1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

dược phẩm bôi meladinin trị bệnh bạch biến

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi dungtuyet, 15/04/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dungtuyet

    dungtuyet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2015
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    tri benh bach bien thúc đẩy tới 2% dân số, và nó được ước tính 2-5.000.000 người Mỹ có điều kiện. Trong hồ hết Các trường hợp, có dấu hiệu lang ben phát triển sớm, độ tuổi thường gặp từ 10 và 30. Chín mươi lăm phần trăm của Các người có đe dọa sẽ bị hội chứng trước tuổi 40. Cả đàn ông và phụ nữ đều có khả năng mắc phải bệnh bạch biến . bạch biến có thể có tính chất gia đình, những người có tiền sử gia đình của bệnh bạch tạng hoặc già sớm có nguy cơ lớn gia tăng mắc phải của bệnh bạch biến . một vài nhân tố đe dọa lớn khác thực hiện tăng cơ hội của một người phát triển benh bach tang bao gồm có hội chứng bệnh tự miễn nhiễm , chẳng hạn có thể kể đến chứng bệnh tuyến giáp tự miễn (viêm tuyến giáp Hashimoto) .

    http://media3.popsugar-assets.com/files/2015/11/19/092/n/1922398/1a7d42c4_e***_img_image_1090627_1447980219_PSRUSH_APRILSTAR_111915_SQUARE/i/10-Year-Old-Model-Vitiligo.jpg

    điều trị đơn giản nhất và cũng tương đối công hiệu là bôi meladinin. Đây là một loại thuốc gây nhiễm độc ánh nắng. nếu bôi dược phẩm vào thì tia cực tím từ ánh nắng mặt trời sẽ thúc đẩy lên da làm da đỏ lên rồi chuyển sang màu nâu và sau đó thẫm màu. Đó là kết quả của một số tế bào dung nhan tố được tái tạo lại. khởi đầu bôi dược phẩm có nồng độ thấp: 0,01% , sau đó trong trường hợp không bị kích ứng thì chuyển sang bôi loại có nồng độ cao hơn: 0,75% . con bạn được chỉ định chữa như vậy là đúng. Chỉ có điều bạn phải tuân thủ quy trình điều trị . Bạn bôi dược phẩm vào buổi sáng, sau 2 giờ thì phơi nắng. thời gian tốt đặc biệt để phơi nắng là từ 10 - 11 giờ, do đó bạn nên đến bôi thuốc trong trường hợp 8 - 9 giờ. Một ngày chỉ phơi nắng từ 3 - 5 phút. lúc hết thời gian phơi nắng bạn phải che vị trí da mắc chứng bệnh lại (có thể dùng kem chống nắng) vì nếu tiếp xúc thêm đến ánh nắng quá thời kì quy định trên sẽ tiến hành vùng da được bôi thuốc phồng rộp lên như phải bỏng đến một vài phỏng nước, sẩn đỏ trên nền da phù năn nỉ . trong trường hợp bôi dược phẩm bạn bôi gọn vào trong rìa thương tổn khoảng 3mm, sau đó dược phẩm ngấm ra là vừa, không cần phải đến bôi trùm cả ra da lành xung vòng vo vì dễ gây ra bỏng nắng hoặc rìa thương tổn lại trở cần phải đến thẫm màu quá. thời gian bôi dược phẩm có thể kéo dài nhiều tháng đối với tới khi nhan sắc tố tái hiện lại. Phẫu thuật, hoặc sử dụng tia UVB là bệnh bạch biến và cách chữa hiệu quả


    Theo các chuyên gia chua benh da lieu Bỏng nắng trên khu vực da bôi meladinin chỉ xảy ra trong trường hợp bôi thuốc quá một số , thời kì phơi nắng quá lâu hoặc do cơ thể người bị bệnh quá mẫn cảm . người bị bệnh là trẻ chạy chơi ngoài trời lâu quá mà không ý thức được da vị trí bôi dược phẩm ( nhất là ở chỗ da hở) lại tiếp tục bị tiếp xúc đến ánh nắng mặt trời trong thời gian quá dài so tới thời gian thầy dược phẩm chỉ định hoặc bôi một số dược phẩm quá cũng làm bỏng da. lúc đó bạn phải dừng bôi thuốc meladinin. dùng Các dung dịch đắp ướt ví dụ như jarish, dung dịch kháng sinh để thực hiện khô tổn thương . nếu tổn thương khô rồi thì có thể bôi một trong Các chế phẩm có steroid như : flucinar, gentrisone, diprosone, fobancort. . . trong trường hợp chiếu được tia laser Helineon phối hợp thì thương tổn sẽ khô nhanh hơn. khi thương tổn da hết viêm thì thường có một số vị trí da thâm do đã được tái tạo dung nhan tố và thường không để lại sẹo. lúc đã hết viêm hoàn toàn thì bạn có thể bôi lại meladinin đến quy trình có thể kể đến đã thể hiện ở trên và bôi dò la với một diện tích da nhỏ, lượng thuốc ít và chỉ phơi độ 1 - 2 phút một ngày, sau đó phải che vị trí da bị hội chứng lại. Sau 10 ngày không thấy có triệu chứng bị bỏng da thì mới bôi hết cả khu vực da bệnh lý tổn thương , tuy nhiên vẫn phải ngăn ngừa xúc tiếp ánh nắng mặt trời trong trường hợp đã hết thời gian phơi nắng với cách ngừa nắng, che lại hoặc dùng kem chống nắng. lúc bôi dược phẩm không hiệu quả thì có thể uống một đợt thuốc meladinin nhưng phải lưu ý bảo vệ mắt khi ra ngoài trời nắng ví dụ như đeo kính mát vì thuốc có thể làm tổn thương mắt. thuốc uống phải được chỉ định và theo dõi chặt chẽ của thầy thuốc chuyên khoa da liễu.

Chia sẻ trang này