1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới giải vô địch u22 châu Á 2018: VIỆT NAM VƯỢT QUA VÒNG LOẠI

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 28/10/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huongkts1

    huongkts1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2014
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    91
    thêm chú MINH VƯƠNG, LỤC XUÂN HƯNG nữa, nói tóm lại theo tôi danh sách phải gọi nhiều hơn con số 28 rồi lọc dần.
    Duc________No_ thích bài này.
  2. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    4.629
    Giữa sân không kiếm được thằng nào luân chuyển bóng nhanh dự bị cho TA-XT, vào giải nó đạp cho 1 trong 2 thằng thì gãy tuyến giữa như AFF cup.
    Thanh Thịnh của Đà Nẵng loại ra, Đức Huy thế vào suất hv cánh. Còn cho Đức Huy đá tv giữa thì đá như u21 BTN của PM Đức.
    Lê Thanh Bình phong độ còn không bằng Pv Long, gọi lên làm gì? Ở clb thì không được ra sân.
    Nguyễn Anh Tài sao lại gọi lên?

    Thôi, mấy cái đấy là nhỏ nhặt. Nhưng không gọi Việt Hưng với Ngọc QUang lên là ngu. Phong độ của u22 thằng nào hơn được 2 thằng đấy? So cả TA bây giờ phong độ còn không bằng. 2 thằng kia nó đá V-league chắc chân, ngon lành, hoàn toàn không phải dựa dẫm ai thì không nhặt.
    Duc________No_ptsondr thích bài này.
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.372
    Đã được thích:
    18.731
    Nói chung đợt triệu tập này tui cũng chả quan tâm lắm vì kiểu gì mà chả nhì bảng, gọi hết hagl lên thì lấy đâu ra quân chiến Võ lit :D
    Duc________No_ thích bài này.
  4. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.630
    Đã được thích:
    4.613
    Đá giải không quan trọng thì nó tranh thủ làm kinh tế thôi. Mịa HLV nội thằng nào cũng vậy, thay tuyển thủ còn nhanh hơn TW luân chuyển cán bộ cuối nhiệm kỳ.
    haohoacongtuDuc________No_ thích bài này.
  5. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Tiếc cho Ngọc Quang và Việt Hưng thật, hoàn toàn có thể thay thế vị trí của TA hoặc Duy Mạnh, thiếu chiều cao chút nhưng stamina 2 chú này tôi đánh giá là tốt hơn cả TA và DM.
    Dạo này xem A Hoàng thích thật, lên công về thủ rất tốt. Thực sự tầm U22 thì kể cả ngôi sao được Hà Nội FC đầu tư chưa so được. Tuy chiều cao chỉ tầm 1m75 (tạm được), nhưng stamina thì cầu thủ nội có lẽ chỉ có Văn Toàn và Văn Thanh là so được (còn dạng Thanh Hậu gầy thì ko nói nhưng khả năng chạy tốc độ cao liên tục ở biên có lẽ cũng không bằng). Các bác xem 1 đoạn highlights cho vui:
    https://www.facebook.com/hoanganhgialaifc/videos/10155129837390189/
    --- Gộp bài viết: 27/06/2017, Bài cũ từ: 27/06/2017 ---
    Ngoài ra thì cũng tiếc cho chú Trọng Đại, vừa đá được trung vệ, vừa tiền vệ phòng ngự. Không biết Bùi Tiến Dụng khỏe chưa? Chú này cho đá tiền vệ phòng ngự cũng ok, khi cần chơi 3 tiền vệ. Mà vẫn như mọi lần gọi nhiều cánh quá, tiền vệ cánh tới 6 ông, mà như Đông Triều gọi làm gì.
    --- Gộp bài viết: 27/06/2017 ---
    Dạo này Văn Long đá cũng hay và ổn định nhỉ? Lên dự bị cho Văn Toàn quá ngon! Mà mấy chú như Thanh Thịnh, Anh Tài thì không thấy nổi bật lắm.
    --- Gộp bài viết: 27/06/2017 ---
    Bác nói vậy không đúng. Vòng loại U22 châu Á là dịp chuẩn bị rất tốt cho SG, có thể nói là tốt nhất vì nó mang tính chất thật, không giữ chân như giao hữu. Nếu mà cứ thế này thì cả quá trình chuẩn bị sẽ rất kém, không mang được người tốt đã đành, lại đi vá cho những vị trí dở, nếu dùng cho SG thì dở mà không dùng thì mất công vá. Trong khi những người kia có thể là những sự dự phòng tuyệt vời, biết đâu lại mất người trước khi vào giải đấy! Là fan chả mất gì, nên đừng thỏa hiệp bác ạ.
    Duc________No_ thích bài này.
  6. TuanAnh102

    TuanAnh102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Bài viết:
    1.044
    Đã được thích:
    2.071
    Tôi thấy thằng Minh Vương là một thằng gỡ rối rất tốt các bác ạ. Nó đá hộ công hay tiền vệ đều rất ổn. Vì nhiều yếu tố nên bộ 3 Phượng- Trường- TA đã đóng khung nhưng vai trò của thằng cu MV trong nhiều trường hợp sẽ rất quan trọng.

    Nó có kinh nghiệm chinh chiến ở VLeague, năm ngoái mình nó làm 8 bàn, kĩ thuật và khả năng dứt điểm rất ngọt mà tính đồng đội cũng cao hơn CP. Lý do gì mà không cho nó cơ hội nếu nó không chấn thương nhỉ ???
    Duc________No_ thích bài này.
  7. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.899
    Đã được thích:
    3.975
    Có lẽ vì vị trí của Vương đã có quá nhiều người. Nếu nó là trung phong thì đã khác.
    Tuy nhiên tôi cũng rất tiếc MV, nó hơn Hưng với Quang nhiều
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.372
    Đã được thích:
    18.731
    Tui có cảm giác là xét về tương lai thì 2 thằng Quang, Hưng còn tiềm năng hơn cả MV ấy. MV đã lùn lại hay chấn thương nữa!
  9. TuanAnh102

    TuanAnh102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Bài viết:
    1.044
    Đã được thích:
    2.071
    Tương lai thì không biết trước được nhưng thời điểm hiện tại em vẫn đánh giá thằng MV cao hơn miễn là nó không bị chấn thương. Hơn nữa cái hay của nó là biết ghi bàn, thế nên em mới dùng từ " gỡ rối" :-D

    Nó đá hộ công cũng tốt mà, vị trí này ở U22 ngoài thằng Phượng còn thằng nào đâu nhỉ :oops:
  10. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.899
    Đã được thích:
    3.975
    Vấn đề là VN nếu chơi 3 tiền vệ trung tâm thì không còn chỗ cho hộ công. Chính thằng Phượng SG tới còn chưa biết dùng nó thế nào.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này