1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường đến Asian Cup 2019: GIÀNH VÉ

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 12/12/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.673
    Đã được thích:
    3.809
    8h tối Việt nam.
    DucNo__________DucNo_________ thích bài này.
  2. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Đồng ý! ĐTQG thành tích nó ngon hơn, và U23 nó càng ngon hơn rất nhiều. Dưới U20 thì so làm gì.
    Nếu có thống kê số lần hoà và thắng Tây Á thì Thái chắc chắn nhiều hơn, VN mới được vài lần mà ảo tưởng.
    DucNo__________DucNo_________ thích bài này.
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.984
    Đã được thích:
    19.153
    Thái tuổi gì so với Miến: vô địch Asiad 2 lần, Á quân A chấu 1 lần.
    DucNo__________DucNo_________ thích bài này.
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.984
    Đã được thích:
    19.153
    Ku Trường trắng bóc đầu khi tu luyện ở Hàn :))

    [​IMG]
    DucNo__________DucNo_________ thích bài này.
  5. TuanAnh102

    TuanAnh102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Bài viết:
    1.044
    Đã được thích:
    2.071
    Ý bác là sao, em đọc chả hiểu ? @_@

    Nhưng mà nói cho đơn giản thì sút xa thì chỉ cần 1 khoảng trống nhỏ là đã có thể tung sút rồi, nó sẽ dễ dàng hơn việc phải áp sát qua tầng tầng lớp lớp bê tông. Chưa kể sút gần thì lực mạnh, thủ môn khó phản xạ nhưng góc sút sẽ hẹp hơn sút xa và dễ bị khép góc hơn nhiều.

    Việc sở hữu nhưng chân sút xa tốt cũng làm hàng phòng ngự đối phương căng thẳng, luôn phải cử người giữ vị trí và như vậy ngược lại là tiền đạo càng dễ xâm nhập và gây rối loạn hơn.

    Ngoài ra nhiều tình huống diễn ra theo kiểu sút xa làm thủ môn không bắt dính, bóng nảy ra cho tiền đạo chớp cơ hội băng vào... Nói chung nhiều lợi ích lắm, không có chân sút xa tốt thì khó mà khoan được bê tông.
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    ý bác thiếu tiền là do thiếu tiền đạo cao lớn nên bọn hậu vệ võ lic nó không cần có đông người thủ trong vòng cấm địa, nó chỉ bắt bài rình HAGL xuống cánh chuyền ngc lên thôi, nên làm j kịp có khoảng trống sút xa.

    Bọn HALG có cơ hội là tụi nó chịu khó sút lắm đấy
    DucNo__________, DucNo_________LackOfMoney thích bài này.
  7. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    998
    Đã được thích:
    1.713
    À, bác bảo năm 72 và 92 là Napoléon cởi truồng ;;) Thế thì cái á quân của Miến (1968) hay hạng 4 của đội miền Nam chắc là thời Napoléon còn trong bụng mẹ ;;)
    DucNo__________DucNo_________ thích bài này.
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.984
    Đã được thích:
    19.153
    Miến thời đó khủng thật, ĐNA ko có đối thủ, giống Thái bây giờ.
    DucNo__________DucNo_________ thích bài này.
  9. PhieuLinh

    PhieuLinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    569
    Đơn giản là vì gặp tây á, vịt chỉ co cụm phòng ngự, nhất là thời Miura nên tây á dễ dính đòn hồi mã thương của mấy chú vịt. Mấy chú rất khôn lỏi trong khi đám tây á phòng ngự quá ngây thơ.

    Trong khi đó, chiến lược của thái hiện nay là gặp ai cũng nhào lên tấn công với phương châm không thành công cũng thành cụ, làm công cụ cho người ta tập dợt.

    Nói gì nói muốn chơi tấn công nhanh thời buổi bây giờ cần phải có thể hình, thể lực tốc độ. Hậu vệ bây giờ lùi về cũng nhanh rồi nên nhiều khi gặp nó cũng phải lấy sức mà đè lại để chiếm ưu thế. Chứ nhanh như vịt mà không có sức nó vẫn về kịp đè ra cánh là hết.

