1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới giải vô địch u22 châu Á 2018: VIỆT NAM VƯỢT QUA VÒNG LOẠI

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 28/10/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Nói thế thì XT, TA cũng đẳng cấp châu á rồi, chỉ vì thể lực yếu nên chịu thôi :-)

    Ngay như Messi, nếu cái sự lắt léo đấy không đi cùng tốc độ di chuyển khủng khiếp, thể lực chơi 50 trận 1 năm, thì nó cũng không là một messi mọi người thấy.
    Duc___________No___ thích bài này.
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.370
    Đã được thích:
    18.727
    Xem clip này thấy thằng Trường đá vẫn khá ổn đấy chứ! Có mấy quả phất của nó thực ra rất ngon nhưng Vịt éo đủ tốc độ để đuổi chứ nếu là tiền đạo Kleague là nó đuổi được rồi. Mà thấy thằng Trường đá vị trí DMC mịe rùi nên ít phát huy được những quả chọc khe sở trường. TA thì đá cao hơn.

    Duc___________No___ thích bài này.
  3. Kilogamx8x

    Kilogamx8x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    2.093
    Đã được thích:
    1.983
    Vàng đ éo gì mấy thằng hồng sơn với huỳnh đức. Có mà vàng bán độ. Theo tôi mỗi lứa vô địch 2008 đủ tiêu chuẩn gọi là vàng. Đ m bọn hồng sơn có cái thành tích éo gì vài cái HCb với bán độ thì vàng cái éo gì
    Duc___________No___ thích bài này.
  4. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Tôi nghĩ nói TA- XT thể lực yếu thì không chính xác.
    Bọn nó thuộc loại kĩ thuật. So nó với Phạm Hoàng Lâm hay Minh Tùng thì nó yếu. Nhưng thử cho 2 thằng này đá tiền vệ xem có đá được không.
    Duy Mạnh khen nhiều. Nhưng ở Vleague Mạnh toàn đá trung vệ. Những thằng kĩ thuật của Võ League xem nó cao bao nhiều. Minh Dĩ 1m59 mà kĩ thuật có bằng được Tuấn Anh không. Quang Hải 1m 65 mà kĩ thuật hơn được Văn Toàn- Công Phượng 1m70 không.
    Ngoài ra TA- XT còn trẻ. Tập thêm vài năm nữa ở nước ngoài chắc chắn thể lực đủ để đá châu Á, nếu không chúng nó ký hợp đồng làm gì. Mà không kí với DUy Mạnh, Minh Dĩ hay QUang Hải/
    Duc___________No___ thích bài này.
  5. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Bác này cứ làm lộ bí mật quốc gia của Vịt nên ngồi tù là đúng rồi.
    Theo tôi nói người hâm mộ chê bai U22 khen mỗi Công Phượng là đúng với thực tế.
    Nhưng nhìn xa ra thì đội bóng 1 người không mạnh. Chỉ cần nó kém chặt CP là hết vị. HT cần có bài bản tấn công thay vì dựa vào sự tỏa sáng cá nhân.
    Duc___________No___ thích bài này.
  6. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Bác có xem không vậy? TA đá tvpn thấp hơn Trường nhé. Kể cả khi TA ra sân, tuy DM đá cao hơn nhưng là vì đá tấn công nên DM được đẩy cao phòng ngự từ xa còn XT là deeplying playmaker (tổ chức lùi sâu) chứ cũng không chú trọng phòng ngự.
    Duc___________No___ thích bài này.
  7. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Khi tôi chê TA-XT, tôi luôn hướng tới tầm vóc có thể ra sân thường xuyên ở JL, KL. Nhưng mấy ông ở đây bị dở người lúc éo nào cũng cho là bọn nó khoẻ. Thực lòng là XT nó đá phòng ngự hời hợt và thể lực yếu nếu so với Mã, Ỉn, Thái rồi chứ đừng nói là châu lục. Nếu không cải thiện được thì bản thân nó khó bứt phá, mà ĐTQG (lớn) nếu phải dựa vào nó cũng khó có ngày đá cho Nhật Hàn muốn thắng phải trầy trật.
    Duc___________No___lukhach123 thích bài này.
  8. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Chẳng phải Hàn mấy hôm trước trầy chật mới thắng được U22 Vịt hay sao.
    Duc___________No___ thích bài này.
  9. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    ông đem chứng cứ ra chứng minh tụi nó ăn gian tuổi thì mới là sự thực. còn ko toàn lộn trên cái sào
    --- Gộp bài viết: 25/07/2017, Bài cũ từ: 25/07/2017 ---
    chẳng ai quan tâm chuyện trầy trật hay ko. người ta chỉ quan tâm kết quả và hàn đã có kết quả đúng ý muốn. và đó là đẳng cấp của nó
    Duc___________No___ thích bài này.
  10. fanbongdaViet

