1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới giải vô địch u22 châu Á 2018: VIỆT NAM VƯỢT QUA VÒNG LOẠI

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 28/10/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanAnh102

    TuanAnh102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Bài viết:
    1.044
    Đã được thích:
    2.071
    Ở tầm U22 Seagame em nghĩ không cần trận nào cũng phải đủ 3 tiền vệ trung tâm đâu trong khi tỉ lệ cao là phải đi khoan bê tông ý chứ :-D
    Duc________No____Duc________No__ thích bài này.
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.378
    Đã được thích:
    18.736
    Võ lit hay dùng 8-2 thì ta dùng 2-8 là khoan được :))
    Duc________No____Duc________No__ thích bài này.
  3. ronandkim

    ronandkim Moderator

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    1.005
    Có khi phải làm chiến dịch kêu gọi cho Hưng, Quang, Vương cơ hội lên u22. Nếu không vị trí TA - XT là tử huyệt luôn, mấy thằng Bật Mã Ôn mưu bẩn kế hèn chắc thể nào chả nghĩ ra kế cho 01 trong 02 đứa kia đi viện :(
    Duc________No____Duc________No__ thích bài này.
  4. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Bạn lại nghĩ như Giôm- Tuấn GK. Gọt chân cho vừa giầy. Mà kết quả là gọt chân xong, cái giầy nó dê dắt loằng ngoằng rồi mất bóng. Có tạo ra đột biến gì đâu, càng bế tắc.
    Duc________No____Duc________No__ thích bài này.
  5. TuanAnh102

    TuanAnh102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Bài viết:
    1.044
    Đã được thích:
    2.071
    Không hiểu ý bác lắm ? Giôm thua do có mỗi 1 bài, không linh hoạt trong chiến thuật.

