1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới Quatar 2022: LẦN ĐẦU TIÊN LỌT VÀO VÒNG LOẠI WORLDCUP THỨ 3

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 07/04/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Chưa ai bảo nó sẽ hơn bác ạ. Nhưng thằng head hunter nó hơn nhau là có nhanh tay hay ko, còn thằng phỏng vấn nó đánh giá là chuyện khác.
    Nó có sự ổn định khi đối đầu nhiều tiền đạo ở Séc League chứ ko phải 1 tiền đạo. Mà Séc League nó hơn VLeague chục bậc chứ ko phải 1 chút. Nói chung chưa ai khẳng định lên tuyển VN sẽ hay. Nhưng mình có thực sự muốn tận dụng mọi nguồn lực ko? Đó là lựa chọn của mình, nói cụ thể hơn là VFF.
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.372
    Đã được thích:
    18.731
    Chả có gì là vô lý cả! Tới cả báo Thái mà nó còn sốt sắng về Filip Nguyễn, vậy mà ông vê ép ép thì im re :P
  3. VietnamPremierLeague

    VietnamPremierLeague Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    493
  4. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.174
    Đã được thích:
    5.389
    Bắt ở đội hạng 1 Czech mà các ông còn hỏi xem trình nó có đủ đá cho tuyển VN không thì cũng đến chịu. Mấy thằng VFF tư duy giỏ cua có kiểu double standards rất ngu đần. Tây balo chả biết đầu đuôi ở đâu ra thì cứ thấy là mặc định cho nó ngồi lên đầu. Người Việt ở đâu đâu con lai bám càng máy bay thành công thì cũng dính cái mác Việt kiều, suốt ngày kêu cống hiến này nọ mất gốc nhưng đến khi cần làm việc cụ thể tận dụng nguồn lực thì lại kiểu ôi dào chúng mày chắc gì hơn được tao đúng kiểu bao cấp thấy thằng giỏi hơn phải đè không có nó lấy mất chỗ con cháu.

    Vị trí thủ môn là cái thuộc loại dễ hoà nhập nhất rồi, vì nó ít phụ thuộc vào đồng đội hơn các vị trí khác. Mà không bàn về trình độ làm gì, vì cầu thủ Việt có cái c** thằng nào đủ trình sang giải hạng 1 Czech chơi bóng, đừng nói làm trụ cột.

    Cầu thủ nó tương lai còn trẻ, ngưỡng cửa cuộc đời đương nhiên nó phải lăn tăn. Cái lối suy nghĩ kiểu mày cần tao hay tao cần mày thì thằng nào muốn phải có "thành ý" là cái dư thừa bao cấp từ chục năm trước rồi. Nước non gì, nước VN làm cái cc gì cho nó, mấy thằng VFF làm cc gì cho nó mà bảo nó phải thành ý này nọ. Chỉ đơn giản là sự cân bằng giữa cung và cầu, thằng tuyển dụng gặp thằng xin việc, đồng ý thì kí, không thì nó xin việc chỗ khác.

    Ti tí lại lôi cái rỗng tuếch yêu nước với chả cống hiến. Yêu nước như D Hồng Sơn quên hộ chiếu ở nhà à. Còn cái lí do "để chỗ cho các cầu thủ đã cống hiến" cũng rất trời ơi. Nói thế là ăn theo kiểu "có công với CM", tức là thằng nào cống hiến nhiều thì có chỗ, thì cái đấy là lợi ích cá nhân cho thằng đó. Chứ xét theo lợi ích quốc gia thì cho thằng không đủ năng lực vào đội tuyển làm cái gì. Xét cho cùng nó cũng như giải bóng đá văn phòng phong trào của các ông bụng phệ vậy. Đá giải thì cho các anh chăm chỉ đi uống bia với "gắn bó" cùng đội bóng đá, còn trẻ khoẻ thì nghỉ vì các ông kia cống hiến nhiều hơn. Thế là thành tích đi xuống thôi. Nhưng bình diện quốc gia thì không phải cái giải văn phòng để các ông già ngu chiếm chỗ ra sân lấy sĩ diện. Phải có tính cạnh tranh. Hiểu được cái đấy thì thành Nhật, Hàn, còn không thì tiếp tục làm bạn với mấy thằng ao làng ĐNÁ-
    kosodoMinhztd thích bài này.
  5. Minhztd

