1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U 23 Việt Nam dự Asiad 2023: VIỆT NAM - ARAB SAUDI: 1-3: THÔI, ĐI VỀ

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 16/02/2023.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    1.039
    Theo tôi đọc từ forum Thái thì bọn fan Thái nó bảo, phiên dịch cho thằng này có vấn đề, sau đó phỏng vấn lại thì ý nó nói, từ giờ ko lên tuyển U22/U23 Thái nữa mà tập trung cho clb và hướng đến được gọi lên tuyển QG Thái. Chứ ko phải định vào tuyển QG Đan Mạch.
    thaisontapptsondr thích bài này.
  2. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.573
    Đã được thích:
    2.885
    Thế mà sang báo Việt Nam thành từ giã Tuyển Thái Lan. :D
  3. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.335
    Đã được thích:
    6.781
    Đổi tít sang vòng loại u23 châu Á đi các cụ, có kq bốc thăm rồi kìa. VN sướng, nằm chung bảng với Singapore, Guam và Yemen :)

    Thể thức là chọn 11 đội đầu bảng, thêm 4 đội nhì bảng, với chủ nhà Qatar nữa là đủ 16. Để xét đội nhì bảng thì chỉ tính kq với số 1 và 3, vì có bảng chỉ có 3 đội

    Bảng A có ba ông Tây á đấu nhau: Jordan, Oman, Syria
    Bảng B Miến đụng toàn thứ dữ: Hàn Quốc, Qatar, Kiếc. Bảng I cũng vậy, Lào gặp Úc, Tajikistan, Bắc Hàn (BH giờ quay lại đá rồi)
    Bảng E Uzbekistan gặp hàng xóm Iran
    Bảng H Thái Mã Phi đấu nhau
    Nói chung ở ao làng thì bảng của VN nhẹ nhất. Indonesia cũng nhẹ nhưng có Turkmenistan chưa biết thế nào. Bảng của Thái Mã Phi tuy không có ai quá mạnh nhưng hiểu nhau quá rồi cũng khó chơi. Chắc vẫn là Thái đi tiếp.
    thaisontapatlas07 thích bài này.
  4. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    thằng Indo có vẻ năm nay vận nó đến, bốc vào bảng khá thơm
    bảng của Indo mà không qua được vòng loại nữa thì không có gì để nói
    thaisontapatlas07 thích bài này.
  5. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.876
    Đã được thích:
    3.954
    Việt Nam có cơ hội lớn vào VCK U23 châu Á
    Việt Nam cùng bảng C với Singapore, Yemen và Guam ở vòng loại U23 châu Á 2024, sau lễ bốc thăm chiều 25/5.

    [​IMG]
    Kết quả bốc thăm vòng loại U23 châu Á 2024.

    Bảng C được coi là dễ chịu với Việt Nam, khi Singapore và Guam chưa từng vào VCK U23 châu Á, còn Yemen cũng không được dự ở ba kỳ gần nhất. Trong khi đó, Việt Nam là khách quen tại giải bốn kỳ vừa qua, thậm chí từng là á quân của 2018 dưới trướng Park Hang-seo, và Top 8 năm 2022 cùng HLV Gong Oh-kyun.

    Đương kim vô địch SEA Games Indonesia cũng rơi vào bảng nhẹ ký cùng Turkmenistan và Đài Loan, khi đây là bảng duy nhất chỉ có ba đội. Turkmenistan từng vào tứ kết kỳ trước, còn Indonesia và Đài Loan chưa từng dự giải.

    Á quân SEA Games 32 Thái Lan cũng ở bảng không quá khó, với Malaysia, Bangladesh và Philippines. Thử thách lớn nhất của Thái Lan là Malaysia, khi hai đội từng gặp nhau tại vòng bảng SEA Games. Thành tích tốt nhất của hai đội này là vào tứ kết U23 châu Á, còn Bangladesh và Philippines chưa vượt qua vòng loại lần nào.

    Vòng loại xuất hiện những bảng đấu khó thở, như bảng A có Jordan, Syria và Oman. Bảng B có Hàn Quốc, Qatar và Kyrgyzstan, bảng D chứa Nhật Bản, Bahrain với Palestine, hay bảng I với Australia, Tajikistan và Triều Tiên.

