1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới giải vô địch u22 châu Á 2018: VIỆT NAM VƯỢT QUA VÒNG LOẠI

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 28/10/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.288
    Đã được thích:
    18.688
    Quan điểm của tui lại khác! Đây chỉ là giao hữu chứ có phải đá giải đâu mà phải đổ bê tông làm gì trong khi đây chính là lối đá Vịt sẽ áp dụng tại Sea Games. Thua đậm càng có ích vì nó sẽ chỉ rõ những chỗ yếu để khắc phục. Tui lại ủng hộ cách chơi vừa rồi.
    Duc_____No__, Duc_____No_TuanAnh102 thích bài này.
  2. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Sea Games tới chắc đá tấn công 4-4-2 cả giải luôn không? Sao không coi trận này như tập dượt cho các trận bán kết, chung kết, với đội hình chắc chắn hơn? Dù đội hình chắc và thấp hơn vẫn có thể đá bóng ngắn, lên theo tam giác!
    Duc_____No__Duc_____No_ thích bài này.
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.288
    Đã được thích:
    18.688
    Các bàn thua đâu phải do ĐH ko chắc chắn? Toàn là do sai sót cá nhân: phạm lỗi ko cần thiết, chuyền vào chân nó hoặc từ phạt góc v.v... chả liên quan gì đến đội hình cả!
    --- Gộp bài viết: 17/05/2017, Bài cũ từ: 17/05/2017 ---
    Quả mái tóc huyền thoại :))

    [​IMG]
    Duc_____No__Duc_____No_ thích bài này.
  4. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    HLV có thể chơi đôi công, nhưng phải nhanh chóng điều chỉnh được chiến thuật trong trận đấu. HT dự đoán sai hoàn toàn thực lực của U20 Argentina. Nếu ông ta cũng dự đoán sai thực lực của Thái hay Indo, Mã thì tất nhiên vào trận sẽ với tâm thế khác, chiến thuật khác, và rất dễ ngã sấp mặt.
    Duc_____No__Duc_____No_ thích bài này.
  5. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Sai sót cũng do trình kém hơn chứ ko tự nhiên. Thực tế là Arg áp đảo trên sân mà vẫn cứ đá 4-4-1-1. Lẽ nào cả SG sẽ chỉ chơi tấn công 4-4-1-1?
    Duc_____No__Duc_____No_ thích bài này.
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.288
    Đã được thích:
    18.688

    Sẽ gần như toàn bộ đấy! Chỉ có gặp Thái mới phải cân nhắc thôi!
    Duc_____No___, Duc_____No__Duc_____No_ thích bài này.
  7. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.972
    Đã được thích:
    4.611
    Trận đó có chơi 1-1-9 thì cũng thua. 2 bàn đầu tiên của nó toàn siêu phẩm, lắp ai vào cũng thế thôi.
    Đợt tới tập trung u22 bác chê HT cũng chưa muộn. Đợt Seagames là HT phải chơi tất tay để giữ ghế. Tôi nghĩ nếu không cố gắng nhồi Nghệ An vào thì thực lực VN đủ ăn Seagames.
    Duc_____No___, Duc_____No__Duc_____No_ thích bài này.
  8. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Không phải chỉ gặp Thái mới cân nhắc. Tui nói thẳng là nếu gặp Thái vòng bảng đá tấn công cũng được! Nhưng vào vòng bán kết và chung kết thì việc chơi thận trọng, đảm bảo không thua lãng xẹt, động kinh phải là trên hết. Bài học mấy kỳ liên tiếp ở ao làng còn chưa rút ra được sao? Cứ có nhiều quân ở trung lộ chút sẽ hạn chế được việc bị động khi bị mất bóng như trận gặp Arg.
    --- Gộp bài viết: 17/05/2017, Bài cũ từ: 17/05/2017 ---
    Ko phải Nghệ An thì lại có Phạm Hoàng Lâm, Đinh Tiến Thành, Hải Biên... (thực tế là bọn nó bán độ hay kém thật thì không ai biết, và kỳ tới SG cũng không ai biết được). Nếu có thêm người thì khoảng trống để dứt điểm có đâu mà dễ dàng lập siêu phẩm? Cũng là thua, nhưng thua cách nào mới quan trọng, đá có nét và tạo 1 số cơ hội, hạn chế bàn thua thì vẫn hơn là thua 5 bàn xong coi cầu thủ nó là "siêu phàm" trong khi quân mình trong trạng thái vừa thiếu vừa yếu!
  9. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.972
    Đã được thích:
    4.611
    Bàn thứ 1 sút phạt quá hay, đội hình không có ý nghĩa. Bàn thứ 2, Thanh Bình mất bóng, đội còn nguyên ở sân nhà, tiền vệ đội nó cứa lòng không lấy đà.
    Trận rồi chỉ chê 1 số vị trí buông xuôi quá sớm thôi. Còn đã thua bàn thì phải lên tấn công và bị phản công là tất yếu. Chứ đá giao hữu cũng phải đổ bê tông hạn chế bàn thua thì đá làm gì?
    Trận rồi đội hình với chiến thuật không có ý nghĩa vì đá thế nào cũng thua. Đông ở trung lộ thì thua tạt cánh đánh đầu. Bịt cánh thì hổng trung lộ.
    Còn sai lầm hay chiến thuật không hiệu quả thì đến gặp đối thủ vừa tầm sẽ phân tích sau.
    Mà trước khi VN thua bàn đầu tiên thì chỉ có sai lầm của TA tạo cơ hội rõ rệt, đội bạn cũng chưa có thế trận vượt trội. Nhưng từ 1 nửa cơ hội thì chân sút của họ cũng làm nên chuyện, đó là khác biệt. VN cũng có 1 cơ hội ở đầu trận nhưng Thanh Bình hay Văn Thanh sút ra ngoài 1 quả trong vòng cấm.
  10. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Ai nói là đổ bê tông? Tôi đang nói là hàng tiền vệ trung tâm bố trí như thế (với 1 TA vừa lành chấn thương và 1 Đông Triều làng nhàng) thì việc không thể kiểm soát được bóng là vô cùng rõ ràng. Tui đã mong HT sẽ chơi 3 tiền vệ trung tâm để tranh chấp bóng với Arg cân bằng hơn. Tại sao đá với ao làng AFF thôi mà vẫn cố nhét Hoàng Thịnh/Hoàng bò vào thành 3 tiền vệ trung tâm trong khi đá với Arg thì lại đá chỉ 2 tiền vệ trung tâm? Muốn thêm 1 ông ở trung tâm mà không hổng cánh thì 2 cánh hạn chế dâng lên là được. Mà thực ra trận vừa rồi 2 cánh của ta thì vị trí Hồng Duy phế, Văn Kiên thì dạng võ lích hàng lởm dư người mà có ra gì đâu.
    Còn nói kiểu kiểu nào cũng thua đá sơ đồ nào cũng thế thì chả còn gì để nói!
    Phải chăng vấn đề của Thắng tù là cố sắp xếp cho hết những người hắn muốn dùng ra sân, sau đó tìm sơ đồ phù hợp để những con người đó được ra sân không cần biết đối thủ là ai!
    Duc_____No___, Duc_____No__Duc_____No_ thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này