1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường đến Moskva 2018: 18h ngày 8/9: Đài Loan - Việt Nam: 1- 2. THẮNG CHẬT VẬT

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi traodoi888, 30/05/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Theo tôi chúng ta nên thực tế, vé VL WC không đến tay đâu. Cố gắng phấn đấu lấy 1 vé Asian Cup là tuyệt lắm rồi. Iran nó còn thắng TL nữa đó.
    KoDytMeThangKinh thích bài này.
  2. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.599
    Đã được thích:
    1.941
    Theo thể thức thì dù xếp thứ 3 thì vẫn được đá tiếp 3rd round của Asian Cup nên em nghĩ là cửa vào Asian Cup của VN hoàn toàn khả thi cho dù có chưa thắng được Thái. Nhưng tại sao ko tự tin nhỉ, trước mắt giải quyết tốt trận vs Đài là tinh thần lên lại ngay.
    KoDytMeThangKinh thích bài này.
  3. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.599
    Đã được thích:
    1.941
    Tui thấy chỉ vì 1 sai lầm mà trù dập nó luôn thì quá đáng. Thằng Thắng là 1 thằng tv phải rất triển vọng của bóng đá VN, cùng với Vũ Minh Tuấn, 2 thằng 2 nét khác nhau nhưng đều là mẫu tv cánh hiện đại có thể làm tiền đạo thứ 3. Cứ từ từ khoai sẽ nhừ. Hiện giờ VMT vẫn có vẻ hơn. Tới giờ vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng lý do VMT phải ngồi dự bị trận vs Thái.
    KoDytMeThangKinh thích bài này.
  4. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    1.525
    Tôi cũng ko rõ chuyện đó. Nghe nói là bị chấn thương cùng với Văn Quyết. Và nếu đúng là chấn thương trong lúc tập luyện trước trận đấu thì lại phải đặt dấu hỏi về công tác huấn luyện của Miu (trước đó là Chí Công, Nguyên Mạnh)
    KoDytMeThangKinh thích bài này.
  5. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    K vào được WC, nhưng nên đặt cái đích vượt qua bảng này. Vừa có vé vào thẳng giải châu Á, vừa được cọ xát 10 trận nữa với top đầu châu lục.

    Khó, nhưng thử xem Miu có lần thứ 5 vượt qua vòng bảng được không.
  6. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.974
    Đã được thích:
    1.806
    hồi trước mỗi lần đá vòng loại world cup hay cúp châu á , việt nam luôn mang tư tưởng đá cho vui. Từ lúc olimpic việt nam làm chuyện động trời ở asiad, và vược qua vòng loại u22 châu á, thì lãnh đạo bóng đá việt nam mới nghiêm túc cho mục tiêu vòng loại world cup lần này.
    Hy vọng là đội tuyển sẻ làm nên chuyện, thua một trận trên sân thái cũng chưa ảnh hưởng gì nhiều đến mục tiêu.
    Với sự trở lại của một số cầu thủ như hoàng thịnh, duy khánh, chí công, hoàng lâm. Đặc biệt là vũ minh tuấn chú này kết hợp với huy toàn sẽ có nhiều phương án tấn công , hai chú này sút xa , dứt điểm tốt. Trong thời điểm mà v- lít chuyên sử dụng tây đen đá tiền đạo, nên muốn tiềm một tiền đạo giỏi săn bàn cho đội tuyển là rất khó. Nên tôi hy vọng vào ở tiền vệ .
    Cộng thêm một ông miura chuyên trị vòng loại thì chưa biết chuyện gì xảy ra.
    thrall_d thích bài này.
  7. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Việc được vào sâu trong VL châu Á hay WC nó quan trọng hơn vô địch Seagames nhiều. Có 2 lí do:

    Thứ nhất về chất lượng: Rõ ràng các đối thủ ở châu Á và WC có trình độ mạnh hơn ở ao làng rất nhiều, vô địch cái Seagames về mặt chuyên môn không khác nhiều với vô địch giải Đông Dương, khi mà các đội trình sàn sàn, và nếu thắng thằng Thái được 1 trận nhưng cả tầm và trình vẫn kém nó thì cái chức vô địch chỉ là cái danh hão. Còn vào sâu được ở hai giải kia thì rõ ràng cơ hội được chạm trán với những thằng trình tối thiểu ngang Thái, và đa dạng về lối chơi sẽ học hỏi được rất nhiều.

    Thứ hai về số lượng: Vượt qua hoặc vào sâu trong vòng loại là có thêm hàng chục trận để được thi đấu tiếp, chưa bàn đến việc học được gì ở trong đầu, nhưng về tâm lí, tư thế là nó cũng đã khác. Giống như thằng sinh viên học ở tỉnh với thằng học ở thành phố, thằng học trong nước với thằng đi du học nó khác nhau nhiều. Chưa bàn về trình độ, nhưng về kỹ năng mềm, tâm lí cũng như sự tự tin thì cái thằng được cọ xát nhiều nó sẽ cứng cáp hơn hẳn. Chả bàn đâu xa khối vị tiến sĩ ABC được học bổng nhà nước sang bên này học bao năm cuối cùng ngoài một đống chữ trong đầu ra thì cũng không thể nào hoà nhập với cuộc sống, mặc dù về chuyên môn thì anh giỏi hay không không biết, nhưng có rất nhiều cái thuộc về common sense thì cách cư xử vẫn đặc VN thì nói chung là phí hoài.