    [​IMG]
    Lứa U22 vừa cùng HLV Philippe Troussier đoạt HC đồng SEA Games 32 sẽ là nòng cốt để bóng đá Việt Nam tìm vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2024. Ảnh: Lâm Thỏa

    Vòng loại U23 châu Á 2024 diễn ra tháng 9/2023, với 43 đội chia vào 11 bảng. Lứa cầu thủ dự U23 châu Á sẽ sinh từ ngày 1/1/2001 trở về sau. Các đội đấu vòng tròn một lượt, tính điểm, chọn ra 11 đội đầu bảng và bốn đội có thành tích cao cùng chủ nhà Qatar dự vòng chung kết. Qatar vẫn đá vòng loại để cọ xát, và thành tích giữa họ với các đội trong bảng B không tính. Vì thế, có thể coi bảng B chỉ có ba đội, giống như bảng K của Indonesia.

    Việt Nam sẽ làm chủ nhà ở vòng loại bảng C.

    Vòng chung kết diễn ra năm 2024, từ 15/4 đến 3/5 tại ba thành phố ở Qatar, với 16 đội. Họ chia làm bốn bảng, sau đó đấu knock-out từ tứ kết để chọn ra ba đội đứng đầu dự Olympic 2024 tại Paris. Đội đứng thứ tư U23 châu Á sẽ tranh vé vớt Olympic với đại diện châu Phi.

    U23 Việt Nam đang được HLV Philippe Troussier dẫn dắt, vừa đạt HC đồng SEA Games 32. Đội sẽ tập trung trở lại trong tháng 6/2023, để dự giải giao hữu Panda Cup tại Trung Quốc với chủ nhà, Bahrain và Uzbekistan.
    https://vnexpress.net/viet-nam-co-co-hoi-lon-vao-vck-u23-chau-a-4609614.html
    --- Gộp bài viết: 25/05/2023, Bài cũ từ: 25/05/2023 ---
    Có lẽ nên xem lại việc đưa U 20 đi đá ASIAD cuối năm nay như kế hoạch. Theo tôi, U 22 thì hợp lý hơn để tích lũy kinh nghiệm cho giải sang năm , U 20 sợ quá non khi đá với các đội U 23 +3 của châu Á (thực chất vì lùi một năm nên độ tuổi là U 24)
    thaisontapatlas07 thích bài này.
  6. R0tho

    R0tho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/11/2016
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    641
    Năm nào Thái gặp Ấn cũng tưởng đè ngửa ra đá, ai dè bị vả cho 4 phát, đó là tuyển qgia, còn lần này U23 chưa biết có đè ngửa được Banglades ra không hay là ...
    U23 thì sẽ thêm được Thanh Bình, Hoàng Duy, Phi Hoàng với hình như ku Nhâm Dũng nữa, ku trung vệ 1m87 ghi 4 bàn hom trước bác nào post lên đây ko biết Trou có ngó ngàng nó chưa nữa, nói chung Trou mà khôn như bt thì nên đi xem 3 giải mà bốc quân là Vleague 1,2 và giải U21 Thanh niên, chứ cứ nghe thầy dùi của đám trợ lý Việt thì bán thóc giống mà ăn.
    atlas07 thích bài này.
  7. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.876
    Đã được thích:
    3.954
    Nếu lấy U 24 (theo chuẩn Asiad năm nay) thì thêm được Viẹt Anh, Thanh Bình, Nhâm Dũng, Văn Hậu, chưa kể 3 chú quá tuổi. CHọn thế thì coi như 7 tuyển thủ Quốc Gia +13 cầu thủ trẻ. Còn nếu muốn rèn U 22 cho giải sang năm thì 20 cầu thủ đều U 22.
    2 option đều hay hơn là cho Tuấn con cầm U 20 đi. Vì non quá, sợ loại ngay từ vòng bảng Asiad mà không kịp tích lũy gì. Cuối năm có giải U 23 Đông Nam Á, theo quy hoạch thì U20 đi giải này rồi, k cần cố tham thêm giải Asiad
    Lần cập nhật cuối: 25/05/2023
    thaisontap, sexmovieatlas07 thích bài này.
  8. R0tho

