1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường đến Moskva 2018: Thái - Việt 1- 0. KHỞI ĐẦU BẤT LỢI

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ongtrumdatquang, 03/04/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    ổng là người mà Honda giới thiệu chứ không phải của JFA lương ông ta là do Honda trả 50% nghĩa là liên đoàn chỉ trả 50% với lại lúc này Honda đang có gói tài ttợ khủng cho bóng đá Việt, ổng mà đi Honda cắt tài trợ thì kiếm thằng tài trợ mới cũng khó mà lại làm mất lòng đối tác mất uy tín...
    hồi ông Dũng bạc từng đau khổ thốt lên là: "tôi phải cắn răng thuyết phục hội đồng quản trị tài trợ cho tuyển Việt nam vì họ luôn đặt câu hỏi: tại sao chúng tôi phải bỏ tiền để nuôi những thằng bán độ ?" kiếm được thằng tài trợ ngon như Honda chịu chi 50% lương cho HLV cũng khó lắm
    Malogs thích bài này.
  2. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    1.655
    HAGL chúng nó còn 1 chặng đường dài phía trước nhưng số phận chúng nó nằm trong tay ông Đức, chúng nó lên hương hay cuộc sống bế tắc là do ông Đức quyết định cả. Đường dài sẽ biết mọi thứ ra sao. Tại sao thằng CP lại đang có vẻ phát triển nhất. Có thể do nó ... gian tuổi, cũng có thể do tính cách của nó đã thuộc loại nổi loạn, cá tính chứ ko phải hiền lành như 2 ku kia.
  3. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    có lẽ thằng này cao hơn thằng Công ngũ và phản xạ tốt hơn. Nói chung đợt này nó đi là cho đủ tụ vì đường nào cũng ngồi ngoài.
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    theo e là do vị trí đá nửa, vị trí của CP thì ô Miu cần người đúng kiểu thằng Phượng, còn trong 2 ku XT, Ta thì e nghĩ là ô Miu còn thích thằng XT hơn TA đấy, mẫu tiền vệ chuyền 1 phát ăn ngay, tiếc là ô Đức xài nó nhiều tới mức nó bị chấn thương nặng tới vậy, hy vọng e nó vượt qua đc khó khăn này
  5. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    1.655
    Tui thấy cả XT lẫn TA hiện nay đều chưa đủ khả năng để tranh vị trí trong tuyển. Chúng nó cần vài năm thi đấu đỉnh cao nữa để tự hoàn thiện và để người khác kiểm chứng năng lực của chúng. Nhưng phải đá trong 1 đội bóng tốt thì mới dễ mà hoàn thiện còn kiểu HAGL bây giờ nhìn thấy tối tăm. Với những gì đang diễn ra thì 2 3 năm tới chúng chỉ mong chứng tỏ mình trong cái ao nhà VL là đã tốt lắm rồi, chứ còn ra nước ngoài thi đấu như ước vọng ban đầu e là quá sức.
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    phải làm sao đưa đc bọn nó đi nn thi đấu thì mới có hy vọng, ban đầu e nghĩ ô Đức sẽ cho tụi nó thi đấu cọ sát 1 năm ở võ lic rồi tìm đường cho tụi nó đi thi đấu ở nn, có thể là giải hạng 2 của nhật chẳng hạn, nhưng sau khi ô Đức thanh lý hết cầu thủ cũ thì giờ e cũng không biết ô ta nghĩ j, bởi vì sắp tới mà đưa bọn nó ra nn thì HAGL lấy đâu ra người để đá nữa
  7. khaile

    khaile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    594
    Thể lực nó quan trọng ở 1 chỗ nữa (ai đá banh nhiều sẽ thấy): khi khỏe mình thấy minh mẫn, đá thấy thông minh. Khi mệt, tự nhiên mình ngu đi. Nên đá càng về cuối mình đá càng ngu. Thằng càng yếu càng ngu sớm.
    KomsomolMalogs thích bài này.
  8. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    1.655
    Khi vấn đề này còn nóng thì có người đã nói với ông Đức giá cổ phiếu HAGL quan trọng hơn tương lai bọn nhỏ, nhưng bị ném đá mạnh vì ai cũng cho rằng ông Đức rất tâm huyết, rất thương bọn nhỏ, rất muốn phát triển bóng đá VN, điều đó mới quan trọng nhất với ông ta. Nhưng giờ thì thấy nhận định đó ko phải ko có lý. Chẳng ai có thể vùi dập những mầm non bóng đá VN ngoại trừ người đang cầm nắm số phận chúng trên tay.

    Ông Đức khoản này mang tính cách của rất rất nhiều doanh nhân hay người chủ VN: thương thì rất thương, vật chất cho đủ, nhưng phải phục vụ cho mục đích của họ và quan trọng là muốn dứt ra ko dễ. Thử hỏi vài năm nữa đi, thằng Phượng 23 24 tuổi ko còn thích đá cho HAGL nữa mà muốn về SLNA quê nó, ông Đức có dễ cho nó đi ko ? Hoặc cho đi rồi có còn nhìn mặt nó ko ? Những trường hợp tương tự thế này tui cũng đã trải nghiệm ở đây.

    Chuẩn xác rồi =)).
  9. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    vật chất chod dủ mới lạ. Ông bảo tụi nhỏ chưa cần tiền, tháng cho được vài chai. Lỡ xui xui tụi nó què giò nếu ông Đức mà phủi tay thì tụi nó ăn mày hết. cầu thủ Bóng đá lương cao vì đây là nghề nghiệp có rủi ro cao, và tuổi đời cầu thủ ngắn, hơn nửa để trở thành ngôi sao đòi hỏi có sự chọn lựa khắc nghiệt và tính cạnh tranh cao, ổng cho tụi nó vài chai 1 tháng và cấm cản đủ thứ nhìn bọn cầu thủ khác lĩnh vài chục chai đi ăn nhậu nhà hàng gái gú, nhiều thằng HAGl chắc cũng bất mãn trong lòng
  10. tuanquynh123

    tuanquynh123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    134
    Hãy tin và hãy yêu. Phía trước là con đường dài.
    "Miura đã xây dựng một hàng phòng ngự vô cùng chắc chắn và nếu đội bóng của ông ấy không có một cầu thủ phải nhận thẻ đỏ thì chúng tôi đã không thể giành chiến thắng. Vị thuyền trưởng này đã giúp các cầu thủ Việt Nam có thể lực sung mãn, đá tuân thủ chiến thuật. Hôm đó, nếu tuyển Việt Nam đá tấn công hơn chút, tôi chắc họ đã có bàn thắng vào lưới Thái Lan. Tôi cũng khá bất ngờ khi biết một số người hâm mộ Việt Nam chỉ trích HLV Miura sau trận thua Thái Lan. Tôi nghĩ Việt Nam nên cho ông ấy thêm thời gian. Một HLV giỏi đến mấy cũng không thể tạo ra một đội bóng mạnh chỉ trong thời gian ngắn, khi không có những cầu thủ kiệt xuất. HLV Kiatisuk để gặt hái được những thành công như vừa qua cùng bóng đá Thái Lan cũng phải trải qua khoảng hai năm”, Krisana Payung nói.
    http://thethao.vnexpress.net/tin-tu...-du-suc-ngang-duong-u23-thai-lan-3225077.html
    fromdesert thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này