    Tóm lại, bỏ qua Seagames và hướng tới những mục tiêu quan trọng hơn được rồi. Miura đang làm rất tốt. Mặc dù không thích hắn và tư tưởng bóng đá của hắn nhưng thời điểm hiện tại chỉ có những con người VN chân chính mới nghĩ tới chuyện thay HLV và tiếp tục đẽo cày giữa đường. Cứ để hắn làm tiếp, đây là HLV tốt nhất mà chúng ta có thể có trong thời điểm hiện tại. Và kể cả có Mourinho đi nữa thì với các thể loại Phi Sơn Thanh Hiền thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Xây thì khó chứ phá thì dễ.
    thrall_d thích bài này.
  8. thrall_d

    thrall_d Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2015
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    1.191
    Thật ra tui có cảm tình với Miu, ủng hộ Miu. Đối với tui thì với cái thực lực cầu thủ VL hiện tại thì chỉ có chơi mỗi chiến thuật của Miu được thôi, HLV nào đến VN cũng bó tay với tụi này thôi. Nhưng Miu chỉ nên lo từ lứa U23 này trở về sau thôi.

    Lứa U19 cũ là một nền đào tạo khác, sẽ chơi một lối chơi khác, một niềm hy vọng khác, mong là Miu đừng đụng vào tụi nó cho nó chơi theo kiểu nó được dạy, cái mà đã thấm vào máu tụi nó. Nếu không phải Giôm thì tui cũng mong một HLV có thể phát triển lối chơi đặc thù của U19 chứ không muốn U19 cũ chơi kiểu Miu, Giôm cũng ok, chỉ cần rèn thêm về đấu pháp.

    Ban đầu tui anti U23 hiện tại vì có một cơ số thành phần âm mưu áp dụng lối chơi của Miu vào các lứa sau, tàn phá niềm hy vọng JMG của tui nên phải đấu tranh thôi.

    Nếu tách Miu-VL và U19 ra (qua kỳ seagame này thực sự sẽ như vậy, U23 cũ sẽ lên tuyển, U23 sẽ là u19 cũ) thì tui không thấy có mâu thuẫn nữa. Vẫn sẵn lòng ủng hộ cả 2 đội. Đương nhiên sẽ thương U19 cũ JMG hơn nhưng không như fan thời vụ mà ghét lứa tU23 cũ. Việc thương U19 cũ hơn thì dễ hiểu, đó là vì trái tim bảo thế, sẽ có nhiều người đồng cảm^^.
    --- Gộp bài viết: 17/06/2015, Bài cũ từ: 17/06/2015 ---
    Nhắc chuyện này lại nghĩ việc các TS của ta đào tạo bên tây về nhưng bắt làm việc theo phong cách ta rồi chê sao các TS làm không được gì. Phải đấu tranh để người ta có được một môi trường làm việc như môi trường người ta làm việc bên tây thì mới tiếp tục có sản phẩm. Còn ép làm theo kiểu ta thì phí tiền đào tạo thôi. Kiểu như gửi nhà vườn ươm trồng cây giống nhưng mang về quăng thí ra sân đó, không chăm bón, tưới tiêu, tỉa tót mà đòi trái ngọt thì đúng là hoang tưởng. Nhà quản lý nên học cái triết lý của nhà nông, chăm nhân tài như nhà nông chăm ruộng vườn của mình.
  9. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.673
    Đã được thích:
    1.106
    Ok bác!
    Coi đám U 19 đang đá giải thấy chán quá, dù thể hình có khá hơn lứa trước.
    Ko biết khi lượm lặt mỗi đội 1 vài em rồi ghép lại thành tuyển thì có séx xy hơn ko?
    Dù ủng hộ lão Miu nhưng trong lòng vẫn khoái và tiếc lối đá của U 19, mỗi tội trym nhỏ quá. Mơ 1 ngày quân ta có dàn trym to kỹ thuật cơ bản tốt, húc mạnh chạy khỏe, khôn banh và ko động kinh + 3, 4 chú nghệ sĩ séx xy...
    Mà đời thì ko như là mơ... :oops:
  10. caytruc01

    caytruc01 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2015
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    17
    Singapore vừa hòa Nhật Bản 0-0 ở vòng loại World Cup.

    Xem ra thì ở sân chơi châu lục, các bất ngờ đều có thể xảy ra. Nên việc Miura thua Nhật 0-2 hay thắng Iran cũng chưa chắc đã gọi là nâng tầm bóng đá hay là đưa chúng ta lên một đẳng cấp khác. Hàn Quốc vào đến bán kết World Cup 2002 nhưng cũng không ai xếp Hàn Quốc vào top 10 thế giới. Hy Lạp từng vô địch Euro nhưng rồi cũng có kéo dài đâu.

    Mình nghĩ việc tập trung cho sân chơi châu lục hay thế giới chưa chắc đã giúp nâng tầm bóng đá. Chiến thắng ở các sân chơi châu lục và thế giới thì sẽ thiên về ăn may nhiều hơn, và cũng sẽ chỉ là 1-2 cái chiến thắng để chúng ta dương dương tự đắc, rồi lần khác sẽ lại thua, chưa chắc giúp gì cho lâu dài.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này