    Tôi đang nói đến việc linh hoạt cho phù hợp đối thủ, bác lại bảo thế là gọt chân vừa giầy là sao ?
    Duc________No____Duc________No__ thích bài này.
  6. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Nghĩa là dùng thằng Phượng để cả đội vote cho nó tỏa sáng thì phải thay đổi sơ đồ chiến thuật. Từ 4-1-4-1 sang 4-4-1-1/ Sơ đồ này không đơn giản là cho XT+ TA hay Duy Mạnh ngồi ngoài. Để Thíp Phượng vào solo đâu. Mà còn thay đổi hoàn toàn cách đá.
    Pro gọi Phượng là Mét-xi. Nhưng Barca có đá 4-4-1-1 không. Họ đá 4-1-4-1 như ĐTVN với 2 tiền vệ cánh dâng cao là Mét -xi và Neymar.
    Thip phượng nếu muốn đá như Mét-xi thì phải đá tiền vệ cánh. Còn đá giữa như Suarez có đá được không. Hiện nay thip Phượng chưa đá được TV hay bằng Quang Hải và Văn Toàn. Vậy còn chỗ nào ngoài dự bị chiến lược.
    Nếu cả đội vote cho Phượng đá mà phải thay đổi đội hình sáng 4-4-1-1 có phải gọt chân cho vừa giày không. Mà tôi nói 4-4-1-1 không phải là đội hình của Barca. Mà là đội hình của Mu thời Fuguson. Hai tiền đạo của họ là Wayner Rooney và Robin Van Persi.
    Vị trí của Thip phượng là vị trí của Rooney. Nhưng Rooney ngoài kĩ thuật thượng thừa ra. Anh ta còn có nhãn quan chiến thuật tốt, khả năng dẫn dắt lối chơi, ghi bàn như 1 số 10 điển hình.
    Vì vậy tôi mới nói, có gọt chân thì cái giầy đó cũng không ra gì cả.
    Duc________No____Duc________No__ thích bài này.
  7. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    [​IMG]
    Đây là tôi nhặt được cái sơ đồ trên báo của phóng tinh này. Đúng hay sai thì chưa biết, vì đã đá đâu mà biết.
    Nhưng tôi muốn nói đến cái cơ chế khác nhau giữa 4-1-4-1 và 4-5-1 nhé.
    Nếu đá với sơ đồ này. Tuấn Anh, Xuân Trường phải bám đường biên giữa sân. Hoặc lùi sâu hơn để phòng ngự, rồi lấy bóng tổ chức. Sau đó đưa bóng cho ku Phượng để phân phối cho VT- QH hay ĐC. Vì truyền từ sân nhà thì quá xa, độ chính xác thấp và dễ bị hậu vệ đối phương cắt được.
    Nếu Ku Phượng xử lý tốt như Rooney ở Mu. Gần hơn là Chanatheep ở Thái Lan thì mọi việc ổn.
    Nhưng so với 2 người kia, thì ku Phượng ham dê dắt, và hay mất bóng. Dẫn đến hỏng tấn công nhiều.
    Nếu dùng 1 tiền vệ trụ đá dưới. Đề TA- XT đá cao hơn, ngang với Văn Toàn- Quang Hải trong ảnh kia. Thì họ có thể truyền bóng luôn cho Tiền đạo như Công Vinh- Hay Đức Chinh băng lên. Không cần qua 1 cầu nữa, sẽ giảm đáng kể thời gian tấn công, và sai số dẫn tới mất bóng nếu qua 1 cầu nữa.
    Như vậy, khi không có ku Phượng. ĐTVN sẽ có 1 cơ chế khác để tấn công. Không phải thiếu người thì tấn công yếu đi như 1 số bác nghĩ. Mặt khác thêm 1 tiền vệ trụ sẽ làm hàng thủ bớt khoảng trống. Chất cơ bắp tăng đáng kể.
    Tôi nghĩ 4-1-4-1 là sơ đồ tốt nhất bây giờ. Ku Phượng nếu ko đá tiền đạo lùi. Có thể đá thay VT hay QUang Hải.
    Còn gặp đội yếu thì các bác xếp đội hình dự bị cũng được. Muốn cho ai đá cũng được.
    Nhưng tôi nghĩ Seagame lần lần trình độ các đội rất đồng đều.
    Phi và Sing đều có nhập tịch. Vừa rồi Phi đá giải U19 châu Á còn có nhập tịch huống chi U22. Tôi nghĩ SG lần này ko có đội nào yếu có thể thắng 7,8 -0 như mấy năm trước.
    Duc________No____Duc________No__ thích bài này.
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.378
    Đã được thích:
    18.736
    Hình như lâu lâu rồi mới thấy bác ĐT Tàu ngoi lên nhỉ :D
  9. TuanAnh102

    TuanAnh102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Bài viết:
    1.044
    Đã được thích:
    2.071
    Không biết có phải tôi hơi có vấn đề về đọc hiểu không nhưng mà tôi thấy bác phân tích hơi lạc đề thì phải.

    Tôi chỉ đang nói đơn giản là tầm U22 Seagame không cần thiết trận nào cũng phải 2 tiền vệ trung tâm + 1 trụ. Ngoài ra gọi Minh Vương lên có rất nhiều giá trị, trong đó có cả dự bị cho Phượng hay 1 trong 2 thằng TA/XT lỡ nó bị chấn thương. Ưu điẻm của thằng MV nó là biết cách ghi bàn nữa, khi khoan bê tông mà bị tắc có thể cho nó vào tăng cường.

    Rõ ràng ý tôi nói đến là sự vận dụng linh hoạt trong chiến thuật, bác phán tôi giống Giôm nhưng mà lai bảo gọt chân gọt giầy là sao nhỉ ? Chẳng phải Giôm nổi tiếng là chỉ có một bài hay sao ? Nếu ông ta biết " gọt" thì đã khá....
  10. ZenPhone5

    ZenPhone5 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2014
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    2.139
    Thằng Ngọc Quang đá ngon lại đa năng thì éo gọi thằng này hoàn toàn đá tốt hai vị trí hộ công và tiền vệ trung tâm, sức chạy rất trâu là dạng cầu thủ vừa kỹ thuật vừa năng nổ có thể là quân bài chiền lược trên băng ghế dự bị, trong khi gọi một đống tiền vệ, hậu vệ cánh.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này