1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường đến Moskva 2018: 19h ngày 13/10: Việt Nam - Thái Lan: 0-3: WORLDCUP LẠI VẮNG ÔNG LỚN VIỆT NAM

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 04/10/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Bóng đá DNA lâu lâu động rồ một tí. Vòng trước anh Sing hòa nhật. Vòng này Phi hòa Bắc Hàn trên sân khách, Vịt hòa Iraq trên sân nhà. Nhưng sau đó tất cả lại về máng lợn, trừ thằng Thái.

    Bác nào mong Vịt cạnh tranh hai vị trí đầu bảng F, nói thật éo có cửa. :-) Tôi chắc 100% luôn.
  2. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.599
    Đã được thích:
    1.941
    Tồ hay Miu đều có 2 phẩm chất mà tui thích, và tui cũng ko thấy ở 1 HLV tuyển VN nào khác (họa chăng là Mai Đức Chung):

    1. Làm việc chăm chỉ hết sức mình.

    2. Biết mình biết ta, nghiên cứu đối thủ kĩ.

    Ông Tồ giỏi hơn trong khoản thay người, bù lại Miu tuyển 1 đội hình giàu sức chiến đấu hơn và chống bóng bổng tốt hơn. Cả 2 đều có hạn chế riêng, và phù hợp với trình độ tuyển VN. HLV giỏi làm với đội bóng lớn, HLV ít tên tuổi làm đội bóng nhỏ, đó là quy luật. Những giả thiết như nếu Ferguson, Lippi mà cầm VN (?) đều vớ vẩn vì chuyện đó chả bao giờ xảy ra.

    Với Tồ, lối chơi có nét hơn nên đá với các đội đồng cân đồng lạng ao làng ổn định hơn. Với Miu, lối chơi trực diện hơn và thường ko mượt mà khi gặp chiếu dưới, nhưng vẫn thắng, và thành tích với Tây Á tốt hơn Tồ do chống bóng bổng tốt hơn hẳn.

    Như trận hôm nay, đội hình ra sân của Miu chả ai có thể đoán được. Ai cũng cho rằng ông ta sẽ tử thủ, thậm chí ra sân với cặp Hoàng Thịnh - Khánh Lâm, cặp cầu thủ mà có lẽ phải gọi là cặp trung vệ ở vòng tròn. Cuối cùng ông ta dám cho 1 cầu thủ 20 tuổi là Duy Mạnh cáng đáng trung tuyến trong 1 trận đấu quan trọng với sự nghiệp ông ta, trước 1 đối thủ rất mạnh.

    Tồ cũng đã từng như thế. Tấn Tài trước năm 2008 là 1 anh lực điền chạy biên, ông ta mạnh dạn cho Tấn Tài vào trung lộ trong 2 lượt trận knockout AFF 2008, và mạnh dạn xài Minh Châu - lần đầu tuyển VN chơi tiền vệ phòng ngự. Những điều như thế ta chẳng bao giờ thấy với các HLV khác. Với Đần hay Giôm, khỏi coi giới thiệu cũng biết 80% đội hình. Với Phúc hay Hùng, khỏi xem cũng biết kịch bản.
    Thiet_Moc_ChanBlood_Buddha thích bài này.
  3. Rapid_Arrow

    Rapid_Arrow Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/08/2015
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    877
    Sao cứ thích ăn gian tuổi thằng Duy Mạnh thêm một tuổi thế nhỉ, nó sinh năm 96 là năm nay mới có 19 tuổi thôi. Hôm qua bác Miu cho Tiến Duy đá mà không phải Huy Cường cũng là một bất ngờ lớn. Không ngờ Tiến Duy trong trận đầu đá cho đội tuyển quốc gia lại kèm thằng số 10 tốt thế, mà trước trận này cũng ko biết chú này đá đấm ra sao.
  4. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.599
    Đã được thích:
    1.941
    Tiến Duy là hậu vệ của tuyển U19 VN lứa 2009. Năm đó bác Nghệ Gạch có làm 1 bài các gương mặt tiêu biểu của lứa đó, trong đó có Tiến Duy, Hải Huy, Anh Quang, Bửu Ngọc, Văn Quyết. Nói chung nó trụ tới bây giờ và lần đầu lên tuyển đá tốt thế cũng mừng. Lứa U19 đó được nhớ nhiều vì hạ Hàn Quốc giành vé vào VCK châu Á.

