1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường đến Moskva 2018: Thái - Việt 1- 0. KHỞI ĐẦU BẤT LỢI

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ongtrumdatquang, 03/04/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thrall_d

    thrall_d Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2015
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    1.191
    Tui thì vẫn ủng hộ Miura và đội tuyển hiện tại, đối với tôi thì chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn với cái thực lực VL này. Cái tui đang làm rõ và phản đối là việc các thành phần muốn áp đặt cái giải pháp tạm bợ hiện tại thành lối đá lâu dài cho VN. Tui Phản đối cái thành phần thần thánh hóa cái lối đá trym to húc ủi, đá ngu và muốn áp đặt nó thành tương bóng đá VN.
  2. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    1.655
    Đá kiểu gì thì cũng phải có thể lực, và có thể hình ở những chỗ bắt buộc. Nên tui thấy Miura đang giúp VN thiết lập 1 cái nền cơ bản trước, chí ít các CLB phải huấn luyện thể lực như thế, các cầu thủ phải giữ thể lực như thế hàng ngày. Đá bóng lúc nào cũng cần va chạm, bất kể lối chơi gì vì bản chất của bóng đá là tranh cướp trực tiếp nên sẵn sàng va chạm, và có đủ sức để va chạm là kĩ năng và thói quen của cầu thủ chuyên nghiệp.

    Chẳng ai ủng hộ đá ngu cả. Nhưng từ cái nền cơ bản thể lực tốt, ko bị thua thiệt khi va chạm ta sẽ phát triển lực lượng. Lực lượng dày thì dần dần những thằng khôn sẽ có đất hơn những thằng ngu.

    Như trung vệ của VN giờ ko ai tranh cãi phải dùng 1 thằng 1m70 mà kĩ thuật tốt, nhanh nhẹn thay vì 1 thằng 1m80 mà lù đù nữa. Vì thằng nào giờ cũng ít nhất 1m75 rồi, rất đồng đều, thằng nào hay hơn thì chọn. To cao như Hoàng Lâm mà ko thể hiện tốt thì cũng yên tâm cho về chả đắn đo gì. Chỉ còn hơi lấn cấn thủ môn, nhưng thể hình thủ môn VN vẫn đang cải thiện so với thế hệ HS, TA.

    Chả như 5 năm trước thằng TT sai lầm liên tục nhưng ko dám bỏ nó vì chả có thằng gôn nào cao xêm xêm nó.

    Cơ bản là tui thấy ta đang đi đúng hướng. Cứ từ từ khoai sẽ nhừ. Cách đây 5 6 năm nghĩ VN có những thằng tiền vệ cao >=1m75 đậm người mà biết chuyền, có kĩ thuật tốt như Duy Mạnh như 1 giấc mơ. Nói 1 cách khác là phải mạnh dạn đặt niềm tin vào những hạt giống tốt, 1 lứa chưa đc thì 2 3 lứa nó sẽ đơm hoa kết quả.
  3. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    Hùng được cơ cấu vì từng làm trợ lý cho Calisto nhiều năm và từng có thành tích cầm quan U22 hay gì đó giành được giải và huấn luyện Tình và Tiền khá tốt. Còn Phúc được lựa vì lúc đó chúng ta mời Huynh Đức, Thắng Tù, Hải Lơ và 1 số huấn luyện viên nội khác ai cũng sợ từ chối nên bất đắc dĩ phải mời Ưng Hoàng Phúc về , ai ngờ bác ấy tệ quá nên từ đó vĩnh viễn không dùng huấn luyện viên nội nửa.
    Đám chuyên gia khi tuyển bi đát nhất cần huấn luyện viên thằng nào cũng sợ và trốn, bây giờ thấy người khác làm được thì 1 lũ cờ hó xúm vào chê, điẻn hình là hai con cờ hó Hải Lơ và Thắng Tù
    Malogs thích bài này.
  4. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    1.655
    Chê tuyển của Hùng nhưng dù sao lúc tình thế bi đát (thất bại với Tồ và Goetz 2 năm) ông ta cũng mạnh dạn nhận nhiệm vụ. Ông ta cũng ko to mồm hứa hẹn gì cả. Thua thì lặng lẽ từ chức. Sau này ông ta có những phân tích hay về tuyển, chứng tỏ khi ông ta nắm đội ông ta ko thể hoàn toàn làm theo ý muốn. Ông ta đáng được tôn trọng hơn đám HĐ, HT, và Hải Lơ nói thì giỏi tới khi được mời chối bay chối biến.
    --- Gộp bài viết: 28/05/2015, Bài cũ từ: 28/05/2015 ---
    http://thethao.tuoitre.vn/tin/2015/...a-cua-thai-lan-ngai-the-luc-u23-vn/66773.html

    Đây là nhận xét của ông HLV thể lực người Đức của Thái về thể lực của VN. Hết quyền thay người và còn mất 1 người nhưng VN vẫn chạy khoẻ tới phút cuối. Miura đã giúp VN giải quyết căn bệnh cố hữu đầu tiên là thể lực. Muốn đá lối chơi gì đi nữa thì cũng phải có pin mới hoạt động được.