    fanbongdaViet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    912
    Hai cầu thủ của "đội gian lận tuổi" góp công lớn giúp U15 Việt Nam vô địch
    Đội trưởng Vũ Tiến Long và thủ môn Duy Dũng là 2 người hùng của U15 Việt Nam trong trận thắng Thái Lan tại chung kết. Đây lại là 2 cầu thủ thuộc biên chế U15 Hà Nội, đội vừa bị loại khỏi giải quốc gia vì gian lận tuổi. Sự việc bắt nguồn từ tháng 4 vừa qua. Sau trận U15 Hà Nội và U15 Thánh Hóa ở vòng loại giải U15 quốc gia 2017, cầu thủ Vũ Tiến Long của U15 Hà Nội tố bị HLV trưởng Lê Hồng Minh của Thanh Hóa dọa cắt gân chân sau trận đấu. Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sau đó ra quyết định Cảnh cáo HLV Lê Hồng Minh.
    Từ mâu thuẫn này, U15 Thanh Hóa đâm đơn kiện U15 Hà Nội có 2 cầu thủ gian lận tuổi là anh em song sinh Lê Sỹ Hồng và Lê Sỹ Hà thực chất sinh năm 2000 (tức là đã 17 tuổi nhưng dự giải U15). Đây là 2 cầu thủ gốc Thanh Hóa và từng đá cho các đội U11, U13 của Thanh Hóa ở các giải trước nên hơn ai hết, đội Thanh Hóa nắm rõ năm sinh. Sau một tháng điều tra, xác minh, VFF quyết định treo giò anh em Sỹ Hồng - Sỹ Hà 1 năm và loại U15 Hà Nội khỏi giải quốc gia.
    [​IMG]
    Đội trưởng Tiến Long và thủ thành Duy Dũng góp công lớn trong chiến thắng Thái Lan ở chung kết U15 Đông Nam Á 2017
    Không lâu sau đó, U15 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho giải Đông Nam Á và một số cầu thủ U15 Hà Nội vẫn được triệu tập, trong đó có Nguyễn Duy Dũng và Vũ Tiến Long - người được HLV Vũ Hồng Việt tín nhiệm trao băng đội trưởng U15 Việt Nam. Trong trận chung kết quyết định chức vô địch giải U15 Đông Nam Á với Thái Lan, cả Duy Dũng và Tiến Long góp công lớn. Trong tình huống lộn xộn phút 43, đội trưởng Tiến Long có mặt đúng lúc giải nguy phá bóng ngay trước vạch vôi khung thành U15 Việt Nam. Còn ở loạt luân lưu, thủ thành Duy Dũng xuất sắc cản phá thành công 2 cú sút của đối phương, mang về chiến thắng 4-2 cùng chiến cúp vô địch cho Việt Nam. Đằng sau chức vô địch mang đậm dấu ấn của các em, có nhiều điều đáng suy ngẫm dành cho những "người lớn".

    ------------
    http://vietbao.vn/The-thao/Hai-cau-...-lon-giup-U15-Viet-Nam-vo-dich/209735545/134/
    Duc___________No___ thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này