    Trình thái thì tổ chức phòng ngự vẫn kém, nhất là đối phó với hồi mã thương còn chậm, trong khi tây á giờ càng ngày càng to khỏe nhanh chuẩn âu phi.

    So sánh với nhật sẽ thấy rõ, cùng lối đá tấn công khá giống nhau nhưng nhật làm ăn nhanh gọn lẹ hơn xưa rồi, ông kagawa giờ như để làm nền, nó không cần vai trò tổ chức nữa.

    Khác biệt nữa là nhật tổ chức phòng ngự trong khi tấn công tốt và chuyên nghiệp hơn thái. Đó cũng là 1 phần của đẳng cấp. Không phải tự dưng yoshida được làm mướn cho southampton còn nagatomo làm thuê cho inter.

    Kết loạn là hàng thủ thái hổ báo ở indochina chứ ra gặp sóng lớn là nát. Còn hàng thủ vịt thì chỉ tập trung được những phút đầu, không tấn công ghi bàn được thì bắt đầu lăn loàn lên. Khác ở chỗ là ghi được bàn vào lưới tây á nên tự tin hơn giữ dc tập trung đến cuối trận. Còn gặp thái nó hiểu quá nên nó không cho ghi bàn, thì trong đầu mấy đồng chí lại ánh lên tư tường sáng ngời: "Thôi chết mẹ rồi không ghi được bàn rồi, sắp thua rồi". Và y như rằng cứ đến phút 70 đổ đi là tạch.

    Thái gặp tây á cũng vậy, không ghi dc bàn bắt đầu nhào nhào lên, càng chết với nó. Nên mới nói đã là đối kháng thì tâm lý cực kỳ quan trọng, 1 thằng giữ được cái đầu lạnh thì có thể khỏa lấp khác biệt về đẳng cấp.

    Các nước cho cầu thủ ra nước ngoài nhiều cũng vì lý do đó. Cứ đá với chúng nó nhiều tự dưng quen sẽ bớt cóng. Vịt muốn vô địch ao làng thì cho cầu thủ sang thái đá nhiều vào.

    Còn cứ ở trong nước ếch ngồi đáy giếng thì vịt cứ mãi là vịt, thái vẫn là thái, tây á vẫn là tây á, chả có thằng nào thay đổi. Trong khi anh nhật hàn bao năm lăn lộn ở trời âu thì xin lỗi đá với alien nó còn chả sợ.

    Vịt là vậy, ghi dc bàn thì ghê gớm lắm, tự tin lắm, vô địch aff cup các kiểu, không ghi được bàn thì bắt đầu tăng động, làm đủ các loại xiếc thú, múa lửa, ảo thuật trên sân cỏ. Ít năm nữa đá với cam lào mà không ghi dc bàn là có mấy vở như đời cô lựu đạn hay bên cánh dệt chả lụa cho đồng bào coi nha.
    Lần cập nhật cuối: 24/03/2017
    DucNo__________, hoa_khanhDucNo_________ thích bài này.
  10. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Nhật nó đá toan tính lắm chứ đừng nghĩ là Nhật đá đẹp. Trên sân khách của mấy thằng top 10 châu Á là nó tấn công y như Miura, lên thần tốc, dứt điểm được là bằm luôn ko loằng ngoằng nhiều. Vào thì vào, ko vào thì cũng ko sao, về luôn. Như thế mới giữ được sức và phòng ngự đủ quân số và sự tập trung.
    --- Gộp bài viết: 24/03/2017, Bài cũ từ: 24/03/2017 ---
    Lấy thành tích giải trẻ ra so làm éo gì. Ít ra phải U23. Từ U23 đến đtqg, Thái nó đã trải qua giai đoạn PNPC và thỉnh thoảng ăn được Tây Á trước VN 5-10 năm rồi. Lúc mà VN nghe đến Tây Á, Trung Á là thua 3,4 trái khỏi hi vọng thì báo đài đã nghe thấy Thái (và đôi khi laf Indo...) gây bất ngờ hòa hoặc thắng Tây Á rồi.
    DucNo__________DucNo_________ thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này