    Năm nay U19 VN tiếp tục về nhì ĐNA và vào VCK U19 châu Á, ko thua kém so với lứa JMG trước và các lứa trước nữa. Như vậy ở cấp U19 VN đã có thành tích khá ổn định qua các năm, đó là điều mừng. Dần dần có thành tích ổn định hơn ở các cấp cao hơn thì sẽ thay đổi từ từ bộ mặt của bóng đá VN, sẽ ko còn bị mấy quả phạt đền phút cuối hay đá sân nhà mà bù giờ > 5ph, qua phút thứ 6 còn chưa thổi như hôm nay :))
  5. Rapid_Arrow

    Rapid_Arrow Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/08/2015
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    877
    Hôm qua những quả treo bổng của Iraq xem cũng vẫn run cầm cập, mà bóng nó cũng văng ra ngoài hết, không thì cầu thủ Iraq cũng đội đầu lên trời. Đúng là cầu thủ cao to tranh chấp bóng bổng tốt hơn hẳn thật, đội bạn có đánh đầu trúng bóng cũng không có được tư thế dứt điểm thuận lợi. Hôm qua Thanh Hiền kèm cho Gared Bale Châu Á đang đá ở Udinese tắt điện, mà trận tới ko biết có kèm nổi mấy thằng lùn ngoáy đít Thái không :)).
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Có lẽ bi giờ một số người đang hối tiếc vì chính họ đã tạo sức ép không gọi Quế Ngọc Hải lên tuyển. Họ mặc nhiên cho rằng Miura bất tài và dù thực tài VN không thể thắng Iraq đang khát điểm. Việc loại bớt các cầu thủ trụ cột của tuyển VN dưới trướng Miura như 1 bài học cho việc không nghe lời các thánh bóng đá họ muốn Tuấn Anh và Xuân Trường được gọi không được thì lẫy thì phá. Nói tới đây là muốn chửi nhưng tui chửi họ rất nhiều nên bây giờ kìm nén nhưng cái tội bọn nó không vì thế mà giảm đâu.

    Tuy nhiên như tui nói tất cả những người phía ông Miura đều đón nhận rât bình thường, bản thân ông Miura cũng vậy vì ông ấy không xây dựng lực lượng dựa vào 1 vài người hoặc 1 vài bài và tất cả phải xây dựng từ từ cẩn thận như kiến trúc sư Nhật. Bịnh viện Chợ Rẫy xây 1972 giờ vẫn lừng lững chắc chắn còn các công trình các thánh xây thì coi chừng giửa đêm trần nhà nó rơi vào đầu.

    Nếu có Quế Công thì có lẽ Miura đã không dùng Tiến Duy và chúng ta phải chờ hay bỏ quên 1 trung vệ xuất sắc nữa. Tuy nhiên với màn chào sân của Tiến Duy có lẽ những lần sau Miura sẽ trả Quế Công về vị trì của anh ta hậu vệ trái. Thanh Hiền như tui nói sau trận Đài Loan đã trưởng thành có thể tin cậy và trận đấu hôm nay Hiền Đệ rất hay. Tui từng đưa quan điểm về cách chọn quân và luyện quân...nhìn vào khả năng phát triển tiềm năng tương lai và Thanh Hiền là 1 trong số đó. Trước đây tui phân tích là Hiền có thể hình tốt 1.78m và sức bền vô biên rất cần cho hv cánh tuy nhiên vì ích kỹ và ngu muội mà Quế Công và Thanh Hiền bị đánh còn 1.76 và 1.73m mà còn chưa vừa lòng vì là cái gai cho con đường vào tuyển của anh lùn Văn Sơn 1.66m. Tiến Duy cũng là một trường hợp mà tui tỏ ra tiếc nuối vì suốt 4 năm qua anh không được cho cơ hôi và rồi mùa này chỉ 3 trận cuối V league em đã bay thẳng vào tuyển. Việc tìm kiếm 1 cặp trung vệ là một điều rất quang trọng và không dễ. Tất nhiên nó cần cơ duyên. Cặp Tiến Thành và Tiến Duy hôm nay làm nhớ tới cặp Như Thành và Phước Tứ thời đỉnh cao. Với Quế Công sẵn sàng trám vào. Vị trí hậu vệ giờ chỉ còn hậu vệ phải là cần phải kiếm người tin cậy. Tui là người đầu tiên bảo vệ và so sánh với Như Thành trường hợp Tiến Thành sau trận Mã, bây giờ tui sẽ nói đến sự quan trọng của Hồng Quân. Đó là số ít cầu thủ làm tường tốt 1 và có thể hộ trợ phòng ngự hay hộ công hay tấn công. Đá rất khôn ngoan chọn chổ đè nguời tốt nên HQ hay kiếm dược quả phạt hay ném biên trong lúc đội nhà đá chuyền dài 2 cầu. Khi đối phương đánh gãy trung tuyến VN buộc phải chơi 2 cầu và chỉ có HQ kiếm bóng để đồng đội lên tấn công tốt nhất. Điểm yếu duy nhất HQ là độ chuẩn của các quả sút. Chúng ta phải hiểu chơi đầu óc như HQ mà sút ngon thì anh đã không có cơ hội về VN chơi bóng đâu. Miura thấy được điều này và ông ta sẽ khắc phục điểm yếu- kỹ thuật sút của HQ và đây chả phải là điều mà cầu thủ có thể làm trong 1 vài tháng nhưng 1 vài mùa bóng nữa sẽ có khác biệt hãy lấy Anh Đức làm thí dụ.