    Minhztd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2016
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    1.576
    Kiểu như mấy ông này thì cũng như kiểu nó ở trên phố được đặc cách vào thẳng đại học nhưng về làng thì vẫn cứ ** bằng cấp 3 của mày đâu.
    Cứ như mấy ông này thì bọn FAP khi gọi mấy thằng kiểu Pogba lên tuyển thì cũng phải yêu cầu thằn g Pogba về đá League 1 rồi phải chứng tỏ gì đó thì mới có cửa lên tuyển FAP vậy. Tư duy đúng kiểu nhà nước vl bác ạ.
    Còn người tài muốn thỉnh nó về thì phải chấp nhận xuống nước, chứ muốn làm bố người ta thì thằng lol nào nó về, nói thế cho nó vuông. Nói thẳng ra là gọi bọn đó về nước cũng ko mất mát gì, nếu được thì lại quá tốt, sao *** thử.
  6. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.772
    Đã được thích:
    983
    Lý thuyết rất dễ, thực tế là chuyện khác. Ai chả muốn kéo các cầu thủ Việt Kiều về tăng sức mạnh cho đội tuyển? Nhưng muốn chuyện đó xảy ra cần sự hợp tác từ nhiều phía.
    Cá nhân tôi đánh giá Alex Đang cao hơn các tiền đạo nội hiện tại, và trình Fillip Nguyen ít nhất cũng bằng Văn Lâm. Nhưng tôi đánh giá hay mọi người đánh giá ko quan trọng bằng VFF đánh giá thế nào. Mà muốn VFF và Ông Park đánh giá cụ thể thế nào cần tạo điều kiện cho họ quan sát mình thi đấu. Ko về đá được 1 mùa thì ít nhất cũng đánh tiếng với 1 Clb V league về tập chung vài buổi, giao hữu vài trận ... để người ta xem giò.
    Tôi thấy trường hợp Micah Nguyễn được gọi vào Đtvn 2 trận chứng tỏ Vff cũng cởi mở với cầu thủ Việt Kiều. Hơn nữa DTVN hiện nay cũng đạt được một số thành công lớn nên giá trị cũng tăng lên (chính vì vậy các cầu thủ Việt Kiều mới muốn về đóng góp). Câu chuyện hiện nay là cả hai cần nhau chứ ko phải ai cần ai. Cầu thủ Việt kiều cũng cần có các động thái cụ thể chứ chỉ lên báo mạng thì chừng nào Vff mới nghe?
  7. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Thế thì chỉ có ĐTVN là vận hành theo cách này chứ bọn châu Âu nó ngu quá bác ạ, qua VN mà học hỏi nè. Nói chung muốn gì cứ về VN mà lạy lục.
    Muốn thì ai cũng muốn, có ng muốn hơn động tay vào làm, có ng thì ì ra ko làm đợi có tín hiệu từ vũ trụ.
    Lần cập nhật cuối: 14/04/2019
  8. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.388
    Đã được thích:
    3.525
    Tôi chỉ nhắm đc thằng Pedant bên league 2, mấy thằng còn lại ko hy vọng gì nhiều. Ông Park sẽ gọi mấy thằng này để test, biết kết quả ngay thôi.
    --- Gộp bài viết: 14/04/2019, Bài cũ từ: 14/04/2019 ---
    Chửi VN là ngu đã có Tuanusa đủ rồi, các ông ko cần phải chửi góp thêm nữa.
    --- Gộp bài viết: 14/04/2019 ---
    Chửi cái gì cũng phải chi đúng, động cái gì cũng chửi như chí phèo.
    Malogs thích bài này.
  9. phongtran84

    phongtran84 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2016
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    893
    - Vị trí thủ môn trước khi Văn Lâm, Tiến Dũng nổi lên luôn là vị trí yếu nhất của tuyển VN, không hẳn do chuyên môn mà vấn đề tâm lý ( nói thẳng ra động kinh hệ thống ), thậm chí ngay như Thái nó coi khinh chúng ta 1 phần cũng vì vậy. Tuy nhiên bắt đầu từ 2018 trở đi thì vị trí này lại khiến chúng ta an tâm nhiều sau hàng loạt thành công của đội tuyển, thủ môn mà tốt thì cả hàng thủ nó cũng an tâm đá đấm chứ kiểu như ông Nguyên Mạnh, Tấn Trường tâm lý kém 1 phần + quan hệ ngoài xã hội linh tinh nên đồng đội hỗ trợ phòng ngự vừa đá vừa lo chả biết lúc nào nó giở trò.

    - Mấy bố VFF nên nhìn qua Thái mà rút bài học nhãn tiền về vị trí thủ môn, hiện tại vị trí gôn Thái chỉ duy nhất thằng có kinh nghiệm + đẳng cấp là Kawin, tuy nhiên khi nó gặp chấn thương 1 phát thì chẳng khác nào như rắn mất đầu, hàng loạt thất bại của Thái diễn ra trong năm 2018 đầu năm 2019 được sự góp sức lớn của bọn Thủ môn Thái thậm chí vị trí yếu nhất của Thái hiện tại có lẽ Thủ Môn chứ không hẳn các vị trí khác. Cách chụp của Văn Lâm rất nhiệt huyết tuy nhiên cũng dễ bị chấn thương do đó rất cần 1 thủ môn kiểu Fillip Nguyễn dự phòng ( Tiến Dũng thì hiện tại kinh nghiệm ít do dự bị nhiều chi phù hợp với tuyển trẻ hoặc vị trí thứ 3 trong đội tuyển, còn Tuấn Mạnh cũng xuống phong độ nhiều trong khi nhìn toàn cảnh V-League thì chưa có ông nào khiến chúng ta an tâm ).

    - Một số ông lo sợ Việt Kiều về tự dưng lấy đi suất đá chính của "con dân" trong nước thì đúng là suy nghĩ ấu trĩ, đội tuyển là bộ mặt của cả nền bóng đá nó đại diện cho tình đoàn kết các dân tộc, nếu đã xem là họ là Việt Kiều thì phải xác định rõ họ là người Việt ( hoặc chí ít có gốc Việt ), hiện nay hầu như nhà nào cũng có con em đi ra nước ngoài 1 là du học, 2 là xuất khẩu lao động thậm chí định cư ở lại nếu với cái suy nghĩ cục bộ như mấy ông VFF hay 1 số ông ở đây thì bóng đá chúng ta còn tụt hậu dài dài so với thế giới .

    https://thethao247.vn/95-dang-van-lam-chan-thuong-nguy-hiem-trong-tran-gap-jordan-d157123.html
  10. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.388
    Đã được thích:
    3.525
    Các ông chửi VFF cục bộ có bằng chứng gì ko?
    Malogs thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này