1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây trung thế

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi mua_cot, 23/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mua_cot

    mua_cot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Đường dây trung thế

    Các bác cho em hỏi đường dây trung thế là gì? Tại sao khi cần nâng cấp, sửa chữa đường dây trung thế thì lại ko ảnh hưởng đến điện đóm, mà lại chỉ ảnh hưởng đến mạng truyền hình cáp thôi?

    Ngoài ra, có thể phân biệt đường dây trung thế với đường dây điện bình thường như thế nào? Nó có khác với đường nối cáp mạng ADSL ko?
  2. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Tôi chẳng hiểu nội dung bạn muốn hỏi là gì. Bạn muốn hỏi đường dây trung thế điện lực hay thông tin? Trung thế điện lực thì dễ hiểu rồi cò trung thế thông tin thì chẳng hiểu nó là cái gì. Sửa chữa đường dây trung thế thì ảnh hưởng gì đến mạng truyền hình và bạn đưa ra so sánh với cáp ADSL làm gì. Chẳng có gì liên quan cả..
    Tuy nhiên đây cũng là lĩnh vực rất hay. Tôi muốn nói về đường dây tải điện trung thế. Từ nhà máy điện, điện năng được tải về nới tiêu thụ với đường dây cao áp (110 - 220 kV). Đến các trạm biến áp địa phương và khu vực, điện áp được giảm xuống để đưa đến câc trạm biến áp phân phối và các máy biến áp khách hàng bằng đường dây trung áp có cấp điện áp 6 - 10 - (15) - 22 - 35 kV. Phạm vi truyền tải của các đường dây này cỡ chừng đó km. (Ví dụ 6 kV truyền được 6 km). Như vậy, trong phạm vi sử dụng mà người ta chọn cấp điện áp khác nhau. Tuy nhiên, với nhiều cấp điện áp như thế này thì rất khó khăn trong việc quản lý, thay thế, sử chữa và sản xuất thiết bị. Vì vậy người ta dần dần thay thế bằng cấp điện áp 10 và 22 kV. Mặc dầu vậy cũng không thể làm được vì nhiều lý do. Vì dụ đơn giản. Muốn truyền tải với khoảng cách 50 - 60 km, công suất cỡ chục MW trở lại. Dùng đường dây 110 kV thì không được, hới phí, còn dùng đường dây 22 kV thì không xong. Do đó vẫn phải giữ cấp điện áp 35 kV.
    Đặc điểm của mạng trung tính là có 3 đường dây trên không hoặc cáp mgầm. Chúng ta có thể đánh giá được cấp điện áp của đường dây thông qua cách điện của nó. (6-10 kV gầm 1 sứ cách điện, 35 kv gầm 3 bát sứ cách điện). Điều này rất quan trọng để phân biệt với đường day hạ áp 0,4 kV có cách điện rất nhỏ hợc dùng cáp. Tôi đã biết có trường hợp câu trộm điện vào đường dây cao áp. Mạc dù đã dùng sao`, dùng kìm nhưng vãn bị điện giật chết. Cách điện của kìm điện chỉ là 500 V.
    Mạng điện trung áp được thiết kế thường có dạng mạch vòng. Khi vận hành bình thườn thì được để hở, đảm bảo an toàn, bảo vệ chính xác khi có sự cố. Tuy nhiên khi muôn sử chữa thay thể, người ta chỉ cắt đoạn đường dây được sử chữa ra còn các đoạn khác vần được cấp điện từ đầu đường dây khác đến. Không những thế, có thể dùng 2 đường dây cấp điện cho một hộ tiêu thụ để đáp bảo cung cấp điện.
    Người ta phân ra làm 3 loại hộ tiêu thụ
    + Hộ loại I. Không thể mất điện. Nếu mất điện sẽ ảnh hưởng đến an toàn, ổn định chính trị, kinh tế quan trọng. Thông tin, liên lac v.v... Cấp điện bằng 2 đường dây
    + Hộ loại II. Không được phép mất điện. Nếu mất điện sẽ ảnh hưởng đến kinh tế Cấp điện bằng 2 đường dây
    + Hộ loại III. Có thể mất điện nhưng không quá 4 tiếng. Cấp điện bằng 1 đường dây.
    Sự phân loại trên chỉ có tính chất tương đối.
    Còn rất nhiều chuyện trên đường dây trung áp. Nếu muốn tìm hiểu kĩ nên xem các quyển sách về "mạng lưới điện" và "cung cấp điện".
    tunganhtr thích bài này.
  3. qiseng

    qiseng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Chào 2 bạn. Có thể truyền hình cáp sử dụng đường truyền là cáp quang đi trong lòng dây cáp điện trung áp của điện lực.
  4. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề cáp quang đi trong đường dây trung thế tôi chưa được nghe thấy. Bởi khi đã đến đường dây trung thế thì dùng cho các mạng điện cao áp khu vực, diện tích không lớn. Do đó đi riêng một đường cáp quang đơn giản hơn.
    Ta có thể truyền thông tin trên đường dây tải điện bằng nhiều cách.
    - Tải ba PLC. Power line carrier). Tín hiệu thông tin được đưa lên đường dây điện. Đến cuối đoạn đường dây thì được lấy xuống.
    - Cáp quang. Cáp quang nằm trong đường dây, thường là dây chống sét vì dây điện khi hoạt động có một nhiệt độ nhất định. Không an toàn cho cáp.
    Tuy nhiên việc sử dụng cáp quang tương đối đắt tiền. Do đó tôi biết chỉ dùng trên đuờng dây truyền tải, có khoảng cách lớn đề truyền thông tin đo lường và viễn thông. (không biết hết).
    Trên đường dây 500 kV Bắc Nam có sử dụng hình như là 10 sợi cáp quang. 2 sợ cho điện lực (đo lường, đièu khiển, thông tin) 4 sợi cho bưu điện, viên thông v.v...
  5. mua_cot

    mua_cot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Về chuyện đường dây trung thế có liên quan đến mạng truyền hình cáp là có cơ sở các bác ạ. VD như nhà em, có lắp cáp VCTV. Thỉnh thoảng bị mất tín hiệu truyền hình cáp. Nó thông báo là các bác điện lực tiến hành nâng cấp đường dây trung thế, nên mới bị mất tín hiệu.
    Chính vì thế em mới có thắc mắc là đường dây trung thế thì có liên quan gì đến đường cáp. Các bác giải thích giùm!
  6. sinhtran_ken

    sinhtran_ken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2015
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    đề: Các hình thức đi dây điện trong mạng trung thế (ĐI NỔI TRÊN TRỤ, ĐI NGẦM TRONG ĐẤT)
    trình tự của làm của đề này:

    Ø Khái niệm

    Ø Phân loại (nếu có) - Hình ảnh cụ thể minh họa cho từng loại trình bày

    Ø Phạm vi ứng dụng
    ai có thể giúp e mai e nộp rồi mà tìm trên mạng k có e tks ạ

Chia sẻ trang này