    Việc xây dựng 1 đội bóng từ chọn người chọn cách chơi luyện quân dùng quân không đơn giản như những người chê bai Miura kêu gào. Để có trận đấu hôm nay Miura phải đào tạo cả đội bóng chơi bóng và xử lý bóng ở 1 đẳng cấp khác để tầm cở Iraq không thể áp chế chúng ta chơi bóng cũng như không thể áp đạt cách chơi bóng (bổng) để dành thắng lợi. Điều này không thể làm được nếu trong tay ông Miura không có cầu thủ đủ lượng và chất để đào tạo và ông ta bắt đầu từ con số 0 chọn từng người cho từng vị trí và đội tuyển chúng ta cần thêm 1 năm nữa để xây dựng xong bộ khung. PSG, Chel ...xây dựng 1 đội bóng từ 2-3 năm và sau đó là bổ sung loại trừ để nâng tầm. Tôi đã từng nói điều này cũng như từng cam đoan với các bạn chỉ cần tuyển VN tb cao 1.76m thì nó không dễ bị bắt nạt bởi bất cứ ông lớn Châu Á nào và dĩ nhiên chúng ta phải có 1 hlv có khả năng và Miura đang cm ông ta là 1 trong số chúng ta nên và hãy nên kiên nhẩn đặt niềm tin. Miura hơn hẳn các hlv ngoại từng có là ông ta không bị kích động theo sự kích động của số đông ồn ào và kém hiểu biết. Ông ta nói ít và nói đủ và đúng dùng kết quả để cm và trả lời. Có lẽ ngoài ông ta không ai có thể thay đổi được nhận thức, ngu muội về hiểu biết bóng đá của nhm VN. Tui thì chịu thua giờ chỉ còn chửi chúng nó mỗi ngày thôi chán lắm.
    ibra2912, JannieDL, haglvn2 người khác thích bài này.
  7. muamuaha1986

    muamuaha1986 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    374
    Chẳng ai hôi tiếc về Quế Ngọc Hải không có QNH thì có người khác trình độ QNH cũng chỉ mức trung bình. Nếu NHM không chửi Miu thì có lẽ trận này Miura đã không để em cưng Hoàng Thịnh, Thành Lương, Minh Tuấn ngồi ngoài. Khi người ta không làm việc tốt thì phải chịu sức ép và sức ép khiến người ta phải thay đổi.
    Hòa được 1 rắc cũng ko phải là lịch sử trước đây thời Hồng Sơn, Huỳnh Đức (1m60 ngoáy đít) chúng ta cũng hòa được 1 rắc rồi. Nhưng cuối cũng vẫn không được đi WC chẳng có gì thay đổi cả.
    Vang_EmLaVeo thích bài này.
  8. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.201
    Đã được thích:
    3.185
    Hồng Sơn Huỳnh đức nào mà hoà 1 rắc thế? gặp là cứ xác định tinh thần 4 trái mang về. Thành Lương Minh Tuấn là bị chấn thương nên mới về chứ
    haglvn, muamuaha1986Vang_EmLaVeo thích bài này.
  9. muamuaha1986

    muamuaha1986 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    374
    Hòa 2-2 trận đó vào khoảng năm 97 đến 2000 ko rõ lắm. 1 rắc bị đuổi 2 người. Trận đó ko có tivi rực tiếp tôi nghe trên đài Vịt dẫn 2-0 1 rắc đuổi 2 người, nó gỡ lại 2 bàn trong 2 phút.
    Vang_EmLaVeo thích bài này.
  10. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.201
    Đã được thích:
    3.185
    đó là U22 Iran ở cúp độc lập tại HCM và có TV trực tiếp. Trận đó Vịt dẫn 2-0 và I ran bị đuổi 2 thằng co 1 thằng bóp cổ thằng nhà mình ăn cái thẻ đó. Nhưng phút gần cuối nó gỡ 2-2
    Vang_EmLaVeo thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này