1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dùng thuốc tránh thai có nguy hiểm không?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ngokbuon, 24/01/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngokbuon

    ngokbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2016
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay, thuốc tránh thai khẩn cấp được coi là một trong những biện pháp tránh thai an toàn. Tuy nhiên, cũng giống như các loại thuốc khác, thuốc tránh thai khẩn cấp cũng gây nên những tác dụng phụ không thể tránh sau:
    1. Kỳ nguyệt san thay đổi
    Khá nhiều bạn gái sau khi dùng thuốc tránh thai khẩn cấp, chu kỳ kinh nguyệt vẫn diễn ra theo đúng thời gian trước đó. Nhưng cũng có một số bạn, kỳ nguyệt san sẽ bị chậm hoặc đến sớm hơn thông thường. Nếu nguyệt san trễ một tuần, bạn nên thử nghiệm nước tiểu, để xác minh sẽ có phải thuốc tránh thai khẩn cấp đã “thất bại”. Thay vào đó, hãy sử dụng các loại đồ chơi ******** cho nam
    2. Đau đầu, chóng mặt, tức ngực
    Theo nghiên cứu 70% phụ nư sau khi dùng thuốc tránh thai khẩn câp đều bị chứng đâu đầu buồ nôn ,chóng mặt vi vậy neus ạn gặp trương hợp này thì bạn đừng quá lo lắng đó chỉ là tác dụng phụ của thuốc mà thôi .
    Viên thuốc tránh thai khẩn cấp được uống càng sớm càng tốt, tốt nhất là trong vòng 72 giờ (3 ngày) sau khi có quan hệ ******** không được bảo vệ. Đến ngày thứ 5 sau khi có quan hệ ******** vẫn có thể sử dụng viên thuốc tránh thai khẩn cấp nhưng theo nguyên tắc nếu uống càng sớm thì hiệu lực tác dụng của thuốc sẽ càng cao và có thể làm giảm nguy cơ mang thai đến 85%. Hãy sử dụng đồ chơi ******** cho nữ
    3. Khô kha và nóng rát trong người .
    Thuốc sản sinh ra hoc mon để ngăn ngừa sự rụng trứng ,nếu bạn dùng quá nhiều thì bạn sẽ bị nam hóa .hocmon sinh dục nam được sản xuất nhiều ngăn không cho thụ tinh ,nóng trong người và mất dần khả năng thụ thai với trứng rung không dây

Chia sẻ trang này