1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng thích "And I love her"

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi nofreeman, 20/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietnamheart1

    vietnamheart1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    huuu, mình rất thích bài tự sự của nofreeman về "and i love her". mình đọc nhiều lần đấy nhé. rất là tinh tế và hiểu beatles, hiểu nhạc lắm đa, mới viết được thế. khen hoài chắc bạn bể lỗ mũi. he he !
    1traitimvietnam
  2. JohnLennon

    JohnLennon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Nhạc John phong phú phức tạp hơn chứ,Paul em cũng nghĩ là thường là giai điệu hay dễ nghe nên nhiều người thich
    Dù sao em vẫn thích cái cá tính nổi loạn của John hơn là bình lặng của Paul,và em cũng yêu các tác phẩm của John hơn .Nhưng mà những tác phẩm của Paul lại như có phần nổi tiếng hơn,ví như Yesterday,Let it be hay Hey Jude đều của Paul cả.Nhưng nói thế không có nghĩa là các tác phẩm đó dễ nghe ,nghe tức thời hay rồi quên luôn được.Tuy nhiên đôi khi có những người chỉ thích những bài nổi tiếng như vậy hay cả And I love her nữa lại kết roẹt cái rằng nhạc Beatles là như vậy và chỉ có thế......

    YEH YEH YEH​
    Khi con sinh ra,mọi người đều mỉm cười,duy chỉ có một mình con khóc
    Hãy sống thế nào để khi nhắm mắt xuôi tay,mọi người khóc còn con thì mỉm cười
    Được johnlennon sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 30/12/2003
  3. lovelyguy

    lovelyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Beatles hay, điều đó khỏi phải bàn. Còn vì sao nó hay thì cũng khỏi phải bàn. Cái gì lấy chất liệu từ cuộc sống, cái đó sẽ hay. Tôi không dám so sánh Trần Tiến và Beatles nhưng Trần Tiến với tôi cũng có cái giống Beat ở quan điểm về cuộc sống, lấy chất liệu từ cuộc sống mà viết. Beatles hay hơn Trần Tiến là ở chỗ họ có 4 người (Khi họ chỉ là các cá nhân tôi không thích mặc dù có nhiều ca khúc rất ấn tượng), sự hoà hợp của 4 cá nhân đã tạo ra thành công cho Beat. John-phóng khoáng, nói nhiều về cái tôi (Nhạc thấy chỉ có 2/3 hợp âm, không theo nguyên tắc bội số "8 bars"), Paul-trau chuốt, Goerge-Bí mật với cây Six huyền cầm, Ringo-vui tươi khiêm tốn trong âm nhạc. Great fab fours! Tôi từng thấy nhiều nghệ sĩ trình độ kỹ thuật rất cao nhưng vấn đề nghệ thuật là cách nhìn chứ không phải là kỹ thuật (Nếu đi xem triển lãm tranh thì các bạn sẽ thấy, vẽ trông còn xấu hơn trẻ con, nhưng có cái nghệ thuật đằng sau những hình vẽ đó mà hoạ sỹ muốn nói). Hãy nghe nhạc với chính những gì có trong bản năng của mình bạn sẽ thấy đâu là âm nhạc thật sự và đâu là nhạc thị trường.
    Nói lung tung một lúc cho vui thôi chứ tôi cũng chẳng biết gì đâu vì tôi là.......
    I'm the fool on the hillSee the sun going down,And the eyes in my head,See the world spinning around.
  4. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn nghĩ là nhạc của John nổi bật ở cảm xúc và đúng là cái "điên điên" như bạn JohnLennon nói, các bài hát của Paul đều có sự tìm tòi khá khác, tôi cũng không rành nhạc lý lắm, nhưng để ý xem, nhiều bài hát của Paul sử dụng những chuỗi hợp âm khá lạ tai và kì quái, ví dụ như Michelle; Here, There & Everywhere,... chẳng hạn (ngay cả bài Yesterday cũng vậy). Tôi cũng không nghĩ là sáng tác được những bài "dễ nghe nhiều người thuộc" là đơn giản. Còn John Lennon luôn sử dụng lối cấu trúc đơn giản nhưng chú trọng đến ca từ và tư tưởng
    Về cách sống thì tui không ưa lão Paul lắm
    Rockbie - It's Not Fair !
  5. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi!muốn có những cảm xúc trào dâng thì nên tìm đến In My Life,Woman,Grow Old With Me,Love... của John.Những bài "điên điên" kiểu như Revolution 9 hay You Know My Name của John ai dám bảo là những kiệt tác.John và Paul đều không học nhạc lý mấy,chủ yếu là năng khiếu.Vì thế những hợp âm trong các ca khúc của Beatles thường thỉnh thoảng không chuẩn đâu.Ví dụ như Yesterday của bác Paul,tông son trưởng nhưng ông Paul ông lại đệm sol trưởng biến dạng đi(bớt đi nốt sì thêm nốt rế) mấy hợp âm trong bài này đều biến dạng(ở các nốt trầm) hết,Mi thứ,Đô trưởng,Si 7... bị biến dạng hết,đó chính là sự phá cách của Beatles,không theo một quy tắc nào cả thế mà lại rất hay,rất nhiều ca khúc của Beatles đều thế--->thiên tài.Ai bảo những ca khúc "dễ nghe dễ hiểu" là dễ sáng tác ngược lại là rất khó và cần phải sáng tạo đấy,người sáng tác giỏi cũng như một nhà sư phạm giỏi vậy,họ giỏi hay không là quyết định vào việc họ giảng giải những gì mình biết có đơn giản,dễ hiểu hay không?Beatles bất hủ chính là do ca khúc của họ đơn giản,mộc mạc mà đúng không các bạn?Đúng là cách sống của ngài Paul chán thật,giữ mình quá mức thỉnh thoảng kiện cáo những chuyện vặt như về tên tác giả ca khúc,tiền nòng,tiền bản quyền...nhưng được cái sống chung thuỷ với vợ,không xa hoa như nhiều ngôi sao khác,các bác thấy Elton John rồi như nhiều star khác tiêu tiền thế nào?
    PauLennoN
    Được PaulLennon sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 30/12/2003
  6. Billy_the_Kid_new