    R0tho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/11/2016
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    641
    Đá bằng tuổi còn chưa ăn ai lại còn đem đám trẻ con chưa ra ràng đi đá, ko biết là tích lũy kinh nghiệm hay tích lũy thêm nhục.
    Hoạ hoằn lắm phải kéo U20 đi thì nên bổ sung cặp trung vệ, tiền vệ trung tâm cộng 1 tiền đạo cắm đúng tuổi để dìu bọn trẻ con, cứ nhìn gương HAGL đem 1 đám con nít, cá mè 1 lứa đá trầy trật bao mùa Vleague mà mèo vẫn hoàn mèo không có đột phá nào lớn cả thì sáng mắt ra.
    Trong thể thao nói chung và bóng đá nói riêng thì tâm thế nó rất quan trọng, vd 2 thằng cùng trình độ nhưng tâm thế khác nhau thì lúc đối kháng trực tiếp thằng tâm thế thấp sẽ sợ vãi ra ấy, cứ đâu xa mấy ô VN cứ gặp Thái là són vì tâm thế thấp do di chứng từ thế hệ trước thua Thái nhiều quá làm lây lan tâm lý e sợ qua thế hệ sau, mấy giải quan sát sẽ thấy hay thua tức tưởi mặc dù phong độ giai đoạn trước khi gặp Thái đang tốt thế nào, cái này nó nằm ở đào tạo cộng làm tâm lý tốt lắm mới vượt qua được.
    Nói điều này để thấy cứ ko phải dùng liệu pháp cực đoan sẽ tốt, cái gì cũng phải khoa học, có lộ trình, muốn trẻ hoá tích lũy dần nhưng phải có thời gian, có bọn lớn có sạn trong đầu nó chỉ bảo dần trong thực chiến mới mau phát triển được, cái quan trọng của 1 cầu thủ là biết điểm sai để sửa, chứ ko biết thì dù có gặp lại trường hợp tương tự như vậy thì vẫn thất bại 10 lần như 1 mà thôi.
    Lần cập nhật cuối: 25/05/2023
  9. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    1.039
    Bốc ngon thế này một phần là may mắn, nhưng phần lớn đến từ việc Việt Nam có thành tích tốt mấy năm gần đây, cả vòng loại lẫn VCK (trừ năm 2020). Nên cứ là phải vào VCK đều đều, vào càng sâu càng tốt, thành tích, kinh nghiệm,bản lĩnh nó dần dần đi lên. Cả ở ao làng cũng thế. Chứ nửa ông nửa thằng như Thái rồi cũng đi xuống thôi.
    thaisontapatlas07 thích bài này.
  10. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.335
    Đã được thích:
    6.781
    Mình pot 1, Thái cũng pot 1. Mình bảng nhẹ, nó cũng bảng nhẹ. Trừ năm 2018 ở THường Châu ra, còn lại nó cũng đâu có thua mình bao nhiêu đâu bác? Nói nó nửa ông nửa thằng thì mình cũng nửa thằng nửa ông chứ hơn gì đâu? :)

    Bàn chuyện đi xuống, mình mới đang là chu kỳ đi xuống rõ, (trong khi nó vẫn bình bình, chẳng lên chẳng xuống).
    Mình sau thành công vang dội của 2018-2019 là gì? 2 kỳ AFF thất bại, 1 kỳ SEA Games thất bại. Giá trị cầu thủ thì tụt thảm hại. Thời 2018-2019 báo nước ngoài đôi khi còn bình luận khen thế hệ bây giờ của cầu thủ VN, biết mặt đặt tên luôn, QH XT TA các thứ. Giờ thì chìm nghỉm, chìm như bê tông cốt thép :)
    Rõ là biểu đồ của VN đang xuống dốc, chỉ chưa biết là xuống dốc không phanh kiểu "mất thắng", hay là xuống dốc tạm thời rồi cày cục lên lại :)
    thaisontap thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này