1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U 23 Việt Nam dự Asiad 2023: VIỆT NAM - ARAB SAUDI: 1-3: THÔI, ĐI VỀ

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 16/02/2023.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    Chắc là thế, chứ đưa ra cái lý do trùng với lịch duy tu bảo dưỡng sân nên phải hủy nghe nó cứ buồn cười. :D
  2. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.550
    Đã được thích:
    1.007
    Nghe bảo HLV Tàu đề nghị đổi kế hoạch phải đi châu Âu du đấu mới nâng trình, giao hữu với gà vịt bao giờ khá lên nổi.

    Mà lần gần đây nhất Tàu đá với Vịt thì đúng thật là dông cả năm, xui từ chủ tịch liên đoàn xuống đến HLV đến cầu thủ, xui không để đâu cho hết, chưa bao giờ thấy năm nào xui thế này. CĐV chửi cả năm thì không nói, sau trận này HLV bị bắt, chủ tịch bị bắt, đội bóng phá sản, cầu thủ bị điều tra bán độ, ngoại binh ôm tiền chạy sạch, nhà tài trợ rút đầu tư, các loại giải đấu bị huỷ, bị hoãn ... Tôi mà là các bạn Tàu thì tôi cũng tránh tránh con Vịt ra một chút cho hoàn hồn.

    Nhưng cái lý do duy tu bảo dưỡng sân thì đúng không thể ngửi.
  3. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    thằng Tàu nó thiếu 1 minh chủ là thiếu cả 1 cú hích để bóng đá nó sang trang
    chứ với tiềm lực dân số và tiềm lực kinh tế và dân cũng đam mê bóng đá chứ phải không đâu, nó mà đầu tư đúng hướng thì ngay cả Nhật, Hàn cũng hít khói nó, VN tuổi gì mà so

    gen Tàu nó là gen Đông Á cao to, chưa kể bốc thêm 1 lô Tân Cương, Nội Mông lai Tây thì thể hình cua nó lúc nào cũng là chuẩn châu Âu, chứ đâu có ốm đói xì ke ma túy như mấy thằng Đông Nam Á.

    Bóng đá phát triển mạnh, điều kiện cần: kinh tế mạnh (bơm tiền cho bóng đá) + dân đam mê + gen (thể hình), điều kiện đủ: định hướng đúng, tư duy phát triển đúng
    Điều kiện cần thì Tàu nó có hết, chi còn thiếu điều kiện đủ do xã hội nó quá thối nát, muốn theo bóng đá phai đút lót hối lộ thì làm sao mà bóng đá phát triển, làm sao có cầu thủ giỏi?

    Tàu nó mà làm cách mạng bóng đá, thì đến thời của nó không cản nổi được đâu, chẳng qua vẫn đang trong giai đoạn u mê thôi
    tre100dot thích bài này.
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.365
    Đã được thích:
    18.727
    Dân TQ hình như chỉ thích xem BĐ thôi chứ ko thích chơi. Tui có mấy ông bạn gốc Hoa nói bên đó con nít chỉ thích chơi bóng bàn với cầu lông, chả có mấy đứa thích đá bóng. Bên Sing dân gốc Tàu chiếm tới 70-80% mà hầu như có đá bóng đâu. Có lẽ vấn đề chủ yếu nằm chỗ đó. Gen Tàu chơi thể thao xịn nhưng ko dành cho BĐ :D
  5. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.987
    Đã được thích:
    4.628
    Thắng nhiều thì người ta mới thích. VN được á quân u23 châu Á, các phụ huynh cũng đưa các cháu đi thi tuyển vào các lò nhiều hơn đấy thôi.
    Hay nội như thằng Mĩ, trước đá bóng kém thì người ta không thích. Dạo này đá bóng có nhiều cầu thủ sang các giải châu Âu đá được, người ta cũng thích xem hơn còn gì.
    Vấn đề chính là nhặt đúng con người, đưa vào đúng môi trường để phát triển. CÒn nói về tiềm năng, tài năng VN có cái môn gì mà hơn được TQ? Nhanh hơn? Không.
    Khoẻ hơn? Không.
    Cao hơn? Không.
    Khéo hơn? Không nốt.
    Với tiền của thằng TQ + thể chất của dân nó thì vị trí nếu phát triển tốt là phải hơn Nhật với HQ.
    Thấy cơ sở vật chất lò của nó to, thầy cũng thuê của ngoại về và nhiều tiền. Thì vấn đề là tuyển chọn đầu vào cầu thủ.
    Lúc nào nó cải thiện cái này thì kết quả tự nhiên sẽ lên.
  6. anhmaiyeuem

