1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dùng sóng biển để làm ra điện

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi thandong12tuoi, 15/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thandong12tuoi

    thandong12tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Dùng sóng biển để làm ra điện

    Em thấy có thể dùng dây cót để tạo ra điện như radio dùng điện dây cót, đế giày vừa bước vừa lên dây cót nạp điện (Ấn Độ). . . Vậy em đề nghi gắn hệ thống này ngoài biển Sóng biển
    đập vào những cánh quạt sẽ đè cánh quạt nằm xuống ( lên dây cót và nạp điện)
    Khi sóng rút ra cánh quạt lại bật ngược lại ( do dây cót phản hồi đẩy cánh quạt trở về vị trí cũ) Và như thế chu trình xoay vòng sóng lại đập vào bờ để đè cánh quạt quay tới để lại tạo ra điện
    Sóng thì có bao giờ ngừng đập vào bờ nhỉ.
    Như vậy sẽ có điện hoài
    Năm nay em lên 13 tuổi rồi nhưng không đổi nick được .
    Chào mọi người và chúc các anh chị có nhiều ý tưởng thật hay
    Student >8th
  2. MaiThanhvk

    MaiThanhvk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Thực ra ý tưởng này là rất hay, nhưng chú có thể nói cho con hay là ý tưởng này trên thế giới đã thực hiện lâu rồi. Về quốc gia nào thì chú không nhớ rõ, nhưng về phương pháp thì là thế này : người ta xây hai kè xiên hai bên để tạo một luồng hẹp dần từ ngoài vào trong, toàn bộ năng lượng sòng được gió xô vào luồng kè đó và trào lên đập vào một dãy cánh quạt ngang, sau khi tràn qua cánh quạt, do mức nước lúc này phía sau trục quạt dâng cao, nó sẽ rút ra biển, nhưng rút ra ở lớp ngầm sát đáy biển, do đó một lần nữa nó lại làm cho cánh quạt dưới quay cùng chiều với cánh quạt trên, như vậy một chu trình sóng đã được thu hồi năng lượng hai lần. Trục cánh quạt này truyền chuyển động quay vào trong, quay một bánh đà, sau đó truyền chuyển động cho một máy phát điện. Nhà máy sóng điện này đã có và hoạt động cách đây gần hai mươi năm rồi.
    Bây giờ con nghiên cứu sáng kiến này : buộc một cục phao nổi vào chỏm tóc của một chú bé không biết bơi nào đó, nếu bị trượt phao rơi xuống biển, cục phao này sẽ nổi, còn người thì chìm xuống. mỗi lần sóng dâng qua vị trí người bị chìm, sợi dây nối với chú bé kia sẽ giật cục phao một cái. Trong cục phao có công tắc còi hú, dùng pin (tất nhiên là cục phao phải kín nước) đặt một vòng lẫy sao cho sau hai lần sóng trào qua ( hai lần giật dây) mà chú bé kia không ngoi lên được ( có nghĩa là không có phản ứng gì) thì còi hú sẽ làm việc hú ầm ĩ lên, đồng thời đèn đỏ nháy nháy.Thế là mọi người xô đến để cứu chú bé lên. ( và lúc đó chú bé trồi lên cười hí..hí..)
    Khi nào có sản phẩm nhớ mời nhậu nghe!
    Được thuyduongnsx sửa chữa / chuyển vào 02:04 ngày 19/03/2006
  3. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Thế thì người không biết bơi chỉ cần mặc luôn cái áo phao chống chìm bán đầy ngoài cửa hàng, nếu cần cứu thì thổi cái còi buộc sẵn trên áo.
    Được thuyduongnsx sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 19/03/2006

Chia sẻ trang này