFF đang hướng tới một cách làm chuyên nghiệp, mang tính chiến lược hơn, thay vì nhắm tới những mục tiêu ngắn hạn. Còn ông Calisto?
    TNTT: Ông có thể nói gì về việc VFF mời ông ký hợp đồng với thời hạn 5 năm?
    Trong hợp đồng giữa tôi và VFF có thỏa thuận không tiết lộ bí mật về thời hạn và giá trị hợp đồng. Tôi không thể đề cập về vấn đề này. Nhưng, nếu thực sự có thời gian 5 năm để thực hiện công việc, tôi nghĩ rằng mình đủ khả năng để thực hiện các mục tiêu được yêu cầu cũng như của cá nhân.
    TNTT: Có nghĩa là trước mắt, ông vẫn chỉ tập trung toàn bộ trí óc cho ĐTQG?
    Đó là điều tất yếu. Đội tuyển sẽ tập trung trở lại vào ngày 6-1 và chuẩn bị cho trận đấu với Lebanon. Trước đây, người hâm mộ bóng đá Việt Nam có thể không quan tâm tới những trận đấu như thế này. Nhưng vị thế của đội tuyển hiện nay đã khác, vì vậy, đội bóng càng cần phải được chuẩn bị kỹ. Bản thân tôi và các cầu thủ cũng phải ý thức hơn về những áp lực mới. Nhưng đó là thực tế của bóng đá chuyên nghiệp!
    TNTT: Vậy ông nói gì về việc VFF sẵn sàng giao lại cho ông ĐT U-23 để chuẩn bị cho SEA Games 25?
    Chúng ta không nên phân biệt giữa ĐT U.23 và ĐTQG cũng như khái niệm ?ogiao lại?. ĐT U.23 là nền tảng để cung cấp lực lượng cho ĐTQG. Đó là hai bộ phận quan hệ gắn bó với nhau. Chất lượng của ĐT U.23 phần nào đó quyết định chất lượng của ĐTQG. Anh thấy có bao nhiêu cầu thủ chưa từng được triệu tập vào ĐT U.23 xuất hiện ở ĐTQG. Có, nhưng rất ít. Điều đó phản ánh vai trò quan trọng của ĐT U.23. Về việc ai huấn luyện ĐT U.23, tôi có thể nói thế này, quyết định phụ thuộc vào VFF và tôi. Trong thời gian tới, vấn đề này tạm thời chưa thể đề cập, bởi tôi còn có ĐTQG. Nhưng nếu VFF giao cho tôi nắm ĐT U.23, tôi mong muốn nhận được sự hỗ trợ tốt nhất từ VFF.
    TNTT: Nếu được giao ĐT U.23, ông sẽ tiếp tục hoàn thiện lối chơi của đội bóng hiện nay, hay có những điều chỉnh riêng: tùy thuộc vào con người và giải đấu?
    Tôi luôn có kế hoạch cho các tình huống. Quan trọng là cần phải hoạch định về lối chơi sao cho phù hợp với bóng đá VN. Không có một lối chơi nào là mãi mãi. Bóng đá tự thân nó luôn phát triển. Chất lượng cầu thủ cũng tiến triển hoặc suy giảm theo thời gian. Điều quan trọng là tìm ra lối chơi phù hợp nhất, vì cầu thủ VN có hình thể nhỏ. Một lối chơi mang tính đặc trưng, tính hệ thống ở cấp độ đội tuyển là cần thiết. Nếu cầu thủ U.17, U.19, rồi U.23 và ĐTQG cùng chơi theo một cách chơi đã được định hình từ trước, anh thử hình dung xem họ có mất thời gian để làm quen với lối chơi không? Tôi tin rằng Việt Nam có nhiều cầu thủ trẻ tài năng để theo đuổi một kế hoạch dài hơi.
    TNTT: Ông sẽ bổ sung thêm nhiều cầu thủ U.23 vào ĐTQG để họ rèn luyện tốt hơn bản lĩnh thi đấu?
    ĐTQG là ĐTQG. Đó không phải là nơi để rèn luyện, mà là nơi để thi đấu và chiến thắng. Tôi sẽ triệu tập những cầu thủ tốt nhất, thích hợp nhất cho ĐTQG, bất kể họ thuộc hay không thuộc ĐT U.23.
    TNTT: Về trường hợp của Minh Phương, Bảo Khanh, những cầu thủ đang có dự định rời ĐTQG, ông có ý kiến gì về họ?
    Tôi không biết gì về việc này. Điều duy nhất mà tôi biết là tôi đã ghi tên họ vào danh sách các cầu thủ triệu tập lên ĐTQG ở đợt này. Và họ sẽ có mặt cùng các cầu thủ khác.

Chia sẻ trang này