1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tàu điện ngầm,thành phố ngầm ?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thanh786, 30/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh786

    thanh786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Đường tàu điện ngầm,thành phố ngầm ?

    Cái này các nước đã làm rất thành công,đã có đường ngầm xuyên biển ở anh,pháp.
    Có điều tôi muốn hỏi là : độ sâu của đường hầm ngầm là bao nhiêu, khi đào sâu có thể gặp mạch nước ngầm thì xử lý làm sao ?
  2. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Độ sâu khoảng 2 chục mét, tôi phỏng chừng vậy, vì không thấy
    dốc mấy . Cũng có thể tôi đoán sai, thì sâu hơn đôi chút nữa .
    Không có mạch nước ngầm ở đây, mà chỉ có nước biển thôi .
    HôngKông là một hòn đảo, cách đất liền (bán đảo Cửu Long)
    một con sông nước mặn khoảng chừng 200 mét (tôi ước lượng
    bằng mắt, có thể sai) rất nông, tàu to không đi qua được. Để
    làm hầm ngầm, người Nhật đúc 8 cái cống bằng bê tông rồi
    thả xuống quãng sông này, rồi lăn chúng lại thành một đường
    ngầm . Có trục trặc xảy ra, nên một ống cống phải bỏ lại mà
    đúc ống khác thay vào chỗ đó. Sau khi nối các ống thành một
    ống liền, kê chắc chắn lại, rồi hàn gắn kín các chỗ nối, thì bơm
    hết nước ra.
    Nghe dễ dàng hơn bạn nghĩ nhiều. Có điều từng chi tiết đã có
    mọi kỹ thuật xử lý hết, không một sai sót nào bị bỏ qua. Thế bọn
    Nhật mới ăn được quả thầu này mấy chục năm nay, mà bọn
    Anh Mỹ và Âu tây không làm rẻ hơn được.

Chia sẻ trang này