1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Được ưu ái, Lampard càng dễ bị sa thải

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi tomydv, 31/12/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomydv

    tomydv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2017
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Frank Lampard đã ở Chelsea đủ lâu để biết điều gì sẽ xảy ra khi một HLV đánh mất thói quen chiến thắng. Sức ép dành cho HLV 42 tuổi này càng lớn hơn khi đã được ông chủ Roman Abramovich hỗ trợ quá nhiều.
    Link xem trực tiếp bóng đá miễn phí tại đây
    Được ưu ái, Lampard càng dễ bị sa thải

    Khi những người hâm mộ trở lại Stamford Bridge hồi đầu tháng, Chelsea chào đón họ bằng chiến thắng 3-1 trước Leeds với 3 cầu thủ ghi bàn, từ các pha kiến tạo của 3 cầu thủ khác. Đội bóng của Frank Lampard ngự trị trong tốp 3 Premier League với sức mạnh tấn công đa dạng cùng sự chắc chắn nơi hàng thủ.

    Chỉ hơn 3 tuần sau, mọi thứ bỗng đảo lộn một cách đáng kinh ngạc. Chelsea chỉ thắng 1/5 trận và ghi bàn bỗng trở thành nhiệm vụ khó khăn, trong khi tuyến phòng ngự không còn tin cậy. Nụ cười đã biến mất trên gương mặt Lampard, nhường chỗ cho sự lo lắng và căng thẳng.

    Một nguồn tin nói với The Athletic, rằng chiến lược gia 42 tuổi đã đánh mất sự thoải mái thường thấy. Lampard càng hoang mang hơn khi lời kêu gọi học trò cùng nhau vượt qua quãng thời gian khó khăn, cùng một số hành động nhằm tái tạo động lực đã không phát huy tác dụng. Trong khi đó, những bản hợp đồng đắt đỏ như Kai Havertz, Timo Werner vẫn chưa chứng minh giá trị.

    Hồi đầu mùa, Lampard từng được ca ngợi về chính sách chuyển nhượng quyết đoán và khôn ngoan. Bây giờ, chính chúng là thứ vũ khí chống lại ông. Cho đến nay HLV người Anh đã tiêu tốn 263 triệu bảng, nhiều hơn 9 HLV khác trong kỷ nguyên Roman Abramovich, chỉ sau Jose Mourinho (658 triệu) và Antonio Conte (354). Con số này càng khủng khiếp hơn nếu biết rằng Lampard mới dẫn dắt The Blues 1 năm rưỡi, trải qua 3 kỳ chuyển nhượng (chủ yếu là mùa hè 2020, bởi trước đó Chelsea bị cấm mua sắm).

    Sức ép ngày càng đè nặng lên HLV Lampard của Chelsea khi các học trò không thực hiện được những ý tưởng của ông

    Cũng cần lưu ý, mối quan hệ gắn bó với chủ sở hữu Ambramovich khiến Lampard được Giám đốc Marina Granovskaia ủng hộ hết mình trong việc tăng cường lực lượng. Không như những người tiền nhiệm khác, các bản hợp đồng được thực hiện đều do ông đề xuất. Bản thân ông cũng tham gia vào quá trình đàm phán. Khi Werner liên tục lãng phí các cơ hội tốt và tịt ngòi 11 trận đã qua ở mọi đấu trường, Havertz không thể bắt kịp cường độ bóng đá Anh để chỉ có 1 bàn và 1 kiến tạo tại Premier League, trách nhiệm dĩ nhiên thuộc về Lampard.

Chia sẻ trang này