    Dù sao vẫn phải nói Thái vẫn nhỉnh hơn VN trên nhiều phương diện, họ có lẽ là bài bản nhất ĐNA này. Nhưng VN cũng đang trên đường bài bản hoá cách xây dựng đội bóng của mình.
    khanhlqMalogs thích bài này.
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    Em lại không thích người như vậy, chẳng thà thấy không như ý từ đầu thì từ chối thẳng vì tuyển qg thời đó nhân sự huấn luyện viên không tự quyết định đc, ông Hùng ông ấy thỏa hiệp như thế theo e cũng là để các boss thấy ông ấy ngoan ngõan dễ bảo, dễ sai, thuận lợi cho việc thăng tiến sau này, lúc cầm quân tuyển quốc gia đi xi gêm hay aff cup j đó, ông ấy đã chấp nhận bay từ tp hcm ra hà nội, ngồi đợi thằng bộ trưởng HTA mấy tiếng đồng hồ để chỉ gặp lão kia vài phút nhận lời chỉ đạo của bộ trưởng, xong lại bay ngay vào tp hcm để chuẩn bị cùng đội tuyển bay ra nước ngoài thi đấu.
    Người bình thường cũng thấy đó là những việc điên khùng nhưng ông ấy vẫn cam chịu làm thì rõ ràng ông thấy không đủ cá tính để đạt đc thành công khi có sức ép
  6. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    chê tuyển Việt nam dưới thời Phan Thanh Hùng tuy là huấn luyện thất bại nhưng ông ta cũng dám nhận tuyển lúc khó khăn, thua thì can đãm nhận trách nhiệm về mình và từ chức, chỉ lạ là lúc huấn luyện Tình và Tiền toàn thằng to cao mà ông ta gọi lên tuyển toàn những thằng lùn bao gồm cả trung vệ và thủ môn. Không biết có bơm vá gì hay không.
  7. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    e post ở trên đấy, ông Hùng thiếu bản lĩnh gió chiều nào thổi chiều đó, ông ấy không đủ cá tính để cầm cương đội tuyển
  8. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    vậy mới thấy giá trị của ông Miu: thằng nào bơm vá ông tát vào mặt. Thủ môn U23 đợt này thằng Văn Trường ngồi dự bị của dự bị, chỉ có Văn Tiến và Phí Minh Long chứng tỏ thực lực của mình là được bắt, hàng HAGl rơi rụng sạch chỉ có 2 thằng chứng tỏ được năng lực thật sự của mình là ở lại bao gồm Phượng và Toàn, không tính thằng Tiến Dũng vì nó là của vịt teo.
  9. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    1.655
    Thì đấy, sau khi từ nhiệm ông ta trong các bài phân tích đánh giá rất cao tầm quan trọng của thể hình thể lực, cũng như nhìn ra ngay sự khác biệt của tuyển VN dưới thời Miura.

    Bảo ông ta là người dễ bảo, con rối cũng có lý. Nhưng các bác ở VN, làm việc với người VN chắc các bác hiểu. Đặt tui vào cương vị người chịu trách nhiệm chính cho 1 cái gì đó lớn lớn, tui cũng ko dám hoàn toàn làm theo ý mình. Thất bại là sẽ bị vùi dập thậm chí tiêu tan sự nghiệp.

    Thử hỏi với bản lĩnh của 1 người VN, có ai dám thay Gia Từ, Minh Đức, những người được bơm = những cái tên lạ hoắc. Lúc đó dàn thủ U23 hay tuyển QG hiện nay Ngọc Thịnh, Huy Cường, Minh Tùng làm gì đã có ai biết tên. Thắng ko nói lỡ thua thì sẽ bị dìm cho chết, kiểu như thằng phá hoại, thằng điên. Thôi thì thà cứ làm theo đám đông có thua thì đổ tại bóng đá VN đang đi xuống, thiếu nhân tài.

    Ko bao biện cho ông ta nhưng hoàn cảnh của VN là thế. Đấy là tại sao tui bảo ta có dùng HLV nội nào thì cũng thế mà thôi. Ta khác với các nước Thái Mã, họ có 1 nền chính trị dân chủ và tư duy cởi mở hơn ta nhiều, họ chỉ giống ta 1 điểm là cùng 1 khu vực địa lý thôi.

    Đứng trên quan điểm này thì đám kia từ chối vì biết mình cũng sẽ ko làm đc gì, cũng đúng. Nhưng đã biết thế thì im mồm cho chuyên gia nuớc ngoài người ta làm.
    --- Gộp bài viết: 28/05/2015, Bài cũ từ: 28/05/2015 ---
    Ông Miu mạnh mẽ nhưng cũng có cái lợi thế của ông ta. Ông ta là người của JFA, chúng mày lộn xộn tao bỏ việc tao về, chả sao. Còn Hùng, Phúc thì mấy ông này đi đâu ? :D Vẫn phải ở đây, làm việc với các con người đấy.
    Malogs thích bài này.
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    theo e TA, XT bị chấn thương thôi chứ không thì 2 e đó chắc suất đc theo đội u23, có khả năng không đc đá chính do kiểu huấn luyện của Miu nó khác kiểu chơi của HAGL nhưng e nghĩ 2 cầu thủ đó kèm Công Phượng luôn có suất trong bất kì đội bóng nào
    Việc thằng Văn Trương đc gọi e thấy rất kì lạ, ở HAGL nó cũng chả đc bắt chính bao giờ, tâm lý thi đấu yếu đã thể hiện ở VCK u19 châu á vừa rồi, chả hiểu tại sao ô Miu lại gọi thằng này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này