    anhmaiyeuem Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/08/2016
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    688
  7. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.550
    Đã được thích:
    1.007
    Ơ nếu chỉ vì cái sân đá giao hữu thì không nói sân ở các tỉnh khác các loại sân huyện sân trường sân công ty thiếu gì. Còn nếu nó không có cách nào kiếm cái sân thì nói thật Tàu còn kém xa Cam chứ làm sao so được với Hàn Nhật.

    Tôi không bàn thêm nó có sợ Vịt không, có gì gặp là biết ngay. Chỉ là cái lý do đấy hơi khó tin thôi.
    --- Gộp bài viết: 28/05/2023, Bài cũ từ: 28/05/2023 ---
    Còn tại sao lại mời Vịt sau đó bỏ giải luôn thì dễ giải thích. Đây là giai đoạn khá nhạy cảm khi Tàu mới mở cửa lại sau covid và bị Mĩ/châu Âu đe doạ cô lập sau vụ Ukraine. Tàu đặt khá nhiều chú ý vào con bài thể thao, khi Tập đế đích thân khai mạc cả University games và Asian games. Trong hoàn cảnh nhạy cảm này Tàu muốn tránh tất cả những phốt không cần thiết nếu có thể.

    Giờ mà đá giao hữu với Vịt, thắng thì ok, mà xui trượt chân thua 0-3 thì sao? Nhỡ lại lên top weibo từ khoá thay mấy cái university game với asian game thì sao? Nhỡ cầu thủ hlv bị chửi mất tinh thần vào giải về từ vòng bảng, có phải là làm lãnh đạo bực mình không? Có lẽ lúc đầu mời Vịt chỉ là vì yếu tố chuyên môn nhưng xem sea games xong có một đồng chí nào đó thấy rủi ro quá nên thôi hẹn bạn dịp khác.
    atlas07 thích bài này.
  8. raikkonen

    raikkonen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1.572
    Thế ông nghĩ dân Vịt ta cũng thích chơi đá bóng à :)).
  9. MichaelPlatini

    MichaelPlatini Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2017
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    107
    Ngân sách chuyển nhượng của 1 đội bóng dạng khá của Ý là 7 triệu thì chứng tỏ bóng đá Ý cũng không nhiều tiền đâu. Tiền chắc chắn không phải là điều kiện cần của bóng đá, minh chứng rõ nét là Triều Tiên. Thứ bóng đá mà phải bơm tiền vào để phát triển thì chắc chắn là thứ bóng đá không bao giờ trưởng thành được. Ít ra bóng đá nó phải tự nuôi được 1 bữa/ngày (từ các nguồn khán giả, bản quyền truyền hình, bản quyền hình ảnh ....). Và 1 quốc gia muốn mạnh thì nó phải có 1 nền công nghiệp bóng đá, thu hút nhiều lao động, tạo ra nhiều công ăn việc làm thì mới phát triển được. Tại sao ở Anh, Đức , Tây Ban Nha thì ngày cuối tuần của họ là ngày hội của bóng đá, sân vận động kính khán giả với tầm 40k người/trận.
    Dân Việt mình thích xem đội tuyển đá, vậy tại sao các CLB không cố gắng khơi dậy niềm yêu thích ở người dân địa phương đi, khó thì đương nhiên là khó nhưng chắc chắn không phải không làm được. Tại sao dân Anh nó yêu CLB của nó, có thể rơi nước mắt khi CLB xuống hạng???, tâm lý của con người thì ở đâu cũng như nhau thôi, đó là thứ văn hóa mà bóng đá Anh nó đã gây dựng. Chỉ khi nào VN xây dựng được 1 thứ văn hóa như thế thì mới mong ngẩng đầu lên được.
  10. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.679
    Đã được thích:
    2.328
    Gì chứ Nam Định là có văn hóa bóng đá là cái chắc :D fan cuồng ghê lắm.
    Còn nói Bắc Triều Tiên mà minh chứng của không kinh tế làm bóng đá thì nó là ngoại lệ rồi. Nếu không đá được bắn bỏ hoặc đi cải tạo thì có mà hơn cả triệu đô.
    atlas07 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này