1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới AFF Cup 2016

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 10/04/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. warhorses

    warhorses Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2016
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    1.179
    Trong post hôm qua tôi có viết, trận thắng Sing năm 2008 vừa may mắn nhưng tôi cũng viết là có quyết tâm cao và hay. Còn thắng là hay, hai trận với Thái cả lượt đi và về trận chung kết 2008 không bị ép như trận đá với Sing, cơ bản là ngang cơ. Lứa đó ngoài vô địch AFF vào tứ kết với trận thắng UAE năm 2007 còn thắng Quartar 2-1 và Libang 3-1 trong các giải đấu chính thức nữa.
    Trong bóng đá thường có may mắn nhưng để vô địch AFF hay đá thắng ở ASIAN CUP ngoài may mắn phải có thực lực. Lứa 2008 là một trong 2 lứa hay nhất của VN. Về thành tích tôi đánh giá cao hơn lứa 1998 của Hồng Sơn, Huỳnh Đức. Lứa hiện nay tôi chưa đánh giá
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.999
    Đã được thích:
    19.157
    Đã gọi là lên đồng thì thế trận ít nhất phải ngang ngửa với đội mạnh, chứ chơi tử thủ rồi rình ăn cắp trứng gà sao lại gọi là lên đồng được? Chỉ có duy nhất Sơn núi là lên đồng thôi, đẩy được những quả rất khó tin!
    --- Gộp bài viết: 07/06/2016, Bài cũ từ: 07/06/2016 ---
    Chỉ có lượt về với Thái là ngang ngửa thôi, lượt đi ở Bangkok chả khác gì ở Sing.
    ____Duc_No___________ thích bài này.
  3. warhorses

    warhorses Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2016
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    1.179
    Thằng đấy hình như là nhập tịch từ Trung Quốc đúng không? Sing có 2 thằng Anh, 1 thằng tàu và ít nhất 2 cầu thủ da đen 1 hàng công, 1 hàng thủ, Cầu thủ số 5 trung vệ hôm qua nó vẫn đá thì phải. Còn cầu thủ nào nữa thì tôi không nhớ.
  4. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Thứ nhất là lứa này cũng chả phải là lứa vì chỉ có 3 chú lứa 95 còn lại cựu binh. Thứ 2 là ép ko có nghĩa là thắng vì còn phụ thuộc hậu vệ thủ môn ko động kinh và tiền đạo ko cùi.
    ____Duc_No___________ thích bài này.
  5. warhorses

    warhorses Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2016
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    1.179
    Trận đá lượt đi trên sân Thái 2008 là trận phòng thủ phản công, ghi 2 bàn trong vài phút cuối hiệp 1. Phòng thủ nhưng không lép vế, lên bóng cực nguy hiểm.
  6. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Shi JiaYi đá hay. Kỹ thuật, mềm mại, tinh tế. Thời điểm 2008, Shi JiaYi 25 tuổi, đang độ chín . TA XT đương nhiên còn phải phấn đấu nhiều vì hiện giờ vẫn còn khá trẻ. Hồi Shi JiaYi với Leonel Lewis còn đá cho Home Utd, tôi vẫn thỉnh thoảng bắt gặp ngoài đường.

    Hình như năm nay Shi JiaYi nghỉ không đá bóng nữa rồi. Mùa năm ngoái còn trong biên chế Warriors FC.
    ____Duc_No___________ thích bài này.
  7. warhorses

    warhorses Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2016
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    1.179
    Mấy chú cựu binh thời 2008 Công Vinh và Thành Lương đã qua tuổi phong độ nhất mà còn trụ cột hiện nay thì thấy hồi đó chất lượng cầu thủ thế nào.
    Việc cầm bóng và ép sân với nhiều cơ hội nguy hiểm (sút trong vòng cấm, đối mặt, ghi bàn) là hai khái niệm khác nhau. Quan trọng là số cơ hội nguy hiểm và nhất là bàn thắng. Cầm bóng nhiều loanh quanh giữa sân mà thua thì cầm làm gì.
    Thua trận đấu đôi khi cũng không phải hàng thủ, tiền vệ yếu, lên công không về thủ được nó ép hay phản công cho thua là rất bình thường trong bóng đá. Thế trận phòng thủ phản công nó chỉ rình những cơ hội phản công là chính.
  8. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Lại nhớ thầy Tô :D
    ____Duc_No___________ thích bài này.
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.999
    Đã được thích:
    19.157
    Thì Sing cũng thế, ăn bàn bằng pha phản công đẹp, chỉ khác nhau là ăn Thái được 2 pha, Sing chỉ được 1, mà cuối trận Sing, Vịt còn phản công được 1 pha nữa suýt nữa thì 2-0 rồi!
    --- Gộp bài viết: 07/06/2016, Bài cũ từ: 07/06/2016 ---
    Công Vinh thì vẫn vậy, nhưng Thành Lương bây giờ hay hơn cả ngày xưa. Ngày xưa TL lắt nha lắt nhắt, không hợp lý hiệu quả như bây giờ!
    ____Duc_No___________ thích bài này.
  10. markstevens

    markstevens Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    28
    Tôi thì không nhớ chính xác quốc tịch nhưng có 2 thằng Tàu, một là Shi Jiayi với một thằng béo (thằng này năm 2012 mới thấy xuất hiện, đá không khác nghiệp dư ?), da trắng thì có Bennett, Farudin + một thằng tiền vệ khác, da đen có một thằng hậu vệ + tiền đạo Agu Kasmir.

    Hôm qua tôi không xem nhưng nếu số 5 mà đá trung vệ thì có lẽ là Bai Hakki, cùng với đội trưởng Sharil là số ít còn xót lại sau thời hoàng kim. Mấy thằng nhập tịch đa phần sinh quanh năm 80 mà nhiều thằng đến mùa vừa rồi mới giải nghệ, sức quá dai.

    ----
    Tôi thì cho rằng thế trận Sing với Thai là khác, trận Sing thì Sing lượt về đá sân nhà nên dồn lên tấn công ngay từ đầu, Vit thì không chủ động tấn công (có lẽ để chờ cơ hội phản công) còn trận Thai thì Thai không ép dữ dội lắm, chỉ từ khi bị thua bàn thì mới tấn công mạnh đặc biệt là từ 2 cánh với Suksonkit với Suchao.
    Lần cập nhật cuối: 07/06/2016
    warhorses thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này