    Billy_the_Kid_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Bác viết bài này hay, nói chung là tôi thấy thích nhưng quảng cáo một chút nha
    Các bác ơi vào forum Beatles, Beatles and Beatles xem đê , hay ho lắm đó và còn rất dài
    Cám ơn các bác nhiều
  7. JohnLennon

    JohnLennon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay cả Kissme lẫn anh PaulLennon,em nói là nhạc Paul dễ nghe chứ có nói là dễ sáng tác đâu.Em chả hiểu lắm về nhạc lý nên 2 người nói nào thì hợp âm nào thì S trưởng ,R trưởng kiểu này ghê quá.Em chỉ nói theo cảm nhận thôi .Như là I am the Walrus chẳng hạn ,không phải nó cũng rất phức tạp đấy sao(nghi ngờ 2 anh chưa nghe bài này quá).Công nhận là Paul có kỹ thuật trau chuốt hơn, điêu luyện hơn,chắc hiểu nhạc lý hơn nữa,nhưng mà bình lặng quá,Paul có sự tìm tòi nhưng đó là sự tìm tòi theo kỹ thuật, không có sự nổi loạn hay rẽ ngoặt lắm,tất cả như vẫn tuân theo cái luật của Paul.Còn về phần ca từ thì đúng là ca từ của John phải nói là đỉnh cao,những ?omarmalade sky? , hay ?okaleidoscope eyes? đều rất đẹp,hay những cảnh như trong truyện cổ tích ở Cry baby cry hoặc hình ảnh ?oThe sun is up,the sky is blue? cũng rất tuyệt vời.Em rất thích cái từ John-phóng khoáng của anh Lovelyguy, âm nhạc mang sự phóng khoáng và không bị ràng buộc, gần như John thích gì viểt nấy,cực yêu cái này. Nhưng mà về Revolution No9 thì đúng là,?không hiểu nghệ thuật lúc này của John ở đâu nữa.
    Thôi nói lại là em không hề có ý chê Paul hay phủ nhận tài năng của Paul,em chỉ nói rằng em yêu âm nhạc của John hơn Paul.Mà dù sao thì có 2 tính cách đấy lại làm cho The Beatles càng phong phú đa dạng ,mới trở thành niềm đam mê của mọi người hôm nay cho dù ?ongày hôm qua? đã lùi xa, đúng không nào
    YEH YEH YEH​
  8. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    HÌnh ảnh cái lão Paul đó càng bị xấu đi qua mấy vụ show siếc ủng hộ "hero" của ANh - Mỹ sau vụ 11-9, nên mình hơi ghét, có vẻ cơ hội quá
    Mà nhìn cái đám 30 album của lão ý cũng muốn tự tử rồi, thà ngồi nghe dăm album của Lennon còn hơn, hic hic.
    Chỉ được cái giàu nứt nố đổ vách, em đây cần ít tiền mua CD cũng chẳng xong, ghét !
    Rockbie - It's Not Fair !
  9. timail

    timail Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    "And I Love Her" là bài hát của ai không quan trọng, tất cả các bài hát của The Beatles được ai sáng tác không quan trọng, quan trọng nhất là cả 4 con người J-P-G-R đã tạo nên một The Beatles nổi tiếng trên toàn cầu, họ đã dùng âm nhạc để nhắn nhủ đến tất cả mọi người mọi điều...........ngoài đời họ sống ra sao, bản thân họ xấu đẹp thế nào thì cũng bỏ vào thùng rác thôi bởi đứng trên phương diên âm nhạc thì họ đã làm được cái điều mà ít ca sĩ, nhạc sĩ, nhạc công nào làm được và cái đó mới đáng quý, đáng trân trọng...............và chúng ta đây những người yêu The Beatles cũng yêu tất cả những điều đó bằng chính trái tim mình..........vậy đó........
    Hehehaha-->JoPaGeRi-->SeTraPaTiCoTuTuNoJuCaTaPlaOzUnWaJo
  10. Moonage

    Moonage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    chà, bác nofreeman kiếm đâu ra ý nghĩ đó nhỉ ?

    Moonage Daydream
    [/size=9]

Chia sẻ trang này